VHC - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa (Phần 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HONGCHI86, 12/04/2022.

4513 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 10:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 113203 lượt đọc và 772 bài trả lời
  1. HONGCHI86

    HONGCHI86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    523
    thu điếu
    Tác giả: Nguyễn Khuyến
    Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
    Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
    Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
    Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
    Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
    Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
    Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
    Cá đâu đớp động dưới chân bèo
    sucbengiataicuame93 thích bài này.
  2. HONGCHI86

    HONGCHI86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    523
    Động lực tăng trưởng mạnh mẽ tại Vĩnh Hoàn
    Thu Hằng - 30/03/2022 18:05

    [​IMG]
    Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn đang hội tụ nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022. Các nhà máy có thể gia tăng sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đơn hàng.
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Trong bối cảnh bình thường mới, các nhà máy của Vĩnh Hoàn có thể gia tăng sản xuất và hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản lượng đơn hàng
    Kinh doanh khởi sắc ngay từ đầu năm

    Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) cho biết, tình hình kinh doanh năm 2022 có nhiều thuận lợi hơn so với năm ngoái do dịch Covid-19 dần được kiểm soát ổn định, nhà máy không phải hoạt động theo hình thức “3 tại chỗ”. Trong bối cảnh bình thường mới, các nhà máy có thể gia tăng sản xuất và hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản lượng đơn hàng.

    Ngay từ đầu năm nay, hoạt động kinh doanh của Vĩnh Hoàn ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty đạt 1.852 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm cá tra tăng 160%, bánh phồng tôm tăng 87% so với năm ngoái. Đặc biệt, các sản phẩm khác tăng đột biến 852%. Với những tín hiệu khả quan, ước tính kết quả kinh doanh quý I của Công ty sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

    Doanh thu và lợi nhuận của Vĩnh Hoàn được dự phóng tăng trưởng hai con số trong năm nay. Nhà đầu tư cũng nhìn thấy cơ hội lớn từ cổ phiếu VHC khi doanh nghiệp này đang có nhiều lợi thế và mở rộng dư địa tăng trưởng trong dài hạn.
    Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ có kết quả rà soát thuế chống bán phá giá mới đối với cá tra Việt Nam. Theo kết quả này, Vĩnh Hoàn tiếp tục được hưởng thuế bằng 0. Đây là thông tin tích cực về tâm lý cho Công ty, xuất khẩu vào Hoa Kỳ sẽ tiếp đà tăng mạnh. Hiện nay, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn của Vĩnh Hoàn. Xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong tháng 2/2022 của Công ty tăng đến 221% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam kỳ vọng, giá cá tra sẽ vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm 2022 do nguồn cung hạn chế. Chu kỳ nuôi cá tra là 6 tháng, các nước lớn về nguồn cung cá tra hầu như đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong quý II và quý III/2021. Do đó, nguồn cung có thể sẽ mất thời gian để phục hồi tốt hơn trong nửa sau năm 2022. Ngoài ra, kỳ vọng nhu cầu cá tra mạnh tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng ngắn hạn cho Vĩnh Hoàn nhờ lợi thế riêng về thuế suất ưu đãi xuất khẩu sang thị trường này 0%.

    [​IMG]
    Trong bối cảnh bình thường mới, các nhà máy của Vĩnh Hoàn có thể gia tăng sản xuất và hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản lượng đơn hàng
    Hái quả ngọt ở nhiều mảng

    Được mệnh danh là “nữ hoàng cá tra”, Vĩnh Hoàn sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, đặc biệt đã tự chủ được từ bước sản xuất cá giống với công nghệ cao, đảm bảo chất lượng, khu nuôi trồng, chế biến tạo thành chuỗi khép kín. Công ty cũng có tiềm năng mở rộng các thị trường xuất khẩu chính (Hoa Kỳ và châu Âu).

    Chuẩn bị nội lực cho đà tăng trưởng mạnh và bứt phá trong năm nay, Vĩnh Hoàn cho biết, mảng thủy sản và hoàn thiện chuỗi nuôi trồng sản xuất bền vững là hoạt động cốt lõi của Công ty.

    Bên cạnh đó, Công ty cũng mở rộng sản phẩm ngoài cá tra và mặt hàng phi lê truyền thống. Các mảng phụ này dự kiến sẽ gặt hái thành quả và gia tăng hiệu quả hoạt động của Vĩnh Hoàn. Mảng Wellness và Feed tiếp tục là những mảnh ghép quan trọng trong doanh thu và lợi nhuận, đóng góp vào tăng trưởng của Công ty.

    Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo, năm nay, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn sẽ tăng 35% nhờ lợi nhuận cao từ mảng phi lê và mảng Collagen & Gelatin. Công ty này nhận định, nhu cầu toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi sau tình trạng gián đoạn do dịch bệnh Covid-19.

