TVS - công ty chứng khoán Thiên Việt - đường lên 3x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrbeam, 21/05/2015.

2687 người đang online, trong đó có 391 thành viên. 23:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4406 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. cnn1996

    cnn1996 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/12/2013
    Đã được thích:
    443
    Doanh thu môi giới chứng khoán “tụt áp” theo VN-Index
    Thị trường chứng khoán quý 1/2015 khá buồn tẻ khi cả tăng trưởng thanh khoản và điểm số đều đi lùi. Là đơn vị liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư cũng như cung cấp dịch vụ trên thị trường, doanh thu và lợi nhuận của khối các công ty chứng khoán cũng suy giảm đáng kể, trong đó, doanh thu môi giới của đại đa số các công ty bị “tụt áp”.
    Theo thống kê, trong quý 1/2015, VN-Index chỉ tăng 6.68 điểm, tương ứng vỏn vẹn hơn 0.01% và giảm mạnh so với mức tăng gần 16.2% cùng kỳ. Còn HNX-Index thậm chí giảm 0.47 điểm, tương ứng 0.68%; cùng kỳ năm ngoái chỉ số này tăng hơn 28%. Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong quý 1/2015 ở mức hơn 8.1 tỷ đơn vị và chỉ bằng 65% khối lượng giao dịch của quý 1/2014 (hơn 12.4 tỷ đơn vị).

    Điều này dẫn đến kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) cũng suy giảm. Theo thống kê của *********, trong quý 1/2015, tổng doanh thu của 83 công ty chứng khoán đã công bố BCTC quý 1/2015 chỉ ở mức hơn 2 ngàn tỷ đồng và lãi ròng gần 544 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và gần 56% so với cùng kỳ.

    Trong đó, doanh thu mảng kinh doanh chính của nhóm CTCK là môi giới giảm hơn 18% so với quý 1/2014, ghi nhận khoảng 529 tỷ đồng. Trong quý 1/2015, có đến 60/83, tương ứng 73% số CTCK, với doanh thu môi giới giảm. Mất hơn phân nửa doanh thu môi giới có VCBS, TVSI, AGR,OCS

    Top 25 CTCK có doanh thu môi giới quý 1/2015 lớn nhất
    http://image.*********.vn/2015/05/25/TOP25-DTMG.png
    Hai “ông trùm” SSIHCM cũng giảm doanh thu môi giới quý 1/2015 lần lượt 19% và 25%. CTCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) có doanh thu môi giới ở mức 51.5 tỷ đồng, giảm hơn 25% so với quý 1/2014. Mức doanh thu này chiếm tỷ trọng gần 40% trong cơ cấu doanh thu của HCM. Với tính chất hoạt động của HCM là đơn vị chuyên về dịch vụ khách hàng, mảng môi giới giảm mạnh đã góp phần làm lãi ròng quý 1/2015 của HCM giảm hơn 61% về chỉ còn gần 47 tỷ đồng.

    Không giảm mạnh như HCM nhưng doanh thu môi giới của CTCK Sài Gòn (HOSE: SSI) trong quý 1/2015 cũng chỉ ở mức gần 62 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 19%. Trong quý này, môi giới góp gần 22% trong cơ cấu doanh thu. Doanh thu môi giới suy giảm góp phần đẩy doanh thu thuần của SSI giảm gần 25% về 282.5 tỷ đồng và lãi ròng giảm 36% về 111.5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

    Hai ông lớn CTCK VNDirect (HNX: VND) và CTCK ACB (ACBS) cũng hụt hàng chục tỷ đồng doanh thu môi giới trong quý 1/2015. Kết thúc quý, VND chỉ thu về gần 30 tỷ đồng và ACBS chỉ 22.6 tỷ đồng doanh thu môi giới, tương ứng giảm lần lượt 37% và gần 44%. Theo giải trình của VND, doanh thu môi giới giảm mạnh là do tác động của giao dịch toàn thị trường ảm đạm trong suốt quý 1/2015.

