...Truyền thông đưa tin CPI...11- 2011 thế này thì...mồm à???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ArchEnemy, 03/11/2011.

4085 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 08:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2764 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Múc đón sóng CPI

    Múc đón sóng CPI :)>-
  2. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    múc cổ ngân hàng hôm nay ngon choét
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Lên Nhân cafe ko bác? e đang ở phố cổ đơi
  4. saokhongchet

    saokhongchet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    CPI có sóng à
    chỉ 0,2 -- 0,3 còn sóng yên bể lặng
    chắc phải đợi âm mới có sóng
  5. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    stp sdd hut pvc chiến ôi toàn.....ôc... ốc nhồi tháng 10 người kẻ chợ
  6. timduong

    timduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2011
    Đã được thích:
    193
    66 rồi mà vẫn còn có người bán, song mai lại mua giá cao hơn.
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Kẻ Chợ, ít người biết là cái gì [:D]
  8. Doreamon68

    Doreamon68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    124
    múc qua và nay đều chuẩn :-bd
  9. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Mọi con sóng đều có nguồn gốc, nguyên do của ló thằng em ợ

    Có cái cớ để oánh lên cứu nhau
  10. lmtfcfb

    lmtfcfb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Cục Quản lý giá: ‘CPI tháng 11 sẽ tiếp tục giảm tốc’


    (NDHMoney) Cục Quản lý giá cho rằng: “chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tiếp tục vận động theo xu thế giảm tốc độ tăng”.
    [​IMG]
    >> CPI tháng 11 được dự báo chỉ tăng khoảng 0,2-0,3%
    Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10 và dự báo tháng 11 của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) phát hành ngày 2/11 cho biết, tính thời vụ cuối năm sẽ có thể khởi động sớm vào tháng này do Tết âm lịch đến sớm.

    Những sức ép đẩy mặt bằng giá tăng, theo Cục Quản lý giá, có thể đến từ gia tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, trái phiếu Chính phủ; nhu cầu tiêu dùng bắt đầu tăng cao hơn; các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phục vụ Tết; và tỷ giá có xu hướng nhích lên tác động vào giá thành và giá vốn hàng nhập khẩu...

    Bên cạnh đó mưa, lụt có thể tiếp tục xảy ra tại các tỉnh miền Trung, triều cường tại Tp.HCM, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long rút chậm có khả năng tác động ảnh hưởng nguồn cung lương thực, thực phẩm tươi sống...

    Nhưng ở chiều ngược lại, giá một số yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế như điện, than, xăng dầu, viện phí... có khả năng giữ ổn định trong tháng này; giá thực phẩm cơ bản ổn định; việc giảm giá dầu diezen ngày 10/10 tiếp tục tác động tích cực đến giá cả thị trường; nhóm giáo dục có khả năng không tăng cao do nhiều địa phương đã điều chỉnh tăng học phí trong các tháng trước…

    Từ nguyên nhân trên, Cục Quản lý giá cho rằng: “chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tiếp tục vận động theo xu thế giảm tốc độ tăng”.

    Trước đó Tổ điều hành thị trường trong nước cũng dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2011 sẽ tăng khoảng 0,2-0,3% so với tháng 10.

    Dự báo tình hình giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, Cục Quản lý cho rằng, trong thời gian tới giá gạo trong nước có thể tăng nhẹ do nhu cầu chuẩn bị cho dịp tết Nhâm Thìn 2012 và lượng gạo xuất khẩu những tháng cuối năm, đặc biệt gạo chất lượng cao.

    Với các mặt hàng thực phẩm, do nguồn cung gia súc, gia cầm vẫn dồi dào nên giá thực phẩm tươi sống có xu hướng ổn định; riêng rau xanh có thể tăng nhẹ do thời tiết không thuận lợi (mưa nhiều ở miền Bắc, lũ lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long...) làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

    Các mặt hàng vật liệu xây dựng chính như xi măng, sắt thép đều đang trong tình trạng tồn kho lớn, lượng cung xi măng tiếp tục tăng, trong khi giá phôi thép thế giới có xu hướng giảm nên hai mặt hàng này được dự báo sẽ tiếp tục ổn định về giá trong tháng 11.

    Với các mặt hàng xăng dầu, Cục Quản lý giá cho rằng, kể từ phiên giao dịch ngày 14/10 giá xăng dầu trên thị trường thế giới đã tăng trở lại sau khi có dấu hiệu nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) sẽ thúc đẩy việc giải cứu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) khỏi nguy cơ khủng hoảng nợ công và kinh tế Mỹ có dấu hiệu tăng trưởng vững chắc.

    Các nhận định gần đây đều cho rằng, giá xăng dầu trong ngắn hạn sẽ tiếp tục tăng trở lại. Cũng trong xu hướng này, Cục Quản lý giá dự báo giá khi hóa lỏng LPG trong nước và trên thế giới tăng nhẹ trong tháng 11.

    Giá một số loại thuốc chữa bệnh trong tháng 11 cũng có thể biến động phụ thuộc vào tỷ giá ngoại tệ, giá thuốc và nguyên phụ liệu nhập khẩu, tuy nhiên không có hiện tượng tăng giá đồng loạt, đột biến, Cục Quản lý giá cho hay.




    Hồng Hà - NDHMoney

Chia sẻ trang này