TNG tâm chấn dệt may 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lamvien07, 24/09/2018.

2209 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 02:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 281443 lượt đọc và 2846 bài trả lời
  1. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.926
    dongdatu thích bài này.
  2. thanhck8668

    thanhck8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    2.023
    giao dịch kiểu này tng dễ trần lắm, atc hôm qua đạp quá đà
  3. tony_nguyen

    tony_nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    681
    Các nhà nhận định trên phố Wall đều cho rằng sự sụt giảm này không đến từ bất kì chất xúc tác nào. Những yếu tố như Trade war đã đến từ đầu năm. Cá nhân em cũng cho rằng những yếu tố tiêu cực liên quan đã phần nào phản ánh từ lúc câu chuyện Trade War được khởi xướng. Vì vậy câu trả lời gần chính xác nhất là có thể giới đầu tư toàn cầu “chợt nhận ra” bức tranh kinh tế vĩ mô sẽ xấu đi trong dài hạn, hoặc kênh đầu tư chứng khoán sẽ có nhiều rủi ro hơn với các yếu tố Trade War, thâm hụt thương mại và lãi suất FED tăng.

    Trade War sẽ làm căng thẳng thương mại giữa Mỹ- Trung và rộng hơn là thương mại toàn cầu giảm. Lãi suất FED tăng khiến dòng vốn đầu tư toàn cầu rút trở về Mỹ với trái phiếu và các kênh đầu tư trong nước. Lợi nhuận các công ty trong S&P quý III/2018 vẫn tăng trưởng 20%, nhưng trong 2019 được dự báo giảm do tác động mờ nhạt từ các chính sách giảm thuế trong nước từ tháng 12/2017 và các yếu tố chi phí lãi vay, chi tiền lương và giá nguyên vật liệu tăng.

    View dài hơi hơn, Việt Nam vẫn có những yếu tố rất riêng để phát triển. Bức tranh ngắn gọn ở đây là:

    -Trade War không có lợi cho song phương nhưng có lợi cho các nước có chi phí sản xuất rẻ.

    -Lãi suất hoặc tỷ giá tăng có lợi cho các nước nghiêng về xuất khẩu, các nghanhf hàng xuất khẩu đặc biệt là dệt may

    -Bức tranh kinh tế của Mỹ có thể xấu đi, nhưng Việt nam thì chưa hẳn. Các nước đang phát triển vẫn hút vốn đầu tư tốt hơn các nước phát triển.
    Last edited: 12/10/2018
    dongdatu thích bài này.
  4. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.818
    Những người phân tích doanh nghiệp thuần túy thường mắc phải chứng "say" với kế hoạch, kỳ vọng của doanh nghiệp đó. Khi người ta lập kế hoạch bao giờ nó cũng hoành tráng, và khi nđt mua vào cp đó rồi thì càng say hơn vì thấy: Ồ kế hoạch hoành tráng thế kia cơ mà, tương lai tích cực, kỳ vọng nhiều .v.v.v, và cảm thấy mình mua được giá rẻ.
    Tuy nhiên, họ quên rằng ttck một mặt là phản ánh nội tại doanh nghiệp, bên cạnh đó giá cp cũng phản ánh quan hệ cung cầu. KHi cung tăng, đông người nắm giá rẻ hơn giá đang giao dịch thì dễ có khả năng điều chỉnh, và ngược lại.
    Việc nđt bán đi đều trong kế hoạch tính toán của họ, họ có cái lý của họ, đâu thể anh mua vào giá cao, anh thấy nó rẻ, rồi anh nhìn thằng bên cạnh bán anh bảo họ ngốc được, giả sử họ mua gom giá 10, hoặc bình quân còn thấp hơn giá 10 do cp phát hành hoặc cổ tức .v.v.v thì họ bán thấp hơn giá anh mua cũng đâu có gì lạ, anh thấy thế anh bảo họ ngốc !!! Vậy anh ngốc hay họ ngốc. Những người bán đi 17, thậm chí 18.x giờ họ canh mua lại cũng ngốc à ! Do đó, nói người ta ngốc có khi mình ngốc hơn :D:D
  5. thanhck8668

    thanhck8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    2.023
    mạnh dạn dự TNG trần đầu tiên
    huyenthitx thích bài này.
  6. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.818
    DHC trần đầu tiên ! :)):))
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    6.766
    hôm nay không phải là ngày bán hàng ra
    huyenthitx thích bài này.
  8. thanhck8668

    thanhck8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    2.023
    giảm kiểu tốt xấu vàng thau lẫn lộn thì chỉ có thể là do tâm lý hoảng loạn. Dệt may lợi nhuận khủng nhất sàn thì lăn đùng ra như flc, hai... là điên rồ. Thị trường cân bằng sẽ trả lại tên cho em: tng, tcm, stk, gmc, gil...
    huyenthitxdongdatu thích bài này.
  9. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.926
    https://www.investing.com/indices/indices-futures
    Mỹ cũng như VN
    TỐI QUA TRANH BÁN , SÁNG NAY TRANH MUA
    --- Gộp bài viết, 12/10/2018, Bài cũ: 12/10/2018 ---
    TNG KẾT PHIÊN GIÁ 15.4- ĐẾN TRẦN
    huyenthitx đã loan bài này
  10. tony_nguyen

    tony_nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    681
    Hiệp định EU-VN sẽ được kí trong tháng 10, TNG hiện nay có KH là DECATHLON của pháp chiếm 30% doanh thu, đây là KH mang lại hiệu quả cực lớn, một trong những nhà máy mang lại LN lớn nhất làm DECATHLON, hiệp định kí thì thuế xuất ưu đãi sẽ khiến đơn hàng DECATHLON bung nổ
    --- Gộp bài viết, 12/10/2018, Bài cũ: 12/10/2018 ---
    [​IMG]
    nhà ở XH TNG lên tầng 17, sang năm bán thu LN 40-50 tỷ
    dragon16188 thích bài này.

Chia sẻ trang này