    Những công ty khác có vốn trên ngàn tỷ như AGR hay MBS cũng không nằm ngoài xu thế suy giảm với mức giảm doanh thu môi giới quý 1/2015 lần lượt 55% và 30% về mức 5 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. Qua đó đưa lãi ròng đều giảm mạnh hơn 93% về chỉ còn gần 4 tỷ và hơn 1.4 tỷ đồng.

    Lội ngược dòng…

    Lọt trong danh sách 27% CTCK có doanh thu môi giới tăng trưởng trong quý 1/2015 là những cái tên đáng chú ý như SHS, MSBS, TVSVCSC hay ở nhóm các công ty chứng khoán nhỏ có HTSC, ART, APG, Beta.

    CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị nằm trong top 10 thị phần môi giới trên cả hai sàn. Kết thúc quý 1/2015, doanh thu môi giới của SHS rất ấn tượng khi đạt gần 25 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ và chiếm hơn 26% trong có cấu doanh thu. Kết quả này góp phần giúp doanh thu thuần của SHS tăng 32% lên 95.5 tỷ đồng trong quý 1/2015.

    Một CTCK khác khá có tiếng trong thời gian lần đây là CTCK Maritme (MSBS) cũng nằm trong nhóm tăng trưởng doanh thu môi giới. Kết thúc quý 1/2015, MSBS thu về 8.3 tỷ đồng doanh thu từ môi giới, tăng gần 50% so với cùng kỳ và chiếm hơn 18% tổng doanh thu. Công ty này đang có kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn niêm yết.

    CTCK Thiên Việt (HOSE: TVS) xếp thứ hai về tăng trưởng doanh thu môi giới với gần 6.6 lần lên mức hơn 24 tỷ đồng. Trong có cấu doanh thu của TVS, doanh thu môi giới chiếm gần 34%. Doanh thu môi giới tăng mạnh góp phần đưa doanh thu thuần tăng 37% lên hơn 71 tỷ đồng và lãi ròng tăng 6% lên 34.6 tỷ đồng. TVS cũng mới lên giao dịch trên HOSE đầu quý 1/2015.

    Đứng đầu về mức tăng trưởng doanh thu môi giới quý 1/2015 là CTCK Hưng Thịnh (HTSC) khi tăng gần 7 lần so với cùng kỳ, lên mức gần 2 tỷ đồng. Mức doanh thu môi giới này chiếm gần 68% trong cơ cấu doanh thu của công ty. Kết thúc quý 1/2015 công ty đã có lãi nhẹ 74 triệu đồng, tuy là một con số rất nhỏ nhưng đây lại đáng khích lệ khi cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng.

    Về giá trị doanh thu môi giới, CTCK Bản Việt (VCSC) là đơn vị dẫn đầu nhóm tăng với doanh thu môi giới công ty mẹ quý 1/2015 đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng gần 51% so với cùng kỳ và chiếm gần 39% trong có cấu doanh thu của công ty. Doanh thu môi giới chiếm tỷ trọng lớn trong có cấu doanh thu và gia tăng mạnh giúp doanh thu thuần tăng hơn 18% lên gần 132 tỷ đồng. Tuy nhiên mức lãi ròng của VCSC lại suy giảm nhẹ 6% về 30.6 tỷ đồng. Kết thúc quý 1/2015, VCSC chỉ đứng sau hai “ông trùm” SSI và HCM về thị phần môi giới trên HOSE khi đạt 7.78%.



    Danh sách CTCK có doanh thu môi giới quý 1/2015 tăng
    http://image.*********.vn/2015/05/25/CTCK-DTMG-Tang.png


    Duy Hoàng
    mrbeam thích bài này.
    cnn1996 đã loan bài này
  2. mrbeam

    mrbeam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Đã được thích:
    18
    volume hôm nay tăng vọt, thanh khoản cải thiện, mọi ng bắt đầu quan tâm đến TVS rồi
  3. mrbeam

    mrbeam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Đã được thích:
    18
    Nhận định ngày 26-5-2015: Có thể có điều chỉnh

    Nhìn chung, khả năng hình thành xu hướng tăng điểm trung hạn vẫn chưa có dấu hiệu gì xấu, NN vẫn mua ròng hơn 200 tỷ trên cả 2 sàn, nhóm ngân hàng vẫn đang dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên trong ngắn hạn, nếu nhìn vào diễn biến trong phiên hôm nay, khối lượng giao dịch tăng vọt vào cuối phiên, kết hợp với sự giảm điểm của 1 số mã lớn như SSI, GAS, VND, HCM, HVG, cộng với thị trường cuối phiên giao dịch có lượng lớn bán ra kéo 2 sàn sụt giảm nhẹ so với đà tăng trước đó, thì tôi có thể kết luận mấy phiên tới nhiều khả năng sự điều chỉnh sẽ diễn ra.

