Tuần sau! Vnindex lại tiếp những ngày sôi động!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 18/05/2007.

2178 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 03:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3189 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thứ sáu, 18/5/2007, 15:18 GMT+7

    Môi giới chứng khoán không dễ đẻ trứng vàng

    Cơn sốt chứng khoán lên cao hồi cuối năm ngoái khiến các công ty chứng khoán ra đời như nấm mọc sau mưa. Cạnh tranh ngày một quyết liệt, các sàn ra sau phải tìm mọi phương cách hút khách song cán cân vẫn nghiêng hẳn về phía những kẻ đến trước.
    > Khó kiếm đủ đất để lập sàn chứng khoán

    Lượng công ty chứng khoán thành viên của TTGDCK TP HCM giờ đã vượt qua con số 50, với khoảng 100 sàn đang hoạt động. Một số công ty nhỏ thổ lộ, nhân cơ hội thị trường bùng nổ cuối năm ngoái và đầu năm nay, cùng với tình trạng nghẽn lệnh liên tục xảy ra tại nhiều công ty lớn, họ lập tức nhảy vào cuộc nhằm hút lấy lượng khách đang ào ạt đổ vào.

    Thời điểm cuối 2006 đầu 2007, nhiều công ty chứng khoán mới thành lập cứ lẳng lặng khai trương hoạt động, chẳng cần làm lễ công bố mà vẫn đông khách. Nay, sàn nào cũng phải cố gắng tổ chức lễ khai trương hoành tráng. Nhiều sàn đã hoạt động từ 2-3 tháng trước, nay lại mời quan khách, báo chí đến dự lễ khai trương. Các công ty còn đua nhau khuyến mãi, tặng quà trong ngày khai trương chi nhánh, phòng giao dịch. Sau đó là môi giới tận tình, khách chỉ cần đưa ra yêu cầu lập tức có người hướng dẫn từ A đến Z. Ví như PSC áp dụng phí ưu đãi 0,15% và tặng quà giá trị cho khách trong dịp khai trương. Tại sàn giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Cao Su, khách mới hỏi thủ tục mở tài khoản đã được một nhân viên chăm sóc tận nơi, giúp photo chứng minh thư, hướng dẫn điền vào tờ hợp đồng và chỉ chỗ nộp tiền, quy trình nghiệp vụ tiếp theo được thực hiện nhanh gọn trong vòng vài phút.


    Nhiều sàn chu đáo để nước uống phục vụ nhà đầu tư - chuyện trước đây khó thấy. Ảnh: H.H.

    Cơ hội lựa chọn nhiều hơn nhưng nhiều nhà đầu tư mới vẫn có thói quen chọn sàn có tên tuổi. Bằng chứng là số tài khoản mới mở tại các công ty chứng khoán lớn như SSI, BSC, VCBS, ACBS vẫn tăng đều đặn ngay cả trong giai đoạn thị trường chìm lắng. Theo bà Lê Hải Đường, Trưởng phòng môi giới BSC, tháng 3 vừa rồi, công ty có 1.000 tài khoản mới, tháng 4 cũng đạt con số xấp xỉ. Trong khi đó, Công ty chứng khoán Tầm Nhìn (Horizon) khai trương hồi giữa tháng 4, hiện số tài khoản mới đạt khoảng 300.

    Với các nhà đầu tư kỳ cựu lại rất ngại đóng tài khoản để dời sang sàn khác bởi thủ tục khá nhiêu khê. Vì thế cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán trong lĩnh vực môi giới vẫn chủ yếu dừng ở việc thu hút khách hàng mới. Bốn đại gia là Công ty chứng khoán Sài Gòn, Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương, Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN và chứng khoán Ngân hàng ACB nắm tới gần 80% thị phần do vậy cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán mới càng quyết liệt.


    Nhà đầu tư vẫn chen nhau đến những sàn có tên tuổi. Ảnh: A.H.

