Tình hình thị trường nửa cuối 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vibanxungdang, 13/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4355 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 14:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1963101 lượt đọc và 4908 bài trả lời
  1. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.891
    Bank giờ có lẽ hết chuyện trong thời gian ngắn, thị trường tăng nhờ các trụ ngoài Bank.
    Hu_Nguyenvibanxungdang thích bài này.
  2. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.940
    TT chắc vẫn đi bài bản hồi trong 1nhịpipj sideway, sáng sớm để cung cầu tự test sau đó kéo trụ có chủ ý. Để ý hôm nay dòng tiền tương đối ổn vì lan tỏa khá, nhưng ko có dòng dẫn dắt rõ rệt do kém kì vọng. Không có cp nào bứt mạnh, ngân hàng có NVB trần thì lại là cò con vớ vẩn ko đủ kích thích. Hôm nay có nhiều nhỏ lẻ bắt đầu tham gia lại sau khi ổn định về tâm lý, nhưng vẫn chưa phải là 1 sự hồi phục mạnh mẽ.
    Về vĩ mô thì dịch bệnh TPHCM có vẻ đã đạt đỉnh khi các chỉ số bắt đầu đi ngang được 1 đoạn, nhưng các nơi khác khắp nước vẫn đang rất căng và cam go. Câu chuyện là sau khi dịch đạt đỉnh thì sao, vì chúng ta đang đùng thuốc tạm thời là phong tỏa chứ ko phải là vacxin nên trong ngắn hạn sự cô lập giữa các vùng miền và con người vẫn chủ đao. Khi cuộc sống dần kém đi con người cũng trở nên mất kiên nhẫn, bi quan hơn, khó kiên nhẫn hơn, kinh tế năm nay cuối năm sẽ là mảng tối không gì bù đắp nổi. người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tăng giá do giao thương đứt nghẽn, nơi thừa vẫn thừa nơi thiếu vẫn thiếu tạo ra sự lãng phí và ăn mòn sự kiên nhẫn của con người. cái kết cuối hồi phục là sự phân bố lại lao động vùng miền sau những lần chạy loạn, sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp.
    Về ngành nghề sẽ có sự phân bố lại tỷ trọng, công nghệ sẽ cực kì phát triển để thay thế cho những hoạt động tiếp xúc truyền thống, ví như trước đây 5g hoặc trí tuệ nhân tạo chạy 1 thì giờ nó sẽ chạy 3 vì áp lực giãn cách con người, bôn bán sau này các chợ truyền thống sẽ mất thị phần kha khá..
    Xét về góc độ chứng khoán thì việc lãi xuất ngân hàng vẫn rẻ sẽ hỗ trợ cho dòng tiền ở lại, sau những ngày mệt mỏi thì tiền sẽ quay lại chứng khoán, nhưung ko phải vì đầu tư doanh nghiệp mà đơn giản là đầu cơ. Và trong trường hợp này là tiền cuồng sẽ khó để phân tích bằng lý tính. Như vậy xét cửa chứng khoán là chơi đc. Những doanh nghiệp làm ăn tốt sẽ có những mức PE cao ngất ngưởng mà bình thường thấy nó là vô lý, chỉ trong những thời điểm này mới có.
    *** Nói cho cùng đây là thời của chúng ta, còn những người lao động là khổ , khổ ko nói hết đc. Một phong vũ biểu nền kinh tế là chứng khoán nhiều khả năng lần nay là đi ngược pha rồi.
  3. Nam1974

    Nam1974 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2021
    Đã được thích:
    1.194
    Khi nào rảnh nhờ bác chủ pic cho AE một số nhận định chung về thị trường và bác cho AE một số nhóm c p tiềm năng sắp tới thì tuyệt vời quá. Cảm ơn bác rất nhiều
    Bienbongpt3 thích bài này.
  4. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Vni tuy tăng hồi mạnh nhưng các bạn cứ nhìn rõ Bluechip có tăng được bao nhiêu đâu , chỉ rất nhẹ , thanh khoản cũng suy giảm trở lại và kết thúc nay cũng tầm 17 - 18k tỷ như cuối tuần mình đã nhận định

