!!!!! Vỡ mồm chim bìm bịp !!!!!! Cúc Thuế lại xuất hiện $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cofdness, 01/04/2009.

4257 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 09:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 936 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    !!!!! Vỡ mồm chim bìm bịp !!!!!! Cúc Thuế lại xuất hiện $$$$$$

    Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam: Tư vấn thuế là để nâng cao hiệu lực của chính sách thuế
    Bà Nguyễn Thị Cúc
    Tháng 4 vừa qua, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã được thành lập, là đại diện cho quyền và lợi ích của đối tượng nộp thuế thuộc mọi thành phần kinh tế.

    Báo Hải quan đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Cúc (ảnh), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

    - P.V: Việt Nam hiện đã có trên 300.000 doanh nghiệp (DN), 1,5 triệu hộ kinh doanh, hàng chục triệu hộ nộp thuế nhà đất. Hội Tư vấn thuế Việt Nam mới được thành lập sẽ trợ giúp các đối tượng nộp thuế như thế nào, thưa bà?

    Bà Nguyễn Thị Cúc: Chúng ta có nhiều văn bản về thuế, hiện đã có 9 Luật, Pháp lệnh thuế, ngoài ra có Pháp lệnh phí, lệ phí, có Luật Quản lý thuế điều chỉnh thống nhất tất cả các sắc thuế. Do đó, để có thể nắm chắc, chặt chẽ các văn bản về thuế là rất khó, bởi DN không phải là đối tượng chuyên về lĩnh vực này mà họ chỉ chuyên về phân tích, dự báo tình hình thị trường để sản xuất, kinh doanh.
    Ở Việt Nam hiện nay các DN lớn và DN có vốn đầu tư nước ngoài đã tiến hành thuê các công ty kiểm toán, công ty tư vấn tài chính tư vấn thuế. Số đông các DN vừa và nhỏ lại rất thiếu thông tin và rất ít sử dụng dịch vụ này. Xét về chuyên môn thì chỉ có các công ty kiểm toán là tương đối chuyên nghiệp, còn các công ty tư vấn đặc biệt là tư vấn thuế của các văn phòng luật nắm bắt lĩnh vực này còn chung chung. Trước thực trạng các công ty tư vấn chuyên về thuế còn ít, trong khi nhu cầu tư vấn thuế ngày càng nhiều nên Hội Tư vấn thuế Việt Nam ra đời với mong muốn trở thành một địa chỉ tiếp sức cho DN, một địa chỉ thực sự tin cậy và đảm bảo cho DN và những người nộp thuế nắm bắt quy định về lĩnh vực này.

    - P.V: Mục đích hoạt động của Hội là kết nối, giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng Hội sẽ làm gì trước việc một số người làm nhiệm vụ tư vấn thuế nhưng lại tư vấn sai luật để lách luật?

    Bà Nguyễn Thị Cúc: Mục đích hoạt động của Hội là giúp người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, ưu đãi miễn giảm thuế đúng, đủ, nhưng đồng thời phải tuân thủ đúng pháp luật về thuế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của chính sách thuế. Hiện nay hoạt động tư vấn thuế chưa phát triển nhưng đã có hiện tượng tư vấn để lách luật và trốn thuế như một số vụ việc đã bị phát hiện và đưa ra xét xử thời gian qua. Như vậy ba bên: người tư vấn, DN và Nhà nước đều thiệt hại. Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra chuẩn mực để hiểu đúng và đồng thời có nhiệm vụ cung cấp thông tin, đào tạo, tuyên truyền về pháp luật thuế để tư vấn giúp DN tuân thủ pháp luật thuế, thực hiện chính sách thuế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hiện Việt Nam có trên 150 công ty kiểm toán và nhiều văn phòng luật sư có chức năng tư vấn thuế nhưng qua công tác đào tạo thì tôi thấy nhiều văn phòng còn hiểu sơ sài về thuế, có nơi còn tư vấn sai luật như mua hoá đơn chứng từ để hợp thức hoá hàng hoá không có nguồn gốc để được hoàn thuế xuất khẩu. Vậy nhiệm vụ nữa của Hội là phải làm thế nào để những đại lý thuế hiểu rằng phải có đạo đức nghề nghiệp.

    - P.V: Vậy với vị trí là một hội nghề nghiệp có vai trò độc lập, trong quá trình hoạt động sẽ xảy ra trường hợp ý kiến của Hội và ý kiến của cơ quan thuế không thống nhất. Khi đó Hội có bảo vệ người nộp thuế?

    Bà Nguyễn Thị Cúc: Trong quá trình hoạt động có thể xảy ra việc Hội và cơ quan thuế không cùng quan điểm. Trường hợp quyền lợi của người nộp thuế bị vi phạm thì Hội sẽ đứng ra bảo vệ, còn khi người nộp thuế vi phạm pháp luật thì Hội đứng về phía cơ quan thuế, đảm bảo thực thi pháp luật. Lúc đó Hội phải thực hiện vai trò của mình là hội nghề nghiệp trung gian, độc lập.

    - P.V: Hoạt động tư vấn của Hội sẽ được tiến hành như thế nào, thưa bà?

