Trái phiếu quốc tế vay lãi suất 6.75%, cho PVN vay với lãi suất 3.6%.. vậy 3% còn lại ai gánh!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi namanh2206, 23/09/2010.

4689 người đang online, trong đó có 511 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1162 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. namanh2206

    namanh2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Khi mới bán trái phiếu quốc tế thu tiền xong thì tính như thế này:

    Lãi suất vay lại trái phiếu quốc tế 2010 của Chính phủ là 6,75%/năm

    Gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đáo hạn vào ngày 29-1-2020. Đơn vị vay lại phải trả khoản phí cho vay lại cho cơ quan cho vay lại theo mức 0,25% trên số dư nợ gốc.


    Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 56/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, giám sát và sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2010. Theo đó, Bộ Tài chính ủy quyền cho ngân hàng phục vụ làm cơ quan cho vay lại đối với các khoản cho vay lại từ nguồn vốn trái phiếu quốc tế phát hành năm 2010. Giá trị cho vay lại là giá trị của trái phiếu tính theo mệnh giá. Thời hạn cho vay bằng thời hạn trái phiếu, lãi suất cho vay bằng lãi suất danh nghĩa trái phiếu là 6,75%/năm. Tiền cho vay lại là đồng đô la Mỹ (USD).

    Gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đáo hạn vào ngày 29-1-2020. Đơn vị vay lại phải trả khoản phí cho vay lại cho cơ quan cho vay lại theo mức 0,25% trên số dư nợ gốc. Đơn vị vay lại phải ưu tiên quyền thanh toán cao nhất cho các khoản vay trái phiếu quốc tế của Chính phủ.

    V.Minh
    Theo UBNDTPHCM

    http://cafef.vn/20100506042153682CA...hieu-quoc-te-2010-cua-chinh-phu-la-675nam.chn
    -----

    Giờ thì....

    [COLOR=#225577 ! important]Rót thêm một tỷ USD cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

    Bộ Tài chính sẽ sử dụng khoản vốn 700 triệu USD có được từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế hồi đầu năm và 300 triệu USD vay của Ngân hàng BNP Paribas để cho vay lại Dự án Nhà máy Lọc dầu số một Dung Quất.
    Theo Thông tư Hướng dẫn vừa được ban hành ngày 22/9, Bộ Tài chính cho biết sẽ ủy quyền cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho vay lại khoản tín dụng trị giá một tỷ USD mà Bộ huy động cho dự án Dung Quất.
    Cụ thể, số vốn nói trên bao gồm 700 triệu USD, được Bộ Tài chính lấy từ khoản tiền có được từ đợt phát hành một tỷ USD trái phiếu quốc tế hồi đầu năm 2010 (300 triệu USD còn lại của đợt phát hành đang được cân nhắc cho Vinashin sử dụng để trả nợ). Phần còn lại sẽ được lấy từ nguồn vay thương mại của ngân hàng BNP Paribas (Pháp).
    Thời gian cho vay đối Dự án Nhà máy Lọc dầu số một Dung Quất được Bộ Tài chính xác định là 16 năm với lãi suất 3,6% một năm. Kết thúc thời hạn nói trên, chủ dự án sẽ phải trả nợ gốc và lãi bằng đồng đôla Mỹ.
    Theo thông tin từ phía Bộ Tài chính, 700 triệu USD từ nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ sẽ đáo hạn vào tháng 1/2020 với lãi suất lãi suất danh nghĩa 6,75% một năm. Lãi được trả 6 tháng một lần, trong khi nợ gốc trả một lần khi đáo hạn.
    Trong khi đó, khoản 300 triệu USD được vay từ Ngân hàng BNP Paribas sẽ có thời hạn 13 năm (vay từ năm 2007). Lãi suất 2 năm đầu là Libor + 2%, sau đó áp dụng lãi suất cố định 3,3% một năm.
    [/COLOR]

    http://*********.vn/ChannelID/734/T...mot-ty-usd-cho-nha-may-loc-dau-dung-quat.aspx

    :-":-"
  2. namanh2206

    namanh2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    PVN vay với lãi suất 3.6% đem gửi NH lãi suất 5%..[r2)][r2)][r2)][r2)]
    var dd = new YAHOO.util.DD('maindiv'); dd.setHandleElId('titlediv');

    var dd = new YAHOO.util.DD('maindiv'); dd.setHandleElId('titlediv');
  3. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    mà hút dầu lên bán không nuôi dân thì thôi lại còn nộp thuế nuôi nó nhỉ
  4. namanh2206

    namanh2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Đời là vậy mà bác[r2)][r2)][r2)]
  5. chuot_laitau

    chuot_laitau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    86
    Đổ vào TT 2 phiên là đủ trả lãi 3 năm bác ơi, ko ăn thua đâu. Cái đó là việc của LD mà =))
  6. hicknow

    hicknow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    31
    Vậy mà pọn quả đấm thép của nền kinh tế VN vẫn lỗ như thường: Bắt chướt hàn quốc
  7. namanh2206

    namanh2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ con PVN đang khỏe mạnh mà lây bệnh của Vinshin là tiêu. Ôm cái đống nợ to đùng đó, xử lý không khéo là dễ đi lắm.. Lãi suất 3.6% mới dám vay, cao hơn nữa PVN có dám vay đâu.
  8. manminh89

    manminh89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    208
    sao dc như hàn hả pác.
  9. saomai789

    saomai789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Độc...quyền mà bác. Nông dân chúng ta cứ củ khoai cây lúa dễ làm thì làm mà trả thôi. Bác thử hút dầu xem có hút được kg? Cho kẹo bác cũng chịu thì phải cho họ kẹo để họ làm thôi
  10. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    31
    Nhân dân cần lao trả hộ hô hô :))

Chia sẻ trang này