VAFI kiến nghị không tăng lô giao dịch lên 100

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhocnhoc81, 17/04/2007.

2608 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 725 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    VAFI kiến nghị không tăng lô giao dịch lên 100

    Thứ ba, 17/4/2007, 10:49 GMT+7

    VAFI kiến nghị không tăng lô giao dịch lên 100

    Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa có công văn gửi Ủy ban chứng khoán và TTGDCK TP HCM đề nghị không nâng lô giao dịch từ 10 lên 100 từ ngày 7/6, với lý do làm vậy sẽ loại nhà đầu tư nhỏ khỏi cuộc chơi.
    > Nhà đầu tư hẻo vốn lo phải rời sàn

    VAFI cho rằng để thực hiện 1 lệnh nhà đầu tư phải bỏ ra 3-60 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư biết đầu tư bài bản tức là không bỏ hết trứng vào 1 giỏ hay đầu tư vào 1 cổ phiếu không quá 10% số tiền của mình thì những nhà đầu tư nhỏ có số tiền dưới 100 triệu đồng sẽ không bao giờ đạt được 1 danh mục đầu tư tốt. Quy định mới sẽ càng đẩy nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư nhỏ vì họ không có điều kiện để đa dạng hoá danh mục đầu tư. Việc dự kiến thay đổi 1 lệnh giao dịch lên 100 cổ phần là hành động phân biệt đối xử các nhà đầu tư.

    Giải thích từ Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM cho rằng việc thay đổi lệnh giao dịch chỉ là giải pháp tình thế nhằm giải quyết sự quá tải. VAFI cho rằng quan điểm này không hợp lý. Hiện vẫn còn vài chục công ty chứng khoán mới chưa hoạt động, khi các doanh nghiệp này hoạt động cộng với việc mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch của các công ty chứng khoán cũ thì tình trạng quá tải sẽ được cải thiện đáng kể.

    "Ngay cả trong trường hợp có sự quá tải, Ủy ban chứng khoán cũng không nên cho phép thay đổi luật chơi, phân biệt đối xử nhà đầu tư", ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký VAFI nhấn mạnh.

    Việt Phong
    Trích vnêps
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    vote cho vafi, vafi quá giỏi, vafi nói vậy là đúng đó, mấy cha bên kia chưa học lý thuyết tài chính quốc tế đề nghị cử bác Sinh đi học cho ông Ngân hay Thơ bên đại học kinh tế dạy, hichic, ngày mai ổng sẽ trả lời với vafi: tại công nghệ yếu nên huề cả làng, thêm mấy cty chứng khoán hùa theo nữa là vafi đuối lý. Quen rồi!!!
  3. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chính phủ muốn các bác quay về công sở yên tâm làm việc, lên sàn có đến 70% công chức hoặc nhân viên của các công ty nhà nước trốn việc, sinh viên cũng bỏ học tràn ngập, potay luôn
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Sinh viên ngồi học thầy đọc trò chép chán ngấy >>> mình nè năm 1 chơi năm 2 chơi năm 3 cúp năm 4 nghiên cứu và chịu bỏ tiền nghiên cứu. Học toàn lý thuyết suông học làm gì. Còn cán bộ công chức thì tiền bạc có giới hạn bác ah., đừng nhắc chính phủ nữa nghe lớn wé em ghét chính trị lắm, em cũng thấy tụi thiếu gia và tụi nhà giàu thất nghiệp cũng chơi chứng khoán?

Chia sẻ trang này