    Vẫn như mình nhận định là lúc này và 2 tháng tới Bluechip không nên tham gia , thị trường sẽ có nhiều cơ hội cho các dòng cổ phiếu vốn hoá nhỏ chưa tăng giá nhiều sẽ từ từ có cơ hội tăng giá , nhưng nếu tốt nhất thì nên chọn lựa khi nó chưa tăng , chứ tăng mạnh CE rồi mà mua thì cũng khó ăn nhiều

    Hôm nay Vni tăng mạnh do trụ rất lớn kéo chỉ số tăng , có sự tham gia nhẹ của dòng đầu cơ , việc lúc này nên bỏ qua Bluechip và nên tìm kiếm các dòng cổ vốn hoá nhỏ hơn , hôm nay có vẻ quỹ nội đánh Vni hồi khi những trụ lơn như GAS , BVH , MSN , VIC đánh lên mạnh là cho thấy điều đó

    Thời gian tới Vni chỉ còn những tin tốt để kích thích là tình hình ca nhiễm dịch giảm mạnh thì sẽ là liều kích thích bất cứ hôm nào ca nhiễm HCM giảm cực mạnh thì sẽ có cơ hội cho Vni tăng tốt , nhưng Bluechip vẫn khó có dòng tiền lớn để vào kéo lên mạnh , việc này có thể 3 tháng nữa mới có khả năng , không thì qua năm sau

    Giãn cách đã lâu rồi thì thế nào thời gian tới ca nhiễm sẽ giảm mạnh dần , 1 ngày nào đó công bố ca nhiễm giảm mạnh thì Vni sẽ được kích thích tốt , lúc này không cần sợ hãi quá , cứ chọn hàng để chơi , nhiều dòng hàng vẫn làm ăn tốt nhờ Covid , nhưng nên bỏ qua Bluechip lúc này và 2 - 3 tháng tới , vì bây giờ chỉ có tin dịch bệnh là tin tốt nhất với Vni không còn tin gì tốt hơn , nên chỉ có thể dựa vào đó mà phán đoán Vni tích cực tới đâu

    Nói chung dòng tiền vào thị trường vẫn rất tích cực nhưng không thể đủ lớn để kéo Vni thành 1 con sóng tăng mà chỉ kéo hồi , nhờ vào các trụ rất lớn tốn ít lực lượng
    Last edited: 02/08/2021
    cuti2019 đã loan bài này
  5. no1nubuter

    no1nubuter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2021
    Đã được thích:
    1.712
    có biến không biết ATC bị úp ko
    vibanxungdang thích bài này.
  6. Nam1974

    Nam1974 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2021
    Đã được thích:
    1.194
    Cảm ơn bác chủ
  7. cuti2019

    cuti2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2021
    Đã được thích:
    10.583
    Khả năng điều chỉnh tiếp tục rồi.
    vibanxungdangnqtoan thích bài này.
  8. dangtranquan2006

    dangtranquan2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2021
    Đã được thích:
    83
    Tôi thì nghĩ như này. Chị chủ đã đi cùng chúng ta cả một đoạn đường dài rồi, cái này là rất quý. Còn về nhận định chung TT để chọn CP thì tùy ở khẩu vị mỗi người vì:
    Thứ nhất - kỳ vọng, cảm xúc và cách chơi của mỗi người là khác nhau.
    Thứ hai - khi đưa ra những cổ phiếu, có thể ngắn hạn nó không tốt nhưng dài hạn nó tốt và vì sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau nên lại cắt khi gần đến đích đâm thành ra dở.
    Thứ ba - Khi đã tham gia ở thị trường này thì 80% là mất tiền nên để đi đường dài thì phải từ học hỏi, đúc rút, tự chịu trách nhiệm với các quyết định của mình, tránh đổ lỗi cho ai vì đúng sai đều trả bằng tiền.
    Cuối cùng, nếu thực sự thì mọi người nên đọc lại từ đầu, cả Pic trước học cách nhận định, cách suy nghĩ phân tích cũng rất hiệu quả.
    Đúng sai đều là tương đối và trả bằng tiền.
    Chúc cả nhà đầu tư thành công !
    vibanxungdang, VNM_HN2, Nhq7212 người khác thích bài này.
  9. no1nubuter

    no1nubuter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2021
    Đã được thích:
    1.712
    Cá mập chứng khoán Việt Nam - Cuộc săn mồi vĩ đại!

