Thủy Hải Sản Việt Nam chứa quá nhiều kháng sinh - Số phận AGF - MPC - TS4 sẽ đi về đâu ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoang_Hung, 13/06/2007.

2185 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 05:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 957 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Thủy Hải Sản Việt Nam chứa quá nhiều kháng sinh - Số phận AGF - MPC - TS4 sẽ đi về đâu ?

    Thủy Hải Sản Việt Nam chứa quá nhiều kháng sinh - Số phận AGF - MPC - TS4 sẽ đi về đâu ?
  2. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ lo bò trắng răng, hồi đó tụi USA cũng làm khó dễ này nọ, mà mình vẫn xuất bình thường đó thôi.K cần lo mấy chuyện đó đâu bác ơi, thằng MPC giờ nó đang xây nhà máy sản xuất cá basa, cá tra ở HG, còn khủng hơn AGF nữa, đâu tư Cty CK, BĐS, đa dạng hoá rồi, mấy thằng khác cũng thế thôi,
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    KINH TẾ
    Hội chợ thủy sản quốc tế Vietfish2007
    Tiến tới tập đoàn thủy sản mạnh
    SGGP:: Cập nhật ngày 13/06/2007 lúc 02:37''(GMT+7)

    Khách tham quan trong ngày khai mạc Vietfish. Ảnh: ĐỨC THÀNH

    Ngày 12-6, phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ quốc tế thủy sản Việt Nam (Vietfish 2007), tổ chức ở TPHCM, Bộ trưởng Bộ Thủy sản (TS) Tạ Quang Ngọc nhấn mạnh 3 vấn đề: Thứ nhất, để ngành TS phát triển mạnh và bền vững, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu TS (VASEP) sớm nghiên cứu đề án thành lập tập đoàn TS, đưa ngành chế biến xuất khẩu TS trở thành cộng đồng doanh nghiệp TS mạnh khu vực, là đối tác tin cậy của các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới.

    Tập đoàn này liên kết được những người sản xuất nguyên liệu, doanh nghiệp (DN) chế biến, tổ chức tài chính và ngân hàng, nhà nhập khẩu TS nước ngoài. Thứ hai, VASEP nghiên cứu đề án trình Thủ tướng Chính phủ thành lập ngân hàng cổ phần thương mại TS, để các DN chế biến TS có điều kiện tham gia, sẽ là đối tác của tập đoàn TS. Thứ ba, VASEP cần nâng cao tính chuyên nghiệp và tính quốc tế của Vietfish, trở thành điểm hội tụ của ngành TS các nước ASEAN, ngang tầm với các hội chợ TS thế giới. Để có thể phát triển TS bền vững phải đạt 3 tiêu chí quan trọng: hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ tốt môi trường trường sinh thái.

    Hội chợ Vietfish 2007 được tổ chức với quy mô lớn hơn những năm trước với 228 gian hàng, đặc biệt có 11 tổ chức và hàng chục công ty từ 9 nước tham gia (Anh, Na Uy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thái Lan, Ấn Độ?) đem đến hội chợ nhiều sản phẩm, công nghệ chế biến TS mới, hiện đại. Các sản phẩm TS tại hội chợ đều được chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

    Ban tổ chức bình chọn và trao 30 huy chương vàng cho các sản phẩm TS chất lượng cao và 3 sản phẩm độc đáo thuộc 17 DN, trong đó Agifish (đoạt 6 giải) Agrex Sai Gòn ( 5 giải) Hải Nam Co., Ltd (3 giải)...
  4. joydacezza

    joydacezza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Kháng sinh thì đã sao, lo quái gì.

    EM hay ăn hải sản, chỉ sợ tôm cá mà nó cứ cho ăn thức ăn có thành phần như của Viagra thì toi
  5. thelastfirstkiss

    thelastfirstkiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Cu này không hiểu biết gì hay định làm giá để ôm? Viết được mấy chữ thiếu hiểu biết như thế này chả khác gì vứt rác vào box chứng khoán.