    Trong trường hợp thị trường điều chỉnh ( 70% xác suất): ngưỡng 550-560 sẽ là vùng hỗ trợ tốt cho lần này.

    Trong trường hợp thị trường tiếp tục đi lên(30% xác suất): 580 sẽ là ngưỡng cản tiếp theo.

    Quan trọng nhất, sẽ có sự phân hóa rõ ràng giữa các cổ phiếu với nhau và sự thay đổi của index không thực sự quan trọng. Săn tìm những cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm giá và chốt lời những cổ phiếu tăng mạnh những phiên tới sẽ là chiến thuật hợp lý nhất trong mấy phiên tới.
  4. mrbeam

    mrbeam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Đã được thích:
    18
    up
  5. mrbeam

    mrbeam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Đã được thích:
    18
    dòng chứng khoán đều up mạnh, bank cũng đều tăng rồi, TVS thanh khoản tăng mạnh mấy hôm nay, sẽ sớm breakout thôi, kiên nhẫn sẽ đc đền đáp ăn từ giá thấp nhất !
  6. mrbeam

    mrbeam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Đã được thích:
    18
    TVS hôm nay cho dấu hiệu mua rồi, bác nào mua hôm nay sớm có lãi
  7. mrbeam

    mrbeam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Đã được thích:
    18
    Thị trường sẽ diễn biến như thế nào vào tuần sau: 1/6 --> 5/6/2015 ?

    Như vậy, trong tuần vừa qua, NN vẫn tiếp tục mua ròng cả tuần mặc dù lượng mua dòng giảm dần đến cuối tuần. Dòng tiền toàn thị trường cũng tăng dần trong tuần qua, cho thấy lượng cầu rất mạnh đang được đưa vào thị trường. Dòng cổ phiếu ngân hàng trong tuần qua cũng là một trong những tác nhân chính dẫn dắt thị trường tăng điểm, BID và VCB đang thoát ra ngưỡng cản cũ và đang hướng tới các mức tăng điểm mới, đây là một dấu hiệu khá tích cực. Có thể nói xu hướng tăng điểm lần này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tuần tới. Điều chúng ta lo sợ là liệu đợt điều chỉnh mạnh trong quá trình tăng điểm sẽ đến khi nào ?

    Cả 2 sàn đang nằm sát và gần ngưỡng điều chỉnh ( Vnindex sắp chạm 580 và HNX loanh quanh ngưỡng cản 83 điểm), cho nên quá trình tranh đấu của cung và cầu tại thời điểm này sẽ rất quyết liệt, 2 sàn giảm điểm trong phiên cuối tuần là điều hết sức bình thường. Ngay trong các cổ phiếu ngân hàng cũng có sự phân hóa tăng giảm điểm. Có vài điểm chúng ta cần điểm lại sau đây để ra quyết định đúng nhất:
    1. Giá cổ phiếu vẫn đang đi từ đáy của thị trường từ cuối năm ngoái và đầu năm nay. Do đó không thể nói là giá cổ phiếu đã quá cao.
    2. Quá trình tăng điểm trong giai đoạn này rất mạnh và nhanh, còn có cả sự tham gia của NĐTNN cùng với sự gia tăng của khối lượng giao dịch đã lên tới hơn 2000 tỷ trong nhiều phiên ( vnindex)
    3. Rất nhiều người đã lỡ sóng đợt này và không kịp chủ động với lần tăng điểm lần này ( có thể thấy rõ ở các room chứng khoán và các diễn đàn)

    Từ tối thiểu 3 điểm này, tôi cho rằng thị trường sẽ khó có thể điều chỉnh mạnh vào thời điểm này, kể cả điều này xảy ra ( với xác suất thấp) thì chúng ta vẫn có thể tự tin nắm giữ cổ phiếu của mình chờ hồi lại ( tôi vẫn luôn khuyên chúng ta nên có 1 lượng tiền mặt ~30% trong tài khoản để phản ứng với trường hợp này). Tất nhiên là chúng ta sẽ không tránh khỏi những lần mua đi bán lại do thị trường điều chỉnh ngay trong phiên như mấy hôm cuối tuần vừa qua.

