TTCK Việt Nam bắt đầu giai đoạn mới của nhiệm kỳ Chính phủ mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 3gcapital, 07/04/2016.

6361 người đang online, trong đó có 906 thành viên. 17:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1766 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. 3gcapital

    3gcapital Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Đã được thích:
    60
    TTCK Việt Nam kể từ ngày hôm nay bắt đầu một kỷ nguyên mới gắn liền với đội ngũ lãnh đạo mới. Nhưng những con sói thì vẫn là những con sói cũ...

    CS: Credit Suite, một định chế tài chính lớn trên thế giới trước đây bơm vốn mua trái phiếu Vinashin, giống như thằng cho vay nặng lãi bơm tiền cho quý tử nghiện hút, chơi bời phá phách...

    SSI: Với sự khôn ngoan, lọc lõi... Anh Hưng và SSI vẫn đang tiếp tục giữ vững ngôi đầu của làng chứng khoán VN,

    VNM: Việc thoái vốn VNM của Chính Phủ sẽ minh bạch để nhóm lợi ích ko thể dựa vào đó mà kiếm tiền ngoài đến cả ngàn tỷ... Nợ treo ngập đầu nên Chính Phủ mới sẽ thoái vốn sẽ đc giá, thu lại đc nhiều tiền cho nhà nc mà ko bị thất thoát, vì vậy sẽ là game của các cá lớn nc nngoài...

    Qua những tín hiệu đó có thể thấy: chúng ta đang đứng trước chân của một chu kỳ sóng rất lớn, điều mà các con sói, con cá mập cần nhất là sự ổn định về mặt nhân sự chính trị... Thì sau ngày hôm nay mọi thứ đã danh chính ngôn thuận

    Ko phải ngẫu nhiên mà Credit Suite lại đứng ra tổ chức 1 hội nghị đúng vào ngày Thủ tướng mới nhậm chức

    Money never sleep... Dòng tiền ko thể cứ mãi nằm im đc, nó phải đc quẩy một cách hữu ích nhất... Vì vậy, TTCK Việt Nam nhiệm kỳ lãnh đạo mới sẽ bắt đầu một giai đoạn mới, một chu kỳ sóng lớn mới

    Cơ hội chỉ dành cho những ng có niềm tin, và tư duy tích cực

    Thân ái.
    Last edited: 07/04/2016
    kevin phamthatha_chamchi thích bài này.
  2. 3gcapital

    3gcapital Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Đã được thích:
    60
    Việt Nam: Chính phủ mới, cơ hội mới?
    (NDH) Đó là chủ đề được Credit Suisse đặt ra tại hội thảo về câu chuyện đầu tư của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Đầu tư Châu Á thường niên của ngân hàng tổ chức tại Hồng Kông ngày 6/4/2016.

    Theo Credit Suisse, sau một thời kỳ kinh tế bất ổn, trong đó lạm phát lên đến mức 2 con số, Việt Nam đã bắt đầu hồi phục trở lại và một lần nữa thu hút sự hứng thú của giới đầu tư bằng tốc độ tăng trưởng nhanh (trên 6%) và một cam kết mới về cải cách.

    "Đây là một thời điểm tuyệt vời để thăm lại Việt Nam," ông Lito Camacho, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của ngân hàng Credit Suisse đánh giá.

    [​IMG]

    Một điểm hấp dẫn lớn là quyết tâm rõ ràng của bộ máy lãnh đạo mới - một ************* mới và một Thủ tướng mới – trong việc thúc đẩy cải cách, đặc biệt là đổi mới và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

    Sau khi Việt Nam thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) kỷ lục trong năm 2015 (14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2014), Chính phủ đã công bố danh sách 17 ngành nghề được mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có bất động sản và các ngành dịch vụ như du lịch, vận tải, xây dựng thực tế và chăm sóc sức khỏe.

    Phát biểu tại sự kiện này, bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) – nhận định rằng nền kinh tế của Việt Nam sẽ cải thiện dưới sự điều hành của Chính phủ mới.

    Một diễn giả khác từ Việt Nam đến dự sự kiện, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) – cũng đánh giá rằng, sau 15 năm đổi mới, Chính phủ Việt Nam đã thừa nhận nền kinh tế thị trường. “Một khi Chính phủ chấp nhận cuộc chơi quốc tế, chúng tôi không thể chơi trên sân riêng của mình nữa”.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn

    Bà Tâm cho biết tuy việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ cải thiện, nhưng Chính phủ không có ý định phải bán nhanh cổ phần của nhà nước với giá rẻ. Thay vào đó, Chính phủ cần thời gian để định hình lại doanh nghiệp nhà nước và củng cố các ngành nghề để các công ty được cổ phần hoá trở nên mạnh hơn và có giá trị hơn.

    Vị chủ tịch của Vinamilk, đồng thời cũng là chủ tịch của ngân hàng HDBank, thừa nhận rằng các doanh nghiệp nhà nước cần phải làm rất nhiều để cải thiện tình trạng quản trị và mức độ minh bạch.

    Giới đầu tư cũng đang quan tâm đến việc hội nhập của Việt Nam khi giờ đây đã là một phần của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), và thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), mà Chính phủ ước tính có thể giúp làm tăng tổng kim ngạch xuất khẩu thêm 68 tỷ USD vào năm 2025.

