Trên 2 tỷ USD sẽ đầu tư vào các khu công nghiệp của Kinh Bắc City trong năm 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Toni92, 24/10/2014.

5457 người đang online, trong đó có 673 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4579 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. Toni92

    Toni92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    1.932
    Các bác cho em lời khuyên đi ITA và KBC sẽ về đâu =))))))
    Trên 2 tỷ USD sẽ đầu tư vào các khu công nghiệp của Kinh Bắc City trong năm 2015

    Tờ Bloomberg mới đưa tin, Công ty điện tử LG Electronics cũng đang tăng cường đầu tư và mở rộng khu công nghiệp tại Việt Nam trong kế hoạch tìm kiếm đối tác thay thế Trung Quốc.
    Theo Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), LG - nhà sản xuất tivi lớn thứ 2 thế giới đang lên kế hoạch mở rộng nhà máy ở phía Bắc Việt Nam sau khi quyết định mở rộng diện tích trong khu công nghiệp Tràng Duệ của công ty này.

    Trong một cuộc phỏng vấn tại Hà Nội vào ngày hôm qua, ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch điều hành của KBC cho biết “Có vẻ như LG đang có chiến lược xây dựng một tổ hợp thành phố công nghệ cao tại Việt Nam, tương tự những gì họ đã làm tại Hàn Quốc”.

    Các cuộc chuyển dịch mới cho thấy, Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ cao như Samsung, LG, Nokia, Intel … Các nhà đầu tư này đang tăng cường tìm kiếm thị trường mới tại Châu Á thay cho Trung Quốc do chi phí đầu tư tại nước này tăng cao, trong khi thị trường lao động bị thu hẹp.

    Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2014, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân tại Việt Nam đạt 8,9 tỉ USD; tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Hàn Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản là ba quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

    Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) cách Hà Nội khoảng 100km, sẽ được mở rộng diện tích từ mức 800ha hiện tại lên 1.200ha. Với việc LG tăng đầu tư thì số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào 11 khu công nghiệp do Kinh Bắc City quản lý sẽ đạt con số 2 tỷ USD trong năm 2015, gấp đôi dự kiến ban đầu.

    Hiện nay Việt Nam có gần 300 khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, các khu công nghiệp này đã chiếm trên 50% tổng vốn FDI vào Việt Nam; đóng góp hơn 40% vào tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo công ăn việc làm cho khoảng 2,5 triệu lao động.


    Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 5,8% trong năm nay, mức tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 2011, do hưởng lợi nhờ xuất khẩu tăng và thặng dư thương mại lớn. Đây cũng là một “điểm cộng” hứa hẹn thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam.
    Có lồi mồm không vậy các bác, các bác còn chê em nặng vòng 3 nữa không :)) ;))
    lhhnhanMr Growth thích bài này.
  2. jackvn_iiv

    jackvn_iiv Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    787
    Kbc về 25 trong vòng 2 tuần nữa!
  3. Toni92

    Toni92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    1.932
    chuẩn rồi bác ITA và KBC Tây gom mạnh mấy nay dự sẽ có biến do cho thuê KCN đang rất hot :)) :))
    lhhnhanjackvn_iiv thích bài này.
  4. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    Thêm dự án tỷ USD, vốn FDI vọt lên 13,7 tỷ USD
    (Baodautu.vn) Hai dự án, một của Samsung ở TP.HCM, vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, và một của Rent-A-Port, vốn đầu tư 259,4 triệu USD, ở Hải Phòng, đã góp phần đẩy tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm lên 13,7 tỷ USD.

    Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/10/2014 cả nước có 1.306 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 9,95 tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2013.

    Bên cạnh đó, còn có 469 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,74 tỷ USD, bằng 60,9% so với cùng kỳ năm 2013.

    [​IMG]
    Nhà đầu tư Bỉ, Rent-A-Port đầu tư xây dựng hạ tầng KCN cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, vốn đăng ký 259,4 triệu USD
    Như vậy, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 10 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,7 tỷ USD, bằng 71,2% so với cùng kỳ năm 2013.

    Có được sự cải thiện này là do trong tháng 10/2014, có hai dự án quy mô lớn được cấp chứng nhận đầu tư. Đó là dự án Samsung CE Complex, do nhà đầu tư Samsung Asia Pte.Ltd (Singapore) đầu tư tại TP.HCM, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,4 tỷ USD.

    Dự án còn lại của nhà đầu tư Bỉ, Rent-A-Port, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, vốn đăng ký 259,4 triệu USD.

    Trong khi đó, theo Cục Đầu tư nước ngoài, 10 tháng năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,15 tỷ USD, tăng 5,9 % so với cùng kỳ năm 2013.

    Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, với 636 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 9,7 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng năm 2014.

    Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 29 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,22 tỷ USD, chiếm 8,9%.

    Đứng thứ 3 là lĩnh vực là lĩnh vực xây dựng với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,03 tỷ USD chiếm 7,5% tổng vốn đăng ký.

