Tin mới khẩn cấp cho dòng thuỷ sản đây! Đi viện thật rồi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trudanhck, 18/03/2018.

4249 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5920 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Đầu tiên là chúc mừng cổ đông VHC. Tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu còn rất lớn. Doanh nghiệp Vĩnh Hoàn thật sự là một doanh nghiệp mẫu cho VN. Trên đất Mỹ VHC sẽ độc diễn
    Còn lại những doanh nghiệp bị áp thuế cao kỷ lục lịch sử. Để bán ra 1kg tại thị trường Mỹ có giá sắp sỉ gần 12 usd.
    TheSith, SeizeOp, vovantu1 người khác thích bài này.
  2. GoGac

    GoGac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2017
    Đã được thích:
    1.072
    xấp xỉ hay sắp sỉ?
  3. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Mức thuế chống bán phá giá cao nhất mà Mỹ áp cho cá tra Việt Nam là 7,74 USD/kg
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018, Bài cũ: 18/03/2018 ---
    Những doanh nghiệp nào còn lại chỉ có thị trường Mỹ, mà kg có thị trường khác là đi viện dưỡng lão thật sự.

    Liệu những doanh nghiệp chỉ biết duy nhất thị trường Mỹ kg? có mà điên chắc.
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018 ---
    Liệu những doanh nghiệp này có thật sự đi viện dưỡng lão kg? khi mà: nguồn nguyên mỗi ngày tăng giá chóng mặt. Nhiều doanh nghiệp đang ước giá như hàng tồn kho còn càng nhiều thì càng tốt, thậm chí ước rằng giá như thời gian trước kg bán hàng
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018 ---
    Link mới nhất đầy: http://www.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/nguoi-nuoi-lai-to-ca-tra-giong-lai-thieu-c52a945720.html
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018 ---
    Tại sao các phương tiện thông tin đại chúng, kg nghỉ rằng: Mỹ đã quãng cáo sản phẩm cá da trơn miễn phí cho VN Àh. Mỹ chính thức xác nhận giá trị con cá da trơn là gần 12usd/kg. Là nâng tầm con cá da trơn của VN ra thế giới.
    Có lẽ nhiều người nghỉ điên chắc. Mỹ nó tạo hàng rào bảo hộ thế kia mà cảm ơn cái gì? kg đâu các bạn, nghỉ thoáng rộng ra một chúc đi, thật sự VN nên cảm ơn Mỹ.
    Luotsong71, 09xx189279bienlang thích bài này.
  4. Tringuyen17

    Tringuyen17 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2017
    Đã được thích:
    1.173
    Xuất nước khác còn không đủ cung .
  5. anh_nak

    anh_nak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2.636
    VHC đâu có được miễn thuế đâu mà mừng, mấy con khác thì xem như xong

    TQ ép giá thì mệt .... bank cho vay nhiều cũng ảnh hưởng



  6. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Hãy thử mà xem cách đây gần 05 thôi, nhiều người dân Trung Quốc, Nhật, Singapore...có biết con cá da trơn của VN là gì? Nếu có chỉ là số ít mà thôi. Giờ thì sao: cả thế giới biết đến con cá da trơn có cái gì đặc biệt lắm nên Mỹ mới áp thuế gần 8usd/kg, điều này sẽ kích thích tính tò mò con người. VÀ thật sự nhiều người Dân Trung Quốc, Nhật, Singapore...đang bắt đầu dùng tới sản phẩm này nhiều. Và cầu đã vượt cung mà kg cần tới thị trường Mỹ.
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018, Bài cũ: 18/03/2018 ---
    Rất xin lỗi các bác, mình chưa comment lại được bây giờ nhé.
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018 ---
    Ngay như thị trường khó tính nhất là Nhật(thuỷ sản) đến hôm nay đã tăng mạnh nhập khẩu cá basa VN
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018 ---
    Đại gia thủy sản lớn nhất Nhật Bản mua cá tra Việt
    http://soha.vn/dai-gia-thuy-san-lon-nhat-nhat-ban-mua-ca-tra-viet-2018031515312033.htm
  7. stockdiamondlx

