Tuyển tập cổ phiếu có thể tăng >100% khi ra tin tốt (Season 3)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhhoangvina, 22/12/2017.

3418 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 00:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 354864 lượt đọc và 2599 bài trả lời
  1. duyhuongr

    duyhuongr Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    2.599
    chắc chắn rồi ts phạm pháp mà bác vỗ béo bằng cám con cò nưaz :))
  2. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    TDC đợt này tin cổ tức + KQKD quý 3 thì có lẽ vượt mệnh gía được rồi. Lỡ mà đột biến nhờ bán đất thì phi mạnh.
  3. dandang_skt

    dandang_skt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2017
    Đã được thích:
    478
    Thực tế đã 5 năm gần đây, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc luôn tăng trưởng, trung bình đạt tỷ lệ 21-31%/năm. Thuế nhập khẩu vào Trung quốc giảm còn7%, chất lượng nâng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường, bên cạnh đó lượng tiêu thụ từ Trung quốc khá dồi dào và luôn trong tình trạng cần hàng. Thời đã đến cho một doanh nghiệp đi lên vững mạnh sau giai đoạn khó khăn :D

    http://cafef.vn/vua-mung-vua-lo-chu...hin-tu-nguoi-trong-cuoc-20181013120942741.chn
  4. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Bão lửa mà TDC nay vẫn xanh mạnh nhỉ.:))
    tapchoick10sunflower26 thích bài này.
  5. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
  6. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Soi quỹ đất của TDC

    TDC sở hữu quỹ đất lớn, phát triển nhà ở cao cấp tại Trung tâm Thành phố mới Bình Dương với diện tích khoảng 90 héc-ta. Với mật độ xây dựng 52% thì đất thương phẩm là 40 héc-ta có giá thị trường 30 triệu đồng/m2, trong khi giá vốn bình quân từ 10-15 triệu đồng/m2. Chỉ tính theo giá vốn, dự án này tối thiểu trị giá 4.000 tỷ đồng.

    Ở đây, TDC đã phát triển Khu nhà phố Uni Town và đã bán hết 2/3 số sản phẩm. TDC đã xây dựng và đang chờ hạ tầng được đầu tư đồng bộ trước khi tiếp tục phát triển dự án này. Ngoài quỹ đất ở Trung tâm Thành phố mới, TDC còn sở hữu nhiều quỹ đất khác có giá trị thị trường gấp vài lần so với giá vốn.

    Trước tiên phải nói đến Khu dân cư TDC Hòa Lợi rộng 100 héc-ta trên đường NA 8 nối dài Khu công nghiệp VSIP 2 tới Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương. Theo ông Đoàn Văn Thuận, Tổng giám đốc TDC, diện tích đất thương phẩm của TDC Hòa Lợi khoảng 50 héc-ta, chia thành 29 lô, có giá bán bình quân trên 10 triệu đồng/m2, thì giá trị dự án là trên 5.000 tỷ đồng, giá vốn chỉ khoảng 2.000 tỷ đồng.

    Vừa qua, TDC đã bán toàn bộ 37 nhà đất có diện tích đất 150 m2/nền tại lô HL-D13 (tổng diện tích 12.494 m2) tại dự án Hòa Lợi ghi nhận lãi sau thuế 100 tỷ đồng trên tổng doanh thu khoảng 172 tỷ đồng.

    Quỹ đất đáng giá thứ hai của TDC là dự án Khu tái định cư Phú Chánh, cách Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP 2) khoảng 800 m, có chợ Phú Chánh A, cụm trường học, bệnh viện, nhà hàng, khu vui chơi giải trí trong vòng bán kính từ 1-2 km. Theo ông Thuận, dự án có quy mô 20 héc-ta đất nền chào bán theo giá thị trường khoảng 8 triệu đồng/m2, tương đương doanh thu 1.600 tỷ đồng, trong khi giá vốn chỉ từ 2-3 triệu đồng/ m2 mua từ 2014.

    Thứ ba là quỹ đất tại Khu công nghiệp Bàu Bàng có diện tích 4.000 héc-ta, khu dân cư chiếm 2.000 héc-ta, trong đó TDC đầu tư khoảng 10 héc-ta với giá vốn 1,7-2 triệu đồng/m2, nhưng giá thị trường chấp nhận hiện nay là 5 triệu đồng/m2, tương đương doanh thu là 500 tỷ đồng.

    Thứ tư là Dự án Phố Sông Cấm nằm ở cửa ngõ Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, gần trung tâm hành chính mới Hải Phòng. Khi Cầu Bính 2 hoàn thành, từ vị trí dự án đến Trung tâm TP.Hải Phòng chỉ mất 5 phút lái xe. Dự án này rộng 10 héc-ta, giá vốn khoảng 8 triệu đồng/m2 tính cả lãi vay, trong khi giá đất ở khu vực này theo khảo sát khoảng 15 triệu đồng/m2, tương đương doanh thu 1.500 tỷ đồng. Dự án phát triển khoảng 270 căn nhà phố liên kế và 54 căn biệt thự.