    Một cổ đông của Công ty Chứng khoán Sài Gòn tỏ ra lo lắng khi thị trường có thêm nhiều tay chơi mới. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Duy Hưng cho rằng việc xuất hiện nhiều công ty chứng khoán mới không mấy ảnh hưởng đến công ty, chưa kể đây lại là cơ hội tốt để một vài năm nữa công ty có nhiều lựa chọn hơn nếu muốn mua lại các doanh nghiệp nhỏ.

    Ít cơ hội cho kẻ đến sau, song làn sóng lập công ty chứng khoán mới vẫn tiếp nối. Mùa đại hội cổ đông qua đi, hàng loạt doanh nghiệp thông qua kế hoạch nhảy vào lĩnh vực tài chính và thành lập công ty chứng khoán như Nhiệt điện Phả Lại, Hanaka, Vincom, Minh Phú, Techcombank, Bảo Minh... Theo bà Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc điều hành VNDirect, cạnh tranh khắc nghiệt buộc các công ty chứng khoán phải nâng cao chất lượng phục vụ để giữ chân và thu hút thêm "thượng đế" song sau một vài năm khi thị trường đi vào ổn định nhiều công ty nhỏ khó tồn tại. Ở các nơi như Thái Lan, Đài Loan cũng có những giai đoạn xuất hiện ồ ạt công ty chứng khoán, sau đó có nhiều vụ sáp nhập để hình thành nên các công ty lớn hơn.


    <img src=''''/forum/images/emotion/walksmil.gif'''' border=0 align=middle>
  2. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Đã được thích:
    37
    Thứ 2 tàu ITA đã bắt đầu chạy chưa bác KK để em còn mua thêm vé....
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [TTCK tiếp tục ấm lên trong phiên cuối tuần
    13:51'''''''' 18/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trong phiên giao dịch cuối tuần, ngày 18/5, TTCK tập trung của Việt Nam tiếp tục ấm lên với giá của đa số cổ phiếu tiếp tục tăng nhẹ; khối lượng và giá trị giao dịch cũng tăng lên.

    Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (18/5), trên sàn chứng khoán TP.HCM có 52 mã cổ phiếu tăng giá trong đó 13 mã tăng kịch trần; 27 mã giảm giá trong đó 1 mã giảm kịch sàn và 28 mã đứng giá.

    Chỉ số VN-Index tăng nhẹ 6,77 điểm (tương đương tăng 0,64%) lên mức 1.066,56 điểm.

    Tổng khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh cũng tăng lên mức 5,43 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đạt 731,2 tỷ đồng. Mức giao dịch này cao hơn phiên trước khi khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 5 triệu cổ phiếu và giá trị đạt 696 tỷ đồng.



    Trong phiên giao dịch cuối tuần, ngày 18/5, TTCK tập trung của Việt Nam tiếp tục ấm lên với giá của đa số cổ phiếu tiếp tục tăng nhẹ; khối lượng và giá trị giao dịch cũng tăng lên. (Ảnh: LAD)




    Trong phiên hôm nay, STB là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường với 1,13 triệu cổ phiếu, gấp gần 3 lần khối lượng của cổ phiếu đứng thứ là PPC với hơn 420.000cp.

    REE và GMD có khối lượng giao dịch lớn tiếp theo với các mức lần lượt là gần 290.000cp và gần 230.000cp.

    VSH, GIL, VNM, HAP, FPT, SJS, PVD, ITA và PGC là các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn khác với trên 100.000cp mỗi loại.

    Về biến động giá cổ phiếu, ?otứ trụ? của thị trường đều biến động theo hướng tích cực. PPC tăng nhẹ 1,4% lên 72.500đ, STB tăng 2% lên 157.000đ, VNM tăng mạnh hơn là 2,7% lên 190.000đ, còn VSH đứng giá ở 69.500đ.

    Cổ phiếu lớn SJS nằm trong số các cổ phiếu tăng kịch trần khi tăng 19.000đ, tức 4,9% lên 407.000đ.

