Tiền đang đổ vào cổ phiếu chưa niêm yết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngvhung, 11/05/2006.

2516 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 862 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. ngvhung

    ngvhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tiền đang đổ vào cổ phiếu chưa niêm yết

    Trong tình trạng nóng lạnh thất thường của sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM, dòng tiền đang có xu hướng đổ vào các công ty đăng ký giao dịch trên sàn Hà Nội và các công ty thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng.

    Nóng bỏng phiên đấu giá cổ phần Gas Petrolimex

    Hội trường Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chật cứng người, máy lạnh chạy hết công suất, những dòng chữ viết vội vào phiếu đấu giá ngay tại vỉa hè, liên tiếp những cú điện thoại nhờ tư vấn giá giờ chót, quán nước vỉa hè đông nghịt? Những hình ảnh đó phần nào diễn tả được không khí nóng bỏng của phiên đấu giá cổ phần Công ty Gas Petrolimex chiều qua.

    Với số lượng nhà đầu tư đăng ký lên tới hơn 2.000, Trung tâm Hà Nội đã phải kéo dài thời gian cho nhà đầu tư bỏ phiếu đến gần 30 phút. Đây có lẽ cũng là phiên đấu giá đáng nhớ khi thời gian kiểm phiếu kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Phần lớn nhà đầu tư ?ochịu không nổi? đã phải ra về mà không chờ công bố kết quả.

    Với tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua lên tới trên 31,1 triệu, tức là gấp 7,7 lần lượng chào bán, giá trúng thầu được dự tính rất cao. Nhà đầu tư sở hữu cổ phần Gas còn bao gồm cả cơ hội hưởng quyền mua ưu đãi khi công ty này thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ngay sau khi đấu giá lần đầu thành công. Lĩnh vực kinh doanh của Gas Petrolimex cũng được đánh giá là ?ongon? với các kênh tiêu thụ ổn định. Một ưu thế khác là cổ phần công ty sẽ được niêm yết trên sàn Tp.HCM tới đây nên khả năng thanh khoản sẽ rất cao.

    Kết quả đấu giá vừa được công bố sáng nay với mức giá trúng thầu lên tới 50.900đ, trong khi giá khởi điểm chỉ có 17.500đ/cổ phần. Giá đấu đặt cao nhất lên tới 96.500đ. Chỉ có 262/2.176 nhà đầu tư mua được cổ phần, trong đó có 16 nhà đầu tư tổ chức. Khoảng 10% trong tổng số 4,05 triệu cổ phần Gas về tay nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị cổ phần bán được đạt 227,12 tỷ đồng.

    Dòng tiền chuyển hướng?

    Một trong những nguyên nhân khiến phiên đấu giá cổ phần Gas Petrolimex thu hút một lượng lớn nhà đầu tư chất lượng nội tại của đơn vị phát hành. Tuy nhiên, thống kê của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy các phiên đấu giá cổ phần lần đầu từ đầu tháng 4 trở lại đây đều có lượng cổ phần đặt mua cao hơn nhiều so với lượng chào bán. Trong 3 phiên đấu giá gần đây, lượng chào mua cao hơn chào bán từ 3-6 lần.

    Theo nhận xét của một nhà đầu tư ?obám sàn? đấu giá Hà Nội, lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư quan tâm đến các cuộc đấu giá đang tăng lên trông thấy qua từng phiên. Rất nhiều nhà đầu tư tham gia đăng ký với khối lượng khá lớn dù mức độ hiểu biết về chứng khoán chưa nhiều, thể hiện ngay ở những câu hỏi và ?omắc mớ? khi làm thủ tục.

    ?oKhá nhiều sinh viên cũng tham gia với khối lượng mua lẻ tẻ vài trăm cổ phần. Đối với mức giá khởi điểm trung bình chỉ khoảng dưới 15.000đ thì việc ?oxoay? tiền đặt cọc không phải là quá khó (10% giá trị mua tính theo mức khởi điểm)?, nhà đầu tư này nhận xét. ?oNhiều nhà đầu tư đã phải viết biên lai đặt cọc đến lần thứ 4 vì điền sai các khoản mục?.

    Một lượng không nhỏ các nhà đầu tư mới tham gia thị trường bắt đầu chú ý đến các nguồn hàng ngoài sàn niêm yết. Đây cũng là một ?otác động phụ? khi giá của hầu hết các cổ phiếu trên sàn Tp.HCM được đẩy lên quá cao trong chu kỳ tăng trưởng vừa qua. Giá nhiều cổ phiếu tăng tới vài chục phần trăm và đứng mức 40.000-50.000đ là bình thường. Việc tham gia mua cổ phần phát hành lần đầu được đánh giá là ?odễ mua? vì gần với giá trị thực hơn.

    Đặc biệt, với các đơn vị có kế hoạch niêm yết cổ phiếu, sức hút càng gia tăng khi kỳ vọng tăng giá theo đà chung rất ?osáng?.

    Cũng theo thống kê của Trung tâm Hà Nội, tình hình giao dịch cổ phiếu tại sàn ngày càng sôi động từ đầu tháng 4 trở lại đây. Chỉ số HaSTC đã có bước tăng trưởng ngoạn mục không kém chỉ số VN-Index, tương đương hơn 2,7 lần, đạt hơn 237 điểm. Giá trị giao dịch cũng tăng cao, cá biệt có phiên đạt hơn 40 tỷ đồng.
  2. Ken_Hoang

    Ken_Hoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được cái tin này xong... Mua như vậy rủi ro sẽ ít hơn.. Hôm qua lên HASTC mà đông nghẹt
  3. trhung

    trhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , nếu mọi người đều quá kỳ vọng vào thằng này đẩy giá giá nó lên cao ,thì có ngày nó bị rớt đúng giá thực chất của nó .Các bác có biết vụ cổ phiếu nhà hàng JOE không ,khi sự kỳ vọng quá đẩy giá nó gấp 3 lần mệnh giá và sau đó nó sụp đổ dưới giá đưa ra đấu giá ban đầu .( Trước đó các chuyên gia đã đánh giá cao thàng Joe làm cho tất cả mọi đều tin tưởng vào nó và đổ xô mua nó .Đây là bài học của thế giới về chứng khoán )

Chia sẻ trang này