Trade War Vs. Luật đặc khu: Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gongrom, 06/07/2018.

8340 người đang online, trong đó có 1315 thành viên. 15:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7032 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Chiến tranh Mỹ - Trung đã xảy ra!

    VN đang đứng trước cơ hội ngàn năm để đứng lên và khẳng định vị thế, bởi:

    - TQ và VN cạnh tranh với nhau trên đất Mỹ, hàng TQ sẽ đắt hơn hàng VN và các nước khác khoảng 25% (mức thuế Mỹ áp dụng)

    - Mỹ và TQ cạnh tranh tại thị trường VN, hàng hóa 2 nước không xuất được vào nhau và quay sang bán cho VN với giá rẻ hơn (chi phí đầu vào rẻ hơn, giảm thâm hụt với TQ)

    VN đu dây chính trị với 2 con khủng long này thì mệt mỏi nhưng đu dây kinh tế, thương mại thì ngon! Lời nguyền địa lý không còn giá trị nữa!

    Các ngành hưởng lợi trực tiếp:

    - May mặc, giày da (đang thâm hụt 28,5 tỷ USD): nếu chưa kịp mở rộng quy mô thì cứ tăng giá trước! Xưa, HongKong chỉ nhờ làm búp bê (hàng loạt) cũng đủ tích lũy tư bản để phát triển: TCM, TNG, VGT,…

    - Điện tử (Gap 135 tỷ): VIC,… VIC nó đầu tư smart phone là để bán linh kiện cho Mỹ và Samsung thôi!

    - Hạ tầng: CII, LCG, HUT,…. (cái này mấy vụ BOT cũng đã ổn và có giải pháp rồi)

    - ….

    Không phải ngẫu nhiên mà Luật đặc khu được đưa ra bàn lúc này đâu, do TQ muốn VN hóa các công ty TQ để xuất khẩu vào Mỹ đó!

    VN đang đứng trước cơ hội to vật vã, VNIdex 1.700 thẳng tiến…..

    P/s: - xưa VN điêu tàn vì chiến tranh trong khi các nước khác hưởng lợi. VN xứng đáng được hưởng lợi trong cuộc chiến này.
    - Nhiều cụ bảo VN sẽ thiệt hại nhưng không chỉ ra và không định lượng được. Hehhe

    http://cafef.vn/34-ty-usd-hang-hoa-...-doan-moi-nguy-hiem-hon-20180706082315154.chn
    mba0102 đã loan bài này
  2. nguyenhuynh88

    nguyenhuynh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    97
    VN hoá cty TQ rồi dân VN được gì? Cũng là làm thuê thôi, thằng TQ còn tồi tệ hơn bọn chủ Hàn, Nhật.

    Tại sao doanh nghiệp VN không đổi mới, cạnh tranh với hàng TQ trên trường quốc tế khi có ưu thế hơn về giá?
    gongrom thích bài này.
  3. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.178
  4. ipo

    ipo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Đã được thích:
    2.792
    Giờ bảo về 170 thì nhiều người tin hơn là 1700 ấy.
    gongrom thích bài này.
  5. masterkotaro

    masterkotaro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    202
    Quan điểm của bác không đúng. 1. Sản phẩm thâm hụt nhất của Mỹ với TQ là điện tử, bác có thể thấy toàn bộ máy tính đều made in china, điện thoại ko có cửa. Da dày và dêt may thì TQ đã mất lợi thế từ rất lâu về các nước có nhân công rẻ, nên thực sự ko có quả ảnh hương. 2. Về đặc khu để xuất khẩu. Hàng hóa có nguồn gốc Trung Quốc xuất sang nước thứ 3 rồi vòng vào Mỹ đều sẽ bị dính đạn. Điển hình là Mỹ đang áp với thép của VN.
    Canada01, Mhoang79gongrom thích bài này.
  6. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Vậy nên đâu có thông qua. Bản chất là nó mượn cái "Giấy xuất xứ hàng hóa" để bán hàng thôi! :)
  7. nguyenhuynh88

    nguyenhuynh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    97
    Chưa thông chứ không phải là không thông ... tương lai dân tộc mờ mịt lắm, mãi làm culi ngoại bang thôi.
    quacuchuoigongrom thích bài này.
  8. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Iphone cũng ráp tại TQ và hàng trăm chi tiết là do TQ sản xuất mà. Tuy nhiên, đồng với bác là thâm hụt nhiều nhất là điện tử (cái này Sámung VN có thể bị ảnh hưởng vì lấy nhiều ohu5 kiện từ TQ)
    May mặc có gap là 14 tỷ mà, nó cũng sx hàng bình thường giống VN thôi, Li Ning là thương hiệu chưa là gì đối với người tiêu dùng Mỹ.
    Về cái đặc khu, tôi nghĩ là nó đưa nguyên bộ sang VN chứ ko phải nhập từ TQ mà bán nên ko áp dụng như thép vừa rồi được.
    --- Gộp bài viết, 06/07/2018, Bài cũ: 06/07/2018 ---
    Bác cứ chờ, biết đâu 1 ngày nào đó có giá đó! :)
    haohoaphongnha thích bài này.
  9. dhl2007

    dhl2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2018
    Đã được thích:
    126
    Nhọc lắm cụ ạ, giờ phải làm sao chứ vol cơ sở thì bé, vol psinh thì càng ngày càng to, ngoại thì táng miệt mài như phá mả. Rủi ro nhiều hơn cơ hội thì làm sao mà nhà đầu tư có niềm tin được đây. Như phiên hôm nay chả biết có phải bull không nữa. Nghiệt ngã quá.
    gongrom thích bài này.
  10. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Cụ quên chuyện ngày xưa rồi!
    Khi mới mở TTCK hồi 2000 thì ai cũng lao vào bất chấp miễn là có trải nghiệm. Phái sinh giờ cũng thế, sẽ giống như TTCK sau khi bắt đầu 1 thời gian....
    :)
    oracle_82dhl2007 thích bài này.

Chia sẻ trang này