    Tại trung tâm Thành phố mới, cần đặc biệt lưu ý dự án TDC Dragon Hill nằm ngay trục đường Lê Lai kết nối trung tâm văn hóa, tuyến ga Metro, Tòa nhà Trung tâm chính trị hành chánh tập trung Tỉnh, đến công viên Trung tâm, Đại học Quốc tế Miền Đông. TDC Dragon Hill là dự án ở phân khúc cao cấp, quy mô 655 căn biệt thự. Dự kiến đến hết 2017, TDC sẽ hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và một số hạng mục cơ sở hạ tầng, sau đó triển khai bán hàng từ 2018 đến 2020.

    Ngoài ra, TDC còn có 20 héc-ta đất thổ cư tại Khu công nghiệp Mỹ Phước đang đợi hoàn thành thủ tục pháp lý để tiếp tục chào bán và một số quỹ đất khác đang phát triển.

    Tích lũy quỹ đất bằng vốn vay

    Theo Báo cáo tài chính quý III/2017, tổng nợ của TDC là 6.600 tỷ đồng. Với số vốn chủ sở hữu chỉ 1.100 tỷ đồng, TDC phải sử dụng vốn vay để tích lũy quỹ đất "khủng" nói trên. Nợ của TDC gồm khoản vay ngân hàng 1.400 tỷ đồng và phát hành trái phiếu là 900 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là nợ Công ty mẹ nên áp lực trả nợ không lớn. Với quỹ đất có tính thanh khoản cao, khi có nhu cầu thanh toán nợ, trong giai đoạn ngắn, TDC có thể đảm bảo được thanh toán bằng việc chuyển nhượng một phần quỹ đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

    Khoản nợ trái phiếu khoảng 900 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm được đảm bảo thanh toán theo kế hoạch kinh doanh và tiến độ bán các sản phẩm bất động sản. Chi phí lãi vay hàng năm của TDC khoảng 250 tỷ đồng, trong đó một phần được vốn hóa đầu tư, một nửa hạch toán vào chi phí tài chính
    hàng năm.

    Với lãi vay phải trả trung bình khoảng 8-9%/năm, trong khi giá đất tăng tự nhiên hàng năm là 10-15%, doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận từ sử dụng đòn bảy tài chính. Bên cạnh đó, tốc độ tăng giá đất cao hơn, đến 30-40% như năm 2017, thì doanh nghiệp sẽ có lời nhiều hơn.

    Các quỹ đất mà TDC sở hữu đều tăng giá hàng năm. Một ví dụ là năm 2014, TDC phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu để mua Dự án Khu tái định cư Phú Chánh. Hiện nay, sau 3 năm, giá thị trường là 8 triệu đồng/m2, giá trị dự án là 1.600 tỷ đồng, gấp 4 lần giá trị đầu tư ban đầu. Nếu tính cả chi phí lãi vay khoảng 50 tỷ đồng/năm cho trái chủ, thì khoản đầu tư này vẫn mang lại lợi nhuận cao. TDC đã tính toán kỹ bài toán, thay vì “bán lúa non”, thì dùng đòn bảy tài chính để tích lũy quỹ đất và hưởng lợi khi giá trị đất tăng hàng năm cao hơn nhiều lãi suất phải trả.

    “Chúng tôi không gặp áp lực về tài chính. Mảng sản xuất và kinh doanh bê tông tươi tăng trưởng 10-15% mỗi năm đem lại lợi nhuận đủ để vận hành bộ máy của Công ty và điều tiết tài chính hàng năm. Năm 2018, TDC sẽ đẩy mạnh bán hàng, tạo bước đột phá về doanh thu và lợi nhuận”, ông Thuận nhấn mạnh.
  7. chinhga89

    chinhga89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Đã được thích:
    4.394
    So về tài sản ngầm QCG ngon hơn TDC ko bác Hoàng
  8. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    ĐHĐCĐ bất thường SEA: Vẫn đang chờ đề án tái cơ cấu sau khi chuyển giao về SCIC

    SEA một cách hiệu quả nhất thì trước hết nên tiến hành cơ cấu lại Công ty. Nhưng đương nhiên, để bắt đầu, chúng tôi vẫn cần sự phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ”, ông Mai Xuân Phong – Phó Tổng Giám đốc của SEA cho biết.

    • https://image.*********.vn/2018/10/15/Dai-hoi-co-dong-bat-thuong-2018-SEA.JPEG
      ĐHCĐ bất thường năm 2018 của SEA được tổ chức sáng ngày 15/10/2018.
      Sáng ngày 15/10/2018, Tổng CTCP Thủy sản Việt Nam (UPCoM: SEA) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi SCIC tiếp quản phần vốn Nhà nước tại SEA.

