WaterLoo thế kỷ 21 đã khép lại...các con sói được gì...và mở ra tương lai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi davidtoan, 06/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2345 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 05:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 711 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. davidtoan

    davidtoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    68
    MẶT TRẬN UCRAINE - WATERLOO CỦA THẾ KỶ 21 ĐÃ KHÉP LẠI

    Và kết quả của nó là:

    - Nga có Cremea. NATO sẽ phải bàn bạc với Nga đối với các hành động trong tương lai.

    - NATO có 4 nước georgia, moldova, jordan và montenegro nộp đơn xin vào, NATO nói riêng thu được 2% GDP của họ và EU nói chung đã ngày càng hình thành xã hội hoàn chỉnh.

    - NATO có 1 lý do để trở lại với quân đội lớn và dựng nên 2 mục tiêu để bắn đó là đạo Hồi ở Iraq và Syria và vùng châu Phi.

    Tôi cố gắng nhận định khách quan nhất và thận trọng nhất có thể. Các bài viết này được thực hiện bởi người làm tài chính, nó có thể làm mất tiền của chính họ và nhiều người khác.

    Tôi nhắc nhở mình rằng, chưa có cuộc khủng hoảng nào theo sau không có chiến tranh. Tôi luôn đưa qua quả địa cầu lên bàn và ngắm nó sẽ như thế nào để nó đẹp hơn, mặt trận Ucraine rõ ràng đã giúp Châu Âu đoàn kết nốt các phần còn lại.

    Trong sự kiện đối thoại Trung - Mỹ tháng 7/2014, Kerry có nói "Mỹ muốn Trung Quốc có vai trò xắp xếp Châu Á", với sự thận trọng tôi đề phòng nhịp tới Trung Quốc sẽ khuấy tung Châu Á lên. Vậy các vùng sẽ được làm như thế nào? cái nào không chắc chắn tôi sẽ không dám có lời. NATO đã có nghị quyết với đạo Hồi, khu vực trung đông khả năng là Mỹ sẽ phụ trách. Vùng da beo nhất là Đông Nam Á
    có khả năng là giao Trung Quốc xắp xếp, và rõ ràng họ đang tạo ra các xung đột nhất định ở vùng này. Một điểm nóng nữa là Đông Á thì đang chương trình Nam - Bắc Triều Tiên hợp nhất trong hòa bình và kết quả khó đoán với sự độc tài của họ nhà Kim Jong. Châu Âu chương trình cộng đồng chung đã chạy 50 năm vẫn chưa hoàn chỉnh, Châu Á cũng không nên kỳ vọng sẽ nhanh.

    Việt Nam không những nằm trong điểm nóng Đông Nam Á mà còn là điểm nóng nhất của Đông Nam Á. Chúng ta phải cực kỳ khôn khéo mới trách được 1 cuộc chiến. Trung Quốc đã cố tình gây hấn, đã tiến thêm 1 bước xây căn cứ quân sự trước cửa biển áp chế toàn bộ hình chữ S. 3 lần tập trận huy động tất cả lực lượng thủy lục không quân. Xét tất cả các mục tiêu thật buồn Việt Nam là lớn nhất.

    Nếu cuộc chiến xảy ra, trong điều kiện Việt Nam không có sự hỗ trợ. Thật lòng không dám nghĩ đến kết cục cuối cùng, mình mất 10 và làm họ mất 20 nhưng họ 1,35 tỷ dân mất 200 triệu người họ vẫn còn 1,15 tỷ dân. Cam pu chia đảng ông Ramsey đã về phe họ. Ác lực ngàn cân đang đè lên Tổ Quốc. Và theo tôi không còn cách nào khác là ta phải mọi cách tìm được sự ủng hộ của lẽ phải của quốc tế. Nhịp điệu đã rất gần, phải cực khẩn trương, ngoại giao con thoi hết mức có thể vì nòi giống Lạc Hồng vì mảnh đất quê hương.

    Tia sáng nào cho Việt Nam? có 2 tín hiệu sáng giá là làn sóng tháo chạy của phương tây ra khỏi Trung quốc và các nước lân cận Trung quốc được phương tây bơm tiền xây dựng quan hệ. Liệu có phải phương tây muốn kềm hãm sức mạnh trung quốc hoặc cao hơn là hủy diệt sức mạnh trung quốc? hay Mỹ đang giúp trung quốc tạo ra các cao trào xắp xếp lại châu á? tôi thấy cả 2 đều dẫn đến chiến tranh.