    Điều tôi đang cảm thấy lo lắng cho xu hướng tăng dài hạn là khả năng NHNN sẽ tăng lãi suất và tháng 9 tới khi mà FED cũng có khả năng tăng lãi suất đồng USD. 2 điều này sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền đi vào thị trường ( cụ thể là hạn chế bớt). Mặc dù việc NHNN có thể tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền, nhưng đây lại là hành động bị kéo theo do việc tăng tỷ giá gây ra ( do ảnh hưởng của ngoại cảnh), chứ không phải định hướng theo xu hướng của chính sách vĩ mô. Do đó hành động này có thể ảnh hưởng đến thị trường ngắn hạn, nhưng sẽ khó mà phá vỡ được xu hướng trung hạn ( nếu có sau khi vượt 2 ngưỡng cản dài hạn) đang hình thành.

    Khi mọi người đã có cái nhìn đúng đắn về thị trường hơn, tôi hy vọng việc mua bán sẽ không bị rối loạn và sẽ có kiểm soát hơn. Good luck!

    https://www.facebook.com/risk24h
  8. cnn1996

    cnn1996 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/12/2013
    Đã được thích:
    443
    TVS - nhà tư vấn IB hàng đầu - niêm yết để bứt phá
    [​IMG]
    (ĐTCK) HĐQT và Ban điều hành CTCK Thiên Việt (TVS) vừa trực tiếp gặp mặt, chia sẻ chân tình với các cổ đông về kế hoạch niêm yết Công ty trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE), định hướng phát triển TVS, đồng thời hé lộ “vũ khí” cạnh tranh mới.
    7 năm hoạt động luôn kinh doanh có lãi

    TVS được thành lập tháng 12/2006, đúng vào giai đoạn hoàng kim của TTCK Việt Nam, khi VN-Index chạm mốc cao nhất là 1.170 điểm vào tháng 3/2007. Giai đoạn 2008 - 2012 là những năm sóng gió nhất của kinh tế thế giới và Việt Nam, khiến TTCK chao đảo và nhiều CTCK thua lỗ lớn (đến quý III/2014, chỉ có khoảng 38% CTCK có lãi lũy kế). TVS là một trong số ít CTCK đã vượt qua giai đoạn thăng trầm của thị trường và kinh doanh có lãi trong suốt 7 năm qua.

    Bứt phá sau niêm yết

    TVS đã kiên trì theo định hướng chiến lược được định ra ngay từ khi thành lập - trở thành ngân hàng đầu tư (IB) hàng đầu Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, TVS đã tập trung 80% nguồn lực cho hai mảng kinh doanh trụ cột là IB và đầu tư, nên sau niêm yết, đây sẽ vẫn là những mảng TVS ưu tiên đầu tư nhằm duy trì lợi nhuận bền vững cho cổ đông.

    Đến nay, TVS đã tư vấn thành công 19 thương vụ huy động vốn và M&A cho nhiều đối tác trong nước và quốc tế, với tổng giá trị trên 530 triệu USD. Thương vụ M&A giữa Diana và Unicharm (Nhật Bản) mà TVS là tư vấn độc quyền cho bên bán, được Tạp chí The Asset trao giải thưởng “Thương vụ tốt nhất năm 2011” tại Việt Nam. TVS nhận thấy, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp sẽ sôi động hơn, với nhiều cơ hội trong nước lẫn quốc tế do làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng từ xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các nước ngoài Trung Quốc.

    Với kinh nghiệm và danh tiếng trong lĩnh vực tư vấn qua những thương vụ lớn như Diana, CII…, TVS sẽ nỗ lực nắm bắt tốt những cơ hội này, để tối ưu hóa lợi ích của nhà tư vấn IB hàng đầu thị trường bằng cách tập trung vào mảng M&A và huy động vốn cho tăng trưởng của doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng, tiêu dùng, sản xuất, bất động sản và xây dựng, công nghệ.

