Tình hình là thứ 2 tuần sau mới bốc đầu được

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ruirovaloinhuan, 13/12/2018.

4861 người đang online, trong đó có 559 thành viên. 19:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1269 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Ruirovaloinhuan

    Ruirovaloinhuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Đã được thích:
    1.615
    Để chào đón tuyển vn dành chức vô địch (nếu được)
    Chúng ta không nên để các vị thế qua đêm tránh rùi ro
    --- Gộp bài viết, 13/12/2018, Bài cũ: 13/12/2018 ---
    Hôm nay không rung lắc mạnh được, nàng Vni đỏng đảnh quá
    --- Gộp bài viết, 13/12/2018 ---
    Chắc mai nàng mới phê và rung lắc, ace cứ mua bán cọ sát đi..
  2. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    chính xác chờ nhà cái kéo nên ko bán nữa
    Ruirovaloinhuan thích bài này.
  3. AntrioMT

    AntrioMT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2016
    Đã được thích:
    700
    Rung lắc thế này đau tim
    MrCop3979 thích bài này.
  4. Ruirovaloinhuan

    Ruirovaloinhuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Đã được thích:
    1.615
    Dow Jones hôm qua đã tăng điểm không như kỳ vọng.
    Hy vọng vào tiến triển CCTM mỹ trung future Dow Jones tăng hơn 300. Và thực tế trong phiên giao dịch có lúc chỉ số DJ đã tăng hơn 400 điểm nhưng kết phiên DJ chỉ tăng hơn 100 điểm. DJ vẫn đóng cửa ở mức quanh 24500 điểm. Trước đó chỉ số DJ đã có những phiên sụt giảm rất mạnh từ ngưỡng gần 26000 điểm.
    Gần đây lều báo nước ngoài (chả biết tổ chức hay cá nhân VN nào cố ý thuê gài bài báo này vào nhằm mục đích gì) có đăng tải thông tin về việc Việt Nam sẽ hưởng lợi trong CCTM mỹ trung, tôi không nghĩ đây là một tin hay ho gì. Nhìn ở một góc cạnh khác, khi hai anh cả Trăm và Tập đang gườm nhau, oánh nhau bỏ mẹ thì ông VN lại đục nước béo cò ư. Sao không phải là sướng tên một ông đông nam á hay châu á châu gì gì khác. Chả hay ho gì khi nói riêng rằng trong một gia đình (một thế giới thu nhỏ) có một ông em hưởng lợi khi hai ông anh cả đánh nhau chỉ chết. Riêng về mặt đạo đức thôi đã chẳng hay ho gì rồi.
    Cẩn thận củi lửa đi mấy bố lều báo... Lợi bất cập hại
    --- Gộp bài viết, 13/12/2018, Bài cũ: 13/12/2018 ---
    Nay lăc chưa ăn thua, nhẹ bều ah

Chia sẻ trang này