Xem quẻ Kinh Dịch bình tâm, an lạc, hạnh phúc, đầy lòng biết ơn yêu thương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThayHieuDichLyVN, 30/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4879 người đang online, trong đó có 548 thành viên. 23:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 838909 lượt đọc và 5185 bài trả lời
  1. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, theo như hình đồ thị trên thì điểm hỗ trợ là mốc 1060 phải không ạ.
  2. tiennam

    tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Đã được thích:
    891
    Vùng hỗ trợ là 1045-1060, điểm giữa là 1055 tương ứng đường fibonacci 50% ạ
    Trong cái vùng này có khối lượng khoảng 11 tỷ cổ phiếu, nếu phá vỡ cũng cần thời gian hoặc tin tức đủ xấu.
    Trong ngắn hạn tôi cho đây là cái nền cứng
    gallant10, yuhao08, mabuvoyeu9 người khác thích bài này.
  3. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, cái vùng 1050 - 1060 này thì VNINDEX đã có nhiều phiên liên tiếp tích lũy đi ngang rồi. Vùng này đúng là một rừng nến đồ thị chen chúc nhau đó ạ. Hy vọng đây là vùng hỗ trợ cứng và mạnh cho VNINDEX.
  4. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.157
    Anh Dow ơi sao lỡ lòng
    Nhà anh suy thoái chổng mông cơ mà
    Sao anh cứ chổng ngược ra
    Ngắm của anh mãi mà nhà em đau
    Nhà em đến nỗi nào đâu
    Kinh tế phát triển cỡ đầu se an
    Chống dịch, chống giặc, chống tham
    Cái gì cũng giỏi xếp hàng đầu tiên
    Vậy mà cái bọn lái điên
    Cướp của dân chứng lấy tiền chia nhau
    Nhìn anh mà em quá đau
    Nó mà xuống nữa em out mịa liền

    =))=)):((:((
  5. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    1.608

    Dow Jones tăng 265 điểm sau phát biểu của ông Powell

    Chứng khoán Mỹ khởi sắc vào ngày thứ Ba (07/02), sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết lạm phát đã bắt đầu giảm.
    .
    .....
    VNINDEX không thể đi ngược
    gallant10 đã loan bài này
  6. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Em VN ơi sao lỡ lòng
    Em có vòng 3 nhẹ mông cơ mà
    Sao em cứ nằm sàn ra
    Ngắm của em mãi mà nhà anh đau
    Nhà em đến nỗi nào đâu
    Kinh tế phát triển cỡ đầu se an
    Chống dịch, chống giặc, chống tham
    Cái gì cũng giỏi xếp hàng đầu tiên
    Vậy mà cái bọn lái điên
    Cướp của dân chứng lấy tiền chia nhau
    Nhìn em mà anh lao xao
    Em nằm sàn nữa anh vào mịa liền
  7. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, xin cảm ơn thông tin của mình ạ. Đúng là hy vọng VNINDEX không thể đi ngược, cũng không nên đi ngang mà chỉ có đi lên thôi ạ.
  8. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.157
    =))=)):)):))=))=))

    :drm1:drm1:drm1
    mabuvoyeu, Ttkh19ThayHieuDichLyVN thích bài này.
  9. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.447
    Toà Seoul buộc chính phủ Hàn bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh, nạn nhân vụ thảm sát 1968
    7 tháng 2 2023
    [​IMG]
    Chụp lại hình ảnh,
    Nguyễn Thị Thanh năm 16 tuổi

    Một tòa án ở Hàn Quốc vừa ra phán quyết yêu cầu chính phủ bồi thường nạn nhân sống sót từ vụ thảm sát Phong Nhị năm 1968.

    Tòa án quận trung tâm ở Seoul hôm 07/02/2023 vừa ra bản án, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong vụ kiện của nạn nhân chiến tranh ở Nam Việt Nam cuối thập niên 1960, theo các báo Hàn cùng ngày.

    Hãng tin Yonhap cho hay chính phủ Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân của vụ thảm sát ở Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam năm 1968 do quân đội Hàn Quốc gây ra.

    Chừng 70 người Việt đã bị binh lính thuộc Trung đoàn Thủy quân Lục chiến 2, quân lực Đại Hàn, giết chết. Bà Nguyễn Thị Thanh, một người sống sót, đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020, đòi 30 triệu won (23.894 USD) tiền bồi thường.


    Bà nói các thành viên trong gia đình bị lính Đại Hàn giết chết, còn bản thân bị trúng đạn.

    Một phóng sự hồi 2020 do Hạnh Ly và Hyung Eun Kim thực hiện cho BBC World Service đã mô tả lại cuộc chiến đi tìm công lý của bà Nguyễn Thị Thanh, sang tận Hàn Quốc.

    Theo lời kể cho BBC thì bé gái Nguyễn Thị Thanh năm đó 11 tuổi, và đang sống ở làng Hà My, không xa Hội An, địa điểm du lịch nổi tiếng hiện nay của Việt Nam, thì chứng khiến một đơn vị Rồng Xanh của quân đội Đại Hàn ập vào làng.