    stockdiamondlx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Đã được thích:
    67
    Tìm con bank nào cho vay thủy sản nhiều thì bán lẹ, :).
  8. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Vậy điều gì kích thích trí tò mò của mọi người trên thế giới về con cá Tra VN vậy, xin thưa rằng đó là vụ kiện dai dẳng 11 năm giữa Mỹ và VN, áp thuế giá cá gấp đôi giá bán ra, một trường hợp rất hiếm gặp, trong thương mại thế giới. Gần 12usd/kg(sản phẩm), nên đã kích thích trí trò mò bản năng của con người. Chỉ cần VN xuất bán giá: 4usd/kg là lợi nhuận rất lớn.
    Mà cũng thừa nhận rằng. VN đã gặp thời vận đúng lúc là nhu cầu thế giới tăng đột biến. Nhiều đơn hàng bị huỹ, do kg đủ lượng nguyên liệu.
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018, Bài cũ: 18/03/2018 ---
    Hiện tại nhiều nước khác như: ChiLê, Mexico....cũng muốn nhập hàng cá Tra VN. Xin thưa rằng: chịu thôi, vì kg có nguyên liệu.
    thật tế là hiện nay cá tra lên giá từng ngày một.
  9. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Một doanh nghiệp khác đang tự chủ nguồn nguyên liệu lên đến 95% là CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia (IDI). Theo ông Trương Công Khánh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính IDI, trong năm 2017, tỷ lệ tự chủ vùng nguyên của IDI là 80%, nhưng đầu năm 2018, IDI đã nâng tỷ lệ này lên 95%. Dự kiến, đến tháng 9/2018, IDI sẽ nâng tổng diện tích vùng nuôi bao gồm liên kết lên 350 ha.

    Việc chủ động nguyên liệu giúp IDI hạn chế được tác động của việc tăng giá cá nguyên liệu trên thị trường. Hiện giá nguyên liệu đầu vào bình quân của IDI khoảng 23.000 đồng/kg, thấp hơn 30% so với giá thị trường.

    Sang năm 2018, nhu cầu cá tra tại hầu hết các thị trường xuất khẩu đều tăng, sản lượng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2018 của IDI tăng khoảng 10% so với năm 2017 và tăng 12% về giá trị xuất khẩu nhờ giá bán tăng. Theo ông Khánh, nhiều nhà máy năng lực sản xuất không đủ nhu cầu. Trong khi đó, một số đơn vị chịu áp lực vốn vay khiến thời điểm này phải tranh thủ bán hàng, giá bán khó tăng mạnh. Những đơn vị có nợ ngân hàng lớn đã và sẽ dần mất đi năng lực cạnh tranh. Ông Khánh cho biết, một lượng lớn đơn hàng đổ về IDI trong thời gian qua khiến công suất hoạt động của Công ty hiện đã đầy, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

    Trong quý II/2018, IDI sẽ khởi công xây dựng nhà máy mới với công suất 450 tấn/12 giờ, gấp đôi công suất hiện tại. Nhà máy có tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, đặt tại Khu công nghiệp Vàm Cống (Đồng Tháp), tháng 3/2019 có thể đi vào hoạt động chính thức.

    Với những diễn biến tích cực của ngành, ông Khánh cho hay, doanh số của IDI trong năm 2018 có thể đạt 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng.

    “Quý IV/2017, lợi nhuận đạt 120 tỷ đồng, nếu tính cả khoản chi lương, thưởng Tết, lãi thực có thể đạt 175 tỷ đồng. Ước tính, 2 quý đầu năm 2018, IDI đạt tối thiếu 300 tỷ đồng lợi nhuận, 2 quý còn lại rơi vào quý mùa vụ của IDI nên lợi nhuận có thể cao hơn”, ông Khánh chia sẻ.
    --- Gộp bài viết, 18/03/2018, Bài cũ: 18/03/2018 ---
    VN ký hiệp định thương mại tự do nội khối Asean là vì mục đích ngành nào vậy và hy sinh ngành nào vậy?
    Nông sản: VN được lợi, đặc biệt là con cá tra.
  10. stockdiamondlx

    stockdiamondlx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Đã được thích:
    67
    Nói thật lòng cá tra ăn tươi thì ngon, chứ đông lạnh cả tháng trời ăn dở òm, mình là ngay vùng nuôi cá, về tôm thì may ra, đừng quá kỳ vọng về cp mấy con này k bao giờ quay lại như trước được đâu, chỉ ngắn hạn thôi về lâu dài k hề ổn, :).
    trudanhck thích bài này.

Chia sẻ trang này