Tin xấu dành cho tôm minh phú đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi boy0912xxx, 01/12/2006.

3483 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 07:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1085 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Đã được thích:
    1
    Tin xấu dành cho tôm minh phú đây

    Nhật Bản xem xét cấm nhập khẩu tôm Việt Nam

    VNECONOMY cập nhật: 01/12/2006


    Ảnh minh họa.


    Hôm qua (30/11), Bộ Thương mại đã có công văn số 7479/TM-KVI thông báo đến Bộ Thủy sản về việc Nhật Bản đang xem xét áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu mặt hàng tôm của Việt Nam.

    Đây là hệ quả từ việc thời gian vừa qua phía Nhật Bản vẫn phát hiện nhiều lô tôm từ Việt Nam vi phạm an toàn vệ sinh thủy sản mặc dù kể từ ngày 25/10 nước này đã chính thức áp dụng lệnh kiểm tra 100% đối với mặt hàng tôm Việt Nam. Trước đó, ngày 19/9 nước này cũng đã tiến hành áp dụng lệnh kiểm tra 50% số lô tôm xuất khẩu của Việt Nam.

    Trước tình hình này, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã có nhiều buổi làm việc với phía bạn để tìm cách tháo gỡ và giải trình các biện pháp tăng cường kiểm tra chất lượng hàng thủy sản mà Việt Nam đang tiến hành.

    Sau các cuộc làm việc, phía Nhật Bản đã đề nghị Việt Nam giải quyết ngay các vấn đề như nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vi phạm, đề ra các biện pháp phòng chống hữu hiệu đối với các lô hàng xuất khẩu vào Nhật Bản,
    tuyệt đối không tiếp tục xuất khẩu các lô hàng kém chất lượng sang Nhật,
    thông báo kết quả trên cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Nhật Bản để nước bạn xem xét các biện pháp tháo gỡ.



    http://www.vneconomy.com.vn/vie/index.php?param=article&catid=01&id=ceac4dd54ba83a
    nobi.hung thích bài này.
  2. strasbourgeois

    strasbourgeois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Làm giá kiểu "bỏ thuốc độc vào giếng" thế này thì chán quá bác ạ. Nhật đang xem xét không phải vấn đề tôm mà là cá mực, và những DN sản xuất tuân thủ quy trình chất lượng thì chẳng có gì phải lo. Thuỷ sản vừa ngạo nghễ bước qua ngưỡng cửa XK 3 tỷ USD cho dù Mỹ có kiện cá, kiện tôm!

    Minh Phú sắp được HSBC mời sang Sing (cùng 2 Đại gia khác) để đàm phán làm cổ đông chiến lược đấy. Nếu bác muốn bán Minh phú, Minh hải, Sao ta thì cho biết giá nhé!!!
  3. cunghuongtoithanhcong

    cunghuongtoithanhcong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tin xấu cho tôm thật đấy bác ạ. Bài báo này nói thế còn nhẹ đấy, vấn đề khá là nghiêm trọng. Nếu Nhật mà cấm nhập tôm của Việt Nam thì mấy doanh nghiệp tôm coi như toi
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là trong vòng 1 năm đầu mới vào WTO các bác cứ yên tâm là sẽ còn nhiều vụ kiểm tra tôm, cá, mực, đồ thủy sản của VN ở nhiều nước, không phải chỉ có Nhật không đâu.
    Sao các bác cứ thích hàng thủy sản nhỉ? Em thấy đồ gỗ có tiềm năng rất lớn, mà không rủi ro về khán sinh, dịch bệnh các kiểu.
  5. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bộ Thuỷ sản đang dự kiến tiến hành cấm lưu thông các loại thức ăn nuôi tôm có chứa thuốc kháng sinh ngoài danh mục (của TQ). Vấn đề có vẻ nghiêm trọng đây. Báo chí trong và ngoài nước ầm ĩ về cái vụ tôm này rồi.
  6. vnstockmp

    vnstockmp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái link đó nói về con tôm thật mà bác. Có cả cái hình nó đang cởi trần cong cong đo đỏ mà. Con này thỉnh thoảng em cũng ăn nên không nhầm được.
  7. bciou

    bciou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác strasbourgeois, thế cái phi vụ bán cho cổ đông chiến lược của bác MP đến đâu rồi? Sao bác ko vào cập nhật tí cho thị trường nó lên, để các em nó còn được nhờ tí!