    Đầu tiên muốn tham gia bất cứ một game gì, chúng ta cần tìm hiểu luật và những bên ban gia gồm những ai:

    1. Sở giao dịch - Uỷ Ban Chứng Khoán (nhà cái, nhà tạo lập - tạo sân chơi)
    2. Công ty chứng khoán (thành viên tạo lập, broker - thu hút người tham gia).
    3. Tự doanh chứng khoán (nhóm có khả năng tự mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình)
    4. Quan chức chính trị (Thế lực có tài chính và quyền lực)
    5. Qũy đầu tư
    6. Ngân hàng
    7. Các nhà đầu tư cá nhân

    ## Cách thức vận hành thị trường :

    Sở giao dịch - Uỷ Ban Chứng Khoán sẽ chỉ đạo cho các thành viên tạo lập. Hiểu đơn giản là cơ quan nhà nước chỉ đạo cho các sàn. Các bộ phận tự doanh sẽ đại diện cho công ty điều phối thị trường, họ tạo ra vòng quay đầu cơ theo kiểu một cuộc đi săn. Mà ở đó các thợ săn là Quan chức, quỹ , nhóm lái (nhóm khách vip có thế lực và tài chính). Còn nhà đầu tư cá nhân là con mồi.

    Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức vận hành của vòng quay đầu cơ.
    Để vận hành vòng quay này thì cần các công cụ :

    1. Margin: Tạo đòn bẩy để con bạc say máu và nhanh chết hơn(các bạn đọc thêm về bài Margin ở phần trước).
    2. IB: Nhà môi giới dẫn dụ con mồi bằng “các viễn cảnh tươi đẹp” khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.
    3. Media: Báo chí, truyền thông phao tin .Đó là nguyên nhân trên thị trường chứng khoán có câu “ mua vì tin đồn - bán vì sự thật”. Trong đó có cafef, tinnhanhchungkhoan, *********,...
    4. Report: Báo cáo kinh tế , báo cáo tài chính bơm thổi.

    Cuộc đi săn bắt đầu:

    ### Bước 1 : Tạo lập thị trường tăng giá

    Các nhà tạo lập là người luôn biết trước tin tức, họ nắm nằm lòng tất cả yếu tố phát triển kinh doanh. Vì thế họ luôn nhận ra vấn đề sớm và đi trước đám đông 1 bước. Khi còn 10% - 15% đến đỉnh thì các thành viên thị trường bắt đầu sử dụng các công cụ:

    + Họ tung tin tốt, ra những báo cáo rất khả quan về kinh tế về các cổ phiếu mà các quỹ đầu tư & nhóm tự doanh nắm nhiều.
    + Có những công cụ truyền thông(báo chí, tivi, người nổi tiếng) để tiêm nhiễm vào đầu nhà môi giới cho họ tin rằng thị trường tiếp tục tăng và khuyến nghị các nhà đầu tư nhỏ lẻ mê mồi sử dụng margin để “all in” làm giàu.
    + Khi này đội nhóm tự doanh, tổ lái, quỹ sẽ bơm tiền vào để kéo giá lên thật mạnh cho các cá mập chính trị xả trước.
    + Nhóm tự doanh và đội lái bơm tiền đẩy thị trường đi lên sẽ được xả ở giai đoạn sau.

    Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao cá mập không bán hàng loạt cho nó khỏe, mà phải bán theo đợt, theo thứ tự ưu tiên ???
    Câu trả lời là nếu cá mập bán ra - họ cần có đám đông đủ lớn mua vào. Tuy nhiên vì khối lượng bán ra của cá mập quá lớn. Nếu bán ra ào ạt sẽ gây lũng đoạn thị trường và không đủ thanh khoản.

