WTI and Brent Crude

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pmpmpm, 27/05/2020.

6423 người đang online, trong đó có 883 thành viên. 21:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2016 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    370
    By Irina Slav - May 26, 2020, 11:00 AM CDT

    Nga cân nhắc mở rộng sản lượng dầu cắt giảm sau tháng 6


    Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đang thảo luận với các công ty dầu mỏ vào thứ ba về việc có thể gia hạn cắt giảm sản lượng dầu hiện tại sau tháng 6, các nguồn tin có kiến thức về cuộc họp của chương trình nghị sự đã nói với Reuters.

    Nhóm OPEC + đã cam kết trong tháng 4 hạn chế sản xuất 9,7 triệu bpd trong tháng 5 và tháng 6, trước khi giảm mức cắt giảm xuống còn 7,7 triệu bpd từ tháng 7 đến tháng 12.

    Là một phần của thỏa thuận OPEC +, Nga đã cam kết cắt giảm sản lượng xuống còn 8,5 triệu bpd vào tháng 5 và tháng 6 từ đường cơ sở tháng 2 năm 2020, hoặc khoảng 2 triệu bpd, hoặc 19%, từ tháng 2 năm 2020, Novak nói với Interfax trong một cuộc phỏng vấn cuối cùng tháng.

    Cuộc thảo luận về khả năng mở rộng mức cắt giảm hiện tại sau tháng 6 có thể là dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng hỗ trợ tiếp tục tái cân bằng thị trường dầu mỏ sau vụ sụp đổ giá và coronavirus tấn công nền kinh tế của tất cả các nước sản xuất dầu, kể cả Nga.

    Nga cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các công ty dầu mỏ để dự trữ việc thực hiện thỏa thuận, và cuộc họp hôm nay là một phần của những cập nhật thường xuyên đó. Đầu ngày hôm nay, các nguồn tin nói với hãng thông tấn Nga Interfax rằng Bộ trưởng Novak sẽ thảo luận về việc cắt giảm OPEC + với các nhà quản lý hàng đầu của các công ty dầu khí địa phương.

    Theo các báo cáo từ tuần trước, Nga gần như tuân thủ các phần cắt giảm, với sản lượng dầu thô trung bình đạt 8,72 triệu bpd trong ba tuần đầu tháng 5, theo ước tính của Reuters. Con số này gần với hạn ngạch 8,5 triệu bpd, đặc biệt là xem xét hồ sơ theo dõi từ xa hoàn hảo của Nga khi tuân thủ các cắt giảm.

    Novak cho biết vào thứ Hai rằng thị trường sẽ cân bằng lại vào tháng Bảy, nhờ cải thiện nhu cầu và cắt giảm sản xuất nhanh hơn dự kiến từ OPEC + và từ các nhà sản xuất ngoài hiệp ước.

    Hiệu quả của thỏa thuận OPEC + chắc chắn là tích cực, Thư ký báo chí Vladimir Putin, Dmitry Peskov nói với truyền thông Nga hôm thứ ba, lưu ý rằng phần lớn nhờ vào thỏa thuận này, thị trường dầu mỏ đã tránh được một kịch bản tiêu cực hơn nhiều.

    Bởi Tsvetana Paraskova cho Oilprice.com
  2. Nvphong2890

    Nvphong2890 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2019
    Đã được thích:
    459
    Tin tích cực cho dòng p
  3. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    370
    By Tom Kool - May 28, 2020, 9:30 AM CDT

    Giá dầu ổn định dựa trên tin đồn về việc gia hạn OPEC +


    Dầu giao dịch ổn định vào sáng thứ Năm sau ngày điều chỉnh hôm qua do Ả Rập Xê Út và các thành viên OPEC khác báo hiệu rằng họ đang xem xét kéo dài việc cắt giảm sản lượng khổng lồ cho đến cuối năm 2020.

    Giá đã giảm vào cuối chiều thứ Tư sau khi API báo cáo một bản dựng thô lớn bất ngờ. Viện này đã báo cáo việc xây dựng 8,7 triệu thùng mặc dù các nhà phân tích dự kiến sẽ rút 1,9 triệu thùng.

