V15 - Tặng mấy con gà đòi làm tổ lái - Công nhân biển tình đòi nợ lương, Lãnh đạo Cty trốn biệt tăm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sunday1, 23/08/2014.

5188 người đang online, trong đó có 600 thành viên. 20:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 908 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. sunday1

    sunday1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    3.212
    Vụ CN căng biểu ngữ trước cổng TCty Vinaconex đòi lương: Công nhân bức xúc vì bị nợ gần 10 tỷ đồng tiền lương
    (LĐO) Phạm Linh - 6:36 PM, 22/08/2014

    http://laodong.com.vn/cong-doan/vu-...vi-bi-no-gan-10-ty-dong-tien-luong-236793.bld
    [​IMG] Công nhân Cty CP Vinaconex 15 vẫn chỉ nhận được những lời hứa hẹn chung chung về thời điểm được trả lương. Ảnh: Phạm Linh
    Như Lao Động đã đưa, ngày 22.8, gần 30 CNLĐ thuộc Cty CP Vinaconex 15 (TCty Vinaconex) đã tới số 34 phố Láng Hạ (Hà Nội), trụ sở của TCty Vinaconex, căng biểu ngữ để đòi được trả lương. Theo những công nhân này, Cty Vinaconex 15 hiện đang nợ của họ gần 10 tỷ đồng tiền lương.
    Lãnh đạo Cty trốn biệt tăm

    Trao đổi với PV Báo Lao Động trước cửa trụ sở TCty Vinaconex, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ trưởng Tổ điện nước gồm gần 20 CNLĐ - cho biết, Cty CP Vinaconex 15 hiện đang nợ tổ của ông 1,02 tỷ đồng. Đó là số tiền lương của NLĐ tham gia thi công một số công trình mà Cty làm nhà thầu thi công, như công trình nhà máy xi măng Chinfon (Hải Phòng) từ năm 2007.

    Một số công trình khác mà Cty trúng thầu, thi công xong và đã quyết toán với chủ đầu tư (như công trình Trung tâm thương mại dầu khí 18 Láng Hạ, Hà Nội; công trình Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội nhà báo VN...) nhưng tiền lương của NLĐ thì không hề được Cty thanh toán.

    Bị nợ lương quá lâu, nhưng gần đây anh em CNLĐ không thể liên lạc được với giám đốc và phó giám đốc Cty, dù trước đó họ được hứa là sẽ nhận hết tiền trước ngày 30.4.2014. Anh Hoàng Văn Giang tỏ ra bức xúc: “Hiện chúng tôi không thể liên lạc được với giám đốc Trương Hải Triều và phó giám đốc Nguyễn Xuân Thao. Họ không có mặt tại trụ sở Cty ở Hải Phòng, cũng không có mặt ở Chi nhánh Cty tại Hà Nội. Chúng tôi còn đến nhà riêng nhiều lần mà vẫn không gặp được lãnh đạo Cty”.

    Hiện trụ sở Cty ở Ngô Quyền, Hải Phòng đã bị một nhóm CN tới khóa cổng, không cho người ra vào làm việc và suốt gần 1 tháng qua, trụ sở này bị bỏ không. Anh Giang còn cho biết thêm, những người đến đây đòi được trả tiền lương đa số đều là tổ trưởng, phải chịu áp lực suốt nhiều năm qua từ anh em CN thuộc tổ mình quản lý. Nhiều người bị CN đến nhà ăn nằm vật vờ dài ngày để đòi tiền lương.

    Vẫn chỉ là những lời hứa suông

    Cuối giờ sáng 22.8, lãnh đạo TCty Vinaconex đã mời tất cả số CNLĐ tới căng biểu ngữ trước cổng lên phòng khách của TCty để nghe phản ánh từ phía CN và tìm cách giải quyết. Tiếp số CN này là ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh văn phòng TCty và ông Hoàng Trung Kiên - Ủy viên HĐQT Cty CP Vinaconex 15. Sau khi nghe ý kiến của đại diện CNLĐ và nhận đơn của họ, ông Cường và ông Kiên đều đưa ra lời hứa sẽ lưu ý chỉ đạo Cty sớm giải quyết việc trả lương cho NLĐ.

