viettel postmcổ phiếu tài lộc mã vtp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DJCHUNGKHOAN, 07/11/2018.

8670 người đang online, trong đó có 1339 thành viên. 10:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16815 lượt đọc và 108 bài trả lời
  1. vquang1988

    vquang1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    164
    Bác hôm ý họp ngồi ở bàn nào vậy ạ, hôm đó họp rất ít cổ đông ngoài, đa phần toàn người công ty, những gì bác Phương vs bác Sơn chia sẻ là chiến lược dài hạn mà em tin chắc sẽ thành công
    valuelearnerTLTL14 thích bài này.
  2. vquang1988

    vquang1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    164
    Bác cho em hỏi là cty này gửi tiền có kỳ hạn cả ngàn tỷ, mà vay ngắn hạn 600 tỷ để làm gì
  3. Ryanduong

    Ryanduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Đã được thích:
    1.587
  4. Ryanduong

    Ryanduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Đã được thích:
    1.587
    Mấy thằng TMDT đầu tư vào nó bjo` chả khác nào đầu tư vào máy xay tiền thôi bác, tụi nó đang trong giai đoạn đốt tiền để thay đổi thói quen tiêu dùng. Như kiểu VNG liên tục bơm tiền vào để tiki nó đốt ấy, e chả ham.

    Chờ nó qua giai đoạn đốt tiền và sống còn này rồi tự nhiên sẽ có những thằng nó listing thôi bác, lúc đó mình đi chậm 1 chút nhưng safer :)
    jack_aubrey thích bài này.
  5. DJCHUNGKHOAN

    DJCHUNGKHOAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    925
    thế theo bác đoạn đốt tiền thì em nào sẽ sống: lazada, shopy, tiki.....em hóng hớt câu trả lời bác nè



    room cp tài lộc https://*******/g/dmhefp032
  6. Ryanduong

    Ryanduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Đã được thích:
    1.587
    Tầm 2014 tôi dùng Lazada, nhưng từ khi có em bé hay dùng Shopee, tôi thấy bọn shopee nó cung cấp platform khá tốt cho các hộ kinh doanh online

    Tiki thì làm bài bản hơn, dịch vụ ship hàng rất tốt, mua cái máy đọc sách mà từ lúc place order đến lúc delivered mất khoảng 30'.

    lazada khoảng 1 năm nay không còn dùng nữa, bjo vô nhìn cũng hơi nham nhở,

    Btw, vote shopee sẽ là người chiến thắng

    Ở 1 diễn biến khác, MBS định giá VTP
    [​IMG]
  7. DJCHUNGKHOAN

    DJCHUNGKHOAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    925
    hihi, hên xui ak. dc cty tốt còn làm ăn ok thì giữ thui chứ nghĩ gì nhiều mua bán chả bỏ bèn gì.






    room cp tài lộc https://*******/g/dmhefp032
  8. Ryanduong

    Ryanduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Đã được thích:
    1.587
    Sale "sập sàn" 90%, Bộ Công thương kì vọng đẩy doanh thu ngày Online Friday lên 1.500 tỉ đồng
    15-11-2018 - 10:23 AM | Thị trường

    [​IMG]
    Sáng 14.11, Cục Thương mại Điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương công bố sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday. Nhiều mặt hàng chính hãng chất lượng cao được tung ra với mức giảm đến 90% hoặc giá 0 đồng được kì vọng sẽ tạo nên cú hích thúc đẩy thương mại điện tử ở Việt Nam phát triển.

    • Trao đổi với báo chí, ông Đặng Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương cho biết: “Bộ Công thương kì vọng Online Friday năm nay (ngày 7.12.2018) sẽ đạt được những con số ấn tượng như doanh thu bán hàng đạt 1.500 tỉ đồng, 5 triệu lượt truy cập, 2 triệu đơn hàng, 3000 doanh nghiệp tham gia...”

    Không chỉ quan tâm tới số lượng, năm nay Bộ Công thương tập trung vào cả chất lượng mặt hàng trong ngày mua sắm trực tuyến.

    “Chất lượng hàng hoá chính hãng là điểm nhấn chương trình năm nay. Mọi người thường có quan điểm mua sắm vào ngày siêu khuyến mại chỉ mua được ba thứ lăng nhăng như móc chìa khoá, ốp điện thoại… Năm nay chúng tôi mong muốn người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến các mặt hàng chất lượng cao trong ngày Online Friday. Để góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và thúc đẩy thanh toán thương mại điện tử, khách hàng mua sản phẩm sẽ trả tiền bằng QR code”, ông Đặng Hoàng Hải cho biết.