    Xét về đối tác, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 3,6 tỷ USD, chiếm 26,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

    Singapore, nhờ có dự án của Samsung - đăng ký đầu tư thông qua công ty con ở Singapore - đã vươn lên đứng vị trí thứ hai, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,64 tỷ USD, chiếm 19,3 % tổng vốn đầu tư.

    Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,67 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư.

    Trong khi đó, Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 1,66 tỷ USD, chiếm 12,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

    Nguyên Đức
    EDS.COM thích bài này.
  5. 4ever92

    4ever92 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    4.070
    kbc nhé bác :) Trợ lực từ tây nên ko sợ thị trường down đâu :)
    EDS.COM thích bài này.
  6. Toni92

    Toni92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    1.932
    kaka Tây mua mạnh quá, bất chấp TT :))
    lhhnhanEDS.COM thích bài này.
  7. hoatrungduong

    hoatrungduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    7.317
    Ông Đặng Thành Tâm: Sẽ bùng nổ làn sóng mới hút vốn đầu tư nước ngoài

    Khi TPP được ký kết thì Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội về thu hút đầu tư nước ngoài so với một số nước khác như Trung Quốc, Philippine, Indonesia, Thái Lan...

    Sau một thời gian gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng, tập đoàn kinh tế tư nhân do ông Đặng Thành Tâm là chủ tịch đã chủ động tái cấu trúc ở nhiều đơn vị thành viên như Kinh Bắc (KBC), Saigontel,…và dần vượt qua khó khăn trước mắt. Hiện đang có nhiều dấu hiệu kinh doanh khả quan, đặc biệt là KBC với nhiều hợp đồng, hợp tác với các đối tác nước ngoài lớn như LG. KBC cũng vừa cho biết vốn FDI đăng ký vào 11 KCN do KBC quản lý sẽ đạt 2 tỷ USD vào 2015.

    Ông Đặng Thành Tâm, được biết đến như nhà lãnh đạo tiên phong trong việc thu hút dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng ở VN. Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Thành Tâm chia sẻ về tình trạng thu hút FDI và cơ hội mà Việt Nam đang có nhiều lợi thế.

    Theo ông, thực trạng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiện nay ra sao?
    Ông Đặng Thành Tâm: Theo đánh giá cá nhân tôi, thời gian qua kinh tế thế giới và kinh tế Asean có chuyển biến tích cực. Cụ thể, thị trướng chứng khoán tăng mạnh, điển hình là thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu. Việc chậm lại ở một số quốc gia không phải là xu thế chung mà chỉ là cục bộ, ngắn hạn, do một số yếu tố riêng của khu vực đó.

    Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam có chậm lại do một số nguyên nhân khách quan chủ yếu do sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế của VN, đã gây ra một số sự cố ở một số KCN phía Nam và Hà Tĩnh. Sau đó kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường thu hút đầu tư nước ngoài vào VN.

    Tuy vậy, với sự can thiệp kịp thời và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đã làm các nhà đầu tư tin tưởng và việc thu hút đầu tư đến nay đã trở lại bình thường.

    Đầu tư nước ngoài vào các KCN hiện nay đã có những chuyển biến như thế nào, thưa ông?

    Ông Đặng Thành Tâm: Cơ bản diễn biến thu hút FDI đang tốt, dòng vốn FDI đã quay trở lại. Theo tôi, dường như đang chuẩn bị đón luồng đầu tư rất lớn, đặc biệt là đầu tư vào công nghệ cao, có hàm lượng chất xám cao.

    Vậy điều đó có tạo nên một làn sóng mới không, thưa ông?

    Ông Đặng Thành Tâm: Chúng ta đã chứng kiến làn sóng đầu tư nước ngoài chảy vào VN từ những năm qua, dịch chuyển từ Trung Quốc qua VN; Gần đây, đã xuất hiện những dự án khổng lồ vài tỷ USD, dự án với doanh số xuất khẩu vài chục tỷ USD như Sam Sung và LG là hai nhà sản xuất điện tử lớn nhất thế giới,…Điều đó chứng tỏ môi trường đầu tư của VN hiện nay là rất tốt.

    Hiện nay các yếu tố vĩ mô của VN đang khá tốt như tăng trưởng GDP từ dưới 5,2% quý 1 đã tăng lên 6,19% vào quý 3 (dự báo năm 2015 trên 6.2%). Lãi suất cho vay ở nhiều ngân hàng dưới 10%/năm, lạm phát chưa đến 3%, tỷ giá hối đoái ổn định và dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay…

    Các điều kiện cơ sở hạ tầng như đường xá, điện nước, cơ sở hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, trình độ công nhân đã cở bản đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư. Nếu không thì nhà đầu tư công nghệ cao không thể quyết định đầu tư nhiều tỷ USD vào VN như vậy!