    Bên cạnh việc vẽ lại bản đồ, còn là cuộc chiến dành miếng bánh bánh cuối cùng, họ dựng kịch bản đẩy của chiến ra bên ngoài lãnh thổ để hạn chế thiệt hại, và giữ sức cho cuộc chiến cuối cùng. Hay phân chia thành quả mà chiến trường Ucraine trước mắt...nga được 1 vùng biển và EU thôn tính nốt các vùng đất còn lại. Phần thiệt hại trước tiên luôn là phần còn lại của thế giới.

    Xem xét sâu hơn các diễn biến ngoại giao Việt Nam và phản hồi quốc tế thời kỳ sau sự kiện HD 981 diễn ra. Nhật đã có những hành động thiết thực về mặt chính tri và cả dân sinh, chuyển giao công nghệ,bày phương án mưu sinh và sẵn sàng lấp đầy các khoản rút vốn của trung quốc. Mỹ đề xuất ngôi sao thứ 8. Việt Nam kịp đưa người trở về từ Syria trước các đợt xung đột lớn. Sự chân thành là rất lớn của các đồng minh mới. Tự đáy lòng, dù cho là hòa hợp với các nền văn minh mới này có phải nhún nhường ta nên thực hiện, tôi tin rằng đóng góp văn minh nhân loại hôm nay và cả mai sau.

    Nam Mô A Di Đà Phật...Phật phù hộ và mang hòa bình đến với đất nước Việt Nam chúng con.
    jonhnny ng, vietphujohan6886 thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  2. haptakpl

    haptakpl Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/11/2013
    Đã được thích:
    230
    [​IMG] tuoi gi
    --- Gộp bài viết, 06/09/2014, Bài cũ: 06/09/2014 ---
    [​IMG] the ky 21 vu khi manh nhat la kinh te
    jonhnny ng thích bài này.
  3. moonyking

    moonyking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Đã được thích:
    161
    Ôi sao phức tạp quá.
  4. davidtoan

    davidtoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    68
    TRƯỚC THỀM THƯỢNG ĐỈNH NATO

    Qui mô và tầm quan trọng hội nghị 2 ngày 4-5/9 là lớn nhất lịch sử NATO. Sự nổi dậy có nhịp điệu của Nga đến Trung Quốc và đến khối đạo Hồi, họ đốt nóng các vùng đất, các quan điểm, can thiệp vào sự lựa chọn của quốc gia khác và đỉnh điểm của cao trào là những phút giây trước thềm THƯỢNG ĐỈNH. Những lời đe dọa, sự trừng phạt nâng dần đến hết mức cấp độ, tập trận khẩn trương với qui mô mang tầm lịch sử không tiếc gì tài lực vật lực...

    Dòm vào báo chí Việt Nam và phương tây, Trung Quốc, khối đạo Hồi và cả Nga đang vào vai ác, NATO như đang đấu tranh tư tưởng vào vai Anh Hùng hay không? nếu đây là 1 xuất phẩm của Hollywood thì sự phân vai là rất đẹp, dễ dấy lên 1 nghi ngờ liệu kịch bản chiến tranh thế giới đã được vạch ra bởi các ông lớn này? rất hợp lý với chân lý ngàn đời nguyên nhân chiến tranh chỉ có thể là nước lớn cố tình tạo dựng.

    Quan điểm cá nhân của tôi là dù cho đó là sự phản ứng, trổi dậy thật sự của Nhóm bị thiệt thòi hay kịch bản được dàn dựng là rất khó nhận diện, sự chuẩn bị này chắc chắn tính bằng thập kỷ...và dù có tìm ra thì các bên cũng sẽ chối bỏ. Góc độ quốc gia như Việt Nam các quan khả năng cũng đã lường hết hoặc bắt buộc phải theo sự sắp đặt, con tàu 90tr dân không dễ bẻ lái. Còn các hộ gia đinh 5 6 người không bị ràng buộc với các cam kết phải ký với nhà tạo lập, lại nhỏ gọn có thể té bất kỳ lúc nào khi các phe sắp xung đột.

    Trở lại với quyết định NATO kỳ này, 60 quốc gia 33 tổ chức lớn nhất toàn cầu được mời, 27 thành viên EU và Mỹ với đóng góp 70% ngân sách hoạt động sẽ trực diện với đòi hỏi quyền lợi các nhóm thách thức là các nét chính của THƯỢNG ĐỈNH. Nga với thế bị bao vây quân sự, Trung Quốc với bài xì bong bóng kinh điển, đạo Hồi và vị trí của họ trong trật tự thế giới mới, các nước được rủ rê để đòi hỏi quyền lợi như BRICS, và đòi hỏi công bằng về các thị trường hàng hóa tiền tệ vốn bị phe Mỹ - EU đang độc quyền vẽ chart.