    Việc xây dựng kho dự trữ dầu thô lớn là lần đầu tiên xây dựng hàng tồn kho trong 3 tuần và dẫn đến giá dầu giảm vào sáng thứ Năm. Các thương nhân đang chờ xem liệu việc xây dựng hàng tồn kho có được xác nhận bởi EIA hay không.

    Harry Tchilinguirian, người đứng đầu nghiên cứu hàng hóa tại BNP Paribas nói với Reuters rằng, All All in all dầu khá nhiều sau khi điều chỉnh giá hôm qua. Thị trường đã mở cửa thấp hơn sau các số API gây sốc, nhưng giờ đây là nước đi cho đến khi số liệu thống kê EIA được công bố, QUAN.

    Trong khi các yếu tố cơ bản về dầu đã được cải thiện rõ ràng kể từ đầu tháng 3, các nhà giao dịch không nên lạc quan. Nhu cầu đang được cải thiện ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ, nhưng sự phục hồi hoàn toàn không có khả năng thành hiện thực vào năm 2020.

    Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự kiến giá dầu Brent sẽ tăng lên 40 USD / thùng (thực tế sẽ là khoảng 50 - 60 USD/ thùng) trong quý cuối cùng của năm, với lý do cải thiện nhu cầu là động lực chính cho giá dầu cao hơn. Trong một lưu ý cho khách hàng của mình, ngân hàng tuyên bố rằng họ mong đợi sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu và thậm chí sẽ thấy thâm hụt nguồn cung trên đường chân trời nếu việc cắt giảm sản lượng hiện tại của OPEC + được giữ nguyên.

    Chúng tôi hy vọng nhu cầu sẽ tăng trở lại khoảng 97 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào quý 4 khi các nền kinh tế thoát khỏi tình trạng bị khóa - một sự cải thiện đáng kể mặc dù vẫn giảm khoảng 4 triệu bpd mỗi năm, phát hành tuyên bố.

    Trong khi Ả Rập Xê Út và một số đồng nghiệp OPEC của họ có thể quan tâm đến việc mở rộng cắt giảm sản lượng dầu, thì sự tham gia của Nga vào một phần mở rộng thỏa thuận là không chắc chắn. Một số giám đốc điều hành ngành dầu khí của Nga, bao gồm Rosneft, ông Igor Sechin và Lukoil, ông Vagper, trong quá khứ, đã lên tiếng chống lại sự tham gia của Nga vào việc cắt giảm sản lượng của OPEC +, và có thể làm lại.

    Ở cấp độ quốc tế, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý trong một cuộc gọi điện thoại vào thứ Tư rằng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong các thỏa thuận đầu ra tiếp theo.

    Các thương nhân sẽ một lần nữa tìm đến OPEC và các đối tác để ổn định thị trường dầu mỏ trong năm khó khăn này cho ngành.
  4. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    370
    Như vâỵ đêm qua, Brent đã quay trở lại trên 35 USD/ thùng, WTI cũng trên 33 USD.
    NICOLASDARVAS thích bài này.
  5. NICOLASDARVAS

    NICOLASDARVAS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2013
    Đã được thích:
    1.515
    P leader VNI vượt cản...:drm
  6. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    370
    OPEC + sẽ gia hạn Thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử?

    OPEC + thu xếp để đưa cuộc họp của mình đến thứ năm, với một phần mở rộng ngắn của việc cắt giảm sản xuất hiện tại là kết quả rất có thể. Ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 6, OPEC hiện đang xem xét chuyển nó đến ngày 4 tháng 6. Các báo cáo mới nhất cho thấy ý tưởng sẽ là mở rộng các hạn chế đầu ra hiện tại trong một đến ba tháng. Như hiện tại, không có phần mở rộng, các khoản cắt giảm bất thường đã được thỏa thuận vào tháng Tư - 9,7 triệu thùng mỗi ngày (mb / d) - sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu.

