Tin khủng 20/10: Quốc hội cởi trói cơ chế thu hút dòng vốn ngoại VNindex sẽ tung nóc. Bank King No1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hermes, 20/10/2019.

3056 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 06:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20353 lượt đọc và 125 bài trả lời
  1. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.779
    Vâng! Như chúng ta đã biết muốn TTCK sánh ngang với các cường quốc năm châu, muốn thu hút dòng tiền lớn từ Quốc tế điều kiện cần và đủ là phải tăng vốn sở hữu của khối ngoại ở các DN bằng cách nới room. Như vậy dòng tiền cực lớn sẽ tự động kích hoạt đổ vào TTCK Việt Nam.

    Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán ngày 27/11


    Theo lịch trình dự kiến, kỳ họp Quốc hội thứ 8, khóa XIV sẽ diễn ra trong vòng 28 ngày không kể ngày nghỉ, từ ngày 21/10 đến 27/11. Trong đó, Quốc hội dành ra 3 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

    Tại kỳ họp này, một số dự án luật cũng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua. Trong đó, Luật Chứng khoán (sửa đổi) sẽ được đưa ra thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau vào sáng 22/10, sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án. Ngày 27/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án luật này.

    [​IMG]
    Một phiên họp Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Ảnh minh họa: Quochoi.vn.

    Các dự án luật khác như Luật Thư viện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước... cũng sẽ được biểu quyết trong cùng ngày. Tổng cộng, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 13 dự án luật và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác.

    Nghị quyết phê chuẩn dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và một loạt các nghị quyết khác cũng sẽ được phê chuẩn trong ngày 27/11.

    Theo thông lệ của chương trình nghị sự kỳ họp cuối năm, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (17 ngày, chiếm tỉ lệ hơn 60% tổng thời gian của kỳ họp). Thời gian còn lại Quốc hội dành cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

    Sáng 25/11, Chính phủ sẽ trình bày đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Sau khi thảo luận, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm bà Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín trong buổi chiều.

    Trong kỳ họp sẽ có 9 ngày được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
    Last edited: 20/10/2019
    evil86, Investor_70, namvh51012 người khác thích bài này.
    Investor_70, Thanchung123VGSPVXHLA đã loan bài này.
  2. catlo2011

    catlo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2011
    Đã được thích:
    9.296
    Bao giờ thao túng, gian lận, lừa đảo phải cho đi chăn kiến thì mới được, thậm chí dựa cột thì mới loại bỏ được sâu mọt làm méo mó TTCK lấy lại lòng tin cho các nhà đầu tư chân chính. Lúc đó tiền mới đổ mạnh vào TTCK
    JohnChen, xuka_1979Ninhanhkiet đã loan bài này.
  3. catlo2011

    catlo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2011
    Đã được thích:
    9.296
    Pyn Elite Fund dự báo VN-Index cán mốc 1.800 điểm, TTCK Việt Nam được nâng hạng Emerging Markets trong vòng 3 năm tới
    20-10-2019 - 09:43 AM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Pyn Elite Fund đã nâng mục tiêu cho VN-Index lên 1.800 điểm bởi tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục cải thiện và sự tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm tới.


    Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán ngày 27/11

    Pyn Elite Fund vừa đưa ra báo cáo triển vọng kinh tế cũng như TTCK Việt Nam. Theo Pyn Elite Fund, nền kinh tế Việt Nam có sức khỏe tốt và cơ cấu kinh tế ổn định. Trong triển vọng 10 năm, rất khó để thấy yếu tố nào có thể đảo ngược triển vọng tăng trưởng dài hạn này.

    Cuộc khủng hoảng gần đây (2009 – 2012) của thị trường ngân hàng và BĐS Việt Nam đã khiến Chính phủ tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, qua đó kéo theo đà tăng trưởng vững chắc trong nhiều năm.

    Theo Pyn Elite Fund, một cú sốc kinh tế toàn cầu nếu diễn ra có thể tác động đến TTCK Việt Nam. Nhưng sau những sự kiện như vậy, thị trường sẽ hồi phục theo hình chữ V, tương tự như Thái Lan năm 2002 -2003 đã hồi phục mạnh sau cuộc suy thoái năm 1997 - 1998 hay bong bóng công nghệ năm 2000.