    Sức nóng của thách thức có thể là nguyên nhân chính hay 1 đại kịch bản, theo tôi đều sẽ dẫn đến một cuộc chiến. Mỹ EU đang làm rất tốt vai trò cân bằng và có đóng góp lớn cho nhân loại, họ có chính nghĩa, quyền lực và đồng minh mạnh để vào vai Anh Hùng chống lại các thế lực nổi dậy. Một cuộc chiến làm họ thành siêu sao và giảm dân số toàn cầu. Công cuộc tỉa đàn này hy vọng không có chúng ta :))))

    Với Việt Nam, xác suất chiến tranh lớn dần theo sự khẩn trương tập trận của Trung Quốc, Cambodia hôm qua lần thứ 3 trong 2 tháng biểu tình chống phá. Quốc gia với phép thử và sai, hy vọng 30 năm sau nhìn lại quyết định của chúng ta hôm nay là đúng. Sau 1975 chúng ta chọn Nga, 1989 Nga Sụp đổ, chúng ta ngã vào Trung Quốc, và sau khủng hoảng này chúng ta đã chọn đồng minh mới. Đánh giá lại các phép thử quá khứ, suy cho cùng dân sinh là quan trọng, 10 năm với Nga với nền kinh tế kế hoạch dân khổ. 25 năm dựa vào Trung Quốc có 15 năm đầu dân hưng thịnh với sự cải thiện đời sống, đánh giá cả 25 năm với quốc gia thì thảm hại mọi mặt từ chính trị - văn hóa -kinh tế - xã hội. Lần lựa chọn này là nhóm có đầy đủ sức mạnh và sự chân thành hy vọng ta có một chu kỳ thần thánh )))).

    Nhưng trước mắt phải đỡ đòn thằng bạn xấu, nghỉ chơi nó phát nó phá hoại kinh quá thể. Ta sẽ hét vào mặt chúng nó rằng, Việt Nam chúng tôi là dân tộc tự cường, không ai có quyền ngán chân sự đi lên của dân tộc chúng tôi. Nhá. Láo nháo là bố lại mượn ít xương cốt chơi trò xếp hình Gò Đống Đa với Cha Ông xem ai xếp cao hơn:)))))
    thichhangnongjonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  5. davidtoan

    davidtoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    68
    Đã 5 ngày trôi qua sau cuộc tập trận với 3 vùng biển với đầy đủ thủy - lục - không quân, tàu đã ko gây nên sự cố nào đặc biệt ngoài việc cho tàu cá tràn vào vùng tranh chấp khai thác thủy sản. Vậy Kịch bản xấu nhất đã không xảy ra, cám ơn Trời Phật. Việc tương lai tạm gác lại, một chút phút giây sống cho hiện tại và ta lại bàn về công cuộc mưu sinh của 90tr dân đang diễn ra.

    Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư quốc tế, cơ hội cất cánh đến rất rõ nét. Rất tiếc lại bị Tàu lại dùng đòn bẩn với biến cố biển Đông, đe dọa biến VN lại thành 1 chiến trường, một lần nữa Tàu đã không cho ta cơ hội hòa bình. Nhưng bất chấp, tôi tin VN sẽ vẫn cất cánh dù phải chia lực đối phó với sự ủng hộ của nhóm đồng minh.

    Suy cho cùng, Tất cả các chỉ số vĩ mô GDP, cán cân, Lạm phát, thất nghiệp của tương lai đều do các quyết định đầu tư và tổng đầu tư toàn XH của chúng ta lúc này. Khu vực tư nhân đang èo uột, đầu tư công với việc đẩy tài sản ra và thu hút lượng tiền mặt về đang phát huy rất tốt vai trò trợ lực cho khu vực tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài cũng mang tới những con số rất đáng phấn khởi. Quan trọng hơn cả là chất lượng các khoản đầu tư tôi đánh giá là rất rất chất lượng sẽ giúp cho chu kỳ tiếp theo Vn có sự tăng trưởng bền vững.

    1 vấn đề rất nóng bỏng cho ae tài chính là sự tăng trưởng chu kỳ mới này ai sẽ được hưởng lợi?