      Tại Đại hội lần này, SEA đã thông qua những vấn đề liên quan đến những thay đổi trong ban lãnh đạo. Cụ thể, Tổng công ty thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT với ông Trần Tấn Tâm và ông Nguyễn Văn Tân; miễn nhiệm Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với ông Trần Mạnh Hoài. Đồng thời, bầu bổ sung 3 ông Nguyễn Quốc Huy, Trần Hoàng Lâm và Nguyễn Anh Tuấn vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. SEA cũng tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên ban kiểm soát là ông Đinh Tiến Long.

      Ngoài ra, SEA thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ và Quy chế.

      SEA vẫn đang trong giai đoạn tiền tái cơ cấu

      Bên lề Đại hội, ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty - đã có những chia sẻ với chúng tôi về tình hình hoạt động hiện nay cũng như phương hướng sắp tới cho SEA.

      Theo ông Phong, về đường lối hoạt động của SEA sau khi được tiếp quản bởi SCIC, trước hết, Tổng công ty sẽ lập Đề án tái cơ cấu trình lên SCIC xem xét và sau đó là trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

      Vào tháng 8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo trong thời gian chờ thoái vốn Nhà nước tại SEA, sẽ không được có các hoạt động mua bán, chuyển nhượng vốn tại các công ty con, công ty liên kết. “Từ đó đến nay, các hoạt động cơ cấu danh mục đầu tư của SEA gần như không đáng kể. Các chiến lược sau này của SEA trước hết cũng sẽ phải được phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ và đương nhiên sẽ có đề án về lộ trình cụ thể”, ông Phong cho biết.


      “Trong đề án sắp tới, SEA sẽ tập trung cơ cấu lại danh mục đầu tư. Cụ thể, với những đơn vị kinh doanh kém hiệu quả, hay những đơn vị lâu nay có thể là hoạt động vẫn tốt nhưng khả năng chi phối và tiếng nói của SEA không còn lớn nữa, Công ty sẽ chủ trương thoái vốn. Tổng công ty sẽ tập trung vào các đơn vị làm ăn tốt mà SEA vẫn có khả năng kiểm soát và định hướng
      ”, ông Phong nói thêm.
      Về kết quả kinh doanh quý 3/2018 của SEA, ông Phong cho biết hiện tại “vẫn chưa có những con số chính xác, nhưng hoạt động thì đa phần theo chiều hướng của ngành, theo tôi tình hình các doanh nghiệp thủy sản nhìn chung là tốt”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thêm rằng “kết quả 3 tháng cuối năm vẫn chưa nói trước được, vì ngành thủy sản vốn là ngành bấp bênh!”.


      Tương lai của những tài sản “vàng” ra sao?

      Được hỏi về CTCP Việt Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (Proconco) và khả năng thoái vốn tại đây, ông Phong cho biết đây là khoản đầu tư tốt, “Proconco là khoản đầu tư có giá trị cốt lõi của SEA, chiếm trên 3/4 vốn trong danh mục đầu tư. Trên quan điểm cá nhân của tôi là vẫn nắm giữ”. Ông tiếp lời: “Thật ra việc thoái vốn tại Proconco không khó. Vì xét hoạt động kinh doanh của Proconco, tôi cho rằng vẫn đang tốt và điều đó đồng nghĩa giá trị phần vốn góp của SEA tại đây hàng năm vẫn tăng lên”.

      Về số phận của một tài sản giá trị khác được không ít nhà đầu tư quan tâm, khu đất vàng 2-4-6 Đồng Khởi, TPHCM, Tổng Công ty đã gần như thanh toán xong các khoản tiền liên quan đến khu đất, hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước hơn một năm trước.“Tuy nhiên, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND TPHCM vẫn chưa cấp sổ. Nên trước khi bàn về việc lúc nào dự án được triển khai, ít nhất việc cấp sổ phải được thực hiện trước đã” - ông Phong cho biết. Đồng thời, việc triển khai dự án cũng phải được sự cho phép của Chính phủ.
    VT68duyhuongr thích bài này.
  9. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Cũng vẫn là Proconco ngày nào. Nhưng khi về SCIC thì trả lời đầy lạc quan nhỉ. Còn lúc trước lại kêu ca là bán khó được giá vì Masan đã chi phối, lại không chia cổ tức.=))
    chaiens, duyhuongrdrttck thích bài này.
  10. duyhuongr

    duyhuongr Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    2.599
    SEA nay ko khác ji PNC là mấy về tài sản ngầm thế nhưng khac ở chỗ nhà nc năm qua nhiều đố bố con th nào làm láo đc :))
    minhhoangvina thích bài này.

Chia sẻ trang này