VHC, vua cá tra, dự báo lãi quý 4 min 600 tỷ. eps 18k giá 9x múc dc ko?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mrkingstock, 11/12/2018.

3056 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 06:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 35428 lượt đọc và 259 bài trả lời
  1. Qn0510

    Qn0510 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2018
    Đã được thích:
    495
    Hi, VHC nhiều đợt chỉnh, tây bán mới có giá thấp để mua, chứ k tiết cung lên liên tục thì trend đi k bền và cũng k có các vùng giá tốt để tham gia. Như nhịp chỉnh 78 về 70, 96 về 87, 102 về 90 và nhịp này 111 về 99, cứ mỗi nhịp chỉnh 10-13% rồi đi lên lại, vậy là đẹp để trend giá đi bền :)
  2. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.456
    Chuyển giới rồi hả? ;))
  3. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.456
    Năm 2019 sẽ có EPS trên 30k
    Mrkingstock thích bài này.
    Mrkingstock đã loan bài này
  4. Qn0510

    Qn0510 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2018
    Đã được thích:
    495
    Nhìn ANV sẽ đoán biết được VHC quý 4 này còn khủng hơn quý 3.
    ANV với thị trường chính là Trung Quốc, giá cá không duy trì tăng liên tục như thị trường Mỹ của VHC mà nhấp nhổm biến động lên xuống theo giá cá nguyên liệu, nhưng quý 4 này biên lãi ròng của ANV có thể đạt 23-24%, trong khi các quý trước trung bình chỉ 11% nên con số hợp nhất cả năm là 16,6%.
    VHC quý này doanh thu tối thiểu bằng quý 3, biến động chênh lệch đầu ra - đầu vào còn thuận lợi hơn, biên lãi dự hơn quý trước, giảm trích lập dự phòng tồn kho, thậm chí hoàn nhập, không có khoản lỗ 30 tỷ thanh lý công ty con. Vậy lợi nhuận >= quý 3 (609 tỷ), thậm chí còn lớn hơn nữa khi mọi biến số đều đang thuận lợi hơn.

    "Về kết quả kinh doanh năm 2018, ông Tới cho biết ANV sẽ đạt khoảng 4,000 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương mức tăng trưởng đến 35.6% so với năm 2017, nhờ vào hiệu quả tốt từ kênh phân phối cuối cùng.
    Còn biên lợi nhuận ròng của ANV theo con số hợp nhất là 16.6%, ANV cũng ước Công ty sẽ lãi ròng xấp xỉ 600 tỷ đồng. “Đây là những con số mà khá chắc chắn đã trong tầm tay của Nam Việt."

    https://*********.vn/2018/12/chu-ti...n-dau-cac-thi-truong-xuat-khau-737-642875.htm
    t266z68 thích bài này.
  5. estoppel

    estoppel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2014
    Đã được thích:
    407
  6. Years

    Years Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    1.349
    Cái đó là FA, cả về TA cũng ủng hộ VHC:
    - Các đường MA 50, 150, 200 đều hướng lên. Có nền cực tốt
    - Giá 99 đã được test ngắn hạn nhiều lần, mỗi lần chạm đều bật lên.
    - Thanh khoản đang thấp dần thể hiện lượng cung bán ra với mức giá này càng ngày càng ít. Có mấy bạn Tây bán ra làm cho thanh khoản lên hơn 100k cp nhưng vẫn thấp so với khối lượng trung bình 10 phiên 230k. Tây mà ngừng bán là tên lửa vọt thẳng lên trời.

    Các Quỹ lớn liên tục mua vào, chả hiểu thằng Tây nào mang ra bán. Mà các bác biết thằng tây nào nhiều hàng vậy ko?
    t266 thích bài này.
  7. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    375
    Người đời thích nghe lời có cánh. Lời ngay thường khó nghe.

    Thấy chém quá nên hảm đà hưng phấn thôi chú

    Ai đi dự DHCD VHC trong tháng 5 2018 và đi thăm vùng nuôi của VHC đều biết tấm hình này chụp ở đâu
    [​IMG]
    Mrkingstockt266 thích bài này.
    Mrkingstock đã loan bài này
  8. pcp

    pcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    250
    Tấm hình thì nói lên điều gì? Có g thi phân tích rõ ràng để a e cùng trao đổi, đừng kiểu nguy hiểm quá
    t266 thích bài này.
    Mrkingstock đã loan bài này
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
  10. Qn0510

    Qn0510 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2018
    Đã được thích:
    495
    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1207_53...at-khau-ca-tra-sang-thi-truong-Trung-Quoc.htm

    Một số kiến nghị về xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc
    Thứ 4, 12/12/2018 | 07:40 GTM +07
    (vasep.com.vn) Theo nhận định và đánh giá của VASEP và các DN XK cá tra sang Trung Quốc, trong 2 năm tới, Trung Quốc tiếp tục là thị trường láng giềng rộng lớn và tiềm năng của DN XK cá tra Việt Nam do nhu cầu tiêu thụ rất lớn, NK nhiều dạng sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau. Sự thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông cũng là một lợi thế cho các DN XK cá tra sang thị trường này.

    Đây cũng là thị trường lớn và tiềm năng, nhưng chưa thực sự ổn định. XK cá tra vào thị trường Trung Quốc tăng trưởng liên tục, song vẫn tồn tại một thực tế là các DN (và cá nhân) bán hàng vào thị trường này vẫn đa phần theo cách thức cũ là sản xuất cái gì thì bán cái đó, thiếu khảo sát nhu cầu thị trường để có thể vừa kiểm soát tốt về giá cả, vừa đảm bảo đủ lượng cho tiêu thụ.