    Có 4 ví dụ rất rõ nét:

    a- Khu vực đầu tư công hoạt đông rất mạnh mấy năm qua, dự án các vùng nghèo,biên giới, xây dựng trụ sở phường quận, tp, tỉnh, sửa sang cầu cống, đường quốc lộ, làm các trạm, tàu điện ở sg-hn .v.v.v.. phải nói là các hạng mục nhiều khủng khiếp...nhưng điểm lại các doanh nghiệp trên sàn có được gói nào ko? hầu như là không. Vậy, khu vực đầu tư công đa số được đưa về các nhóm lợi ích hoặc đơn vị vốn nhà nước chi phối (như Cienco). hay có thể nói cách khác, gói này bơm riêng cho khu vực nhà nước để có oxy thở và khu vực tư nhân tự bơi, ko được gì.

    b- Hậu khủng hoảng hình thành các ổ cần tái cơ cấu, dùng từ cứu nghe thực hơn. Thì đã được làm như thế nào? 1 ví dụ điển hình là SBIC con đường hồi phục không có chỗ cho chúng ta...SBIC đã có nhiều chục tàu mẫu dành cho đánh cá với lãi suất ưu đãi, ko thế chấp, nhiều đơn hàng tàu chiến...nhưng chỉ diễn ra sau khi cty chết hẳn, ndt mất hết sạch, các đơn vị cho vay xóa phần lớn nợ. Vậy các gói giải cứu không dành cho chúng ta, NDT mà dành cho các ông chủ mới các công ty như SBIC kia.

    c- Mặt trận nhỏ hơn là các DN niêm yết vẫn còn leo lắt. Sau khi đã ôm rất nhiều tài sản giá cao với đòn cân nợ được đẩy lên rất cao...sau 3 4 năm giá tài sản giảm và chịu lãi kéo dài. và khi thị trường hồi phục thì bài đi lên của các doanh nghiệp này ntn? 1 ví dụ điển hình là HAG, market chuẩn bị hồi phục 3k tài sản được đẩy sang công ty con. tuy nhiên Anh Đức fair với việc chia cổ tức để mua cty mới, nhưng tôi cho rằng không nhiều fair như thế, mô hình vẫn bắt chước nhưng với tài sản ngon được tẩu tán...một lần nữa kinh tế hồi phục ko có chỗ cho ND. Thuyết âm mưu còn cho rằng VN đón khủng hoảng,cty nhà nước cũng là 1 người chơi đối phó đã đẩy các tài sản rủi ro ra và các cty niêm yết ôm với giá cao và dùng đòn bẩy để ôm hộ khối lượng lớn...khi thị trường hồi phục các tài sản lại về với chủ giá rẻ mạt. Chìa khóa là nợ vay với lãi gộp để thanh lý. NDT sẽ là ngươi gánh trọn khủng hoảng và phải hy sinh cho 1 lớp chủ nhân mới khôn ngoan hơn tiếp bước. NDT hưởng trọn các gói kích thích tăng trưởng với 1 chu kỳ mới.

    d- Cái tôi đánh giá ảnh hưởng lớn nhất là số 4 này. Giá trị thực sự của Việt Nam nằm ở Phú Quốc, Vịnh Hạ Long, Thủ Thiêm, Đồ Sơn, Các gói công trình qui mô lớn (cực lớn thay thế cả 1 khu vực tư nhân), .v.v...đang được chia nhau của các Big Player, theo sau là các tên gọi mỹ miều đặc cách riêng, đặc khu nhưng bản chất là bơm tiền vào để các chủ đầu tư ở đó khai thác. kho bạc tuôn ra như thác nhưng không dành cho số đông.

    Buồn ngủ, tóm lại mấy trăm ngàn cái tài khoản ck đang bươi rác, tự sướng chém FA như thánh với các tài sản tưởng là của mình, có biết đâu 1 ngày đẹp trời các tài sản đó bốc hơi khỏi bảng cân đối kế toán. NDT ơi tỉnh táo đê,hãy chạy theo thằng nào mà các bác cho ăn và không ngừng đấu tranh cho công bằng, thằng ceo nào làm bậy,quan nào làm bậy chửi bỏ mịa nó.
    gialoc08thichhangnong thích bài này.
    scorpion12 đã loan bài này
  6. davidtoan

    davidtoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    68
    NHỮNG THỜI KHẮC TRƯỚC CHIẾN TRANH???