    Các cá mập chính trị tuy có dòng tiền lớn, nhưng lại thiếu khả năng chiến đấu trong thị trường. Nên nhóm “khách Vip” này sẽ được ưu tiên đi trước. Đội quỹ đầu cơ , tự doanh thừa kỹ năng để thoát ra ở các nhịp sau. Họ buộc phải có mặt trong thị trường để bơm và giữ cho thị trường tiếp tục đi lên che mắt nhà đầu tư. Đây là nguyên nhân lý giải tại sao chỉ số chứng khoán cứ gần lên tới đỉnh là khối lượng giảm, nhưng giá vẫn tiếp tục tăng.

    Dễ hiểu hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy các hệ thống chỉ báo đo lực như MACD, Stochastic, RSI... Xuất hiện phân kỳ khi giá ở gần các vùng đỉnh. Ở đoạn cuối thì Room margin của các thành viên tạo lập căng lên và chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng. Lúc này thì các thành viên tạo lập sẽ tung những đòn đấm thẳng vào tử huyệt, đó chính là `KHÓA ROOM Margin, Cắt Cầu`.
    Ngay lập tức thị trường sẽ hụt hơi, Như xe lên dốc mà hết xăng. Hãy nhìn lại đồ thị và xem lịch sử của những lần sụt giảm kèm tin tức về margin thì bạn sẽ ngẫm ra nhiều điều.

    ### Bước 2 : Khơi mào cuộc săn

    Kẻ bắn phát súng đầu tiên để khơi mào cuộc đi săn chính là nhóm tự doanh. Họ còn nắm tầm 30% cổ phiếu đang lưu hành, và bắt đầu họ đốn trụ(nhóm trụ trong VN30), gây giảm điểm số. Các nhóm lái xả hàng chưa hết sẽ nhận được tín hiệu và tiếp tục xả hàng kiểu bán đổ bán tháo.

    Tiếp theo đó là hiệu ứng tuyết lở ở nhà đầu tư, họ bắt đầu bán phần margin và đẩy giá về vùng hỗ trợ trên biểu đồ. Lúc này các nhóm tự doanh chỉ cần tát nước theo mưa, ở những điểm hỗ trợ trên biểu đồ họ chỉ cần đốn vài trụ lớn là sẽ “xịt máu” toàn thị trường và thủng mốc hỗ trợ. Bạn chỉ cần nhìn phiên giao dịch 19-01-2021 thì sẽ thấy, chính bạn là người bán sàn và kéo thị trường đi xuống.

    Cơn bán tháo tiếp tục lan tỏa, tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn sẽ tiếp tục bán hết hàng và nắm full cash. Song song đó sẽ có nhà đầu tư bắt đáy, họ tìm các mốc hỗ trợ mạnh để mua lên vì cho rằng đây chỉ là sóng giảm điều chỉnh. Khi đó sẽ có 1,2 phiên xen kẽ tăng điểm(không mạnh) để dụ.

    Muốn tiếp tục cho tuyết lở thì nhóm tự doanh chỉ cần đạp tiếp T+2 để hàng về thì những nhà đầu tư bắt đáy từ hòa vốn tới lỗ. "Và chính những người bắt đáy sẽ tạo đáy mới cho thị trường khi họ tiến hành cắt lỗ". Trong lúc tát nước theo mưa thì tự doanh chủ yếu đánh gãy trụ(Kháng cự hỗ trợ) để tạo hiệu ứng lan tỏa. Trong lúc đạp thì công cụ của thành viên tạo lập sử dụng đó chính là nhà môi giới và truyền thông.

