Trái đắng PVI !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi diendaiviem, 01/07/2007.

4559 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1122 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Trái đắng PVI !!!

    Đợt đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí (PVI) ngày 26.6 vừa kết thúc cũng là lúc hầu hết các cổ đông cũ của PVI lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Ngay cả những cổ đông đã từng "vớ bở" giờ cũng đang "khóc ròng".

    Anh H. không phải là một nhà đầu tư (NĐT) "tay mơ" mà là một chuyên viên phân tích có kinh nghiệm của một công ty quản lý quỹ lớn. Sau đợt đấu giá PVI lần đầu, vào thời điểm giá PVI trên thị trường là 220.000 đồng/cổ phiếu (CP), H. được một người quen bán ưu đãi với giá 170.000 đồng/CP. Vào thời điểm đó, H. là người được coi là "vớ bở" vì mua được PVI với giá hời. Thế nhưng, sau khi đợt đấu giá PVI lần 2 ngày 26.6 kết thúc, trên thị trường OTC, CP PVI được rao bán đầy rẫy với mức giá "kinh hoàng": từ 73.500 - 75.000 đồng/CP. Trao đổi với PV Thanh Niên, H. chỉ nói đúng một câu: "Đắng ngắt!".

    H. chỉ là một trong số cả nghìn NĐT đã mua CP PVI phải chịu một cú sốc lớn về giá. Trong đợt đấu giá lần đầu diễn ra vào 29.12.2006, giá đấu thành công bình quân là 160.250 đồng/CP và mức giá giao dịch của PVI sau đó đã được đẩy lên tới 230.000 đồng/CP. Chuyên gia phân tích của một công ty chứng khoán (CTCK) thuộc loại lớn nhất Việt Nam cho biết: "Với việc đấu giá lần 2 có mức giá đấu thành công bình quân là 75.499 đồng/CP (giá đấu thành công thấp nhất là 70.100 đồng/CP) - tất cả các NĐT đã từng mua PVI từ đợt đấu giá trước đây (nếu còn giữ lại) đều bị lỗ rất nặng.

    Đây là một cú sốc về giá thuộc loại lớn nhất trên TTCK Việt Nam". Ông này cho biết, kể cả khi được mua thêm theo tỷ lệ 2:1 (2 CP cũ được mua 1 CP mới) với giá bằng mệnh giá thì mức giá hòa đồng cũng cao hơn rất nhiều mức giá đang được chào bán trên thị trường OTC hiện nay. Ông này bình luận, đợt phát hành lần 2 đã vô tình "làm hại" các cổ đông cũ dù ban lãnh đạo công ty không hề có ý định đó.

    Chủ tịch Hội đồng quản trị một CTCK mới được thành lập tại TP.HCM cho biết: "Giá PVI tụt thê thảm không chỉ ảnh hưởng đến các cổ đông cũ của PVI mà còn ảnh hưởng cả đến những CP khác cùng ngành ở trên sàn cũng như ngoài sàn. CP PVI từ chỗ là một món ngon, một blue - chip của thị trường nay bị biến thành trái đắng". Ông này cũng tiết lộ, điều đáng lo ngại nhất là có không ít NĐT cá nhân đã "ôm" PVI với khối lượng khá lớn nhưng phần lớn số CP đó được mua bằng vốn vay. Kết thúc đợt đấu giá lần 2 của PVI, các NĐT này như ngồi trên đống lửa. Một chuyên gia hàng đầu về chứng khoán nhận xét: "Điểm đáng lưu ý là trường hợp của PVI có thể sẽ là một tiền lệ mà các NĐT nhìn vào khi các đợt đấu giá CP khác sắp diễn ra, và điều này thì không đem lại những tín hiệu khả quan cho TTCK".

    Trả lời về kết quả của đợt đấu giá lần 2, ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVI - nói: "Qua đợt đấu giá lần 2 của PVI, tôi thấy rằng đợt đấu giá này đã không bị nóng lên bởi các nhà đầu cơ mua đi bán lại và đi vào thực chất hơn đối với các NĐT. Điều này được khẳng định qua việc các tổ chức mua được CP PVI nhiều hơn cá nhân". Ông Hùng cũng nhận xét thêm: "Tôi cho rằng đợt đấu giá này là thành công. Song tôi cũng cảm thấy thị trường đánh giá thực lực của PVI thấp hơn giá trị thực tế. Mức giá đấu thành công trung bình thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi".