    Sự phục hồi đang diễn ra trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm toàn cầu sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ cá tra. Theo Hiệp hội Nhà hàng quốc gia Hoa Kỳ, dự báo doanh số bán của nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại nước này sẽ tăng 12% vào năm 2022. Với tỷ lệ tiêm vắc-xin toàn cầu, sự gia tăng này sẽ diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau. Hoạt động xuất khẩu của Vĩnh Hoàn sẽ hưởng lợi cùng đà phục hồi này. Động lực cung cầu thuận lợi giúp nâng cao giá bán phi lê thực tế của Công ty.

    Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung do nguồn cung cá tra tại Việt Nam bị kìm hãm vì dịch Covid-19 thời gian qua có thể kéo dài đến hết năm 2022 và phục hồi hoàn toàn vào năm 2023. Giá cá tra kỳ vọng tăng do cung không hồi phục kịp với tốc độ hồi phục nhanh chóng của cầu.

    Ngoài mảng cá tra, một “vũ khí” lớn mà Vĩnh Hoàn đang có được là hoạt động kinh doanh mảng Collagen & Gelatin. Mảng này đang sẵn sàng phục hồi nhờ kinh tế mở cửa trở lại tại châu Á - thị trường chính của Vĩnh Hoàn. Doanh số mảng này được VCSC kỳ vọng sẽ tăng 34% trong năm nay nhờ nhu cầu tăng mạnh hơn đối với các sản phẩm làm đẹp và tương ứng là collagen.
    CNTT_IT thích bài này.
    HONGCHI86 đã loan bài này
  3. HONGCHI86

    HONGCHI86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    523
    Khủng hoảng lương thực toàn cầu, rồi lạm phát, các công ty xuất khẩu lương thực thực phẩm gặp Thiên thời
    --- Gộp bài viết, 12/04/2022, Bài cũ: 12/04/2022 ---
    Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu Vĩnh Hoàn đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    ADVERTISING
    giataicuame93 thích bài này.
    HONGCHI86 đã loan bài này
  4. giataicuame93

    giataicuame93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2017
    Đã được thích:
    3.545
    Bác chủ chọn hàng tăng trưởng cũng khá mát tay. Tớ đặt 1 ghế ở khoang giữa nhé :D
    HONGCHI86 thích bài này.
  5. HONGCHI86

    HONGCHI86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    523
    Ồ, chào mừng bác, ăn cá tốt cho sức khỏe =))
    --- Gộp bài viết, 12/04/2022, Bài cũ: 12/04/2022 ---
    Mời bác @cuti2019 và bác @cuteo2k vào pic mới, pic kia bác chủ rơi vàng rồi thì phải, để nguội lạnh quá=D>
    cuti2019giataicuame93 thích bài này.
  6. giataicuame93

    giataicuame93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2017
    Đã được thích:
    3.545
    2022 toàn bộ ngành thủy sản gặp thiên thời, mưa thuận gió hòa. Hãy nhìn idi, acl, cmx... vhc đầu ngành xk đi mỹ hưởng thế 0% thì...
  7. cuti2019

    cuti2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2021
    Đã được thích:
    10.341
    Chào nhà mới cho vhc :)
    sucbenHONGCHI86 thích bài này.
  8. HONGCHI86

    HONGCHI86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    523
    Lúc nước đục thế này đi bắt cá mới được nhiều :))
    --- Gộp bài viết, 12/04/2022, Bài cũ: 12/04/2022 ---
    Cuối tháng 4 này Vĩnh Hoàn tham sự kiện thương mại thủy sản ở Barcelona. Chị Khanh mua lại Sa Giang lại quá hay, quá thuận lợi, cũng là định hướng để Vĩnh Hoàn nhờ kênh phân phối của Sa Giang thâm nhập sâu rộng vào thị trường Châu Âu. Giúp mở rộng thị trường Cá tra và Chế biến nông sản vào thị trường sẽ mang lại giá trị cực lớn
    sucbencuti2019 thích bài này.
  9. cuti2019

    cuti2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2021
    Đã được thích:
    10.341
    Eu đang cấm nhập khẩu hải sản nga, nên việc tận dụng thời cơ để mở rộng ở thị trường eu sẽ giúp vhc tăng trưởng cực mạnh 2 quý cuối năm.
    sucbenHONGCHI86 thích bài này.
  10. HONGCHI86

    HONGCHI86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    523
    --- Gộp bài viết, 12/04/2022, Bài cũ: 12/04/2022 ---
    Cũng sắp ra IR tháng 3 rồi nhỉ, dự là lại tăng trưởng và tăng trưởng.
    sucbencuti2019 thích bài này.

Chia sẻ trang này