VNM trả cổ tức quá bạo tay... hỉ có múc..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi georgesoros, 06/05/2016.

8294 người đang online, trong đó có 1278 thành viên. 14:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9112 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. georgesoros

    georgesoros Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.105
    mrgenznhiepphongvs đã loan bài này
  2. minhhai04

    minhhai04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2014
    Đã được thích:
    747
    Thế thì lại hoành tráng rồi, chúc mừng cổ đông VNM, tuần say phi lên 150 nhé
    nhiepphongvs thích bài này.
    nhiepphongvs đã loan bài này
  3. Bango6

    Bango6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2014
    Đã được thích:
    6.224
    Trả cho bằng hết trước khi nới room.
    nhiepphongvs thích bài này.
    nhiepphongvs đã loan bài này
  4. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong

    Vừa cập nhật thêm báo cáo thương niên 2015, năm nay lại đạt giải báo cáo thương niên tốt nhất và minh bạch nhất trên sàn như.....mọi năm :D.

    Trang 30: Chị Mai Kiều Liên từng là Ủy viên TW đảng năm 1996-2001 trước cả anh Đinh La Thăng thảo nào anh # nể vãi :D. 2005 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới :D
    huann, thanhhoadonghunggroupxedua3banhhn thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  5. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    trang 44:
    Doanh số của hoạt động kinh doanh tại thị trường quốc tế sẽ chiếm 50% so với
    doanh thu nội địa trong vòng 5 năm tới.
    --- Gộp bài viết, 06/05/2016, Bài cũ: 06/05/2016 ---
    Trang 56:

    Hoàn thành triển khai Saleonline trên toàn quốc thay thế toàn bộ Solomon.
    Triển khai và áp dụng các giải pháp mới nhằm nâng cao tính bảo mật của hệ thống.
    --- Gộp bài viết, 06/05/2016 ---
    Trang 57:

    Đầu tư ngược kiểu ta lông, công ty con tại:

    Mỹ, Niuzilan, Balan, và Campuchia trong đó Campuchia bắt đầu uống sữa việt từ 10/2015.
    Babylon369 thích bài này.
  6. MR_Tom2016

    MR_Tom2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    5.506
    quan trọng cái nới chun nó lại vẫn s
    ém đến 21/5,vãi lọ
  7. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Trang 66:

    Cơ cấu cổ đông: Tây lông 49%, SCIC 45,06%, ta lông tay nhỏ 5,94% (1% của nội bộ) còn khoảng dưới 5% float thôi.

    Số lượng cổ đông 11.960 trong đó 1.130 tây lông còn ta lông đông vãi 11.961 trong đó anh em f319 chắc 61 :D.

    Trông tây lông thì tổ chức giữ 48,35% còn tây lông cá nhân 0,35%.
    --- Gộp bài viết, 06/05/2016, Bài cũ: 06/05/2016 ---
    Ko cho các chu ăn thông tin, nhưng khả năng thông tin tôi đã check là chuẩn đấy, nới 6% lên 55% còn phần 45% nới theo lọ trình thoái vốn theo lô lớn của SCIC.
    --- Gộp bài viết, 06/05/2016 ---
    Trang 68:

    Quan hệ nhà đầu tư có hẳm 3 thằng Tây lông (chuyên nghiệp vãi- ảnh)
    --- Gộp bài viết, 06/05/2016 ---
    Trang 69:

    Làm road show bán mình khắp các nơi: Singgapore, Mẽo, Anh, ............
    Babylon369 thích bài này.
  8. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    Muỗi, 150 bõ bèn gì.
  9. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Trang 70:

    3 năm liền nằm trong top 3 báo cáo thường niên tốt nhất
  10. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.549
    Khối ngoại “gom” cổ phiếu ngân hàng, VnIndex dễ dàng vượt mốc 600 điểm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chứng khoán tháng 5: Theo quỹ đạo nào?

    Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng nhưng lực mua đã giảm đáng kể khi chỉ còn gần 27 tỷ đồng, giảm 70% so với phiên giao dịch trước đó.
    Phiên giao dịch 5/5 diễn ra khá tích cực khi chỉ số VnIndex lần đầu đóng cửa vượt ngưỡng 600 điểm trong năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số Hnx-Index lại có phiên giảm nhẹ 0,29 điểm (0,36%) và lùi về 80,37 điểm.

    Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng nhưng lực mua đã giảm đáng kể khi chỉ còn gần 27 tỷ đồng, giảm 70% so với phiên giao dịch trước đó.

    Trên HSX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với hơn 1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 29,9 tỷ đồng.

    [​IMG]

    MSN là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên hôm nay với 24,45 tỷ đồng. 4 vị trí tiếp theo trong top mua ròng thuộc về các cổ phiếu ngân hàng như VCB (20,39 tỷ đồng), BID (19,84 tỷ đồng), MBB (12,27 tỷ đồng), CTG (5,8 tỷ đồng).

    Trong đó, bộ 3 cổ phiếu VCB, BID, CTG tăng điểm khá tích cực và là động lực giúp VnIndex bứt phá khỏi ngưỡng 600 điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

    Phía bán ròng, BHS đứng đầu danh sách với 29,85 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top bán ròng lần lượt là HPG (21,89 tỷ đồng), SSI (4,41 tỷ đồng), VIC (3,65 tỷ đồng), CTD (3 tỷ đồng).

    Đóng cửa phiên giao dịch, VIC là cổ phiếu duy nhất trong top bán ròng còn giữ được sắc xanh với mức tăng 1% lên 51.500đ.

    Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ 290 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 3,19 tỷ đồng.

    [​IMG]

    VCS đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại trong phiên hôm nay với 4,48 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác trong top mua ròng còn có SHB (1,89 tỷ đồng), SHN (1,56 tỷ đồng), NET (1,32 tỷ đồng), DPS (0,38 tỷ đồng).

    DPS là cổ phiếu giao dịch tích cực nhất trong top mua ròng khi tăng 8,1% lên 8.000đ.

    Ở chiều ngược lại, PVS là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 7,31 tỷ đồng. Top 5 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất phiên còn có QHD (2,42 tỷ đồng), KLS (1,84 tỷ đồng), HCC (0,72 tỷ đồng), VBC (0,7 tỷ đồng). Trong đó, VBC đã có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp lên 64.100đ.

    Minh Anh

    Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ trang này