Tìm hiểu Israel và người Do Thái (xin phép Mod cuối tuần)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi From ISRAEL, 26/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4691 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 10:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18881 lượt đọc và 179 bài trả lời
  1. From ISRAEL

    From ISRAEL Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    3.382
    1. Chỉ số IQ bình quân của người Do thái là 110 so với 100 của thế giới

    2. Phải chăng người Do thái có gien thông minh

    3. ISRAEL hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới mà đa số người dân là người Do thái, quốc đạo Do thái

    4. Trên thế giới đã từng có dân tộc nào bị trục xuất, sống lưu vong trên hai ngàn năm mà vẫn giữ được bản sắc, tiếng nói, chữ viết và tập tục của mình như người Do Thái không?

    5. Israel: Cường quốc nông nghiệp giữa sa mạc

    - Sa mạc Negrev chiếm 60% diện tích đất nước

    - Nước duy nhất trên thế giới ngăn chặn thành công sa mạc hóa

    - Cách mạng nông nghiệp thành công nhờ khoa học tưới tiêu siêu năng suất

    - Là vườn rau của châu âu

    6. Người Do Thái coi trọng chuyện học hành

    7. Một nền quốc phòng phát triển trên nền tảng công nghệ thông minh

    8. Là quốc gia “ khởi nghiệp “ duy nhất trên thế giới

    9. Với tổng số khoảng 14,5 triệu người sống rải rác tại 73 nước trên khắp thế giới (trong đó riêng tại Israel là 6 triệu, ở Mỹ 5,6 triệu), người Do Thái chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 0,2% tổng dân số thế giới. Tuy nhiên, trong số những người nhận được giải thưởng Nobel trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, kinh tế và y tế từ đầu thế kỷ XX đến nay, các nhà khoa học gốc Do Thái đến từ các quốc gia khác nhau đoạt được khoảng 30% tổng số giải thưởng trên.

    Về địa hình, địa thế, Israel nằm ở vị trí hết sức khắc nghiệt, khác với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới:

    Israel nằm ở ngã ba của 3 châu lục (châu Á, châu Phi, châu Âu), là mục tiêu “chinh phạt” trong suốt gần 3000 năm qua của hàng chục đế chế châu Âu, Trung Đông, từ đế quốc La Mã, Assyria, Ottoman và gần đây nhất là Anh do có thành phố Jerusalem mà 3 tôn giáo lớn trên thế giới (Thiên Chúa giáo, Do Thái Giáo và Hồi giáo) đều coi là nơi đạo của mình sinh ra và “phát tích”;

    Thiên nhiên của Israel hết sức khắc nghiệt. Là quốc gia chỉ có diện tích trên 20,000 km2 (bằng hai phần ba diện tích đảo Hải Nam), mà Israel có tới 60% là sa mạc, lượng mưa trong năm vào khoảng 50mm, tức bằng 1/30 của Việt Nam;

    Dân số Israel chỉ có 8 triệu người (trong đó có 6 triệu người Do Thái), nhưng lại bị tứ bề bao vây bởi 300 triệu dân Hồi giáo Ả-rập thù địch.

    Sau hàng ngàn năm lưu lạc, khi được Liên Hợp Quốc trao quyền lập quốc năm 1948, những người Do Thái từ khắp nơi quay trở về cố quốc, giành giật từng tấc đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” với người Ả-rập. Cũng từ đây họ có cơ hội sử dụng tư chất Do Thái của mình để bảo vệ Đất Thánh (Holy Land), bắt đầu tiến trình được “chúa giao phó” nhằm cải tạo mảnh đất khô cằn này thành Miền Đất hứa (Promised Land) như trong Kinh Thánh Do Thái
    [​IMG]
    typhu 2016, Haophu6688npp2010 đã loan bài này.
  2. choitoichet

    choitoichet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Đã được thích:
    4.765
    chắc đọc cuốn quốc gia khởi nghiệp của đặng lê nguyên vũ xong rồi thần tượng bọn Israel phải không
  3. tcvck

    tcvck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    1.706
    =))
    choitoichet thích bài này.
  4. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    :)) ccmnr
    choitoichet thích bài này.
    From ISRAEL đã loan bài này
  5. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2014
    Đã được thích:
    3.312
    Cậu này cuồng It hay là nhân viên Mosad, Sinbat mà lải nhải tuyên truyền cho It thế?
    VN cũng thông minh nhưng tủn mủn nên ko ngóc đc như It thoai :D
  6. 130m46

    130m46 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2014
    Đã được thích:
    842
    Thấy người sang bắt quàng làm họ
  7. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.922
    Do thái thì giỏi rồi...
    Nhưng VN chả kém mấy đâu...
  8. choitoichet

    choitoichet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Đã được thích:
    4.765
    =))
    tcvck thích bài này.
  9. indoles

    indoles Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    833
    Bon Isarael la bon nguoi kho choi va keo kiet bun xin nhat the gioi. Bon nay no khong biet phep tat lich su va xau ho la gi. Chac nho tinh cach nhu vay cho nen nhom nay co mot so nguoi rat thanh cong. Noi chung keo kiet bun xin khong biet xau ho, va cung dau cung co la cai lam cho bon nay thanh cong. Nhung ma it co ai choi voi bon nay ma thich bon no lam.
  10. From ISRAEL

    From ISRAEL Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    3.382
    Khi tôi còn là thực tập sinh bên đó thì thấy trong khi thực tập sinh Việt Nam chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm từng đồng gửi về cho gia đình, vợ con, thì khá nhiều “lao động” Thái là các “tình báo” nông nghiệp. Họ là các kỹ sư, con cái các chủ nông trại Thái, những người nuôi chí làm giàu bằng nghề nông và sử dụng thời gian lao động tại Israel như một hình thức “khổ nhục kế”, âm thầm tìm hiểu quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý… để tìm đường khởi nghiệp làm giàu cho mình và cho nước Thái sau này
    --- Gộp bài viết, 26/12/2014, Bài cũ: 26/12/2014 ---
    :-q:-q:-q
    haiminh196, anhhieu78, Kho_Ben3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này