VỤ CHUYỂN TÀI KHOẢN NỘP TIỀN ĐẶT CỌC. TRẦN ĐẮC SINH ĐƯỢC BAO NHIÊU ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tyq, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6091 người đang online, trong đó có 826 thành viên. 17:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2384 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. ProNumber1

    ProNumber1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    1
    lãi suất ko kì hạn là lãi suất động nên có khi STB trả nhiều hơn ku BIDV nên a sinh đẻ đỡ thiệt thòi


    [/quote]

    ạc ạc pác này ko coi biểu lãi suất bao giờ à? lãi ko kỳ hạn thìđuowcj bao nhiêu mà chênh với chẳng lệch. potay.com


    [/quote]
    chú mới không hiểu gì về Vốn rồi.
    một vài đồng của chú nó không đáng bao nhiêu nhưng cái đống tiền đặt cọc đấy nó là vấn đề đấy
  2. Golden2007

    Golden2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    0

    STB được lợi, cổ đông STB được lợi. BCTC của STB sẽ đẹp hơn, cp STB có giá trị hơn
  3. Golden2007

    Golden2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 06/08/2007, 18:14
    TTGDCK TP.HCM giải trình về việc mở tài khoản tại Sacombank
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=3382
    (ĐTCK-online) Sau khi Ngân hàng BIDV lên tiếng trước quyết định bất ngờ của TTGDCK TP.HCM về việc chọn Ngân hàng Sacombank mở tài khoản nhận tiền cọc của các đợt đấu giá sắp tới, UBCKNN đã có công văn yêu cầu Trung tâm giải trình. Chiều ngày 6/8, Trung tâm đã có công văn trả lời UBCKNN về vấn đề trên.
    Ông Trần Đắc Sinh - Giám đốc TTGDCK TP.HCM cho biết, hiện tại tài khoản mở tại ngân hàng chỉ định thanh toán phục vụ cho việc thanh toán các giao dịch chứng khoán tại Trung tâm vẫn hoạt động bình thường.
    Theo tinh thần tại Nghị định 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có quy định việc mở tài khoản tại ngân hàng. Trung tâm mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng để phản ánh các khoản thu chi từ hoạt động của Trung tâm, trong đó có tài khoản theo dõi hoạt động đấu giá là đúng theo quy định. Và việc mở tài khoản tại ngân hàng nào là quyền của TTGDCK TP.HCM, trung tâm tự quản và chịu trách nhiệm.
    Cũng theo nội dung công văn trả lời của Trung tâm gửi UBCKNN thì hiện nay Trung tâm có tài khoản giao dịch tại các chi nhánh của BIDV; Vietcombank; Sacombank. Trung tâm cho rằng, việc mở thêm tài khoản giao dịch tại các ngân hàng là nhằm mục đích đảm bảo tính thông suốt và kịp thời cho hoạt động của mình.
    Vân Linh

    Xong nhé
  4. trankhanhco

    trankhanhco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác so sánh nhé !
    Tiền gửi thanh toán của các ngân hàng đầu tư là 0,2%/ tháng , còn của STB có thể thỏa thuận là 0,4% ( nếu chấp nhận 0,2 thì còn 0,2 là chi ngoài ) .
  5. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác Sinh chẳng được đồng nào hết .. chỉ đơn giản đây là 1 việc làm tất yếu bảo vệ NĐT chúng ta .. dạng người mà cứ nghĩ tầm big boss như bác Sinh ký cái lệnh ấy vì tỉ nọ tỉ kia thì đúng là ng.u .... tầm như b Sinh nghĩ nó khác người thường chúng ta lắm, thực ra họ đang đánh vật lo cho TTCK VN cũng như lợi ích từng NĐT đấy ... tầm như họ chẳng lo cái tỉ cá nhân này xe hơi nọ như các bác nói đâu

    Cũng theo nội dung công văn trả lời của Trung tâm gửi UBCKNN thì hiện nay Trung tâm có tài khoản giao dịch tại các chi nhánh của BIDV; Vietcombank; Sacombank. Trung tâm cho rằng, việc mở thêm tài khoản giao dịch tại các ngân hàng là nhằm mục đích đảm bảo tính thông suốt và kịp thời cho hoạt động của mình.
    Vân Linh




    Ai làm lợi cho NĐT đều được hoan hô, nhưng khúc mắc ở đây là ko được bàn bạc, thoả thuận trước mà chơi trò đột ngột ra quyết định. Chắc chắn phải có lí do nào đó chứ. Cho dù được TTGDCK trao quyền tự quyết thì cũng ko thể cứ có quyền là muốn cho thì cho, muốn lấy thì lấy, ko cần thông báo. Đến khị bị khiếu kiện thì mới giải trình này nọ. Làm sao BIDS và dư luận phục đây. Càng vì NĐT, càng vì lợi ích chung lại càng cần công khai. Chả lẽ cáo già như TĐS lại ko hiểu điều đó sao.

    Thế thì quả là xúc phạm trắng trợn, làm ăn ko theo một nguyên tắc nào cả, đâu phải là tầm cỡ của một tổ chức lớn. Tư thù cũng ko ai đem ra giải quyết một cách hồ đồ như vậy
    Giả dụ , TĐS đột ngột bị mất chức, ko được báo trước thì thế nào ? Đúng là làm ăn kiểu quá trẻ con. Trách gì BIDV méc TT như ....trẻ con. Ko biết sự thể sẽ ra sao ACE nhẩy ??




    Được kimhoababa68 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 06/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này