    Nhưng vẫn chưa có quyết định nào và có những tín hiệu mâu thuẫn về việc các bên OPEC + thống nhất được gia hạn như thế nào. Ả Rập Saudi muốn gia hạn cắt giảm cho đến cuối năm nay, trong khi Nga đã thể hiện sự miễn cưỡng một cách đặc trưng. Một trong hai tháng, một nguồn dầu của Nga nói với Reuters, đề cập đến lựa chọn đang thảo luận.

    Việc cắt giảm lịch sử đã thành công trong việc kéo thị trường dầu ra khỏi sự hỗn loạn hoàn toàn. Giá dầu đã tăng từ lãnh thổ tiêu cực vào tháng Tư để vững chắc hơn trong những năm 30 đô la. Việc đóng cửa nhanh chóng trong sản xuất đá phiến ở Mỹ cũng góp phần vào việc cân bằng thị trường. Sản xuất tại Hoa Kỳ bị giảm ít nhất 1,6 mb / ngày, giảm hơn 12% chỉ sau hơn hai tháng.

    Một phần mở rộng sẽ ngăn chặn một cuộc khủng hoảng dốc khác, mặc dù nó không rõ ràng rằng nó sẽ làm được gì nhiều để tăng giá dầu từ mức hiện tại. Các nhà phân tích Năng lượng của JBC Energy cho biết, thực tế là giá ... không phản ứng nhiều với tin tức về việc mở rộng cắt giảm tiềm năng có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy thị trường đã có giá rất lạc quan.
  7. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    370
    Trump và Putin thảo luận về tương lai của thị trường dầu

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận qua điện thoại về các thỏa thuận cắt giảm sản xuất của OPEC + vào thứ Hai, theo Điện Kremlin.

    Các cuộc thảo luận bao gồm sự thừa nhận rằng việc cắt giảm sản lượng hiện tại của OPEC +, trong đó Nga là một phần, sẽ dẫn đến sự phục hồi dần dần nhu cầu dầu mỏ và bình ổn giá, ông Kremlin nói. Thông tin chi tiết về những gì đã được thảo luận liên quan đến thị trường dầu mỏ không được tiết lộ.

    Các chủ đề khác của cuộc trò chuyện giữa hai tổng thống là sự ra mắt của phi hành đoàn Rồng và Nga có thể đưa vào hội nghị thượng đỉnh G7 có thể thu hút sự chỉ trích của châu Âu sau khi Nga bị đuổi khỏi G8 sau khi sáp nhập Crimea.

    OPEC và Nga cũng đã thảo luận về thỏa thuận OPEC trong vài ngày qua, cụ thể là các bên đã thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản xuất thêm một hoặc hai tháng nữa, mặc dù chưa có gì được hoàn tất. Tuần trước, các báo cáo nổi lên rằng Ả Rập Saudi đang thúc đẩy gia hạn đến cuối năm nay. Trong khi đó, Nga ủng hộ việc giảm dần việc cắt giảm sản lượng, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 6.

    Hoa Kỳ cũng đã thực hiện phần của mình trong việc cắt giảm sản xuất dầu, mặc dù không phải trong bất kỳ nỗ lực phối hợp nào với OPEC. Thay vào đó, sản lượng dầu đã giảm từ 13,1 triệu bpd vào giữa tháng 3 xuống chỉ còn 11,4 triệu bpd vào cuối tuần 22/5.

    Cuộc gọi được đưa ra khi giá dầu đã tăng mạnh trong vài tuần qua khi dữ liệu nổi lên cho thấy OPEC lề hoạt động khá mạnh mẽ trong việc cắt giảm sản lượng dầu, cùng với Hoa Kỳ. Dầu thô Brent đã tăng 1,90% vào chiều thứ Hai ở mức 38,56 đô la, với WTI tăng 0,23% ở mức 35,57 đô la.
  8. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    370
    Ba lý do khiến giá dầu tăng trở lại

    Giá dầu đã đi một chặng đường dài kể từ khi lặn sâu vào lãnh thổ tiêu cực một tháng trước. Người ta có thể lập luận rằng giá của WTI hiện cao hơn $ 70 / bbl so với một tháng trước, khi nó ổn định ở mức - $ 37,63 vào ngày 20 tháng 4. Mặc dù giá âm nhìn thấy gần hết hạn hợp đồng tháng Năm là một bất thường ngắn ngủi, hợp đồng tháng sáu cũng giảm xuống gần $ 10 / bbl. Nhưng thay vì lặn trở lại lãnh thổ tiêu cực, hợp đồng tháng 6 liên tục có được sức mạnh trong suốt tháng Năm, hết hạn trên $ 30.

