Tình hình VNI đang có dấu hiệu ảm đạm, lại thêm tác động xấu từ thị trường CK Trung Quốc tháo chạy t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 30/05/2007.

7365 người đang online, trong đó có 1103 thành viên. 13:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1157 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Tình hình VNI đang có dấu hiệu ảm đạm, lại thêm tác động xấu từ thị trường CK Trung Quốc tháo chạy thế này thì s

    Thứ tư, 30/5/2007, 15:40 GMT+7

    Chứng khoán Trung Quốc tháo chạy do tăng thuế

    Kể từ 30/5, Trung Quốc tăng thuế đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu từ 0,1% lên 0,3%. Động thái này nhằm hạn chế sự phát triển quá nóng của chứng khoán và ngay phiên sáng nay gây phản ứng mạnh trên thị trường.

    Phiên sáng nay, chỉ số Shanghai Composite Index giảm tới 281,84 điểm (6,08%), đạt 4.071,268 điểm. Số chứng khoán giảm giá lên tới 814 trong khi chỉ có 33 mã tăng giá, khoảng 150 cổ phiếu mất giá 10%, mức tối đa cho phép. Các nhà đầu tư ở Thượng Hải bán tống cổ phiếu, khiến giá trị giao dịch đạt kỷ lục 178,8 tỷ nhân dân tệ (23,4 tỷ USD).

    Kể từ đầu năm tới nay Shanghai Composite Index tăng tới 62%. Các chuyên gia cho rằng tăng thuế sẽ làm chi phí giao dịch tăng lên đáng kể, nhà đầu tư chứng khoán sẽ thận trọng hơn khi quyết định mua bán.

    Với khối lượng giao dịch khổng lồ, số tiền thuế đánh vào các giao dịch chứng khoán tại Trung Quốc đạt 17,95 tỷ nhân dân tệ (2,24 tỷ USD) trong năm 2006. Riêng quý I năm nay, số tiền thu được lên tới 12,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 516% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Khi thị trường chứng khoán Trung Quốc mới được thành lập vào năm 1990, thuế đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu là 0,6%. Sau đó, mức thuế này được điều chỉnh vài lần, lần mới đây nhất là vào năm 2005 khi Chính phủ Trung Quốc giảm thuế từ 0,2% xuống còn 0,1% để kích thích thị trường phát triển.

    Chuyên gia Jun Ma của Ngân hàng Deutsche Bank cho biết thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 30% khi Chính phủ tăng thuế giao dịch từ 0,3% lên 0,5% vào năm 1997, nhưng ở thời điểm đó những tác động không lớn như bây giờ.

    V.P. (theo Reuters, China Daily

    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/05/3B9F6958/

    Thị trường đã đang có dấu hiệu xuống dốc thì chớ, lại thêm cái tin này tác động vào thì những ngày tới tháo chạy sẽ thế nào đây. Lo quá đi mất thôi. Nhớ hồi cuối tháng 12/06, thị trường Thái Lan lao đao cũng khiến VNI điêu đứng
  2. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
  3. Camry35Q

    Camry35Q Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Màu "máu" của TTCK TQ & HK
    [​IMG]

  4. letamvan

    letamvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ sợ Hoa kỳ cho VN vào lại cái gì PPRR gì đó thôi, ngoài cái đó ra TTCK VN chả chịu ảnh hưởng từ đâu hết. Hông biết có đúng không????
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    có bác hô hào là e yên tâm mà múc rồi
  6. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Vâng, múc vào cuối tuần sau khi VNI về 1000 ấy bác ợ.
  7. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay 31/5 Tây vẫn tiếp tục XẢ hàng ra trên cả hai sàn HO và HA. Bán ra nhiều hơn mua vào. Kịch bản hồi tháng 2, tháng 3 lại tái hiện: Tây cứ từ từ xả hàng 1 cách kín đáo, ta thì hùng hục lao vào rồi vỡ nợ, tháo chạy, xả lũ --> lại là lúc Tây âm thầm nhặt vào -- > Vòng luẩn quẩn : Tây bán, ta múc --> thị trường sụt --> ta tháo chạy, Tây múc --> tiền dân ta không ngừng chảy vào túi Tây.
  8. ack2006

    ack2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hix , bác vo_thuong hay phán xuống , bản thân em không ác cảm nhưng bác phán phải cho nhận định chứ , nói xuông nghe hơi buồn . Mong bác cho em nhận định để em còn mở mắt ra chứ .
  9. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    CHÚ NÀY RỖI HƠI BỎ MỊA. TÂY NÓ CHƠI TRÒ To ĐÓ. mỖI NGÀY KIẾM VÀI % LÚC THỊ TRƯỜNG LÌNH XÌNH NÀY CŨNG ỔN.
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Đây này

    Khối ĐTNN hôm nay vừa tăng mua vừa tăng bán. Họ bỏ ra 161 tỷ đồng mua vào 1.037.230 CP+CCQ trong khi bán ra 987.520 CP+CCQ trị giá 163 tỷ đồng. Khối lượng mua đáng kể gồm 165.510 PPC, 128.730 VNM, 126.680 VSH, 90.580 ITA, 80.570 SJS, 74.140 FPT, 60.440 PVD, 58.160 TDH, 37.700 PGC, 31.390 KDC, 24.070 DHG, 21.040 FPC, 20.100 NKD, 14.300 DRC, 14.000 CLC, 11.300 HAS và 10.300 PAC. Ngược lại, khối lượng bán đáng kể gồm 218.950 SJS, 151.020 PPC, 146.250 VNM, 85.540 VSH, 59.450 PVD, 55.310 FPT, 54.400 HRC, 30.510 SAM, 30.000 REE, 21.190 KHP, 19.520 TRI, 18.810 GMD, 12.220 TDH, 11.790 RAL và 10.000 TCR.

    Ngoài ra, khối ĐTNN còn thực hiện thỏa thuận nội khối 102.000 VSH giá đóng cửa 70.000 đ/CP, 16.500 VNM giá đóng cửa 185.000 đ/CP, 12.000 FPT giá trần 367.000 đ/CP. Trong khi đó, khối ĐT trong nước thực hiện thỏa thuận 24.260 SAF giá sàn 38.000 đ/CP, 10.000 LBM giá 45.000 đ/CP và 10.000 STB giá 168.000 đ/CP. Thị trường có thêm 109.510 trái phiếu, tổng giá trị giao dịch phiên cuối tháng tại TTGDCK TPHCM đạt 707 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này