    Liệu MP có kịp lên sàn năm nay ko các bác?! sao SSI Ha Noi lại bỏ nhỏ với em là bác này ko lên kịp nhỉ? Ai có thông tin nào xác nhận quăng đây cho em chạy phát!
  8. pgd198

    pgd198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Bão Durian đi lăng nhăng, mà ghé qua Cà Mau chơi, thì cổ đông Tôm Minh Phú ở Hà Nội chắc phải bay vào tận Cà Mau để mò tôm trong biển nước. He he. Kinh thật.
  9. baotrong08

    baotrong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội rộng mở cho ngành Thuỷ sản
    [04.12.2006 16:42]



    ?oVào WTO không đồng nghĩa với việc ngành thuỷ sản thay đổi hẳn sang một cung cách làm ăn hoàn toàn mới? - Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc đánh giá như vậy về tác động của sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đối với ngành thuỷ sản khi trao đổi với DĐDN về vấn đề này.


    - Những rào cản phi thuế quan sẽ trở thành thách thức ngày càng lớn đối với ngành thuỷ sản. Xin Bộ trưởng cho biết ngành thủy sản và các DN đã chuẩn bị đón nhận như thế nào?

    Từ trước đó, Bộ Thuỷ sản đã xác định những rào cản phi thuế quan là vấn đề của toàn ngành chứ không phải của riêng DN. Hơn nữa, ngành thuỷ sản đã xác định đây là việc thực hiện các quy định của thị trường cũng như pháp luật của nước ta chứ không phải là vấn đề xuất phát riêng từ nhu cầu XK.

    Tuy nhiên, vào WTO không đồng nghĩa với việc ngành thuỷ sản phải thay đổi hẳn sang một cung cách làm ăn hoàn toàn mới. Theo tôi, điều quan trọng hiện nay là nâng cao năng lực quản lý, nhanh chóng tổ chức lại sản xuất. Chính vì vậy, năm 2006, được toàn ngành xác định là năm có đột phá về cải cách hành chính và tổ chức lại sản xuất để có một giai đoạn mới chuyển biến thực sự về mặt này.

    Gia nhập WTO, XK sẽ gia tăng, rào cản ngày càng lớn, rõ ràng vấn đề không chỉ dừng lại ở DN chế biến được cấp code mà liên quan đến toàn bộ khâu sản xuất, từ con giống, nuôi trồng, thức ăn, chế biến... Trước đây chúng ta đã nhấn mạnh khâu an toàn ở nhà máy chế biến bằng việc áp dụng tiêu chuẩn GMP. Mấy năm nay cần phải thực hiện các quy định của GAP trong nuôi trồng. Có như vậy thì mới thực hiện được khẩu hiệu lâu nay vẫn nói nhưng làm chưa tốt: "sạch từ ao nuôi đến bàn ăn".

    - Nhưng để thực hiện được khẩu hiệu này, không chỉ có vai trò của DN, thưa Bộ trưởng?

    Đúng như vậy. Liên quan đến những rào cản phi thuế quan, có lẽ cần xem xét 2 đặc điểm xuất phát từ đối tượng kinh doanh và đặc thù tổ chức sản xuất của ngành.

    Về đối tượng, hiện thế giới đang trong xu hướng tăng vai trò của thuỷ sản trong thực phẩm (chiếm 16% trong thực phẩm cung cấp protein động vật). Sản phẩm thuỷ sản ngày càng được ưa chuộng vì tính bổ dưỡng. Yêu cầu về an toàn vệ sinh thuỷ sản rất cao nên thường dễ tạo ra rào cản phi thuế quan. Gần đây nhất, xuất hiện thêm yêu cầu sự an toàn về mặt môi trường của sản phẩm thuỷ sản. Ngay trong Luật ứng xử về nghề cá có trách nhiệm thì đã bắt đầu đề xuất đến những khái niệm Green Label - nhãn xanh. Hiện nay người ta đang có những giải pháp khuyến khích đối với các sản phẩm thuỷ sản qua nuôi trồng và khai thác mà bảo vệ được môi trường. Trong khi đó, về đặc thù tổ chức sản xuất, để có được sản phẩm thuỷ sản cần có sự tham gia của nhiều đối tượng. Sản xuất ra sản phẩm thuỷ sản ở Việt Nam xuất phát từ các hội nông, ngư dân, các DN nhỏ và vừa có thể nói là " siêu nhỏ". Hàng nghìn DN nhỏ và vừa, kể cả kinh tế trang trại và tất cả ngư dân, nông dân tham gia vào các khâu trước đó như nuôi trồng, khai thác, bảo quản... đều liên quan trực tiếp đến vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Vì vậy, chỉ riêng DN chế biến không thể giải quyết được vấn đề này.

