Xong rồi nhé quả Bomb index được kích rồi.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trudanhck, 18/08/2018.

5392 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 22:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16154 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Điểm tin lại:
    Trung Quốc đã chấp nhận xuống thang, và thật sự Trung Quốc sẽ kg dám mạo hiểm đánh cược cả 1 nền kinh tế phát triển thành công rực rỡ trong khoảng nữa thế kỷ qua, nền kinh tế của Trung Quốc thật sự đã hội nhập quá lớn với nền kinh tế thế gới.
    https://*********.vn/2018/08/co-van...-lai-dam-phan-vao-cuoi-thang-8-775-623663.htm
    Vuthanhnguyen, Mhoang79MinhKhoi thích bài này.
  2. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Iran - VnExpress
    https://vnexpress.net/cang-thang-trong-quan-he-my-iran/topic-11590.html
    Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ, nhưng khẳng định Tehran không tìm giải pháp xung đột quân sự với Washington. Iran hé lộ ...
    Ngoài căng thẳng với Iran, cũng là mục tiêu trong chuỗi chiến thuật Mỹ đánh mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc là đẩy giá oil tăng, làm cho chi phí SX của Trung Quốc tăng lên theo.
    MinhKhoi thích bài này.
  3. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Nói nhanh luôn và ngay quả Bomb index sẽ được kích vượt qua 1200:
    Các ngân hàng có thể bơm thêm gần 600 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế trong nửa cuối năm....====>VN-Index có thể lên mốc 1.300 điểm trong nửa cuối năm 2018
    https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung...1300-diem-trong-nua-cuoi-nam-2018-239186.html
    trudanhck đã loan bài này
  4. MinhKhoi

    MinhKhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    7.277

    1. Thứ Bảy, 18/8/2018 09:51

      [​IMG]
      Chia sẻ
      VN-Index có thể lên mốc 1.300 điểm trong nửa cuối năm 2018
      [​IMG]
      (ĐTCK) Tại hội thảo "Thị trường chứng khoán nửa cuối 2018: Cơ hội có đủ lớn?", do Tập đoàn Maybank Kim Eng Việt Nam tổ chức tại Sở GDCK TP. HCM chiều qua (17/8), ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng phân tích CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) cho rằng, Việt Nam đang có vùng đệm về mặt định giá, rẻ hơn tương đối 25-30% so với các thị trường trong khu vực.
      Ông Lâm cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư cần chuẩn bị linh động cho cả 3 kịch bản thị trường là 820 điểm – 1.100 điểm – 1.300 điểm. Việc lựa chọn cổ phiếu sẽ rất quan trọng, sẽ có phân hóa cao trong nửa cuối 2018.
      Dù sức đề kháng của Việt Nam được đánh giá tốt hơn so với bình diện chung trong khu vực và có thể tận dụng sự dịch chuyển thương mại sang khối Asean khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc căng thẳng hơn. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng, rủi ro thị trường đang ở mức cao hơn so với năm 2017 nhưng cũng không có nghĩa là không thể đầu tư.

      Theo thống kê của MBKE, từ khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc nổ ra, các thị trường chứng khoán đều chịu tác động nhất định.

      Trong khoảng tháng 7/2018, so sánh chỉ số chứng khoán của Việt Nam với các quốc gia có sự phát triển tương đồng (bao gồm Malaysia, Indonesia, Philipinnes, Thái Lan) thì VN-Index giảm mạnh nhất trong khi trung bình của 4 thị trường trên tăng 7%. Mức độ giảm điểm của VN-Index còn tệ hơn cả thị trường bị tác động trực tiếp là Trung Quốc.

      Khoảng 3 tuần trở lại đây, thị trường Việt Nam có sự hồi phục nhất định nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp sự chênh lệch giữa mức tăng của các thị trường trên.