    Lính Đại Hàn, thảm sát 1968 và nỗi đau Cuộc chiến VN

    London ra mắt bức tượng tưởng niệm 'Lai Đại Hàn'

    "Chúng ra lệnh cho toàn bộ những người trong gia đình bà, cùng với một phụ nữ trong làng có con nhỏ, và một đứa bé, bạn của em trai bà, tất cả dồn vào cái hầm trú ẩn ở sân trước.

    Rồi chúng ném lựu đạn vào trong. Quả đầu tiên khiến người thím của Thanh cùng đứa em họ còn ẵm ngửa của bà chết ngay tại chỗ.

    Bà kể lại là mẹ bà đã tìm cách che cho hai chị em bà. "Trời ơi, chết rồi con ơi," mẹ bà kêu lên.

    "Cả người tôi thấy bỏng rát, rồi thấy tê đi... Tôi thấy máu mọi người dính khắp lên người tôi," bà Thanh kể.

    Đứa em trai tám tuổi của Thanh bị thương mất một bên chân rồi qua đời trong bệnh viện do mất máu. Chỉ có Thanh và một người em họ, cả hai đều bị thương nặng, là sống sót, bò sang nhà hàng xóm nằm chờ người tới cứu.

    Bà kể rằng nhóm lính sau đó phóng hoả đốt trụi nhà bà.

    "Tôi nghe tiếng tre bén lửa, nổ lép bép. Tôi nghe mùi khói lên, mùi cháy."

    Hơn 135 người tại Hà My bị giết chết trong ngày hôm đó, chỉ còn độ chục dân làng sống sót, bà nói.

    Bà nói rằng tuy lính Đại Hàn trước đó vẫn thường đến làng để "lùng bắt *********" nhưng bà không rõ vì sao ngày 25/2/1968 lại khác hẳn mọi ngày.

    "Không biết sao mà hôm đó hắn dữ dằn dễ sợ. Hắn tới mà giết những đứa ba bốn tháng tuổi, chúng nó có tội tình chi đâu, chúng nó như một tờ giấy trắng mà cũng đem ra bắn giết."


    Chụp lại hình ảnh,
    Hình minh họa của BBC World Service trong bài '1968 - the year that haunts hundreds of women' trên trang của đài BBC

    Năm 1968 là giai đoạn bước ngoặt của Cuộc chiến Việt Nam, bài của BBC cho biết.

    Vào cuối tháng Giêng năm đó, quân Bắc Việt và Mặt trận miền Nam tổ chức cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, một chiến dịch quân sự đẫm máu đánh vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và quân đồng minh.

    Mỹ và quân đồng minh cũng trả đũa khốc liệt, trong đó khét tiếng nhất là vụ Mỹ Lai, với hãm hiếp tập thể và thảm sát dân thường do quân Hoa kỳ gây ra vào tháng 3/1968.

    Sau chiến tranh và trách nhiệm ngày nay

    Quân đội Hoa Kỳ đã gây ra nhiều vụ hành quân, bắn giết tàn bạo trong suốt 20 năm Cuộc chiến Việt Nam.

    Sau cuộc chiến, chính phủ Mỹ chưa xin lỗi mà chỉ có sự thừa nhận dưới hình thức trợ giúp khắc phục hậu quả chiến tranh và mở phiên toà xử tội phạm chiến tranh.

    Nhưng chính phủ Hàn Quốc, nay đã có quan hệ kinh tế mật thiết với Việt Nam, thì cho tới nay có vẻ như không sẵn sàng xem xét lại vai trò của mình trong cuộc chiến.


    NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

    Chụp lại hình ảnh,
    Hoa Kỳ và chính quyền VNCH mời các đơn vị Đại Hàn vào tham chiến ở Nam VN

    Đại Hàn đã đưa khoảng 320.000 quân tới Việt Nam, trong bước cờ mà các nhà phân tích nói do lo sợ "hiệu ứng domino" của chủ nghĩa Cộng sản lan rộng ở Đông Nam Á, giúp Hoa Kỳ và VNCH chống lại các nhóm du kích và chống trả quân đội Bắc Việt.

    Trong phán quyết hôm nay, toà án ở Seoul bác bỏ lời của bên bị đơn là chính phủ Hàn Quốc rằng vụ dính líu của quân đội Hàn vào thảm sát là "không đủ rõ ràng", hoặc rằng đó là "một hành động lý giải được vì tính chất đặc biệt của Chiến tranh Việt Nam", theo Yonhap.

    "Cần thừa nhận rằng bên nguyên đơn bị thương nặng vì trúng đạn, và thân nhân của bà bị chết vì Thủy quân lục chiến [Hàn] bắn, là hành động phi pháp (illegal act)."
    gallant10 đã loan bài này
  10. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, thành thật xin phép hãy để quá khứ trôi qua đi ạ, Forum này chỉ bàn về chứng khoán thôi ạ, còn chính trị, chiến tranh thì thôi đừng nói đến ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này