Xin hỏi các bác thời gian thị trường daotrend là mấy ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimtailoc, 10/08/2010.

5659 người đang online, trong đó có 708 thành viên. 18:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 630 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. kimtailoc

    kimtailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường đang hình thành xu hướng giảm thực sự Thứ hai, 9/8/2010, 11:06 GMT+7 (ATPvietnam.com) - Tuần qua, VN-Index tiếp tục đi xuống để tìm một mặt bằng giá mới. Sau khi xuyên thủng ngưỡng 497, vùng hỗ trợ của dải dao động hẹp 497-517, CTCK Artex cho rằng thị trường đang hình thành xu hướng giảm (downtrend) thực sự.

    [​IMG]

    VN-Index chuyển trạng thái
    Mặc dù số điểm mất trong tuần chỉ hơn 10 điểm, tuy nhiên cả 5 phiên giao dịch đều có mức đóng cửa gần với mức thấp nhất trong phiên. Điều đó cho thấy sự suy yếu, mỏi mệt của thị trường, hệ quả của Exhaustion Gap như chúng ta đã thấy.
    Hiện tại, CTCK Artex cho biết chỉ số sức mạnh xu hướng ADX đã lên tới mức 27, đồng nghĩa với việc xu hướng đi xuống đang hình thành. Như vậy, VN-Index sau khi tích luỹ một thời gian dài, từ đầu tháng 6 tới cuối tháng 7, đã kết thúc trạng thái lình xình, chuyển sang trạng thái đi xuống (chứ không phải đi lên như kỳ vọng). Do vậy, thời gian đi xuống cũng có thể kéo dài lâu.
    Khả năng phục hồi kỹ thuật nhẹ tại vùng hỗ trợ 480 điểm
    Vùng 480 cũng là nơi mà VN-Index bừng tỉnh sau đợt giải chấp mạnh giữa tháng 5. Khá nhiều NĐT bắt đáy thành công và điều này sẽ tạo nên tâm lý tự tin ở thời điểm này
    Hình mẫu Bullish Bat đã hiện ra, với điểm xuất phát là 483,69 điểm này 21/5 và điểm kết thúc là 482,82 điểm của thứ 6 ngày 6/8/2010. Tâm lý bắt đáy sẽ xuất hiện ở mức này khi nó là ngưỡng hỗ trợ, đồng thời nguồn cung đã bắt đầu thấp dần khi KLGD còn 30 triệu/phiên.
    Tuy vậy, trong trạng thái mệt mỏi như CTCK Artex đã nêu thì sự phục hồi nếu diễn ra cũng không kéo dài và không tạo nên nhiều sự hấp dẫn.
    Xuất hiện áp lực mới
    Trong khi áp lực phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng tăng vốn của các công ty niêm yết còn đang hiện hữu và kéo dài nhiều tháng nữa, chúng ta bắt đầu nghe nói nhiều đến việc tái cấu trúc các Tập đoàn, Tổng Cty. Mục đích không nằm ngoài việc tăng tính hiệu quả sử dụng đồng vốn của nền kinh tế, và đây điều mà các chuyên gia kinh tế vĩ mô mong muốn từ nhiều năm nay. Các khoản đầu tư ngoài ngành, không đúng năng lực sở trường, điển hình là trong lĩnh vực đầu tư tài chính, sẽ phải sắp xếp lại. Chúng ta đã thấy việc thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí đã ảnh hưởng như thế nào tới các mã cổ phiếu có liên quan.
    Hiện tại chưa có số liệu về việc thoái vốn của Tập đoàn, Tổng Cty nhưng đây chắc chắn là áp lực không nhỏ và có thể ảnh hưởng trong một thời gian dài.

