VCG- Hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong quý I

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choichovuivlhy, 30/04/2016.

2192 người đang online, trong đó có 71 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 897 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    Vinaconex đạt 116 tỷ đồng LNTT quý 1/2016, hoàn thành 33% kế hoạch năm

    Thứ 7, 30/04/2016, 09:00



    22

    CHIA SẺ


    Quý 1 Vinaconex ghi nhận 1.239 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 116 tỷ đồng, tăng 7%.

    Vinaconex đạt 116 tỷ đồng LNTT quý 1/2016, hoàn thành 33% kế hoạch năm


    Tổng CTCP Xuất Nhập khẩu Và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán VCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

    Quý 1 năm nay, Vinaconex đạt 1.239 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% so với cùng kỳ, tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm sâu 22% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 244 tỷ đồng, ngược chiều tăng 9% so với cùng kỳ.

    Trong quý, không ghi nhận thêm 20 tỷ đồng lãi chuyển nhượng đầu tư tài chính như quý 1 năm ngoái, nên tổng doanh thu từ hoạt động tài chính, mà chủ yếu là lãi tiền gửi còn 33,5 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty cũng giảm được gần 20 tỷ lãi vay và không trích lập dự phòng giảm giá đầu tư như quý 1 năm ngoái, nên dù chịu thêm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 17,5 tỷ đồng, thì tổng cộng chi phí tài chính cả quý cũng giảm được 16 tỷ đồng so với cùng kỳ.





    Quý 1 năm nay, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tăng 310 tỷ đồng so với cùng kỳ, lượng tiền tại công ty đến cuối quý còn 581 tỷ đồng, giảm 340 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, trong đó chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn. Lượng hàng tồn kho 2.850 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản đến cuối quý đạt 20.762 tỷ đồng.




    admicro.vn





    Xem thêm




    Kết quả, quý 1 Vinaconex ghi nhận 116 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 7% so với cùng kỳ. Trừ các loại thuế, phí, công ty còn lãi 108 tỷ đồng sau thuế, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 77 tỷ đồng.

    Nếu so với chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao phó (doanh thu 3.022 tỷ đồng, LNTT 355,2 tỷ đồng) thì Vinaconex đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và gần 32,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.


    ĐHCĐ Vinaconex: Nhượng quyền thương hiệu Vinaconex, tái cơ cấu lần 2 với xi măng Cẩm Phả

    Thái Phương
  2. Het Tien

    Het Tien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/12/2013
    Đã được thích:
    13.528
    Hoàn thành hơn 1/4 kế hoạch rồi, khủng long
    choichovuivlhy thích bài này.
  3. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    1/3 rồi!
  4. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    PMI chạm đỉnh 9 tháng trong tháng Tư

    Nguồn tin: BizLIVE | 4/29/2016 2:01:55 PM


    Số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh thành mức cao của 9 tháng.

    Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers’ Index™ (PMI)™ toàn phần lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam của Nikkei – một chỉ số tổng hợp về tình trạng ngành sản xuất - đã tăng từ mức 50,7 điểm của tháng trước lên mức cao của chín tháng là 52,3 điểm trong tháng 4.






    Số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh đã làm cải thiện mạnh hơn các điều kiện kinh doanh tại các nhà sản xuất Việt Nam trong tháng 4. Sản lượng cũng tăng với tốc độ nhanh hơn, trong khi việc làm tăng trở lại.

    Trong khi đó, tốc độ tăng giá chi phí đầu vào đã nhanh hơn thành mức nhanh nhất kể từ tháng 8/2014 và việc chuyển giao gánh nặng chi phí cao cho khách hàng đã làm giá cả đầu ra tăng lần đầu tiên trong 19 tháng.

    Số lượng đơn đặt hàng mới tăng đã góp phần làm tăng sản lượng sản xuất tháng thứ năm liên tiếp.

    Số lượng việc làm nhiều hơn đã cho phép các nhà sản xuất ở Việt Nam giải quyết lượng công việc chưa thực hiện và hoàn thành các dự án. Nhờ đó, lượng công việc tồn đọng đã giảm lần đầu tiên kể từ đầu năm 2016.

    Chi phí đầu vào của các nhà sản xuất đã tăng đáng kể trong tháng 4 với tốc độ tăng nhanh hơn thành mức nhanh nhất kể từ tháng 8/2014.

    Khi giá cả đầu vào tăng, các công ty đã tăng giá cả đầu ra tương ứng. Giá cả đầu ra đã tăng lần đầu tiên trong một năm rưỡi, mặc dù mức tăng chỉ là nhẹ.

    Hoạt động mua hàng đã tăng trong suốt năm tháng qua. Cả tồn kho hàng mua và hàng thành phẩm tiếp tục giảm, mặc dù đều giảm chậm hơn so với tháng trước.

    "Thời kỳ phát triển yếu kém gần đây của lĩnh vực sản xuất Việt Nam có vẻ như đã kết thúc, như đã thể hiện qua dữ liệu PMI mới nhất cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ nhất của sức khỏe lĩnh vực sản xuất kể từ tháng 7 năm ngoái. Điểm đặc biệt cần lưu ý là số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh”, ông Andrew Harker, chuyên gia tại Markit, nhận xét.

    Ông chỉ ra thời kỳ áp lực lạm phát yếu gần đây dường như cũng đã kết thúc, với giá cả đầu vào trong tháng 4 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong thời gian 20 tháng.



    THẢO MAI
  5. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    Xuất siêu 1,46 tỷ USD trong 4 tháng

    Nguồn tin: NDH | 4/29/2016 9:06:21 AM


    Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư 100 triệu USD trong tháng 4.


    Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4 ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14,0 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Như vậy, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 100 triệu USD trong tháng 4.

    Trong tháng 4, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu đạt 4,1 tỷ USD, trong khi nhập khẩu với giá trị 5,8 tỷ USD; còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu đạt 10 tỷ USD (kể cả dầu thô), trong khi nhập khẩu 8,2 tỷ USD.

    Con số kim ngạch xuất khẩu của tháng 3/2016 được điều chỉnh tăng 917 triệu USD so với số ước tính lên thành 15,12 tỷ USD, còn số liệu nhập khẩu điều chỉnh tăng 393 triệu USD so với số ước tính lên 14,49 tỷ USD, theo đó khiến cán cân thương mại tháng 3 thặng dư 624 triệu USD.

    Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu 1,46 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,60 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,06 tỷ USD (kể cả dầu thô).

    Trong 4 tháng, xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường chủ chốt vẫn tăng, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước lên 11,4 tỷ USD - tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu sang EU – thị trường lớn thứ hai - tăng 10,4% lên 10,3 tỷ USD, sang Trung Quốc tăng 16,5% lên 5,8 tỷ USD, sang Hàn Quốc tăng 36,5% lên 3,3 tỷ USD. Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN giảm 13,5% so với cùng kỳ xuống 5,4 tỷ USD, sang Nhật Bản giảm 0,2% còn 4,5 tỷ USD.

    Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch 14,7 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ ASEAN đạt 7,5 tỷ USD, giảm 3,5%; từ Nhật Bản đạt 4,3 tỷ USD, giảm 8,8%; từ EU đạt 3 tỷ USD, giảm 9,5%; từ Mỹ đạt 2,4 tỷ USD, giảm 0,1%; riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 6,7% lên 9,5 tỷ USD.




    Trung Nghĩa

Chia sẻ trang này