    Tuy nhiên, điều mà CN đề nghị dứt khoát là phải chốt được thời điểm thanh toán tiền lương cho họ thì hai lãnh đạo được TCty ủy quyền không biết trả lời ra sao. Cuộc gặp giữa hai bên kết thúc bằng một biên bản, trong đó cả phía lãnh đạo TCty và đại diện CNLĐ đều thống nhất sẽ làm việc với nhau một lần nữa vào ngày 4.9, khi đó phía TCty phải mời được cả giám đốc Cty Vinaconex 15 Trương Hải Triều tới dự.

    Trước đó, trả lời kiến nghị của nhóm CN bị nợ lương, ông Lê Doanh Yên – Phó TGĐ TCty Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Cty Vinaconex 15 – khẳng định yêu cầu được thanh toán tiền công, tiền lương của NLĐ là đúng. Ông Yên còn cho rằng, Cty hiện vẫn còn nguồn kinh phí, nhưng do khâu tổ chức, quản lý có vấn đề nên một vài công trình chưa quyết toán được. Từ đó khiến DN bị đọng vốn, không có kinh phí trả ngân hàng (khoảng 20 tỷ đồng), thanh toán nợ BHXH và tiền lương cho CN.


    Nếu cần đòi lương đề nghị CN đố liên hệ đc :
    I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


    1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Lê Doanh Yên

    2. Ban kiểm soát:

    - Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban

    - Khoa Thanh Phương - Ủy viên

    - Trần Thị Bích Ngọc - Ủy Viên

    II. BAN ĐIỀU HÀNH

    1. Giám đốc: Trương Hải Triều DD: 09034343462. Phó giám đốc

    (http://vinaconex15.com.vn/)
    - Nguyễn Xuân Thao DD: 0913895469

    - Nguyễn Hữu Dũng DD: 0903232323

    - Đoàn Thanh Bình DD: 0913243530

    - Phạm Văn Hữu DD: 0913246403

    - Huỳnh Ngọc Sơn DD: 0913594004

    3. Kế toán trưởng: Phí Thị Thu Hiền DD: 0987051177

    III. CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ

    1. Phòng Tổ chức hành chính Điện thoại: 3768.612
    - Phạm Văn Hữu: Trưởng phòng

    - Vũ Thị Minh Nguyệt: Phó phòng

    2. Phòng Tài chính kế toán Điện thoại: 3768.611
    - Phí thị Thu Hiền - Kế toán trưởng

    - Bùi Thị Thủy - Phó phòng

    3. Phòng Đầu tư kinh doanh và VTTB; Điện thoại: 3758.298
    - Khoa Thanh Phương - Trưởng phòng

    - Phạm Xuân Mạnh - Phó phòng

    4. Phòng kế hoạch kỹ thuật Điện thoại 3767.724
    - Nguyễn Văn Thuyết - Trưởng phòng

    5. Các đội xây dựng số 4, 7, 9,10
  2. Hyvongmoi

    Hyvongmoi Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    156
    Kiểu này V15 lại về 1.x eồi, các bác lấy tiền của dân lao động sắm nhà lầu, xe hơi rồi, công sức mồ hôi nuớc mắt của người ta cả đấy, ai còn bán gấp nhé, kiểu này cổ đông đói thối mồm ziồi
  3. Hyvongmoi

    Hyvongmoi Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    156
    tiền lương của công nhân làm từ năm 2007 đến giờ chưa thanh tóan làm gì mà có cổ tức cho bác được, thêm 3 năm nữa là tròn 10 năm chưa thanh tóan tiền công đấy,
  4. thanglonghanoi

    thanglonghanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2014
    Đã được thích:
    137
    8-x8-x8-x8-x8-x

Chia sẻ trang này