    Hoạt động đầu tư của TVS trong 3 năm qua đã mang lại những kết quả đáng khích lệ với hiệu suất đầu tư cao hơn VN-Index, HNX-Index và đã đóng góp phần lớn lợi nhuận cho TVS trong năm 2013 và 2014. Kết quả này có được là do TVS luôn kiên trì chiến lược đầu tư giá trị, đầu tư vào các doanh nghiệp đầu ngành, các công ty mà TVS hiểu rõ và có kết quả kinh doanh khả quan. TVS tin tưởng đầu tư giá trị tiếp tục là chiến lược mang lại hiệu quả cao trong bối cảnh TTCK hiện tại. Điều quan trọng với TVS không chỉ ở lợi nhuận mỗi năm kiếm được bao nhiêu, mà còn là lợi nhuận được duy trì trong bao lâu nhằm đảm bảo mức cổ tức cao và ổn định cho các cổ đông.

    Sau khi đã xây dựng và vận hành tốt hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của Ernst & Young trong năm 2013 - 2014, cùng với sự phát triển của dịch vụ quản lý danh mục cho khách hàng, TVS sẽ phân bổ thêm vốn cho hoạt động môi giới để cải thiện thị phần.

    “TVS sẽ có vũ khí cạnh tranh mới sau niêm yết”

    Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐQT của TVS
    Hiệu quả hoạt động của TVS được cải thiện qua mỗi năm. Với vốn điều lệ hiện tại là 430 tỷ đồng, TVS đứng thứ 21 về quy mô vốn trong số 85 CTCK đang hoạt động, nhưng lợi nhuận tích lũy đến 30/9/2014 đứng thứ 12 sau khi đã trả 206,7 tỷ đồng cổ tức. Trong 3 năm (2011 - 2013), giai đoạn khó khăn nhất của TTCK, TVS luôn nằm trong top 5 CTCK có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao nhất và là một trong số ít CTCK trả cổ tức đều đặn cho nhà đầu tư trong 4/5 năm qua, với mức trung bình 13,25%/năm.
    Quyết định niêm yết của TVS là để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, chứ không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển mà TVS đã và đang theo đuổi. Bên cạnh vị thế là nhà tư vấn IB hàng đầu, TVS sẽ tận dụng tối đa cơ hội do thị trường mang lại, để phát triển hiệu quả hơn các mảng đầu tư vốn, môi giới và quản lý quỹ - một lĩnh vực rất mới đối với TVS. TVS xác định đây sẽ là “vũ khí” cạnh tranh mới và đang tiến hành những khâu cuối cùng để hoàn tất mua lại một công ty quản lý quỹ. Sau khi đi vào hoạt động, công ty quản lý quỹ sẽ giúp TVS đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tạo ra sự khác biệt với các CTCK khác.

    “Giá cổ phiếu của TVS sẽ từ 16.000 - 18.000 đồng/CP”

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng giám đốc TVS
    Liên quan đến một câu hỏi “nóng” của các cổ đông về thời gian và giá niêm yết dự kiến của cổ phiếu TVS, câu trả lời của chúng tôi là TVS dự kiến sẽ niêm yết trong vòng 2 tháng tới sau khi nhận được văn bản chấp thuận của HOSE. Về giá, theo tính toán của đơn vị tư vấn là CTCK TP. HCM (HSC), giá cổ phiếu của TVS sẽ dao động từ 16.000 - 18.000 đồng/CP theo phương pháp so sánh PB và PE.
    Hữu Hòe
    mrbeam thích bài này.
  9. mrbeam

    mrbeam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Đã được thích:
    18
    Đợt này lọc máu xong TVS tăng ầm ầm rồi các bác lỡ tay bán ra lại mua lại đẩy giá tiếp thôi :))
  10. cnn1996

    cnn1996 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/12/2013
    Đã được thích:
    443
    Bác nào có biết TVS đã chốt ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng cp chưa ? Thanks

Chia sẻ trang này