    [​IMG]
    TTCK Thái Lan hồi phục mạnh sau khủng hoảng

    Pyn Elite Fund đánh giá Việt Nam đã được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Thời gian qua đã có sự gia tăng đầu tư vào Việt Nam cũng như nhu cầu bổ sung hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Một số lợi ích này sẽ có tác động lâu dài với ngành công nghiệp Việt Nam, ngay cả khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể tiến triển tích cực. Trong thời gian qua, Việt Nam đã tham gia rất nhiều hiệp định thương mại, NHNN cũng duy trì sức mạnh tiền đồng nhằm giảm rủi ro với Mỹ trong vấn đề thương mại.

    Việt Nam có thể lên hạng thị trường mới nổi trong vòng 3 năm tới, VN-Index cán mốc 1.800 điểm

    Về diễn biến TTCK, Pyn Elite Fund đã nâng mục tiêu cho VN-Index lên 1.800 điểm bởi tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục cải thiện và sự tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm tới.

    [​IMG]
    Pyn Elite Fund dự báo VN-Index sẽ lên mốc 1.800 điểm

    Diễn biến thị trường đến năm 2022 khó dự đoán bởi các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng tới chỉ số. Dù vậy, Pyn Elite Fund tin rằng Việt Nam sẽ được nâng hạng lên MSCI Emerging Markets (thị trường mới nổi) trong vòng 3 năm tới nhờ cải cách từ luật chứng khoán, luật đầu tư, cải tổ hệ thống giao dịch chứng khoán, cho phép giao dịch trong ngày cũng như thay đổi giới hạn sở hữu nước ngoài với các công ty niêm yết.

    Dự trữ ngoại hối Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh lên gần 100 tỷ USD vào năm 2022, điều này làm giảm rủi ro vĩ mô với Việt Nam và làm tăng định giá trên TTCK.

    Trong 2-3 năm qua, TTCK Việt Nam đã bị chi phối bởi dòng tiền từ Hàn Quốc, dòng vốn này đến nhiều thông qua các quỹ ETFs, vốn tập trung vào các công ty trong rổ VN30. Việc dòng vốn đổ vào các cổ phiếu VN30 đã khiến sự khác biệt về định giá giữa các công ty vốn hóa lớn của TTCK so với các công ty vừa và nhỏ tăng lên đáng kể.

    Minh Anh
    Thanchung123, VIEo1, Hocon_012 người khác thích bài này.
  4. nhinguyen1234

    nhinguyen1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2017
    Đã được thích:
    237
    nhưng mà lại sắp đến hợp quốc hội... những ngày này tt ko dám tăng bác ạ.
    Patagonia thích bài này.
  5. MOCBLUE68

    MOCBLUE68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    2.813
    Nới Room bank chăng

    Tài chính bốn "ông lớn" ngân hàng qua báo cáo của Chính phủ

    THỨ 7, 19/10/2019, 06:44

    Phương án tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước đang tiếp tục được trình Thủ tướng xem xét, quyết định...
    [​IMG]
    Chính phủ khẳng định, tại khối ngân hàng thương mại nhà nước, vốn đầu tư Nhà nước tiếp tục được bảo toàn và sinh lời


    Báo cáo Chính phủ vừa gửi đến Quốc hội báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc có một mục riêng về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng thương mại nhà nước.

    Gồm, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank); Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

    Theo báo cáo, đến 31/12/2018 tổng tài sản cuả khối này đạt 4.785.986 tỷ đồng, tăng 341.419 tỷ đồng (7,7%) so với 31/12/2017.

    Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 232.324 tỷ đồng, tăng 21.216 tỷ đồng (10,1%) so cuối năm 2017.

    Vốn điều lệ 138.077 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước góp là 141.024 tỷ đồng. Gồm, Ngân hàng BIDV 32.573 tỷ đồng; Ngân hàng Vietcombank là 27.743 tỷ đồng; Ngân hàng Vietinbank là 24.001 tỷ đồng; riêng Ngân hàng Agribank vốn chủ sở hữu là 56.707 tỷ đồng; vốn điều lệ là 30.473 tỷ đồng.

    Dư nợ cho vay khách hàng đạt 3.443.124 tỷ đồng, tăng 418.774 tỷ đồng (13,8%) so với 31/12/2017.

    Nợ xấu (theo quy định tại thông tư 02/2013/TT-NHNN) năm 2018 là 53.294,7 tỷ đồng, chiếm 1,35% so với tổng nợ, tỷ lệ tăng 0,15% so cuối năm 2017.

    Vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng, đạt 3.704.484 tỷ đồng, tăng 390.484 tỷ đồng (11,8%) so với 31/12/2017.

