Tin sốt dẻo ảnh hưởng đến TTCK trong năm 2007 đây...!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hainv76, 30/12/2006.

6417 người đang online, trong đó có 916 thành viên. 16:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4365 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.767
    Tin sốt dẻo ảnh hưởng đến TTCK trong năm 2007 đây...!!!!!

    Tin sốt dẻo ảnh hưởng đến TTCK trong năm 2007 đây: http://www.vneconomy.com.vn/vie/index.php?param=article&cateid=01&id=cfa9886334d23e

    Dự kiến ngay tháng 1/2007, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành các quy định thắt chặt hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán của các tổ chức tín dụng.

    Việc các ngân hàng tham gia ngày một sâu vào các hoạt động kinh doanh rủi ro cao, trong đó có chứng khoán, là lý do khiến Ngân hàng Nhà nước chỉnh sửa Quyết định 457 ban hành ngày 19/4/2005 về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

    Theo dự thảo sửa đổi, các ngân hàng thương mại sẽ không được cho các công ty chứng khoán trực thuộc (do chính mình lập ra) vay vốn để kinh doanh chứng khoán. Nếu cho vay với các công ty chứng khoán không trực thuộc, bắt buộc phải có tài sản đảm bảo, thay vì cho vay tín chấp như hiện nay.

    Với những trường hợp ngân hàng góp vốn thành lập công ty chứng khoán mà tỷ lệ góp vượt 25% vốn điều lệ của công ty, thì phần góp vốn đó sẽ bị trừ vào vốn tự có của ngân hàng khi tính tỷ lệ an toàn tối thiểu. Ngoài ra, các khoản cho vay để đầu tư vào chứng khoán, hay cho các công ty chứng khoán vay với mục đích kinh doanh, đầu cơ chứng khoán sẽ bị liệt vào nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 150%.

    Lượng tiền đổ vào chứng khoán sẽ giảm đáng kể

    Theo các chuyên gia, 3 thế lực ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường chứng khoán là quỹ đầu tư (đặc biệt là quỹ đầu tư nước ngoài), Tổng công ty nhà nước, ngân hàng và công ty chứng khoán. Bản thân các ngân hàng cũng lập ra công ty chứng khoán trực thuộc và đổ vốn cho những đơn vị này kinh doanh chứng khoán.

    ?oNgân hàng có nhiều thông tin, mạnh về tài chính. Họ có lợi thế hơn hẳn khi tham gia thị trường chứng khoán. Điều đó bất công với các nhà đầu tư khác. Hơn nữa, kinh doanh chứng khoán rủi ro cao, nếu lỗ sẽ rất lớn vì vậy sẽ đe dọa đến an toàn hoạt động của chính ngân hàng?, một quan chức Ngân hàng Nhà nước bình luận.

    Vị quan chức trên cho biết, đây là những biện pháp bắt buộc áp dụng theo thông lệ, nó không trực tiếp can thiệp vào thị trường chứng khoán mà nhằm giảm bớt tình trạng dùng tiền ngân hàng đầu cơ chứng khoán, qua đó giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

    Tuy nhiên, ông thừa nhận biện pháp đó có thể ngăn một phần luồng tiền đổ vào chứng khoán, qua đó làm hạ nhiệt thị trường.

    Các vụ, cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước tỏ ra nhất trí cao với những nội dung sửa đổi trên đây.

    Theo Vụ Chính sách Tiền tệ, luật pháp hiện hành không cấm, song việc cho các doanh nghiệp do ngân hàng nắm quyền kiểm soát vay vốn để kinh doanh chứng khoán rất rủi ro, vì vậy nhất thiết phải ban hành quy định hạn chế, thậm chí cấm các ngân hàng cho vay đối với một số hoạt động đầu tư có độ rủi ro cao.

    Đại diện Vụ Pháp chế cũng cho rằng Luật Các Tổ chức tín dụng cho phép ngân hàng được thành lập công ty chứng khoán dưới hình thức công ty trực thuộc, song yêu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng mẹ và công ty chứng khoán trực thuộc phải hoàn toàn tách biệt. Trên thực tế, hầu hết các ngân hàng đều hỗ trợ vốn cho các công ty chứng khoán trực thuộc, có những ngân hàng quốc doanh cho vay đến 2.000-3.000 tỷ đồng.

