Vietnam Stock Watch !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi everrich8386, 04/09/2007.

4186 người đang online, trong đó có 465 thành viên. 09:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1494 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. ndhungbk

    ndhungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Đã được thích:
    856
    TT lên nhanh thì phải dừng để điều chỉnh. Chẳng có gì lạ cả
  2. chipheoHCM

    chipheoHCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Tranh cái gì hả bác
    TT mai lại cắm đầu xuống thôi, CP t+ ... mai về tài khoản heeeee
    Tốt nhất lại quay lại hàng hiếm như BMC, ...
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Chí lý. Lúc này chỉ có chơi hàng hiếm trên sàn HOSE như BMC, TCT, LBM và các hàng còi đại hạ giá trên sàn hà nội là an toàn và hiệu quả thôi


    Chưa hết chỉ thị 03 thì lại đến thuế. Bó tay thật. Thị trường đang ngắc ngoải, các bác lớn định cho nó tèo hẳn chắc?

    Trên ttvn này thì toàn các bố mơ ngủ hay mắc chứng hoang tưởng hô hào tăng với chả Uptrend vớ vẩn. Ai cũng ra sức bơm vá cho cổ phiếu của mình đang nắm để lên 1 tý là té lẹ và sau đó cười ha hả. nào là HAP 1xx, VIS 6xx, FPT 3xx... Hoang tưởng, hoang đường hết sức. VNI mà tăng lên vài chục điểm nữa thì tương đương vốn hoá thị trường tăng thêm vài chục ngàn tỷ. Tiền đâu ra mà múc? Giá tăng, thị trường xanh lét có ai dám dốc hầu bao ra không? Nào, mấy chú tâng bốc SDN, VNM, STB... té đâu hết rồi? Mua vào lúc này thì có mà khóc nhé, đợi T+4 xem có còn cười nổi không?

    Mua vào lúc này chỉ có đi đổ vỏ hộ Tây với đại gia thôi. Ngay đến BMC, TCT, LBM đang và sắp chết như trong phim thì các cổ phiếu khác đỡ thế nào nổi. Lại nhanh chóng quay về 8xx thôi VNI ơi. Thương cho các con thiêu thân tham lam quá đi mất
  4. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Sau phiên tăng điểm mạnh mẽ hôm qua, sáng nay thị trường đột ngột quay đầu khi hàn thử biểu sàn TP HCM sụt mất 4,28 điểm. Màu đỏ loang rộng trên bảng chứng khoán điện tử, toàn sàn có tới 53 mã giảm giá.

    Diễn biến của Vn-Index thất thường trong các đợt khớp lệnh sáng nay. Ở đợt khớp lệnh mở cửa Vn-Index tiến thêm gần 9 điểm nữa so với hôm qua, đạt 938,76 điểm. Song, sang tới đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này giảm 0,02% và tiếp tục mất thêm 0,46% nữa ở đợt cuối cùng. Đóng cửa thị trường, chỉ số sàn TP HCM còn 925,57 điểm.

    Tuy mất điểm, thị trường chứng khoán hôm nay lại chứng kiến sự gia tăng khá mạnh mẽ của khối lượng và giá trị giao dịch. Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, xấp xỉ 8 triệu chứng khoán được giao dịch với giá trị lên tới 656,8 tỷ đồng.

    Cổ phiếu "hiếm" BMC hôm nay sụt 10.000 đồng, còn 510.000 đồng/cổ phiếu. Đứng thứ hai về mức độ giảm giá là NKD, giảm 5.000 đồng. SJS và SGH cùng giảm 4.000 đồng.

    Trong top chứng khoán tăng giá, LGC tiến thêm 5.000 đồng. Mức tăng của các cổ phiếu khác (gồm LBM, SHC và TRI) trong nhóm này không cao, chỉ dao động trong khoảng 2.100-2.300 đồng.

    Hôm nay, giao dịch cổ phiếu lần đầu tiên của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) giá tăng 81.000 đồng.

    Chợ chứng khoán Hà Nội hôm nay cũng kém phần sôi động. Chỉ số Hastc-Index đóng cửa ở mức 253,4 điểm, giảm 2,74 điểm so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt 908.300 đơn vị, giá trị vỏn vẹn 89 tỷ đồng.
  5. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    mấy anh hàng hiếm BMC hay đấy nhỉ
    Mai down fát nữa đâu giờ để em nhập vào
  6. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  7. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh sau ngày nghỉ lễ

    [​IMG]

    Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh đầy ấn tượng sau Báo cáo nền kinh tế và sự tin tưởng cục dự trữ liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm và sự tăng giá của Apple, Yahoo và các cổ phiếu ngành năng lượng

    Chỉ số The Dow Jones ttăng 91.12 đạt 13,448.86. Chỉ số Standard & Poor''s 500 tăng 15.43 điểm đạt 1,489.42 và chỉ số Nasdaq tăng 33.88 điểm đạt 2,630.24.

    Một trong những yếu tố của sự hồi phục sau ngày nghỉ lễ ( Labor day) là sau những phát biểu của Chủ tịch cục dự trữ liên bang Ben Bernanke và TT Bush đã làm dịu đi những lo ngại tiêu cực về cuộc khủng hoảng tín dụng còn tiếp diễn. Thêm vào NDT còn hi vọng việc cắt giảm lãi xuất sẽ được thực hiện vào ngày 18/09 sau báo cáo nền kinh tế được đưa ra vào sáng thứ 3.

Chia sẻ trang này