    Về kết quả kinh doanh, Chính phủ cho biết lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 40.852 tỷ đồng, tăng 8.587 tỷ đồng (26,6%) so cuối năm 2017.

    Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản) và ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu) riêng lẻ tương ứng là 0,68 % và 14,1%.

    Theo số liệu báo cáo, các ngân hàng không vi phạm các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; tỷ lệ khả năng chi trả; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn; tỷ lệ cho vay so tổng tiền gửi; tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ bình quân; tỷ lệ cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu so vốn điều lệ, Chính phủ thông tin.



    Số liệu thu từ đầu tư, góp vốn mua cổ phần và đầu tư dài hạn năm 2018 của các Ngân hàng thương mại Nhà nước cũng được Chính phủ thông tin, cụ thể đạt 3.015,5 tỷ đồng. Trong đó, VietinBank 523 tỷ đồng; BIDV 2018 đạt 273 tỷ đồng, trong đó thu từ cổ tức đạt 221 tỷ đồng; và Vietcombank đạt 2.219,5 tỷ đồng, cổ tức cho cổ đông còn lại là 657,1 tỷ đồng.

    Các ngân hàng khối này cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Đến cuối năm 2018, số nộp thuế của cả khối Ngân hàng thương mại nhà nước vào ngân sách nhà nước là: 8.908,4 tỷ đồng, trong đó Vietinbank đạt 2.190 tỷ đồng; BIDV đạt 3.090 tỷ đồng; Vietcombank đạt 2.219,48 tỷ đồng và Agribank đạt 1.409 tỷ đồng.

    Khẳng định vốn đầu tư Nhà nước tiếp tục được bảo toàn và sinh lời, báo cáo cho biết vốn chủ sở hữu tăng khoảng 10,1% so với cuối năm 2017, trong đó vốn điều lệ tăng nhẹ 119 tỷ đồng (0,1%) so cuối năm 2017.

    Báo cáo cũng nêu rõ, hiện nay, phương án tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước đang tiếp tục được trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định. Với thực trạng tài chính như hiện tại và nhu cầu vốn tự có để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định, nhu cầu tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại Nhà nước là rất cấp thiết, đặc biệt trong thời gian tới, các ngân hàng thực hiện áp dụng chuẩn Basel II theo thông tư 41/2016/TT-NHNN và đáp ứng tiêu chuẩn của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế nhằm giữ mức xếp hạng tín nhiệm hiện tại.

    Đây cũng là khó khăn đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiến nghị đi kiến nghị lại với Quốc hội.

    Theo Hà Vũ
    Theo Vneconomy
    Hocon_01thatha_chamchi thích bài này.
  6. MOCBLUE68

    MOCBLUE68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    2.813
    Phó Thủ tướng Trung Quốc: 'Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thoả thuận giai đoạn 1, sẵn sàng thảo luận cho bước tiếp theo!'
    Hương Giang - Theo Trí Thức Trẻ, 19/10/2019 20:33
    [​IMG]

    Theo Bloomberg, nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc đã phát đi những tín hiệu tích cực rằng các cuộc đàm phán với Mỹ đang đạt được sự tiến bộ. Hơn nữa, cả hai bên đang trong quá trình để hướng tới một thoả thuận một phần.

    Phát biểu tại hội nghị công nghệ ở Nam Xương, Giang Tây, phó Thủ thướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết: "Mỹ và Trung Quốc đã đạt được sự tiến bộ đáng kể về nhiều mặt, đặt nền tảng quan trọng cho thoả thuận ở giai đoạn 1." Ông nhắc lại rằng, Trung Quốc "sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết những mối quan tâm cốt lõi của 2 bên, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau."

    Bình luận của ông Lưu được đưa ra khi Mỹ và Trung Quốc nỗ lực để đi đến một thoả thuận sẵn sàng cho Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ký kết vào tháng tới. Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ mua 50 tỷ USD nông sản để không bị áp thuế bổ sung. Dẫu vậy, sau đó, Bloomberg đã đưa tin rằng Trung Quốc muốn thực hiện thêm các cuộc đàm phán và cần dỡ thuế quan hiện có để thực hiện thương vụ mua nông sản đó.

    Washington cho biết thoả thuận "giai đoạn 1" có thể chưa giải quyết được nhiều vấn đề cốt lõi lớn hơn - yếu tố châm ngòi cho mâu thuẫn kéo dài hơn 1 năm, như chuyển giao công nghệ bắt buộc và trợ cấp công nghiệp. Ngoài ra, một số nguồn tin thân cận tiết lộ, Nhà Trắng cũng đang cân nhắc triển khai một thoả thuận về tiền tệ với Trung Quốc và thoả thuận này sẽ tương tự như những cam kết mà Trung Quốc đã thực hiện theo tiêu chuẩn của IMF.