    3 cổ phiếu BMC, SGH và TCT tiếp tục ghi những kỷ lục mới. SGH tăng kịch trần lên mức kỷ lục mới là 122.000đ, TCT cũng tăng kịch trần lên 186.000đ.

    Riêng BMC tăng đến 38.000đ, tức mức tối đa, lên mức trần là 807.000đ. Đây là mức cao nhất trên thị trường từng ghi nhận được từ trước tới nay. Trước đó, SJS là cổ phiếu đạt mức giá cao nhất thị trường ở giá 728.000đ.

    Ngược lại, SFN tiếp tục rơi xuống mức kỷ lục mới là 35.500đ, sau khi giảm 1,4% so với phiên trước.

    Cổ phiếu nhỏ nhất thị trường là BTC hôm nay là cổ phiếu giảm mạnh nhất. BTC rớt xuống mức giá sàn là 21.900đ.

    Trong số 2 chứng chỉ quỹ, PRUBF1 đứng giá ở mức 14.000đ, còn chứng chỉ quỹ VFMVF1 tăng 1,2% lên 35.000đ. 2 chứng chỉ quỹ này đạt mức giao dịch gần 1 triệu đơn vị.


    <img src=''''/forum/images/emotion/walksmil.gif'''' border=0 align=middle>
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của nguyentrongduc viết lúc 17:03 ngày 18/05/2007:<hr height=1 noshade id=quote>
    <br>Thứ 2 tàu ITA 'ã bắt 'ầu chạy chưa bác KK 'f em còn mua thêm vé....
    <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Arial" size=2 id=quote>
    tây mua quá trời tTi em FPT quá, tuần sau em sfn sóc bé này, bé này thứ 2 mà r>t sàn các bác cứ múc nhé hichic<img src=''''/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif'''' border=0 align=middle><img src=''''/forum/images/emotion/beerchug.gif'''' border=0 align=middle><img src=''''/forum/images/emotion/0000007.gif'''' border=0 align=middle><img src=''''/forum/images/emotion/walksmil.gif'''' border=0 align=middle>
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của nguyentrongduc viết lúc 17:03 ngày 18/05/2007:<hr height=1 noshade id=quote>
    <br>Thứ 2 tàu ITA 'ã bắt 'ầu chạy chưa bác KK 'f em còn mua thêm vé....
    <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Arial" size=2 id=quote>
    bác nào múc VNM sư>ng nhé hêh<img src=''''/forum/images/emotion/walksmil.gif'''' border=0 align=middle>, giá 176 qua hoi, sau 'ó múc FPT nhé các bác<img src=''''/forum/images/emotion/beerchug.gif'''' border=0 align=middle><img src=''''/forum/images/emotion/0000007.gif'''' border=0 align=middle>
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thứ Sáu, 18/05/2007, 15:09

    Tiếp tục một ngày ''''''''xanh'''''''', VN-Index đạt 1066 điểm

    TPO - Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (18/5), VN-Index tiếp tục tăng tăng nhẹ 6,67 điểm lên 1066, 56 điểm. Như vậy thị trường tuần này đã tăng 26,83 điểm so với phiên giao dịch cuối tuần trước.


    Ngày "xanh" thứ 3 trong tuần này là một tín hiệu khả quan cho các nhà đầu tư. Ảnh H.M

    Ngày hôm nay, tuy chỉ số VN-Index chỉ tăng nhẹ nhưng khối lượng giao dịch toàn thị trường đã tăng gần 1 triệu cổ phiếu lên 6.398.640 cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch là 751,981tỷ đồng, tăng hơn 40 tỷ đồng so với ngày hôm qua. Trong đó có 53 cổ phiếu tăng giá, 29 cổ phiếu đứng giá, 27 cổ phiếu giảm giá.