    Theo bà Tâm, TPP sẽ mang lại cả những cơ hội và thách thức, vì việc mở cửa sẽ gây áp lực lên các doanh nghiệp Việt Nam, buộc các doanh nghiệp phải trở nên cạnh tranh hơn.

    Ông Nguyễn Duy Hưng chỉ ra rằng cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đến từ các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, tài chính, nông nghiệp và dinh dưỡng.

    Các nhà đầu tư đang phản ứng tích cực với những nỗ lực của Việt Nam trong việc thu hút vốn.

    Ông Jeffrey Perlman, Giám đốc khu vực Đông Nam Á tại hãng Warburg Pincus, cho rằng Việt Nam sẽ là điểm tập trung chính dài hạn của tập đoàn đầu tư này trong khu vực. Theo ông, tiêu dùng nội địa tăng nhờ tầng lớp trung lưu đang phát triển và sự chuyển dịch các cơ sở sản xuất của Trung Quốc do chi phí tăng lên đang làm lợi cho Việt Nam.

  3. Choi_Het_Minh

    Choi_Het_Minh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Đã được thích:
    1.832
    nói nghe sướng đé o chịu dc -lọt hết vào nhĩ
    :))
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. 3gcapital

    3gcapital Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Đã được thích:
    60
    Đã chơi là phải hết mình

    Đã làm ình thì phải hết sức

    Đã múc là phải nát người
  5. Choi_Het_Minh

    Choi_Het_Minh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Đã được thích:
    1.832
    rất tiếc là những pic như thế này thì bọn F319 nó thường ....không quan tâm
    cũng đúng thôi-nghèo đói vặt nhau chúng nó chịu dc,nhưng cơm yến tiệc bọn này nó ăn vào là..... đau bụng.Vì chúng nó khổ quen rồi
    đắng lòng cho 1 thế hệ F319 :
    của những móc cống,
    của sự già cỗi,
    của T3
    của tư duy chơi chứng khoán kiếm tiền chợ,của tư vấn ...lẩu như những bọn buôn thúng bán mẹt
    của MG tranh dành khách choảng nhau
    của sự lừa lọc đểu giả của bọn cho là có tý tiền,của sự khoe khoang
    của cả những thằng những con bệnh hoang tưởng gắn mác sỹ phu bắc hà,anh hai nam kỳ ....................nhiều lắm
    nói chung của 1 lũ con sinh ra từ chứng 100 quả chẵn mà.......chia làm 2 -cho nên chúng nó cứ 1 bên bán 1 bên mua xong là chửi nhau
    F319 phải nói là nơi hội tụ những cái...............khốn nạn nhất trong mối quan hệ chứng trường-Rất cay đắng nhưng đó là sự thực
    thôi thì hòa nhập và.............chửi chúng nó cho khuây khỏa -chứ thằng T chủ F319 này nó cũng chỉ coi F319 như 1 nơi thu nhập từ quảng cáo
    còn bọn MOD thì đúng là .....mõ làng làm không công
    chỉ khổ cho bọn nghiện F319
    --- Gộp bài viết, 07/04/2016, Bài cũ: 07/04/2016 ---
    mày đưa thông tin này hay
    tao thích và tôn trọng sự logic trong tư duy của mày cái ngày 7/4 này
    1-Credit chọn tổ chức-tao bổ xung thêm cái thứ 2
    2-VCCI chọn ngày gửi thư đúng hôm nay
    Thông điệp nằm cả ở đó
    Thằng lùn cũng hiểu rằng........tt không là cái sân của nó nữa-thừa nhận cái này là 1 biến chuyển lớn
  6. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.161
    Avatar ngon vãi
  7. 3gcapital

    3gcapital Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Đã được thích:
    60
    SSI vẫn là số 1, nên khách hàng của nó cũng thường là những thằng số 1... Bọn nó chơi với nhau đấy thôi...

    Cuộc chơi thoái vốn phải minh bạch và cần nhà lãnh đạo có tâm, có đức... Ko xôi thịt... Tình hình nợ công rất căng, thuế má, phí phiếc càng ngày càng tăng cao... Ko thể Đè ngửa Doanh nghiệp và ng dân ra để hiếp dâm thu thuế và phí đc mãi... Bởi vì thâm hụt ai cũng biết là ntn...

    Bởi vậy, những dn có giá trị như Vinamilk phải bán đc giá, ko đc để đám lợi ích thâu tóm, cắt đầu cấu ngọn, ván đc giá sẽ thu đc nhiều tiền về cho đất nước... Vì thế, cuộc chơi công bằng cho các cá lớn là những tổ chức nc ngoài... Hội nhập Quốc tế buộc phải minh bạch, và phải triển nội lực cộng đồng doanh nghiệp trong nước... Thừa nhận nền kinh tế thị trường hiện đại, phát triển doanh nghiệp tư nhân...
  8. 3gcapital

    3gcapital Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Đã được thích:
    60
    Anh Thăng mà phát biểu thì chỉ có chuẩn!
  9. DongTienMayMan

    DongTienMayMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2015
    Đã được thích:
    207
    Sóng mới xuyên suốt 2016 :drm3
    3gcapital thích bài này.
  10. 3gcapital

    3gcapital Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Đã được thích:
    60

Chia sẻ trang này