Vâng thưa các Bạn: Thật không thể tin được - Em xoắn quá các Bác ợ !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kevin01, 29/05/2015.

4980 người đang online, trong đó có 566 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 695 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. kevin01

    kevin01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    494
    GDP của VN sẽ tăng 1,03 - 2,11% khi tham gia TPP
    TT - GDP của VN sẽ tăng 1,03 - 2,11% sau khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    [​IMG]
    Toàn cảnh cuộc gặp cấp cao TPP tại Bắc Kinh năm 2014 - Ảnh: Giản Thanh Sơn
    Ngày 28-5, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) đã công bố Báo cáo thường niên kinh tế VN 2015, trong đó khẳng định GDP của VN sẽ tăng 1,03 - 2,11% sau khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Tuy nhiên, VEPR cũng cho rằng VN sẽ giảm xuất khẩu 2,2 - 3,1 tỉ USD và có sự dịch chuyển trong sản xuất và lao động từ các ngành VN không còn lợi thế (như nông nghiệp) sang các ngành dệt may, da giày... TS Nguyễn Đức Thành, viện trưởng VEPR, cho rằng những ngành sẽ bị ảnh hưởng lớn khi VN tham gia TPP là chăn nuôi, sữa...

    Theo ông Thành, muốn tận dụng được cơ hội từ TPP, VN phải thay đổi rất nhiều từ thể chế kinh tế tới cách điều hành, đồng thời cảnh báo hàng loạt khó khăn mà nền kinh tế VN sẽ đối mặt trong thời gian tới.

    Chẳng hạn, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN đang có khuynh hướng chững lại, sáu tháng đầu năm nay kể cả vốn đăng ký và giải ngân đều giảm; chi đầu tư của Chính phủ để tăng năng suất trong tương lai bị giảm nhiều, trong khi đó chi thường xuyên, chi trả nợ tăng.

    Cũng theo ông Thành, tỉ giá VN gần như được giữ ổn định với đồng USD mấy năm qua, trong khi tỉ giá đồng tiền các nước lớn đều giảm mạnh, đã ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều ngành của VN như nông nghiệp, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, khai khoáng...

    Báo cáo của VEPR cho rằng tại thời điểm cuối năm 2014, tỉ giá VND đang được định giá cao hơn giá trị cân bằng của nó 7 - 11%, đồng thời đề nghị cần có lộ trình để tỉ giá cạnh tranh hơn, hạn chế tác động tiêu cực đến nông nghiệp, du lịch và những ngành dùng nhiều lao động.


    http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150529/gdp-cua-vn-se-tang-103-211-khi-tham-gia-tpp/753876.html
    Polarbear2012 thích bài này.
  2. Polarbear2012

    Polarbear2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Đã được thích:
    11.092
    Thôi chết tôi roài
    ...
    kevin01 thích bài này.
    kevin01 đã loan bài này
  3. kevin01

    kevin01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    494
    7 mã hàng tôm xuất sang Hàn Quốc có thuế XK 0%
    Sau Hiệp định thương mại tự do Việt Hàn, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ được nhiều ưu đãi.
    http://image.*********.vn/2015/05/29/han-quoc2905.gif
    Hàn Quốc hiện là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 5 của Việt Nam
    Ngay khi Hiệp định Thương mai tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực, 7 mã hàng vào thị trường Hàn Quốc sẽ được áp mức thuế xuất khẩu 0% .

    Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đây là thuận lợi của Việt Nam sau ký kết FTA với Hàn Quốc, tạo cơ hội cho nhiều mặt hàng xuất khẩu Việt Nam, trong đó có mặt hàng tôm.

    Cụ thể, Hàn Quốc miễn thuế cho Việt Nam với lượng hạn ngạch 10.000 tấn/năm và tăng dần trong 5 năm đến mức 15.000 tấn/năm miễn thuế, trong khi hiện nay Việt Nam chỉ tận dụng được 2.500 tấn/năm miễn thuế trong tổng số 5.000 tấn/năm dành cho 10 nước ASEAN.

    Việt Nam sẽ được quyền lựa chọn mã hàng tôm để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đồng thời, tôm Việt Nam cũng sẽ không bị khống chế về số lượng, miễn sao tổng 7 mã hàng không quá hạn ngạch được đề ra.

    Thậm chí, nếu Việt Nam chỉ xuất khẩu một mã hàng tôm với hạn ngạch 15.000 tấn cũng được chấp nhận. Quan trọng hơn nữa, khi hiệp định giữa hai nước có hiệu lực, thuế suất mặt hàng tôm sẽ về 0% ngay lập tức.

    Theo VASEP, Hàn Quốc hiện là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 5 của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc. Trong 5 năm qua, NK tôm Việt Nam vào Hàn Quốc duy trì sức tăng trưởng khả quan. Tôm Việt Nam chiếm tới 44% thị phần tại Hàn Quốc trong năm 2014. Trung Quốc đứng thứ 2 về cung cấp tôm cho Hàn Quốc với 22%, Thái Lan đứng thứ 3 với tỷ trọng 7%.

Chia sẻ trang này