    Bà Nguyễn Thị Cúc: Không phải Hội sẽ tiến hành tư vấn trực tiếp cho tất cả trường hợp mà thông qua ?ochân rết? là các hội viên, các đại lý thuế và người hành nghề độc lập. Với những Luật thuế mới ban hành thì Hội phải nghiên cứu những điểm mới, thuận lợi, khó khăn, những tình huống phức tạp để có thể biên tập thành những tình huống cụ thể rồi phát hành miễn phí hoặc có phí nhưng hợp lý với hội viên và những người nộp thuế. Cùng với đó là việc xây dựng trang web của Hội. Ngoài việc cung cấp những văn bản mới về thuế, trang web này có đặc điểm riêng khác với trang web của Tổng cục Thuế, đó là dịch vụ tư vấn hỏi đáp về thuế. Ngoài ra khi một văn bản mới ra đời, giao diện của trang web sẽ có sự kết nối từ văn bản mới ra đời với những văn bản liên quan ra đời trước đó giúp người tra cứu tìm hiểu nhanh chóng và rõ ràng hơn.

    - P.V: Cụ thể với hai Luật thuế mới là Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật thuế Thu nhập DN, Hội đã chuẩn bị nội dung tư vấn gì cho hội viên?

    Bà Nguyễn Thị Cúc: Trong Luật thuế mới và Luật thuế cũ có những điểm khác nhau về cơ bản, có những điểm thuận lợi hơn. Ví dụ như trong Luật thuế Thu nhập DN có điểm mới là cách xác định chi phí hợp lý để nộp thuế. Thay vì liệt kê những khoản chi phí hợp lý để được tính thuế thì Luật thuế mới có nguyên tắc được trừ và không được trừ, DN kê ra những khoản chi phí không được trừ, còn lại là những khoản chi phí được trừ nếu chi phí đó đảm bảo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của DN và có hoá đơn chứng từ. Một số khoản chi cũng được nới rộng ra và bổ sung mới theo Luật hiện hành, đó là chi phí cho người lao động, trong đó có chi phí tiền lương, chi phí bữa ăn giữa ca, chi phí về trang phục, chi phí về khống chế lãi tiền vay. Đặc biệt là quy định DN được trích trực tiếp từ thu nhập tính thuế để thành lập quỹ phát triển của DN là điều rất mới. Tuy nhiên DN có thể không để ý những điểm mới này, do đó hiện nay Hội đang biên soạn 2 cuốn sách tương ứng với hai Luật thuế mới, so sánh từng nội dung giữa cũ và mới, những điểm gì mở rộng hơn, điểm gì thuận lợi hơn để DN dễ hiểu. Ví dụ như quy định thuế thu nhập DN chuyển từ 28% xuống còn 25% thì hầu hết DN đều biết nhưng những ưu đãi khác như thực hiện chuyển lỗ không phải đăng ký, chi phí trang phục không bị khống chế? thì có thể nhiều DN không biết. Trong quý III này Hội sẽ tiến hành đào tạo miễn phí cho các hội viên về những vướng mắc trong việc thực hiện những điểm mới liên quan đến thuế và những nội dung đổi mới của hai luật thuế mới ban hành. Những hội viên này sẽ giới thiệu lại với những người nộp thuế. Nếu có điều kiện, trong thời gian tới Hội sẽ tổ chức đào tạo, tuyên truyền trực tiếp cho những người nộp thuế.

    - P.V: DN có phấn khởi khi Hội Tư vấn thuế Việt Nam ra đời?

    Bà Nguyễn Thị Cúc: DN thấy rằng sự ra đời của Hội là hợp lý. Ngay khi biết tin thành lập Hội, nhiều DN muốn gia nhập ngay như Công ty Prudential, Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh cùng nhiều công ty tư vấn khác. Nhiều DN còn bày tỏ ý kiến: không hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thuế nhưng cũng muốn tham gia thành hội viên liên kết để khi có những chính sách thuế mới sẽ được thông tin sớm và khi cần có thể nhận được sự tư vấn của Hội. Tôi nhận ra sự tin tưởng của các DN vào sự ra đời của Hội bởi lãnh đạo hội là những người hoạt động và am hiểu lĩnh vực thuế nên khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện DN có để gửi ý kiến lên hội và được những người có trình độ về nghiệp vụ thuế nghiên cứu và tổng hợp, nhanh chóng đề xuất tới cơ quan chức năng.

    - P.V: Xin cảm ơn bà!
  2. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao con mụ lợn sề này chưa bị đột tử nhỉ ??? Nhìn có vẻ mỡ máu cao & cao huyết áp
  3. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Thôi rồi, lại đi 10 phiên sàn. Em đợi các bác ở ga 200 nhé.
  4. toctem1979

    toctem1979 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế éo nào chị Cúc lại nhảy ra tư vấn thuế nhở ? Tư vấn nộp thuế hay tư vấn trốn thuế đây
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    Quen mặt chi Kục quá rồi, thu thì nộp----nghĩa vụ với đất nước mà. ko cần để ý nữa, Óe sợ nữa. VNI cứ upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  6. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Hết cá tháng tư rồi bà bà ạ
  7. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.786
    Bà bà ơi, chốt lãi chưa?
    Cháu hôm nay vào tiếp đấy...
    Đua lệnh rồi, hi vọng khớp....
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    Bbà thì vừa chốt lãi vào tiếp các em mới, lại vừa phán đoán tình thế thậm chí kiên quyết lên tàu lại nếu thấy em đó vẫn ngon------- vòng quay T-H-T không ngừng nghỉ. Chưa đến thời gian ngồi đếm xèng đâu cháu.
    GOOD LUCK---GOOD TRADE---GOOD GAINNING
  9. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.786
    Bà bà chú ý nhé...

Chia sẻ trang này