    Họ sẽ lan truyền tin vỉa hè để gây nhiễu loạn trong cho nhà môi giới, sau đó những nhà môi giới này sẽ là con virus trung gian truyền tải những tin “vỉa hè” cho nhà đầu tư cá nhân dưới cái mác “tin nội bộ”. Hàng loạt các trang báo lá cải đưa toàn tin xấu làm tâm lý nhà đầu tư ngày càng bi quan. Các nhà đầu tư cá nhân tuyệt vọng “bỏ của chạy lấy người”.

    Thị trường giảm đến chán nản và không còn ai nghĩ đến việc mua bán. Cách đáy tầm 5% thì tự doanh tiếp tục cố gắng đạp mạnh để dìm giá thêm chút nữa cho cá mập gom hàng giảm giá. Những món hàng tốt siêu giảm giá do các nhà đầu tư cá nhân bán tháo. Còn gì béo hơn khi bạn mua được những cổ phiếu của VCB, VIC, VHM, MWG, HPG, FPT,... khi giá giảm 50%. Bạn chỉ cần từ từ múc, không ai tranh giành hàng.

    khi cá mập gom xong thì tự doanh sẽ gom nốt phần đáy (vét máng). Chính tự doanh sẽ làm thị trường đảo chiều và phát tín hiệu cho các quỹ mua vào lúc này dòng tiền của quỹ sẽ đẩy thị trường lên trước. Dấu hiệu để nhận biết giai đoạn cá mập gom hàng: Giá ngừng giảm , khối lượng tăng đột biến gấp đôi bình thường. Sau đó giá sẽ đi ngang trong biên độ hẹp để cá mập tiếp tục gom cho đủ hàng.

    Lúc này giá sẽ chưa tăng mà đi ngang rất chán nản trong khoản một vài tuần. Các nhà đầu tư cá nhân “bị ăn tát” đau quá, bỏ chạy và mặc thị trường làm gì thì làm “bố *éo quan tâm nữa - hết tiền rồi”. Một số thì vẫn nhòm ngó, nghe ngóng vẫn chưa dám nhảy lại vào thị trường vì tâm lý sợ hãi trước đó vẫn còn. Tiếp theo là đến các nhóm lái “vừa đánh trống vừa thổi kèn” tiếp tục nhảy vào gom... và đoạn cuối thì nhỏ lẻ lại vào đẩy thị trường lên đỉnh và tiếp tục hiến xác.

    Và đợt sụt giảm hiện tại đều có chủ đích. Luôn có kẻ “giật dây phía sau” chứ không phải ngẫu nhiên do cung cầu thị trường. Và mình xin chia sẽ tiếp một số sự kiện trùng hợp trong thời gian qua để các bạn kiểm chứng trên chỉ số chứng khoán VN index:
    Thị trường điều chỉnh ở các tháng 12 - 2 – 4, hầu như mỗi quý đều có đợt sụt giảm mạnh. Mỗi đợt sụt giảm mạnh nhà tạo lập và các thành viên sẽ được lợi nhiều nhất, doanh thu tăng và lợi nhuận từ nhóm tự doanh sẽ được book vào mỗi quý.

    Trong cuộc săn này:

    + Công cụ Margin chính là thứ ép nhà đầu tư mua cao và bán rẻ, chúng ta nên tỉnh táo khi sử dụng, hoặc tốt nhất là không nên sử dụng!
    + Tin tức là người bạn, nhưng là bạn của các đội lái. Các nguồn tin trên báo chí luôn bị chậm hơn thị trường một nhịp, chưa kể là còn bị bóp méo sự thật khiến nhà đầu tư dễ đưa ra nhận định sai.

    Trên đây là một minh chứng về cách “lùa gà” của đội lái trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài viết có vẻ động chạm nhưng nhìn đúng vào sự thật để những nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ như chúng ta tránh được những cạm bẫy, bớt tham một chút và biết thế nào là đủ để bảo vệ chính bản thâm mình.
    NGUỒN :COPY
    toan81, HANCHE, HungheroF00039 người khác thích bài này.
  10. QaQa1981

    QaQa1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    1.022
    Cảm ơn sự chia sẻ hữu ích của bạn.
    drblaze, pt3, Hu_Nguyen4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này