VEF tăng vốn lên 7500 tỷ chuẩn bị triển khai 3 đại dự án 2019 - The King Returns

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bentyeuqui, 28/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4537 người đang online, trong đó có 511 thành viên. 10:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1039697 lượt đọc và 4179 bài trả lời
  1. stockmarket82

    stockmarket82 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    1.797
    Có bác nào múc hnay k?
  2. Hieunb01

    Hieunb01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2019
    Đã được thích:
    63
    Cũng làm đc tí
    Tra Lynamktnb thích bài này.
  3. namtuan208

    namtuan208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    1.478
    https://vnexpress.net/kinh-doanh/dat-nen-dong-anh-nong-nhat-ha-noi-trong-quy-i-3909712.html

    Đất nền Đông Anh 'nóng' nhất Hà Nội trong quý I
    Đất thổ cư Đông Anh các loại diện tích nhỏ, giá dưới 20 triệu đồng được săn lùng nhiều nhất trong ba tháng đầu năm.

    'Kỷ Hợi là năm tiêu thụ hàng tồn của bất động sản Hà Nội'

    Báo cáo của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý I/2019, Đông Anh đang là điểm nóng của thị trường đất nền Hà Nội, khi có mức độ tìm kiếm, quan tâm lớn nhất thị trường. Mức giá đất rao bán trung bình tại đây là 16 triệu đồng một m2. Trong đó, khu vực nóng là đoạn sau cầu Thăng Long và đoạn đường 5 kéo dài qua sông Hồng với các tâm điểm là Kim Chung, Hải Bối và Đông Hội.

    Những mảnh đất có giá dưới 20 triệu đồng một m2 với các diện tích 30-60 m2 và 60-90 m2 đang có lượng truy cập lớn nhất. Trong khi đó, các loại diện tích lớn có lượt tìm kiếm, truy cập ít hơn.

    Cũng theo đơn vị này, trong 5 năm, đất Đông Anh tăng 61%. Quá trình tăng giá này có 2 phân kỳ chính. Từ quý I/2014 đến quý I/2017, đất Đông Anh tăng từ mức trung bình 10 triệu lên 12 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó từ quý I/2017 đến quý I/2019, giá tăng từ mức trung bình 12 triệu lên 16 triệu đồng mỗi m2.

    Trong ba tháng đầu năm, sau Đông Anh, các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm cũng có lượt tìm kiếm lớn với giá đất trung bình lần lượt là 34 và 39 triệu đồng mỗi m2. Theo đơn vị nghiên cứu, so với quý IV/2018, giá đất được rao bán ở cả ba quận, huyện này đều tăng giá, mức tăng ghi nhận lần lượt là 4%, 7% và 6%.


    Nguyễn Hà
  4. Soi_Trang

    Soi_Trang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    7.440
    Cái này biết lâu rồi mà bác, Vef thì Đông Anh đất chắc làm vài sân đá bóng và thả diều thì ngon
  5. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Tuy nhiên, đầu tư đất Đông Anh thua xa đầu tư cổ phiếu VEF.

    -----------------------

    Ngày càng thấy VIC đúng là một đế chế.
    http://cafef.vn/tien-si-nguoi-viet-...i-tue-nhan-tao-vingroup-20190417092707395.chn

    Tiến sĩ người Việt từ Google về làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Vingroup
    17-04-2019 - 09:29 AM | Doanh nghiệp

    [​IMG]
    Ngày 17/4/2019, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố thành lập Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI - VinAI Research (trực thuộc Công ty VinTech).


    Viện Nghiên cứu AI của Vingroup sẽ nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản trong AI mà cốt lõi là các thuật toán về học máy, học sâu và ứng dụng trong môt loạt các lĩnh vực như xử lý và hiểu hình ảnh, video, ngôn ngữ, giọng nói, hành vi tương tác người dùng… Đặc biệt, Viện sẽ ưu tiên những vấn đề thế giới đang quan tâm hoặc những vấn đề mang tầm quan trọng cốt lõi đối với Việt Nam.