    Khi TPP được ký kết thì Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội về thu hút đầu tư nước ngoài, do các nước cạnh tranh với VN như Trung Quốc, Philippine, Indonesia, Thái Lan, Myanma đều chưa được tham gia.Do vậy, càng nhiều nhà đầu tư sẽ vào VN hơn nữa để thuê đất xây dựng nhà máy, bởi hàng hóa của họ sản xuất sẽ không bị đánh thuế nhập khẩu vào các nước TPP. Hơn nữa, đây là thị trường mậu dịch tự do cả tỷ dân, lớn nhất thế giới như Hoa Kỳ, Nhật, Canada, Mexico, Úc, Newzealand…

    Do vậy, sẽ thực sự bùng nổ làn sóng đầu tư nước ngoài vào VN.


    Vậy, chúng ta có cơ hội và lợi thế gì so với các nước?

    Ông Đặng Thành Tâm: Đây là cơ hội rất tốt để Việt Nam nắm bắt và qua đó kinh tế sẽ tăng trưởng ben vung, thị trường bất động sản cũng không còn ngủ đông nữa mà bắt đầu ấm dần, thị trường chứng khoán sẽ đột phá nhảy vọt trong năm 2015. Từ đó kéo theo dòng vốn đầu tư gián tiếp FII đổ vào thị trường chứng khoán. Chính phủ cũng sẽ cổ phần hóa nhiều DN nhà nước thành công vừa tạo thêm nguồn thu ngân sách vừa tạo ra nhiều hàng hóa đa dạng hơn cho thị trường hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.

    Bên cạnh đó mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Hòa Kỳ cũng làm các nhà đầu tư, quỹ đầu tư yên tâm,…vì vậy, hiện nay có nhiều quỹ đầu tư lớn từ Mỹ qua Việt Nam tìm hiểu. Tôi đã thấy nhiều cán bộ cấp cao của các tổ chức tài chính quốc tế, thậm chí là chủ tịch quỹ trực tiếp đến làm việc và thị sát thực tế. Chẳng hạn như doanh nghiệp chúng tối hàng tuần đều tiếp đón vài đoàn quỹ đầu tư, chủ tịch, Tổng Giám đốc các quỹ đầu tư, và họ đều rất quan tâm tới Việt Nam.

    Việt Nam cũng có rất nhiều lợi thế như vị trí địa lý, nhân công rẻ có kỹ năng và cần cù, chính trị ổn định, tỷ giá ổn định, lãi suất thấp

    Về quan hệ quốc tế, nước ta luôn đa phương và đa dạng hóa với các nước nên hàng hóa sản xuất từ Việt Nam được ưa chuộng trên thế giới mà không bị kỳ thị nên tiêu thụ tốt.

    Một điểm hết sức tích cực khiến đầu tư vào VN sẽ bùng nổ đó là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –EU sẽ được ký sớm và TPP sẽ được ký vào đầu năm 2015 tạo ra khu vực mậu dịch tự do rộng lớn và Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất.

    Từ đó sẽ đón dòng đầu tư FDI và gián tiếp FII rất lớn trong năm tới.

    Vậy doanh nghiệp của ông đã nắm bắt được những cơ hội này?

    Ông Đặng Thành Tâm: KBC đã tái cấu trúc khá thành công, thoái vốn khỏi đầu tư ngoài ngành, bộ máy tinh ngọn, năng động và chuyên nghiệp đã đem lại kết quả kinh doanh khá tốt….

    Đến nay KBC vẫn dẫn đầu về phát triển KCN và thu hút đầu tư điển hình cả nước với 9 cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu mỗi năm từ năm 2005, mà ở Việt Nam chưa có DN nào có được.

    KBC đã thu hút dòng vốn FDI rất tốt thời gian qua. Chẳng hạn như LG đã đầu tư nhà máy 1,5 tỷ USD tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng,…kéo theo các nhà máy vệ tính khác. Mới đây, Tổng Giám đốc KBC đã ký bản nghi nhớ với tập đoàn LGE sẽ mở rộng đầu tư, thuê thêm đất tại KCN Tràng Duệ, với tổng giá trị ước tính đạt khoảng 650 tỷ đồng…

    KBC ngoài việc thu hút đầu tư còn tập trung công tác chuẩn bị để luôn có sẵn quỹ đất lớn đón nhà đầu tư nước ngoài với chi phí giá thành thấp. Đây là lợi thế rất lớn của KBC trong nhiều năm tới, KBC đã cơ bản sẵn sàng quỹ đất đủ để hoạt động ổn định bền vững trong 10 năm.

    Xin cám ơn ông!

    Theo Infonet
    EDS.COM thích bài này.
  8. Toni92

    Toni92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    1.932
    hèn gì Tây nghe mùi nên xúc mạnh ITA và KBC
    lhhnhanEDS.COM thích bài này.
  9. Toni92

    Toni92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    1.932
    full ITA, KBC thôi nào =))
    lhhnhan thích bài này.
  10. vietanh31097

    vietanh31097 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.283
    KBC game của những tay to , cứ đu thôi 4X sang năm nhé .

Chia sẻ trang này