    Từ năm 2015 - 2018, xuất khẩu (XK) cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông tăng trưởng liên tục từ 30 - 88%. Trong đó, riêng 2 năm (2016-2017), XK cá tra sang thị trường này thực sự tăng trưởng “nóng”. 10 tháng đầu năm nay, XK cá tra sang Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng dương đạt 437,9 triệu USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

    Hiện nay, 83,47% sản phẩm cá tra XK bằng đường bộ qua cửa khẩu Lạng Sơn; 15,6% qua cửa khẩu Quảng Ninh, còn lại qua cửa khẩu Điện Biên, Cao Bằng.

    Tuy nhiên, hiện nay, có một số khó khăn đối với XK cá tra tại thị trường Trung Quốc như một số quy định của Trung Quốc, bao gổm cả việc thực hiện nghiêm sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc tiếp quản công tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, cũng đã và đang tác động đến DN XK thủy sản Việt Nam.

    Quy định dư lượng photphat trong cá tra, hiện quy định của hàng không hóa chất của châu Âu là hàm lượng này không vượt quá 4% . Tuy nhiên, phía Trung Quốc khi kiểm tra sản phẩm cá tra Việt Nam lại nhận định sản phẩm có dư lượng, không đạt tiêu chuẩn của nước họ.

    Đặc biệt, với sản lượng cá tra gia tăng XK vào thị trường tăng mạnh, phía Trung Quốc hiện đang bắt đầu siết chặt vấn đề an toàn đối với mặt hàng này.

    Từ tháng 3/2018, Trung quốc cải tổ cơ cấu một số Bộ ngành, chức năng kiểm nghiệm kiểm dịch thuộc Tổng cục GSCL, kiểm nghiệm, kiểm dịch TQ đã được chuyển giao cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Hải quan cửa khẩu đường bộ Trung quốc (nhất là khu vực có chung đường biên giới với Lạng sơn) đã tăng cường giám sát và thực hiện nghiêm các quy định của Trung Quốc đối với hoạt động XNK hàng hóa theo hình thức trao đổi cư dân biên giới và giao dịch tại các cặp chợ biên giới, cũng như việc vận dụng chính sách miễn thuế 8.000 NDT/người/ngày đối với hàng hóa trao đổi qua cư dân biên giới đối với một số mặt hàng trong đó có cá tra và thủy hải sản.

    Theo ý kiến của các DN, việc kiểm soát như trên là chưa công bằng đối với các sản phẩm NK theo đường chính ngạch (biển). Trung Quốc hiện không kiểm soát chất lượng đối với các mặt hàng NK đường biên mậu. Trong khi đó, hàng hóa qua đường biên mậu lại không phải chịu 17% thuế VAT nên khả năng cạnh tranh về giá là rất lớn so với các sản phẩm nhập chính ngạch qua đường biển.

    Chính sách Tạm nhập tái xuất (TNTX) cho phép các DN Trung Quốc mua nguyên liệu thủy sản nhập khẩu (từ nước ngoài) vào cảng Hải Phòng; sau đó vận chuyển đường bộ sang Trung Quốc sát đường biên theo chính sách hàng biên mậu để lách thuế NK, biến thành nguồn tôm, cá của Trung Quốc XK sang Mỹ, Nhật, EU.

    Việc đăng ký bổ sung các sản phẩm XK của Việt Nam còn thiếu vào “Danh sách các sản phẩm được chấp thuận NK vào Trung Quốc” vẫn còn khó khăn. Mặc dù, Cục NAFIQAD đã nhiều lần gửi công thư cho phía Trung Quốc đề nghị AQSIQ (trước đây) không áp dụng quy định đăng ký sản phẩm thủy sản nhập khẩu đối với các DN thủy sản của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên gặp gỡ để trao đổi về vấn đề này nhưng phía Trung Quốc đều từ chối việc gặp gỡ và không phản hồi trước yêu cầu không áp dụng quy định đăng ký sản phẩm NK.

    Vừa qua, tại Công văn số 69/2018/VASEP-VPĐD, VASEP đã đưa ra một số kiến nghị, trong đó kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét việc áp dụng thực hiện quản lý chất lượng thông qua việc cấp và kiểm tra chứng thư chất lượng trước khi XK đi Trung Quốc, có thể làm thí điểm trước 3 tháng.

    Đề nghị Bộ NN&PTNT đề xuất Bộ Công Thương có đánh giá & kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chính sách kiểm soát tốt hơn hàng TNTX, hạn chế tác động tiêu cực đến SXXK của Việt Nam.

    Đồng thời đề nghị Bộ NN&PTNT có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động XK cá tra & thủy hải sản qua đường biên mậu, nhất là cửa khẩu phụ, lối mở - bao gồm cả việc buôn bán, trao đổi cá tra giống qua biên giới; đẩy mạnh các hoạt động trao đổi và gửi công thư với phía Trung Quốc để đề nghị CQTQ TQ cho phép bổ sung thêm các SP mà các DN Việt Nam có nhu cầu XK vào “Danh sách các sản phẩm được chấp thuận NK vào Trung Quốc”.

    Tạ Hà

    pcp thích bài này.

Chia sẻ trang này