    Mục tiêu của Viện là xây dựng một lực lượng nòng cốt các chuyên gia hàng đầu về AI cho Tập đoàn Vingroup nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là ươm mầm cho những tài năng về AI cho Việt Nam trong tương lai, đồng thời tư vấn và chuyển giao kiến thức công nghệ cho Tập đoàn hoặc các đối tác.

    [​IMG]
    Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI là Tiến sĩ Bùi Hải Hưng. Ông sinh năm 1973, từng học Đại học Tổng hợp Hà Nội, giành Huy chương bạc Olympic Toán Quốc tế năm 1989 cùng giáo sư Ngô Bảo Châu. Ông nhận bằng tiến sĩ khi mới 25 tuổi chuyên ngành khoa học máy tính tại trường đại học Curtin Úc.


    Ông nguyên là Giảng Viên tại trường đại học Curtin (2000-2003) và đã từng được mời làm Giáo Sư tại trường Đại học Monash. Từ năm 2003 đến 2012, Tiến sĩ Bùi Hải Hưng làm nghiên cứu viên tại Trung tâm AI -– Viện Nghiên Cứu Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Ông tiếp tục công việc Chuyên gia máy học tại Adobe Research từ 2014 tới 2017. Đầu năm 2018, ông bắt đầu làm việc trong một trong những đơn vị dẫn đầu thế giới về công nghệ AI - Google DeepMind, đảm nhiệm vị trí nghiên cứu cấp cao.

    Tiến sĩ Hưng được đánh giá là nhà sáng chế trí tuệ nhân tạo tại Google. Ông có gần 100 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên môn và hơn 10 bằng sáng chế về công nghệ được đánh giá tại Mỹ.

    Ông từng lãnh đạo một nhóm các nhà nghiên cứu từ nhiều trường Đại học hàng đầu của thế giới (Stanford, MIT, Berkeley) trong việc phát triển công nghệ nhận diện hành vi của con người, trực thuộc dự án CALO, dự án về AI lớn nhất tính đến thời điểm đó và còn được biết đến như dự án đã sản sinh ra công nghệ trợ lý ảo đầu tiên Siri trong Apple iPhone. Ông cũng đã từng công tác tại Adobe Research và phòng nghiên cứu ngôn ngữ tự nhiên của Nuance. Ông là thành viên trong Ban biên tập tạp chí Artificial Intelligence.

    Viện VinAI là bước đi tiếp theo của Tập đoàn Vingroup theo định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp - Dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Vingroup đã thành lập 8 công ty trong lĩnh vực công nghệ: Công ty Phát triển Công nghệ VinTech, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup.... Về triển khai, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn do Giáo sư Vũ Hà Văn làm Giám đốc Khoa học đã công bố triển khai dự án: Giải mã bộ gen người Việt. Công ty VinTech mới đây đã công bố xây dựng mạng lưới VinTech toàn cầu và đặt trụ sở đầu tiên tại Hàn Quốc.



    Theo Trí thức trẻ
    Last edited: 17/04/2019
  6. ngoctrinhvip1

    ngoctrinhvip1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2015
    Đã được thích:
    12.460
    im ắng quá, trước cơn bão trời cứ oi bức, êm ả thì phải
  7. Nambuxelam

    Nambuxelam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/05/2017
    Đã được thích:
    5.411
    UDC giống VEF bởi có 3 đại dự án tương tự
  8. Hieunb01

    Hieunb01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2019
    Đã được thích:
    63
    Càng oi bức càng bão to bác ạ
  9. stockmarket82

    stockmarket82 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    1.797
    Trời nóng hanh khô cẩn thận củi lửa. :D
  10. hvdphutho

    hvdphutho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Đã được thích:
    2.267
    Hi hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này