    Hôm nay, BMC đã "cán đích" lên trên 800.000 đồng/cp trước thời hạn chốt cổ tức (22/5) khi lập cú Hattrick tăng kịch trần 3 phiên liên tiếp. Giá BMC ngày hôm nay là 807.000 đồng/cp (tăng 36.000 đồng/cp). SJS tiếp tục bứt phá thêm 19.000 đồng lên 407.000 đồng/cổ phiếu, NAV tăng 10.000 đồng lên 212.000 đồng, TCT tăng 8.000 đồng lên 186.000 đồng và SFI tăng 7.000 đồng, đạt 191.000 đồng.

    Trong khi đó, FPT lại rớt 16.000 đồng xuống 541.000 đồng/cp. Nếu tính ngày giao dịch không hưởng quyền vào 21/5 thì sáng nay là cơ hội cuối cùng cho nhà đầu tư muốn sở hữu quyền chia cổ tức đặt lệnh mua. Hai blue-chip REE, GMD giữ giá tham chiếu.

    Tại sàn giao dịch Hà Nội, chỉ số Ha-Index hôm nay chỉ tăng nhẹ 0,72 điểm lên 337,87 điểm. Tuy nhiên khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng cao lần lượt là 2.096.900 cổ phiếu và 222,145 tỷ đồng. Có 40 cổ phiếu tăng giá, 11 cổ phiếu đứng giá, 35 cổ phiếu giảm giá.

    Theo một số nhà đầu tư bám sàn thì thị trường trong giai đoạn này tuy có sự hồi phục rõ rệt qua từng phiên nhưng vẫn có sự điều chỉnh và vẫn chưa có được sự ổn định nhất định.
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Trang chủ > Vấn đề hôm nay > Tin tức - Sự kiện
    Chế biến thủy sản xuất khẩu ở Cà Mau tăng công suất
    05:57'''''''' AM - Thứ sáu, 18/05/2007

    Sau hơn 4 tháng rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu, hoạt động cầm chừng, các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu (TSXK) tại tỉnh Cà Mau bắt đầu tăng công suất sản xuất và hiện đã đạt bình quân 53% công suất nhờ nguồn tôm nguyên liệu ổn định trở lại.

    Theo sở Thủy sản Cà Mau, dự báo, xuất khẩu thủy sản của Cà Mau trong quý II/2007 sẽ tăng mạnh và thuận lợi do nhu cầu thị trường thế giới ổn định, nguồn tôm nguyên liệu vào thu hoạch chính vụ giá sẽ giảm; các DN đã cổ phần hóa chủ động trong sản xuất kinh doanh; giá cổ phiếu của các DN chế biến TSXK tăng.

    <img src=''''/forum/images/emotion/0000007.gif'''' border=0 align=middle>
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Chưa là thời cơ phát hành cổ phiếu mới

    17-05-2007 23:23:45 GMT +7


    Các nhà đầu tư tại sàn SSI Ảnh: H. THÚY
    Bài học về sự thất bại của các đợt phát hành mới đây là sự cảnh tỉnh cho những đợt phát hành trong thời điểm hiện nay. Thực tế cho thấy sự thất bại của các đợt phát hành cổ phiếu mới không phải do tổ chức bảo lãnh phát hành đưa ra mức giá quá cao so với giá trị thực của công ty mà là do không dự tính được thời điểm phát hành, dẫn đến tình trạng giá phát hành cao hơn so với mức giá đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.

    Những cuộc phát hành mới ?obất thành?

    Đến nay, số lượng các công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu mới được thông qua đại hội cổ đông (ĐHCĐ) đã lên đến vài chục công ty. Nhưng hầu hết đều là phát hành cho các cổ đông hiện hữu, cho CB-CNV công ty và phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược. Một số công ty như: Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC), Xây dựng ?" KD Địa ốc Hòa Bình (HBC), Dược Hậu Giang (DHG)... sau khi đã bán ưu đãi cho các cổ đông, sẽ phát hành ra công chúng một số lượng cổ phiếu nhất định. Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi với mức giá rẻ trong thời điểm hiện nay không còn là vấn đề khó khăn do giá cổ phiếu của các công ty niêm yết đang dao động ở mức khá cao. Nhưng đối với việc phát hành cổ phiếu mới theo phương thức đấu giá ra bên ngoài là một vấn đề không đơn giản.

