VN-Index hướng đến ngưỡng 1.000 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phamtrinhqn, 09/11/2007.

6856 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 12:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 303 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. phamtrinhqn

    phamtrinhqn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0
    VN-Index hướng đến ngưỡng 1.000 điểm

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 8.11, VN-Index đóng cửa mức 1.026,47 điểm, giảm 4,73 điểm. Nếu căn cứ thuần túy vào con số, đây là một phiên có mức giảm không đáng lo ngại.

    Tuy nhiên, diễn biến chỉ số này trong cả phiên giao dịch đã cho thấy một bức tranh khác: VN-Index tăng khá đầu ngày, thậm chí có đạt mức cao hơn mức đóng cửa phiên trước nhưng lại giảm trở lại về cuối phiên. Điều đó cho thấy nỗ lực phục hồi đã bất thành khi lượng cung xả hàng mạnh áp đảo. Hoạt động xả hàng cắt lỗ là nguyên nhân tạo nên những phiên sụt giảm hoặc tăng không đáng kể với biên độ dao động của VN-Index thấp: Những nỗ lực của bên mua không đạt kết quả hay đúng hơn là chịu thua khi bên bán tranh thủ đẩy mạnh bán ra tại các phiên tăng giá.

    Khối lượng giao dịch thấp đột biến trong phiên có thể được lý giải từ động thái tạm thời đứng ngoài thị trường của NĐTNN. Ba phiên giao dịch đầu tuần, khối lượng mua vào (tính riêng khớp lệnh) của khối này đóng góp trung bình 18,2% khối lượng toàn thị trường. Cũng tương tự như hồi tháng 9, diễn biến giao dịch của NĐTNN có sôi động trở lại hay không còn phụ thuộc nhiều vào tình hình thế giới. Một điểm đáng ngại là 36/45 mã được NĐTNN mua vào có khối lượng giao dịch dưới 10.000 CP. Điều đó chứng tỏ các giao dịch này chỉ thuộc về NĐT cá nhân hay đúng hơn là nguồn tiền chuyên nghiệp của các tổ chức đã không tham gia nhiều.

    Từ góc độ kỹ thuật, thị trường đang có mức hỗ trợ khá mạnh ở vùng 1.020-1.030 điểm do gặp đường hỗ trợ chủ đạo của chu kỳ tăng tháng 9 vừa qua. Đường xu hướng này được hình thành từ 3 điểm: Điểm đáy 875 điểm ngày 20.8 và hai điểm VN-Index thử thành công (retest) mức hỗ trợ các ngày 29.8 và 13.9. Đường xu hướng tạo nên một mức hỗ trợ mạnh và thông thường VN-Index khó có thể phá vỡ ngay lập tức trong một phiên. Ngày 8.11, VN-Index mở cửa trên mức đóng cửa phiên trước là một phản ứng với đường hỗ trợ này, tuy nhiên do áp lực bán tăng, nhất là ở nhóm CP lớn nên nỗ lực tăng điểm đã không thành. Mức hỗ trợ sẽ càng vững nếu thời gian hình thành càng dài.

    Tuy nhiên, một yếu tố chưa được tính đến là biến động từ TTCK quốc tế tác động đến sức mua của NĐTNN và khả năng VN-Index giảm xuống dưới mức 1.020 điểm là hoàn toàn có thể. Khi đó, VN-Index sẽ chỉ còn mức hỗ trợ khoàng 1.000 điểm và được coi như "thành luỹ cuối cùng" khi nằm trên đường hỗ trợ dài hạn hình thành từ đáy tháng 8.2006. Đường hỗ trợ dài hạn này đã tạo nên chu kỳ phục hồi ngoạn mục tháng 9 vừa qua. Liệu mức hỗ trợ này sẽ ngăn bước giảm để đưa thị trường vào giai đoạn tích luỹ cho chu kỳ bùng nổ mới đầu 2008?
  2. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Đã được thích:
    0
    em thì e rằng nó về khoảng 950-990 mất, chạy mất dép guốc rùi, giờ ngồi bình tâm đã,
  3. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Hề hề... "hướng tới VN index 1000 điểm, cập nhật quĩ của Loi_cù"

Chia sẻ trang này