    Lựa chọn ngành, mã phòng thủ
    Tuần trước CTCK Artex đã nói đến điều này khi đưa ra các ngành Nhiệt điện, Dược là các ngành có khả năng phòng phủ tốt nhất hiện nay. Sau chiến lược giảm bớt danh mục đầu tư, đây là chiến lược thứ 2 mà nhà đầu tư nên làm trong giai đoạn này.
    Khi xu hướng đi xuống đã hình thành, các mức đáy liên tục được thiết lập, đáy sau thấp hơn đáy trước và chúng ta rất khó dự báo về điểm đáy cuối cùng cũng như khoảng thời gian xảy ra. Bởi lẽ, nền kinh tế hiện tại không có bao nhiều nội lực và đang chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách tiền tệ và tài khóa, vốn đã không còn nhiều “đất diễn”.
    Theo CTCK Artex, mức đáy thấp nhất từ đầu năm 2010 đến nay là 434 điểm và đây có thể là đích đến của VnIndex giai đoạn này.

    vừa giảm mạnh có 2 hum nhiều cao thủ đã hô hào anh em bắt đáy

    Theo các bác mấy ngày thị trường hết daotrend

    KIẾM TIỀN MÀ DỄ THẾ THÌ KHỎI PHẢI ĐẾN CÁC BÁC NHÉ
  2. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin cũ rích còn mang ra làm gì.
  3. kimtailoc

    kimtailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC ĐỌC KỸ NHÉ :
    Hiện tại chưa có số liệu về việc thoái vốn của Tập đoàn, Tổng Cty nhưng đây chắc chắn là áp lực không nhỏ và có thể ảnh hưởng trong một thời gian dài.


  4. kimtailoc

    kimtailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
    UI madonna :

    hãy đọc phần in đậm đi

    vẫn mới đó

    vốn nó vẫn tăng

    thoái nó vẫn thoái

    nói chung là hết tiền

    giấy nhiều như quân nguyên
  5. kimtailoc

    kimtailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Trong khi áp lực phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng tăng vốn của các công ty niêm yết còn đang hiện hữu và kéo dài nhiều tháng nữa,

    (---hành hàng chục nghìn tỷ đồng tăng vốn hành hàng chục nghìn tỷ đồng tăng vốn hành hàng chục nghìn tỷ đồng tăng vốn ---)

    (--kéo dài nhiều tháng nữa, kéo dài nhiều tháng nữa, kéo dài nhiều tháng nữa, --)

    chúng ta bắt đầu nghe nói nhiều đến việc tái cấu trúc các Tập đoàn, Tổng Cty. Mục đích không nằm ngoài việc tăng tính hiệu quả sử dụng đồng vốn của nền kinh tế, và đây điều mà các chuyên gia kinh tế vĩ mô mong muốn từ nhiều năm nay.

    Các khoản đầu tư ngoài ngành, không đúng năng lực sở trường, điển hình là trong lĩnh vực đầu tư tài chính, sẽ phải sắp xếp lại. Chúng ta đã thấy việc thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí đã ảnh hưởng như thế nào tới các mã cổ phiếu có liên quan.
    Hiện tại chưa có số liệu về việc thoái vốn của Tập đoàn, Tổng Cty

    nhưng đây chắc chắn là áp lực không nhỏ và có thể ảnh hưởng trong một thời gian dài.

    ĐỌC KỸ LẠI BÁC THẤY CHOÁNG NGAY
  6. kimtailoc

    kimtailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Tăng điểm nó úp sọt ngay
  7. kimtailoc

    kimtailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
    THẾ NẠY THÌ NGẤT LUÔN

    mai lại một cơ số nữa ra cầu rùi :

    Chứng khoán châu Á đỏ lửa do "nhân tố Trung Quốc"


    Thứ Ba, 10/08/2010, 19:02


    [​IMG] Phiên hôm nay là phiên giảm điểm mạnh nhất của chứng khoán Trung Quốc đại lục trong vòng một tháng trở lại đây.
    Một loạt dữ liệu vĩ mô kém khả quan đã đẩy chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Thị trường Trung Quốc dẫn đầu sự trượt điểm của chứng khoán khu vực khi hai lĩnh vực địa ốc và thương mại của nước này cho thấy tín hiệu giảm tốc.

    Lúc 16h theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,9%, còn 121,12 điểm. Dù thị trường Phố Wall đêm trước tăng điểm, nhưng chứng khoán châu Á đã không chịu ảnh hưởng tích cực từ phiên giao dịch tại Mỹ. Nhiều con số thống kê phát đi ngay tại châu Á ngày hôm nay đã khiến giới đầu tư lo lắng về triển vọng kinh tế.