    Trong bối cảnh một số sàn thương mại điện tử hiện nay vẫn chưa kiểm soát tốt mặt hàng bày bán, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái vẫn bày bán online. Ông Lê Đức Anh – Giám đốc Trung tâm tin học và Công nghệ số - Bộ Công thương cho biết: “Niềm tin của người tiêu dùng dành cho mua bán online chưa cao nên 95% các giao dịch khách hàng chọn hình thức thanh toán ship COD (Cash-on-deliver; Thanh toán tiền khi nhận hàng). Tôi thấy cần thay đổi thói quen người tiêu dùng”.

    Nhận định về vấn đề này, ông Đặng Hoàng Hải cho rằng “Hình thức thanh toán ship COD đang cản trở sự phát triển của thương mại điện tử. Trải nghiệm Online Friday, người tiêu dùng thấy rằng không cần mua hàng Ship COD mà khách hàng vẫn nhận được hàng chất lượng. 100% sản phẩm tham gia chương trình Online Friday phải đảm bảo chính hãng, hàng nhập khẩu có giấy tờ đảm bảo nguồn gốc , chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau khi mua hàng, khách hàng hoàn toàn có thể gửi phản hồi về hàng hóa đó với phía Ban tổ chức. Nếu thật sự có vấn đề, toàn bộ hàng hóa của doanh nghiệp (DN) đó sẽ bị gỡ xuống khỏi chương trình".

    Từ ngày 30.11 đến 9.12, Bộ Công thương và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức sự kiện BIG OFF (Sự kiện trải nghiệm công nghệ số và thương mại điện tử) tại phố đi bộ Hồ Gươm. Khách hàng sẽ mua sắm hàng hoá và thanh toán Online qua QR Code.

    Nhiều sản phẩm chính hãng từ Samsung, OPPO, LG, Jysk, Jestar, Vinamilk, Sunhouse, May 10, Canifa, Fahasa, Uma… sẽ được sale giá sốc. Có những mặt hàng có giá 0 đồng, hoặc giảm giá 50-80%.

    20 ngân hàng sẽ tham gia hỗ trợ hoạt động thanh toán, cash back cho người tiêu dùng sử dụng thẻ thanh toán.
    =================
    Hay nhỉ, cứ ship COD là VTP vừa đc tiền ship vừa đc tiền thu hộ, vừa chiếm dụng đc tiền đó mấy hôm :D

    lãi suất qua đêm tăng như bjo thì VTP cũng đc khá khá ngân lượng
  9. Ryanduong

    Ryanduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Đã được thích:
    1.587
    E-wallet hay E-commerce đều là những cuộc chiến đẫm máu nhằm giành thị phần, những người còn tồn tại cuối cùng (last survivors) sẽ là những người được hưởng lợi từ thị trường năng động như Việt Nam mình. Tuy nhiên, để dành phần thắng thì nhằm phụ thuộc vào cuộc chiến ai sẵn sàng trả nhiều hơn để giành thị phần(ví dụ như grab & uber chẳng hạn).

    ndt nhỏ lẻ như bản thân tôi thì cũng chả care j lắm, càng cạnh tranh nhau, càng offer discount nhằm kích cầu lên thì mấy thằng giao hàng càng có lợi. Cũng giống như cuộc chiến giữa HVN và VJC năm nào và phần thắng lại thuộc về...ACV.

    Anyway, back to VTP, nhiều người nt hỏi tôi target VTP bao nhiêu (có cả ông bạn làm trưởng 1 quỹ ở Vina), tôi cũng trả lời rằng tôi cũng không rõ target bao nhiêu nữa, tôi sẽ review lại giá khi triển vọng kinh doanh thay đổi, tăng trưởng không còn mạnh nữa. Còn nếu việc đó chưa xảy ra, okay, just let profit run!
    jack_aubrey thích bài này.
    jack_aubrey đã loan bài này
  10. Ryanduong

    Ryanduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Đã được thích:
    1.587
    Phân tích trên giấy thì câu chuyện nào cũng đẹp bác nhé, thuẹc tế thì khác xa nhau. Tôi cũng rút kn từ case đốt tiền của Momo rồi, mỗi user tốn gần 500k để có được, chưa tính chuyện có ohair active user hay là one-off. Giờ bên Momo bị rơi vài tiến thoái lưỡng nan rồi, keep going thì tiếp tục đốt tiền, dừng lại thì coi như mất trắng. Cũng khê lắm
    valuelearner thích bài này.

Chia sẻ trang này