    Ngay khi nghe tin Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành các quy định kể trên, sáng 29/12, lãnh đạo Ngân hàng Ngoài quốc doanh VP Bank đã triệu tập cuộc họp khẩn và quyết định không hỗ trợ vốn cho công ty chứng khoán trực thuộc để tự doanh. Tổng Giám đốc Lê Đắc Sơn nhận định động thái mới của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết trong bối cảnh thị trường chứng khoán phát triển quá nóng như thời gian qua.

    ?oNhững người vay tiền đầu tư chứng khoán không nhằm mục đích đầu tư lâu dài mà chủ yếu đầu cơ. Sau 31/12 khi các công ty công bố tỷ lệ lợi nhuận, không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu cơ, thị trường có thể đảo chiều. Hơn ai hết, chính các nhà đầu tư là người gánh chịu rủi ro", ông Sơn nói thêm.

    Dự thảo sửa đổi Quyết định 457 đã được trình lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiều 29/12 và dự kiến sẽ được thông qua, có hiệu lực ngay trong tháng 1.
  2. Kiem_Lay_Vo

    Kiem_Lay_Vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!

    Minh thấy ông bạn này chỉ dựa vào một thông tin ma suy đoán linh tinh. Ông hãy nhìn chiến lược của Ngân hàng nhà nước đến năm 2010 đi. Mặt khác những dẫn chứng lý luận này chẳng thuyết phục gì cả
  3. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.784
    Các ngân hàng lại tìm cách lách luật được ngay thôi. Nguồn lợi lớn như thế các ngân hàng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Ví dụ từ nay đến khi luật có hiệu lực họ gấp rút chuyển sẵn một lượng tiền về các công ty chứng khoán chẳng hạn !
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Đã được thích:
    0
    tăng vốn đều lệ có phải là 1 trong những trò chuyển tiền bác nói ko nhỉ

    đợt ròai thấy VCBS tăng từ 60B lên 200B (đọc trong vse.org.vn)
  5. likoji

    likoji Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    309
    Các công ty chứng khoán làm ăn ngon nhất là nhờ hoạt động tự doanh. Giờ nếu NHNN không cho phép NHTM rót vốn cho công ty CK con của mình thì cũng gây ra khó khăn đáng kể cho các công ty CK này.

    Còn việc chuyển tiền vào công ty CK con trước khi quy định có hiệu lực cũng đâu phải dễ. Nếu được chắc chỉ có các NHTMCP thôi, còn mấy chú quốc doanh thì chết tắc. Cơ chế mà.

    Theo tôi nếu sự kiện NHNN hạn chế các NHTM đầu tư vào chứng khoán xảy ra thì sẽ có tác động tiêu cực khá lớn đến thị trường CK.

    NHNN khỉ thật, thấy bên chứng khoán của MOF làm ăn được lại chặn à
  6. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.767
    Ơ cái nhà bác này hay nhỉ, có ai suy đoán gì đâu. Đọc được thông tin thì chia sẻ cho ae biết thôi. Chắc động đến "nhà bác" ôm CP Ngân hàng nên giật mình à....!!!! Còn nó có tác động ntn thì mỗi người tự rút ra cho mình thôi.
  7. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    ====> cầu NỘI giảm ====> cầu NGOẠI tăng ====> cái gì sẽ diễn ra?????
  8. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Đó đó, đang đợi bác nói câu đó đó. Thêm nữa, động thái tăng thêm nhiều quỹ đầu tư mang tên nội địa là biết nội ngoại quyết ăn chơi đến cùng phen này đây. Mà theo quy luật, anh em ta nhảy vào mà hôi...
  9. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    hí...có vẻ chúng ta hiểu nhau ra phết nhở...cứ tưởng Chinh phủ chỉ loại nhà đầu tư cá nhân nước ngoài...ai ngờ cả chúng ta nữa... ... lạc quan như tôi và bác cũng có ngày chết mất thôi cái PTKT của chúng ta kô đưa được tác động của sự điều hành = chính sách vào đó bác ạh (cái đó chỉ đúng khi 100% thị trường tự điều chỉnh)
  10. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Hơ hơ... thế bác không biết chính cái phân tích kĩ thuật của chúng ta lại luôn bám sát thông tin hả. Thông tin có đúng có sai hì hì ... Đúng thì úp mà sai thì down. Nhưng nó hay ở chỗ nó lại cứ đúng sai đúng cái chỗ mà chúng ta muốn thế mới hay chứ hì

Chia sẻ trang này