    Ông Lưu Hạc không đề cập đến chi tiết cụ thể nào trong bài phát biểu của mình, dù ông nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết các cuộc đàm phán cấp thấp hơn sẽ diễn ra qua các cuộc điện thoại vào tuần này. Theo Phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Cao Phong, các quan chức Trung Quốc đang phác thảo văn bản của thoả thuận thương mại để thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ, và đã bắt đầu thảo luận về giai đoạn tiếp theo.

    Theo số liệu kinh tế công bố hôm thứ Sáu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt mức 6% trong quý III, điều này càng gây thêm áp lực đối với Bắc Kinh trong việc kết thúc chiến tranh thương mại với Mỹ. Trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ vẫn sụt giảm mạnh khi thuế quan vẫn tồn tại, thì nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì gánh nặng giảm tốc ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận doanh nghiệp.

    Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6% đến 6,5% trong năm nay. Ông Lưu cho biết các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc vẫn không thay đổi, ngay cả khi họ đang trải qua quá trình tái cân bằng và tự tin sẽ đạt được mục tiêu kinh tế.
    Hocon_01 thích bài này.
  7. MOCBLUE68

    MOCBLUE68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    2.813
    Mỹ lạc quan về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
    Chủ Nhật, 20/10/2019, 04:53:42
    Theo Reuters và TTXVN, ngày 19-10, Tổng thống Mỹ D.Trump bày tỏ tin tưởng về khả năng thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được ký bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Chile ngày 16-11.

    Ông Trăm cũng đánh giá các cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra “rất tốt đẹp”. Giới chức Mỹ cho biết giai đoạn hai của thỏa thuận thương mại sẽ tập trung giải quyết những vấn đề gai góc hơn liên quan hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ phi tài chính.

    Cùng ngày Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định Trung Quốc sẽ làm việc với Mỹ để giải quyết các mối quan ngại chính của mỗi bên trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho rằng việc ngăn chặn một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ tốt cho hai bên và thế giới. Ông cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ Trung Quốc đủ khả năng để đạt các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong năm nay.

    * Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ở Mỹ, Bộ trưởng Kinh tế Pháp B.Le Maire tuyên bố chính quyền Mỹ đã “mở cánh cửa” đàm phán nhằm rút lại các mức thuế mà Washington áp đặt đối với lượng hàng hóa của Liên hiệp châu Âu (EU) trị giá 7,5 tỷ USD ngày 18-10. Sau cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ R.Lighthizer, Bộ trưởng Le Maire nói rằng Mỹ đã để ngỏ khả năng tổ chức một số cuộc đàm phán. Điều EU lo ngại nhất là giữa tháng 11-2019, Mỹ sẽ áp thuế nặng đối với ô-tô nhập khẩu từ khu vực này.

    Trước đó, ngày 18-10, Ủy viên Thương mại EU C.Malmstrom cảnh báo EU sẽ đáp trả sau khi Mỹ chính thức áp thuế đối với hàng hóa của khối này trị giá kỷ lục 7,5 tỷ USD. Bà C.Malmstrom nêu rõ bước đi này của Mỹ khiến EU không có lựa chọn khác ngoài việc áp thuế đáp trả “đúng trình tự” trong vụ kiện liên quan tới tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, trong đó Mỹ bị phát hiện vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Dự kiến, WTO sẽ đưa ra quyết định về quyền trả đũa của EU liên quan đến trợ cấp của Mỹ dành cho Boeing vào đầu năm 2020.
  8. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.779
    Toàn tin khủng tung nóc
    Hocon_01 thích bài này.
  9. tapchoichungkhoan2017

    tapchoichungkhoan2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2017
    Đã được thích:
    812
    CTG test lại giá bao nhiu a?
    Adidaphat9 thích bài này.
  10. nhinguyen1234

    nhinguyen1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2017
    Đã được thích:
    237
    mấy tin này cũng nhàm rồi, bằng chứng là những loại tin này ra nhiều mà Vnindex đâu tăng.
    Có đc tin SDI sáp nhập vs VIC, nếu VIC tăng còn có động lực tăng điểm cho tt
    Hocon_01 thích bài này.

Chia sẻ trang này