    Theo cơ quan thống kê Trung Quốc, nhập khẩu tháng 7 của nước này chỉ tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, kém xa mức tăng 34,1% trong tháng 6 và mức dự báo 30% của giới phân tích. Cùng với đó, tăng trưởng xuất khẩu cũng giảm tốc còn 38,1% từ mức 43,9% trong tháng trước.

    Trong một dữ liệu gây chú ý khác, giá nhà đất tại 70 thành phố lớn nhất của Trung Quốc chỉ tăng 10,3% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong 6 tháng.

    Tại Australia, báo cáo của Ngân hàng Trung ương nước này cho thấy, niềm tin của giới doanh nghiệp đã giảm 5 tháng liền liên tục.

    Các thông tin vĩ mô ảm đạm như những gì mà chứng khoán châu Á đón nhận ngày hôm nay đang bắt đầu có tác động mạnh hơn tới thị trường, sau khi chỉ có tác động mờ nhạt trong suốt tháng 7 do sự lấn át của các tình hình lợi nhuận doanh nghiệp khả quan.

    “Thị trường cần phản ánh đầy đủ hơn sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế vào giá cổ phiếu. Nhu cầu tại cả thị trường trong và ngoài nước đều đang giảm nhiệt”, ông Zhao Zifeng, nhà quản lý quỹ tại China International Fund Management ở Thượng Hải, nhận xét trên Bloomberg.

    Phiên hôm nay là phiên giảm điểm mạnh nhất của chứng khoán Trung Quốc đại lục trong vòng một tháng trở lại đây, với chỉ số CSI 300 giảm 2,9%, trong đó giảm mạnh nhất là cổ phiếu khối bất động sản và các hãng vận tải. Đóng cửa, hàn thử biểu Shanghai Composite cũng sụt tới 2,9%.

    Lo ngại về sự giảm nhiệt của thị trường địa ốc, giới đầu tư tại thị trường Trung Quốc hôm nay ồ ạt bán ra cổ phiếu nhóm này. Cổ phiếu của Poly Real Estate niêm yết trên sàn Thượng Hải mất 3,6%, cổ phiếu Gemdale mất 2,9%, China Merchants Property Development sụt 3,1%...

    Hàng loạt cổ phiếu bất động sản niêm yết tại thị trường Hồng Kông cũng sụt giá mạnh, góp phần khiến chỉ số Hang Seng mất 1,5% trong phiên này. Trong đó phải kể tới cổ phiếu của tập đoàn nhà đất China Overseas Land & Investments giảm 1,9%, cổ phiếu hãng địa ốc Guangzhou R&F Properties lao dốc 4,1%.

    Tuy không mất điểm mạnh như thị trường Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay cũng giảm điểm nhẹ khi đồng nội tệ lên giá gây bất lợi cho cổ phiếu của các nhà xuất khẩu lớn. Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,2%, trong khi chỉ số Kospi tại Seoul mất 0,5%.

    Khác với tình trạng “nửa đỏ nửa xanh” của mấy phiên trước, hầu như mọi thị trường chứng khoán tại châu Á hôm nay đều chứng kiến sự giảm điểm. Chứng khoán Việt Nam hôm nay tiếp tục nằm trong nhóm những thị trường giảm mạnh nhất, khi VN-Index “bốc hơi” 2,34%.

    Thị trường Australia chốt phiên với chỉ số S&P ASX 200 giảm 1,2% do tác động bất lợi từ báo cáo niềm tin doanh nghiệp. Thị trường Đài Loan đóng cửa giảm 0,7%, Thái Lan giảm 1,4%, Singapore giảm 0,4%.
  8. kimtailoc

    kimtailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]

    DJ VÀO PHIÊN CŨNG RƠI TỰ DO

    làm phát 130 điểm

    TOÀN THẾ GIỚI CHÌM TRONG SẮC ĐỎ

    (-- Qủa này chít đuối vớ phải cọc mục--)

    VNI chính thức tèo hẳn

    hết thuốc chữa
  9. kimtailoc

    kimtailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
    [11:18:46 AM] highland134: NGẤT TRÊN CÀNH QUẤT RỒI
    TẮT THỞ
  10. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Lúc trước bảo tẩy chay nhận điịnh CTCK , giờ lại pro pó tay ^:)^

Chia sẻ trang này