    Giám đốc phụ trách khối giao dịch của một CTCK tại Hà Nội nhận xét: "PVI sẽ là một bài học sâu sắc cho bất cứ một ai cứ lao vào đầu tư chứng khoán mà không cân nhắc một cách kỹ càng và cũng là bài học đối với cả những chuyên gia về chứng khoán. Với những người đã vay tiền để mua CP PVI thì đây sẽ là một bài học không thể nào quên". Điểm tích cực mà ông này nêu ra đối với sự kiện tụt dốc thê thảm của CP PVI là: "Với mức giá đấu bình quân là 75.499 đồng/CP, PVI sẽ bắt đầu có giao dịch nhiều hơn trên thị trường OTC".
    http://www1.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/6/30/199022.tno
  2. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến cuối năm hay đầu năm sau khi thị trường nóng lên giá PVI được nâng lên thi không biết lúc đó các chuyên gia CK lại nhận định thế nào nhỉ. Toàn bọn tát nước theo mưa. . . .
  3. Golden2007

    Golden2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Dầu khí vẫn nỗ lực PR
    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=7543ccc8f63c43

    Tầm nhìn đầu tư dài hạn
    Hoàng Lộc


    Thị trường niêm yết hiện đang ở thế giằng co hơi lâu, thị trường OTC đang trong xu hướng tiếp tục suy giảm.

    Đây chính là thời cơ đầu tư dài hạn vào cổ phiếu của những ngành có tiềm năng tiếp tục phát triển mạnh trong 5-10 năm tới.

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia ở các quỹ đầu tư, ba ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong những năm tới là dầu khí, bất động sản và công nghệ thông tin.

    Giá giao dịch cổ phiếu của ngành dầu khí hiện đang ở mức rất cao so với các ngành khác, cổ phiếu Dịch vụ dầu khí PTSC có lúc lên đến 195.000 đồng, nay ở mức 150.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu của Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD) luôn được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch với số lượng rất lớn, hiện giá đang ở mức 166-168.000 đồng/cổ phiếu mặc dù chỉ số P/E rất cao là 120.

    Theo đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) dần dần tiến tới thống nhất khống chế sản lượng, tạo sự chênh lệch đáng kể giữa cung và cầu dầu mỏ khi nền kinh tế thế giới đang phục hồi và phát triển.

    Do đó, nhu cầu tìm kiếm, thăm dò, khai thác những mỏ dầu mới sẽ ngày càng được thúc đẩy để giảm bớt áp lực của OPEC và do đó đẩy mạnh nhu cầu sử dụng, thuê các giàn khoan có khả năng hoạt động đa dạng.

    Theo báo cáo quy hoạch phát triển dịch vụ dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhu cầu dịch vụ trong ngành dầu khí dự kiến khoảng 10,834 tỷ USD từ 2005-2010, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD mỗi năm.

    Đặc biệt, nhu cầu khoan và dịch vụ khoan dầu khí ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao, giá thuê giàn khoan có xu hướng tăng trong những năm tới do các nguyên nhân chính: Các giàn thế hệ cũ có tuổi khá cao (20-30 tuổi) chiếm đa số, còn các giàn thế hệ hiện đại hơn thì quá ít. Nhu cầu về giàn khoan thế hệ mới hiện đại ngày càng tăng.

    Theo kế hoạch của ngành dầu khí, trong 15 năm tới sẽ có khoảng 900 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí của các nhà thầu dầu khí đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó giai đoạn 2006-2010 là 300 giếng khoan.

    Hơn nữa, PetroVietnam đang thực hiện chiến dịch triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò ở nước ngoài nhằm xây dựng được chỗ đứng của PetroVietnam ở các nước và khu vực giàu tiềm năng dầu khí nhất thế giới.
  4. THANHMINHVU