    Vì vậy, những gì đã thay đổi trong thị trường dầu trong một tháng để thay đổi đáng kể triển vọng? Chúng ta có thể quy cái này cho ít nhất ba yếu tố.

    Đầu tiên là số lượng giàn khoan dầu của Hoa Kỳ đang giảm với tốc độ nhanh nhất trong hồ sơ. Từ ngày 13 tháng 3, số lượng giàn khoan đã bị cắt giảm một nửa chỉ sau hơn sáu tuần và hiện đã giảm 65% kể từ ngày đó.

    Khoảng thời gian tương đương duy nhất là khi giá dầu sụp đổ vào năm 2014, nhưng phải mất gần sáu tháng tại thời điểm đó, số lượng giàn khoan đã giảm một nửa.

    Số lượng giàn khoan giảm là một chỉ số cho thấy sản lượng dầu trong tương lai ở Hoa Kỳ có thể thấp hơn so với trước đây. Tuy nhiên, sự sụp đổ giá cũng đã có tác động nhanh chóng đến sản xuất dầu hiện tại của Hoa Kỳ.

    Liên quan: Kịch bản ác mộng đối với dầu ngoài khơi
    Vào cuối tháng 3, Hoa Kỳ vẫn đang sản xuất 13 triệu thùng dầu mỗi ngày (BPD). Đến giữa tháng Năm, con số đó đã giảm hơn 10% xuống còn 11,5 triệu BPD. Để so sánh, sau vụ sụp đổ giá dầu năm 2014, sản lượng dầu chỉ giảm 1,1 triệu BPD, và điều đó phải mất một năm để xảy ra.

    Lần khác, Hoa Kỳ đã trải qua sự suy giảm sản lượng 1,5 triệu BPD nhanh chóng là sau hậu quả của cơn bão Katrina năm 2005, nhưng việc sản xuất đã nhanh chóng trở lại bình thường sau đó.

    Yếu tố thứ ba đã giúp giá dầu tăng trở lại là nhu cầu đã có dấu hiệu phục hồi.

    Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), vào đầu tháng 3, tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ của Hoa Kỳ đã đạt 21,9 triệu BPD. Đó là một trong những con số nhu cầu hàng tuần cao nhất được ghi nhận.
  9. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    370
    Trump: Ả Rập Saudi và Nga sẽ gia hạn cắt giảm

    By Irina Slav - Jun 03, 2020, 9:30 AM CDT

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tin rằng OPEC + và Ả Rập Saudi và Nga đặc biệt sẽ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của họ, một quan chức cấp cao của Washington nói với Reuters, thêm rằng một sự thay đổi tất nhiên sẽ gây hại cho nền kinh tế toàn cầu.

    Quan chức của chúng tôi tin tưởng rằng các nhà sản xuất dầu lớn khác sẽ không hoàn nguyên các chính sách cản trở sự phục hồi có trật tự và nhanh chóng từ các điều kiện kinh tế toàn cầu chưa từng có này.

    Reuters nhớ lại các cuộc trò chuyện của Trump với Hoàng tử Ả Rập Saudi Mohammed, trong thời gian đó, ông đe dọa sẽ rút quân đội Hoa Kỳ đóng quân ở Vương quốc Anh trừ khi Ả Rập Xê Út tiếp tục bơm dầu với mức giá giảm, và với Nga Vladimir Vladimir Putin. Không có chi tiết nào được đưa ra về cuộc gọi cụ thể này, mặc dù việc cắt giảm OPEC + là một trong những chủ đề được thảo luận.