    - Vậy theo Bộ trưởng, những giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm thuỷ sản?

    Bất cứ sản phẩm nào người sản xuất đều nghĩ cách tăng giá đầu ra, giảm giá đầu vào. Vấn đề này liên quan đến 2 yếu tố. Giảm giá thành ở quy mô ngành là giảm những khâu trung gian trong chuỗi các khâu sản xuất. Về đầu ra, hiện tại, sản phẩm giá trị gia tăng trong chế biến đã chiếm khoảng 50%, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, ký kết được những hợp đồng dài hạn.

    Bên cạnh đó, muốn sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ngành thuỷ sản cũng phải tìm cách giảm thất thoát. Trong hạch toán toàn ngành, phần thất thoát chiếm từ 20-30%, chủ yếu ở dòng sản phẩm khai thác. Việc chuyển dịch cơ cấu sang nuôi trồng, giảm dần khai thác cũng là một cách nâng cao giá trị gia tăng.

    - Xin Bộ trưởng cho biết những thị trường ngành thuỷ sản cần tập trung hướng tới sau khi VN gia nhập WTO?

    Hiện nay, chúng ta đã buôn bán với gần 100 nước và vùng lãnh thổ. Ba thị trường chính là Nhật, Mỹ, EU đã tương đối ổn định. Một số thị trường trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia... là những thị trường đạt giá trị XK hàng trăm triệu USD năm 2005. Tại thị trường Nga, 8 tháng đầu năm giá trị thuỷ sản chiếm tới 26% giá trị XK của hàng hoá VN và dự kiến năm nay, thị trường này có thể đạt giá trị XK đến 100 triệu USD. Trong thời gian tới, ngành thuỷ sản tập trung giữ vững các thị trường đã có và phát triển thêm những thị trường mới.

    Hiện tại, chúng ta cũng có 3 loại sản phẩm XK đạt giá trị lớn là tôm và cá tra, ba sa, mực và các sản phẩm khai thác. Theo tôi, cơ cấu sản phẩm XK sau khi gia nhập WTO cũng không có thay đổi lớn.

    - Như vậy, gia nhập WTO đồng nghĩa với việc mở rộng cơ hội XK. Ngành thuỷ sản có dự định đẩy mạnh lĩnh vực này không, thưa Bộ trưởng?

    Hàng chục năm qua, giá trị XK trong lĩnh vực thuỷ sản của cả thế giới dao động từ 52 - 55 tỷ USD, có nghĩa là nằm trong một giới hạn không lớn. Theo tôi, trong thời gian tới, ngành thuỷ sản sẽ tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho ngư dân và nông dân nuôi trồng thuỷ sản. Điều đó quan trọng hơn là phát triển ồ ạt theo nhu cầu thị trường. Hơn nữa, theo dự báo trong thời gian từ nay đến năm 2015, nhu cầu ăn cá tại các nước phát triển chỉ tăng 1%/năm. Nhu cầu ăn cá tại các nước đang phát triển tăng nhiều hơn, nhưng thực tế con số này còn khá khiêm tốn. Đến 2010, giá trị XK của toàn ngành được quy hoạch ở mức từ 4 - 4,5 tỷ USD.

    - Xin cảm ơn Bộ trưởng.


    www.ckvnol.com
  10. tom2001

    tom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, tình hình hiện nay ko thuận lợi cho MP lắm, vì thị trường Nhật tiêu thụ khoảng 20% sản lượng của MP. Tuy nhiên, theo tôi những bác nào đã ôm từ tầm 42-48 chắc vẫn giữ dài hơi được. Báo cho mọi người một thông tin sáng sủa là lãnh đạo MP dự kiến ra làm việc với TTGDCK Hà Nội để cố gắng thúc đẩy việc lên sàn của MP vào tháng 12. Hy vọng với nỗ lực của nhiều bên, MP sẽ làm được như dự kiến. Còn với bác nào đang định ôm MP, theo tôi để chờ đến khi ngã ngũ việc nhập khẩu tôm vào Nhật Bản đã, nếu có tăng vài giá cũng là tăng bền vững, nếu có tin xấu, ôm tầm giá này chẳng khác gì sắp đổ đèo. Vài lời cùng các bác

Chia sẻ trang này