    THANHMINHVU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Nêú mà Chính phủ cứ IPO hàng khủng và để anh Thuý, Anh Sinh quản lý điêù hành thế naỳ thì cổ phiêú không chỉ là traí đắng mà sẽ thành thuốc độc để giết dân mình đâý.
    Thị trường mà cứ thế naỳ thêm một vaì tháng nưã thì có mà vỡ nợ cả đống, các nhà đâù tư không làm ăn được và trả được nợ đã vay và đâù tư vào CK thì không bít còn xaỷ ra những thảm cảnh thế naò nưã âý. Đâm chém, trộm cướp, tan nhà, nát cửa... là chuyện trông thấý trước mắt ruì.
    Bác Triết có đi Mỹ, Bác Dũng có đi Mỹ la tinh và các nước trên thế giơí biết bao lần nưã thì cũng chỉ để cho beó bọn nhà đâù tư nước ngoaì đến Việt Nam mua CP giá rẻ thôi, còn nhà đâù tư trong nước thế naỳ thì chết chắc. Chết nhe răng thế naỳ thôi.
  5. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em thấy khi PVI đang ở đỉnh 220 rồi bị xuống một mạch còn 130 thì chẳng thấy Nhà báo hay nhà phân tích CK nào hô hào là xuống giá cả, đến khi thị tường còn 130 rồi đấu giá TQ 75,5 thì lại hô hào là thảm khốc (Nếu mua được PVI giá 130 trên OTC thì cũng chẳng lỗ là mấy so với giá đấu 75,5).
    Đúng là các Nhà báo bây giờ không hiểu bản chất ngu hay là "cố tình ngu" nữa.
  6. qnh2302

    qnh2302 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Đã được thích:
    1
    27/06 TTXVN Nhà đầu tư tổ chức trúng thầu hơn 7 triệu cổ phần PVI
    27/06 TBKT Bất ngờ đấu giá cổ phần PVI
    27/06 TienPhong Giá bình quân trúng đấu giá PVI là 75.499 đồng/cổ phần
    26/06 HASTC PVI - Giá đấu thành công thấp nhất 70.100 đồng/cổ phần
    25/06 ĐTCK Đấu giá PVI: Cuộc chơi được quyết định bởi ''''ông lớn''''?
    22/06 LaoDong PVI đạt doanh thu trên 1.000 tỉ đồng
    22/06 TBKT Lượng đặt mua cổ phần PVI gấp 5 lần
    21/06 TienPhong PVI chốt danh sách cổ đông để tăng vốn vào ngày 20/6
    20/06 HASTC PVI - Kết quả đăng ký mua cổ phần
    19/06 VNExpress Đấu giá cổ phiếu PVI: Nước ngoài được quyền mua toàn bộ
    18/06 HASTC PVI - Sửa đổi, bổ sung Quy chế bán đấu giá cổ phần
    30/05 HASTC HASTC - Nhận đăng ký làm đại lý đấu giá cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)
    07/02 HASTC Kết quả đấu giá bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết của Công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI)
    02/02 HASTC Bán tiếp 1.891.330 CP chưa phân phối hết của Cty bảo hiểm Dầu khí (PVI)
    01/01 HOSTC Kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI)
  7. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Tarzan dự đoán khoảng 40% NĐT cá nhân trúng PVI sẽ bỏ cọc lần này ....
  8. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    100% cá nhân bỏ cọc thì cũng chẳng sao cả. Bọn tỏ chức bỏ cọc thì mới đáng nói
  9. THANHMINHVU

    THANHMINHVU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đây là phát hành tăng vốn chứ không phaỉ IPO đâu anh TZ ạ nên không có chuyện bỏ cọc đâú giá laị đâu. Xem laị PPC đâú hôm nọ kià, bỏ cọc ầm ầm mà có sao đâu anh ơi.
    Hơn nưã còn hơn 3 triêụ CP giá 70 chưa trúng đang chờ mua kia. Chưa kể hơn 3 triêụ giá 68 nưã nhé.
    Anh đừng có vaò đây mà hù doạ CĐ PVI nhé. Lượn đi cho nước nó trong.
  10. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Về chuyện đoán bỏ cọc TZ cho đến giờ chưa dự đoán sai .... PPC nhé .. Đạm PM nhé .... BV nhé ... và giờ là PVI....

    Vẫn giữ nguyên quan điểm là 40% NĐT cá nhân trúng PVI sẽ bỏ cọc ... còn NĐT tổ chức thì kô biết ... nói thẳng ra là giờ NDT cá nhân kô có tiền để nộp nữa roài .... cp rẻ hay đắt, tiềm năng hay thiểu năng mà kô có tiền thì NĐT cũng bỏ cọc, khối cp ngon trên sàn đã giảm mạnh 30% như REE kia mà NĐT vẫn tiếp tục bán ra và kô mua vào kia kìa .... PVI thì có vẹo gì ....
  11. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác này luôn hô hào cho CP mình đang ôm một cách lộ kiễu quá. PVI không có vẹo gì thì Ree có vẹo gì? chắc đang ôm Ree mà nó vẫn xuống nên hô hào cho bà con múc Ree để bác xả hàng và cut loss hả.

Chia sẻ trang này