    Phải tính được thời điểm phát hành

    Trong quá khứ, mùa ĐHCĐ của các công ty niêm yết đều nằm trong thời điểm thị trường lên giá, nhưng kể từ khi việc phát hành được thông qua ĐHCĐ cho đến khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thì thị trường đã đổi chiều theo xu thế xuống giá. Nhiều công ty chứng khoán do xác định giá bảo lãnh phát hành khá cao nên khi thị trường đi xuống, giá cổ phiếu mới bán ra cao hơn mức giá đang giao dịch trên thị trường, các nhà đầu tư (NĐT) không mua vào, kết cục là công ty bảo lãnh phải ôm hết số lượng cổ phiếu phát hành mới. Đợt phát hành của Công ty Savimex, Công ty Lafooco... trước đây là một ví dụ. Đợt phát hành của Ngân hàng TMCP Sacombank sau khi niêm yết chính thức trên sàn giao dịch TPHCM cũng bị hủy bỏ do thị trường đang trong thời điểm xuống giá.

    Một thị trường lên giá luôn là những cơ hội cho những đợt phát hành cổ phiếu mới, kể cả phát hành với mức giá cao. Điều này NĐT nào cũng nhận thấy.

    Trong vụ việc điều chỉnh giá phát hành của quỹ đầu tư VF1 vừa qua, ông Nguyễn Như Song, một NĐT chuyên nghiệp, cho rằng những sai sót trong việc công bố thông tin không đầy đủ, không lường trước được những thiệt hại của một thiểu số NĐT (mua sau ngày 28-3) do việc điều chỉnh giá phát hành là một việc đáng trách, nhưng điều đáng trách hơn là ban đại diện quỹ VF1 đã phát hành chứng chỉ mới vào đúng thời điểm thị trường đang đi xuống, kéo giá chứng chỉ VF1 xuống nhanh hơn giá trị tài sản ròng (NAV). Bài học về sự thất bại của các đợt phát hành mới đây là sự cảnh tỉnh cho những đợt phát hành trong thời điểm hiện nay.

    >>>>> nói bừa nè: VF1 bảo việt bảo lkãnh là quyền của nó kaka là bảo việt ép giá 28 hiểu rồi chứ<img src=''''/forum/images/emotion/walksmil.gif'''' border=0 align=middle>
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Deutsche Bank đạt ?oNgân hàng lớn nhất về giao dịch ngoại hối?

    17-05-2007 23:26:19 GMT +7

    (NLĐ)- Theo kết quả cuộc khảo sát năm 2007 của tạp chí Euromoney, tổng hợp thông tin từ hơn 8.650 khách hàng trên toàn cầu là các công ty và các tổ chức tham gia giao dịch ngoại hối, Deutsche Bank tiếp tục được đánh giá là ?oNgân hàng lớn nhất về giao dịch ngoại hối? tại châu Á.

    Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Deutsche Bank đạt danh hiệu này. Khảo sát cho thấy Deutsche Bank chiếm 21,74% thị phần về giao dịch ngoại hối tại châu Á, tăng 3,52% so với năm 2006. Ngân hàng UBS đứng ở vị trí tiếp theo, Citygroup đứng thứ 3.

    Khảo sát của Euromoney cũng cho thấy, Deutsche Bank được xếp trong top 2 ?oNgân hàng tốt nhất cho các loại tiền tệ? và xếp vị trí số 1 về ?oNgân hàng chiến lược, nghiên cứu độc đáo và tiên tiến nhất? tại châu Á.

    , thằng này hcơi được tại việt nam lắm
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    NTP đợi có quí 1 hẵn check

Chia sẻ trang này