    OPEC + hiện đang sản xuất 9,7 triệu bpd ít hơn mức cơ bản đã được thống nhất vào đầu tháng Tư. Đối với hầu hết các thành viên OPEC +, đường cơ sở là tỷ lệ sản xuất trung bình hàng ngày của họ từ tháng 10 năm 2018 nhưng đối với Ả Rập Saudi và Nga, đó là mức trung bình hàng ngày của họ vào tháng 3, từ đó cả hai phải giảm xuống còn 8,5 triệu bpd. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ cắt giảm một triệu bpd sâu hơn như một sự thể hiện thiện chí, trong khi Nigeria và Iraq lại tụt lại trong việc tuân thủ, theo dữ liệu tháng Năm.

    Việc cắt giảm 9,7 triệu bpd sẽ có hiệu lực vào tháng 5 và tháng 6, sau đó chúng sẽ được giảm xuống tổng cộng 7,7 triệu bpd, để có hiệu lực cho đến cuối năm nay. Từ năm 2021, số mũ sẽ giảm xuống còn 5,8 triệu bpd, duy trì hiệu lực cho đến cuối tháng 4 năm 2022.

    Tuy nhiên, bây giờ đã có cuộc nói chuyện, được hỗ trợ bởi Ả Rập Xê Út, để giữ mức trần ở mức 9,7 triệu bpd sau khi hết hạn cuối tháng 6 của giai đoạn này của thỏa thuận. Có những báo cáo vào cuối tháng trước rằng Nga Alexander Alexander Novak đang thảo luận về việc gia hạn cắt giảm sâu hơn với các công ty dầu mỏ. Nó vẫn còn để xem liệu họ đã đồng ý.

    OPEC + dự kiến sẽ họp vào tuần tới nhưng cuộc họp có thể được chuyển sang tuần này để trao cho Ả Rập Saudi, Iraq và Kuwait để thực hiện phân bổ xuất khẩu tiếp theo của họ.

    Bởi Irina Slav cho Oilprice.com
  10. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    370
    Bởi Tsvetana Paraskova - 03 tháng 6 năm 2020, 11:00 AM CDT

    Ả Rập Saudi và Nga đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng


    Ả Rập Saudi và Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để gia hạn mức cắt giảm sản lượng hiện tại của OPEC + thêm một tháng, với điều kiện là những người chậm trễ trong việc tuân thủ đảm bảo tuân thủ quá mức trong tương lai để bù đắp cho hạn ngạch của họ cho đến nay, các nguồn tin của OPEC nói với Reuters vào thứ Tư .

    Một bất kỳ thỏa thuận nào về việc gia hạn cắt giảm là có điều kiện đối với các quốc gia không tuân thủ đầy đủ vào tháng 5 để tăng cường cắt giảm trong những tháng tới để bù đắp cho sản xuất thừa của họ, một nguồn tin của OPEC nói với Reuters.

    Theo thỏa thuận ban đầu đạt được vào tháng 4, OPEC + đã cắt giảm 9,7 triệu bpd trong sản xuất kết hợp trong hai tháng, tháng 5 và tháng 6, sau đó giảm xuống còn 7,7 triệu bpd, để duy trì hiệu lực cho đến cuối năm. Sau đó, từ tháng 1 năm 2021, việc cắt giảm sản lượng sẽ tiếp tục được giảm xuống còn 5,8 triệu bpd, để duy trì hiệu lực cho đến cuối tháng 4 năm 2022.

    Mặc dù tuân thủ yếu kém từ OPEC vào tháng 5, theo khảo sát của Reuters, thị trường hy vọng rằng liên minh OPEC + có đủ động lực để kéo dài mức cắt giảm 9,7 triệu bpd trong suốt tháng 7 hoặc tháng 8.

    Vào thứ Hai, các báo cáo nổi lên rằng nhóm OPEC + có thể tổ chức cuộc họp vào tháng 6 trong tuần này, sớm hơn so với các kế hoạch ban đầu để tổ chức hội thảo từ xa vào ngày 9 và 10 tháng Sáu.

Chia sẻ trang này