    Kháng sinh chỉ đơn giản là võ của mấy nước bảo hộ thị trường. Đây chỉ là bài toán tình huống, nhất thời, không thiếu gì cách để hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn kháng sinh.
    Bằng chứng là Bộ Thủy Sản cũng như hiệp hội đã có định hướng/hướng dẫn các hộ chăn nuôi cả thể và doanh nghiệp về phương pháp nuôi trồng.
    Đặc biệt là một số Doanh nghiệp lớn như Minh Phú v...v, đã từ lâu đầu tư hàng nghìn hecta đất để chủ động nuôi trồng, tránh hiện tượng ép giá, tranh mua, tranh bán, quản lý tốt chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế.
    Nhu cầu thực phẩm thì luôn luôn tăng, đặc biệt là VN mới chỉ chú trọng vào một số thị trường lớn Mỹ, Nhật ... thời gian gần đây mới phát triển các thị trường Châu Âu, châu Phi, thị trường còn quá rộng, chỉ lo không đủ sản phẩm để bán, bằng chứng là tốc độ tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2007 đạt 49.94% cùng kỳ năm 2006. "Tình trạng thiếu nguyên liệu, đặc biệt là cá da trơn đã trở nên trầm trọng: giá cá tra, ba sa thu mua lên mức kỷ lục là 16.800 đồng/kg; nhiều hộ nuôi cá đã thu hoạch sớm, hạ mức cỡ cá chỉ còn 0,8 - 0,9 kg/con nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp chế biến"
    http://www.kitra.com.vn/c/xemtin.asp?cap=3&id=4422&idcha=928
  6. iloveyouoke

    iloveyouoke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cu naỳ lo quá tôị nghiệp lắm thay .Bà con nuôi cá tra giờ thành tỷ phú hết rồi.Đường nhựa không có nhưng vẫn sắm xế hộp ,gởi xe cách nhà vài cây số.Thậm chí lợi nhuận to phải nghía vào thị trường chứng khoán.Nói chung ,từ khi vào WTO ,thị t rường xuất khẩu mở rộng, các thuợng đế hai lúa tiền vào như nước.Là khách hàng tiềm năng trong tương lai.''
    Ngành thuỷ sản sẽ phát triển tốc độ trên hai con số.Thử xem room tụi tây hốt thằng nào nhiều,đó là thuỷ sản đó Cu.
  7. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa thuỷ sản vào EU của VN đã bị thu hẹp lại thì nay lại đến thị trường Nhật Bản cũng đang có dấu hiệu đóng cửa đối với thuỷ sản VN. Thị trường Nhật Bản là thị trường xuất khẩu Thủy Sản lớn thứ 2 sau EU của VN.
  8. NYLLVESTON

    NYLLVESTON Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    620
    BÁC YÊN TÂM CẢNH BÁO CHỈ LÀ CẢNH BÁO MÀ THÔI.HIÊN TẠI CHỈ CÓ TÔM LÀ VẦN ĐỀ LỚN VÀ ĐANG LO MÀ THÔI.THỰC RA CÓ CẢ CHỤC CÔNG TY XUẤT KHẨU,MÀ NHỮNG CÔNG TY ĐÓ CHƯA LÊN SÀN.HÍC BÁC CỨ KÊU LÀM CHI CHO NÓ MỆT RA.CỠ NHƯ AGF ,MPC.TS4 THÌ BÁC LO LÀM CHI,ĐẤY LÀ CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ ĐẤU TƯ NƯỚC NGÔÀI NHẮM TỚI HỌ VÍ SAO
    AGF,ABT,TS4 MPC:NGUỒN NGUYÊN LIỆU KHÉP KÍN(TỰ NUÔI TỰ KHAI THÁC) TỪ A-Z,KHÔNG ĐI THU MUA VÌ VẬY HỌ BIẾT MÌNH PẢI LÀM GÌ CHO XUẤT KHẨU
    BÁC CỨ LO CHI EM THẤY BÁC HƠI LO LẰNG QUÁ MỨC RỒI
  9. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    cách đây mấy hôm hấy tin bác Quang MP công tác Mĩ, Nhật, Hàn. Chắc có sự chuẩn bị rồi.
    Các công ti nhỏ tèo, thì các chàng khổng lồ càng vớ bẫm.
  10. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói rõ thêm tí xem nào. Quang MP đi nước ngoài thì làm sao?

Chia sẻ trang này