      Còn nếu so sánh với các thị trường cận biên và mới nổi từ cuối tháng 6 đến nay, VN-Index cũng giảm mạnh hơn, ở mức 2,4% trong khi nhóm cận biên giảm 1,7% và nhóm mới nổi tăng 1,3%.

      Ông Lâm cho biết, xét về định giá P/E, ở thời điểm cuối tháng 3, P/E đạt cao nhất 21,7x, cao hơn hẳn 20% so với trung bình của khu vực Đông Nam Á.

      Sau khi thị trường điều chỉnh, P/E hiện là 17,4 lần. Nhìn thuần số học thì chưa rẻ nếu so với PE trung bình của các thị trường mới nổi là 15,6 lần, tức vẫn cao hơn khoảng 10%. Còn nếu so sánh với 4 thị trường kể trên có P/E trung bình 18,45 lần thì PE Việt Nam đang dưới trung bình nhưng với mức chiết khấu chỉ khoảng 5% thì khó có thể xem là cơ hội.

      [​IMG]
      Tuy vậy, nếu nhìn ở góc độ tăng trưởng GDP thì Việt Nam đang có mức tăng trưởng tốt nhất.

      So sánh với Philippin có P/E đang ở mức 19,42 lần, trong khi Việt Nam mới 17,4 lần. Thị trường có P/E rẻ nhất trong nhóm này là Thái Lan với 16,4 lần - vì nhà đầu tư đánh giá thấp về tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan.

      Theo đó, ông Lâm cho rằng, nếu so sánh thuần túy về tốc độ tăng trưởng GDP thì Việt Nam có lợi thế hơn, vẫn còn chiết khấu khoảng gần 10%.

      Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, mức PE của Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ top những cổ phiếu vốn hóa lớn nên có thể không phản ánh đúng.

      Thống kê của MBKE cho thấy, Top 5 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất TTCK Việt Nam gồm VIC chiếm 11%, VHM 9%, VNM 7%, VCB 7% và GAS 6%.

      Tương tự ở các thị trường khác, Top 5 cổ phiếu có vốn hóa lớn cũng chiếm tỷ trọng lớn nhưng điểm khác biệt trên thị trường Việt Nam chính là P/E trung bình của Top 5 marketcap cao hơn hẳn so với 4 thị trường còn lại.

      Cụ thể, PE trung bình 5 cổ phiếu trên khoảng 37,7x, trong khi Top 5 ở thị trường Malaysia PE trung bình 29,9x, Thái Lan là 27,5x, Philipin 25,8x, Indonesia 20,3x. Điều này cho thấy, PE trung bình của một số cổ phiếu Việt Nam là quá cao.

      [​IMG]
      Ông Lâm cho biết, nếu bóc tách các cổ phiếu có vốn hóa lớn trên, thì P/E điều chỉnh của thị trường Việt Nam giảm về khoảng 14,5 lần, so với P/E trung bình điều chỉnh là 17 lần thì mức chiết khấu của thị trường Việt Nam sẽ khoảng 15% chứ không còn ở mức 5% như trên.
      Tổng hòa các điểm trên, ông Lâm cho rằng, Việt Nam đang có vùng đệm về mặt định giá, rẻ hơn tương đối 25-30% so với các thị trường trong khu vực.

      Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối Asean -5 duy trì được giá trị mua ròng của khối ngoại, khoảng 1,4 tỷ USD nhưng phần lớn lại chảy vào các thương vụ cá biệt. Nếu loại trừ giá trị các thương vụ này, Việt Nam là thị trường có giá trị bán ròng ít nhất (khoảng 19 triệu USD).

      Vậy kịch bản nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm?
      Ông Lâm cho rằng, ở kịch bản trung tính, giả định vùng đệm về mặt định giá là 25-30% nhưng để thận trọng thì lấy mức 15%, và giả định căng thẳng chiến tranh thương mại sẽ hạ nhiệt hơn với các giải pháp có thể trung dung và thị trường chứng khoán trong khu vực đi ngang thì VN-Index có thể kỳ vọng ở mức 1.100 điểm. Tuy nhiên, 15% cho 6 tháng có lẽ chưa quá ấn tượng nên để tối đa hóa hiệu quả đầu tư thì nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu, sẽ có phân hóa cao trong nửa cuối 2018.