    Ngày mai 29/7/2014, tàu tập trận ngay vịnh bắc bộ, liệu có giống Nga từ tập trận thành đánh chiếm Crimea? không ai dám chắc là có hay không?

    Ucraine và Việt Nam có một điểm chung là bản đồ được vẽ lại cùng thời điểm cách đây 60 năm. Có rất nhiều tranh chấp ở cả 2 khu vực.

    Nhận định 2 chiến trường có những vấn đề riêng nhưng không thể tách ra một cuộc đối đầu lớn hơn là Nga -tàu và Mỹ -Tây Âu. Không khó để nhận thấy là đã tới lúc phe bị ép trên hầu hết các mặt trận kinh tế - chính trị đang phản công trở lại...Nga phong tỏa biển Đen và tàu quyết lấy biển Đông.

    Cuộc chiến có thể rất phức tạp - kéo dài, tôi nhận định giai đoạn đầu có thể là như sau: CUỘC CHIẾN ĐƯỢC ĐẨY RA BÊN NGOÀI CÁC NƯỚC LỚN.

    Việc này có 2 cái lợi như sau:

    1. Các nước lớn có thể kêt thúc trên bàn đàm phán mà không bị thiệt hại quá nhiều. Tạo đường lui cho các bên.

    2. Xu thế cộng đồng chung là tất yếu, việc chiến tranh đẩy sang các nước nhỏ làm tăng thêm mong muốn được tham gia vào các khối tìm liên minh.

    Mục 2 này, tôi đánh giá xác suất là rất cao...hầu hết các thị trường hàng hóa, tiền tệ tôi kinh qua về cơ bản là được sắp đặt. Nên việc các nước lớn sắp đặt cho một tái cấu trúc trái đất hoành tráng là ko có gì ngạc nhiên với tôi

    Sau giai đoạn thử sức nhau này, diễn biến sẽ khó lường...

    2. Quyết định nào cho Việt Nam ?

    Thật buồn cho Việt Nam đã bị biến thành chiến trường cho những toan tính của nước lớn.

    Campuchia và Tàu đang có những ác cảm ngắn hạn. Riêng tàu với máu bành trướng từ cổ chí kim đã không cho Việt Nam cơ hội hòa bình. Khát vọng thoát tàu qua bao triều đại vẫn chưa thành.

    Lịch sử qua bao triều đại đã giữ được đất và nòi giống và nhiệm vụ của thời đại này lớn nhất vẫn là gìn giữ các giá trị cốt lõi đó.

    Một điều may mắn, thế kỷ 21 có liên hiệp quốc và các công ước quốc tế
    để bảo vệ lẽ phải, công bằng và văn minh. Tuy nhiên, với Crimea vừa xảy ra, Ucraine mất 1 thành phố cảng, Nga đứng trên cả công ước?? chứng tỏ công ước không phải ai cũng tuân thủ.

    Một câu hỏi hóc búa: Theo liên minh tàu để tránh một cuộc chiến hay theo liên minh Mỹ - Nhật để thoát tàu? theo tàu thì mất biển đảo và mất gì nữa?? theo Mỹ -Nhật chống tàu liệu 1 chặng được rất dài tiếp theo họ có bảo vệ được Việt Nam mãi??

    Nhức óc, bèn đi ăn tối cái đã.
    fanmatic333thichhangnong thích bài này.
  7. davidtoan

    davidtoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    68
    Cuộc chiến có thể rất phức tạp - kéo dài, tôi nhận định giai đoạn đầu có thể là như sau: CUỘC CHIẾN ĐƯỢC ĐẨY RA BÊN NGOÀI CÁC NƯỚC LỚN.

    Việc này có 2 cái lợi như sau:

    1. Các nước lớn có thể kêt thúc trên bàn đàm phán mà không bị thiệt hại quá nhiều. Tạo đường lui cho các bên.

    2. Xu thế cộng đồng chung là tất yếu, việc chiến tranh đẩy sang các nước nhỏ làm tăng thêm mong muốn được tham gia vào các khối tìm liên minh.

    ---------------------------------------------------
    kịch bản này đã xảy ra ở Ucraine, 2 phe đều có phần. tội nghiệp ông U, mất đất mất người
    thichhangnong thích bài này.
  8. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.089
    Không phức tạp, chết thì chết cả nút thôi.
    Khôn chết, dại chết, biết mới không chết.
    Bác chủ làm ở Viện chính trị quốc tế — Bộ Ngoại giao ha????? Đao to búa lớn quá.
    thichhangnong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này