Tin cực sốc về CP ngân hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VNcasino, 22/09/2014.

4019 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 00:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2268 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. VNcasino

    VNcasino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    663
    Moody's nâng bậc tín nhiệm VIB và nâng triển vọng ACB, MBB, STB, Techcombank, VPBank lên “tích cực”
    Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng của BID, CTGSHB với triển vọng “ổn định”

    Moody's Investors Service vừa tiến hành một loạt động thái tích cực đối với xếp hạng và triển vọng tín nhiệm của 6 ngân hàng Việt Nam chủ yếu nhờ sự ổn định của môi trường hoạt động.
    http://image.*********.vn/2014/09/22/moodys_nang_xep_hang_tin_nhiem_ngan_hang_viet_nam.jpg

    Cụ thể, trong thông báo ngày 22/09, Moody's cho biết tổ chức này đã nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm của VIB lên mức “B2” và giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của ACB, MBB, STB, Techcombank, VPBank ở mức “B3” đồng thời nâng triển vọng của 5 ngân hàng này lên “tích cực”.

    Bên cạnh đó, Moody's cũng giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của VietinBank (CTG), BIDV (BID) ở mức “B1” và của SHB ở mức “B3”. Triển vọng của 3 ngân hàng này vẫn được Moody’s giữ nguyên ở mức “ổn định”.

    Bên cạnh sự ổn định của môi trường hoạt động, một nhân tố quan trọng khác dẫn đến động thái tích cực của Moody’s đối với các ngân hàng Việt Nam là sự cải thiện đúng như kỳ vọng của các chuẩn mực bảo lãnh phát hành, xuất phát từ hoạt động quản trị tốt hơn và khẩu vị rủi ro thấp hơn tại một số ngân hàng.

    Các nhân tố này đã làm giảm mức độ ảnh hưởng của các tài sản có vấn đề mới trong bảng cân đối kế toán ngân hàng, hơn nữa còn nâng cao triển vọng phục hồi của các tài sản có vấn đề.

    Moody's cho biết dù tăng trưởng kinh tế có phần chậm lại nhưng Việt Nam đã ổn định được lạm phát dưới mức 7.5%. Kết quả này đã cho phép Ngân hàng Nhà nước hạ các mức lãi suất chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó vào đầu năm nay, lãi suất tái cấp vốn đã giảm còn 6.5% từ mức 9% vào cuối năm 2012.

    Thông thường, lãi suất thấp hơn là yếu tố tích cực đối với các ngân hàng Việt Nam vì điều này làm giảm gánh nặng nợ đối với những người đi vay ngân hàng.

    Theo Moody’s, sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô cũng đã nâng cao thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam. Trong bối cảnh hoạt động gửi tiền tăng trưởng nhanh hơn hoạt động cho vay, tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động (LDR) tại thời điểm tháng 6/2014 đã cải thiện và đạt 82%, thấp hơn so mức 87% trong cùng kỳ 2013.

    Tuy nhiên, bất chấp sự ổn định của môi trường hoạt động và những diễn biến tích cực liên quan đến tình hình tín dụng của các ngân hàng, Moody’s lưu ý rằng các ngân hàng Việt Nam tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn về tín dụng và cần có thời gian để giải quyết vấn đề này.

    Tiếp tục cập nhật…

    Phước Phạm (Theo Moody’s)
    Investor_70 đã loan bài này
  2. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.539
    Tin này cũng sốc thiệt
  3. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    Bọn đó đang chuẩn bị đánh cổ ngân hàng. chuẩn bị có tin giảm lãi suất nữa.
  4. hicknow

    hicknow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    31
  5. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.539
    Chuẩn bị đón sóng lãi quý 3 : HVG, PVS, PVT, MHC... múc đón tin lãi lớn
    thatnhudemInvestor_70 thích bài này.
  6. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    HVG hôm nay đua trần mai sẽ lại chết thói đời là vậy đua ce cho lắm vào rồi lại bán sàn hôm nay lại tranh nhau đua trần đúng là chỉ có dân việt. Sao ko mua từ từ bán vừa phải cờ bạc cho lắm vào nên mới nói nhiều kiểu chết ở ckvn.
  7. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.539
    Dòng tiền sẽ tìm đến những mã có tin hổ trợ khủng, mai canh đầu giờ được giá tốt chú ý 4 mã trên
  8. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Ctg, BID, STB, vcb múc
  9. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.539
    Thêm PVT cũng ok, toàn hàng mạnh
    --- Gộp bài viết, 22/09/2014, Bài cũ: 22/09/2014 ---
    Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục lao dốc

    Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng thứ 6 tuần trước tiếp tục rớt mạnh về mức 1,48%/năm từ mức 1,76%/năm tuần trước nữa và lượng cung chào bán đang đầy lên. Các ngân hàng dự báo lãi suất qua đêm sẽ còn hạ trong tuần này nếu Kho bạc Nhà nước lại đóng cửa đấu thầu trái phiếu như tuần rồi.
    http://image.*********.vn/2014/09/22/traiphieucp.jpg
    Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng sẽ còn giảm nếu tuần này Kho bạc Nhà nước không tổ chức đấu thầu trái phiếu.
    Kho bạc đã không tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu vào thứ Năm hàng tuần như thường lệ vào tuần trước. Theo Hnx, đến nay tổng khối lượng trái phiếu phát hành được đã đạt 77,7% kế hoạch năm (180.246 tỉ đồng), trong đó trái phiếu kỳ hạn 1 và 2 năm đã đạt kế hoạch, tức sẽ không phát hành thêm loại này cho đến hết năm nay.

    Room cho trái phiếu kỳ hạn 3-5 năm chỉ còn 17,2% và 26%. Chỉ riêng trái phiếu kỳ hạn 10-15 năm là mới đạt tỷ lệ phát hành khoảng 40% kế hoạch năm. Như vậy, trong hơn 3 tháng còn lại của năm, Kho bạc sẽ tập trung phát hành trái phiếu 10-15 năm.

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn đang hút ròng tiền về thông qua kênh tín phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, sau hai tháng giữ lãi suất tín phiếu ở mức ổn định, tuần rồi NHNN đã đột ngột giảm mạnh lãi suất tín phiếu bán ra ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm 0,3%/năm so với tuần trước đó. Các ngân hàng đang bị “ép” phải mở rộng tín dụng bằng cách hạ lãi suất đầu ra khi lợi tức của cả kênh trái phiếu lẫn tín phiếu đang ở mức thấp kỷ lục.
    --- Gộp bài viết, 22/09/2014 ---
    Ngân hàng chắc phải quý 4 mới có sóng thật sự
  10. Mr Growth

    Mr Growth Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Đã được thích:
    1.358
    shb múc

Chia sẻ trang này