      [​IMG]
      Ở kịch bản tiêu cực, trong tháng 9, Mỹ chính thức đánh thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, thị trường khu vực sẽ chịu tác động rất lớn, khả năng giảm 30% so với mức hiện tại. Theo đó, cộng ngược thêm chiết khấu 15% của thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho việc VN-Index về 820 điểm.

      Và ở kịch bản tốt nhất, Mỹ và Trung Quốc tìm được tiếng nói chung, thị trường khu vực có thể tăng thêm 20%, và cộng thêm 15% chiết khấu của thị trường Việt Nam thì khả năng VN-Index sẽ có được mức tăng khoảng 35%, lên mốc 1.300 điểm trong nửa cuối năm 2018.

      Phan Hằng
    Mhoang79trudanhck thích bài này.
  5. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Ngon rồi bạn già.
    MinhKhoi thích bài này.
  6. MinhKhoi

    MinhKhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    7.277
    https://baodautu.vn/ssi-du-bao-loi-...acb-nam-2019-dat-hon-766-nghin-ty-d86434.html

    SSI dự báo lợi nhuận trước thuế của ACB năm 2019 đạt hơn 7,66 nghìn tỷ
    Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa đưa ra bản phân tích, trong đó dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Ngân hàng Á Châu (ACB) có thể đạt 7,666 nghìn tỷ, tăng 22,4% theo năm, tương ứng với ROAE là 26,8%.
    TIN LIÊN QUAN
    17/08/2018 14:21
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tính đến cuối tháng 6/2018, tổng tài sản của ACB tăng 9% kể từ đầu năm
    Cho năm 2018, SSI điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận trước thuế của ACB lên 6.262 tỷ đồng, tăng 135,8%. Các dự báo của SSI dựa trên giả định: Dự báo lợi nhuận hoạt động trước trích lập dự phòng tăng 37,7% so với cùng kỳ, đạt 7,23 nghìn tỷ đồng, và chi phí tín dụng giảm khi so với các năm trước, cụ thể, giảm 62,2%. Theo đó, tỷ lệ ROAE là 27,9%, tăng mạnh từ mức trung bình 8,8% trong giai đoạn 2012-2017.

    EPS và BVPS (giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu) dự phóng trong năm 2018 tương ứng 4.561 đồng và 18.362 đồng. EPS và BVPS dự phóng trong năm 2019 tương ứng 5.240 đồng và 23.802 đồng.

    Căn cứ dự báo của SSI đưa ra dựa trên các kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của ACB cũng như tình hình thị trường.

    Tính đến cuối tháng 6/2018, tổng tài sản của ACB tăng 9% kể từ đầu năm, đạt 310 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tổng tiền gửi khách hàng (bao gồm các công cụ tiền gửi khác), tăng 9,4%, đạt 271 tỷ đồng.

    Trong khi đó, tổng tín dụng tăng 11,8% , đạt 221,9 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi và tín dụng đều cao hơn so với mức trung bình của ngành tương ứng 7,96% và 7,88% trong kỳ.

    Không giống với những ngân hàng khác có tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm hơn so với nửa đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ACB cao hơn so với cùng kỳ, đạt 10,8%. Trong quý 1/2018, ACB đạt tăng trưởng tín dụng cao (+6,6%).

    ACB đạt kết quả lợi nhuận ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, với tổng thu nhập hoạt động đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh 23,8%, đạt 4,86 nghìn tỷ đồng; thu nhập ròng từ phí và hoa hồng tăng 38%, đạt 747 tỷ đồng và thu nhập ròng khác tăng 72,8%, đạt 706 tỷ đồng.

    Trong 6 tháng đầu năm 2018, ACB ghi nhận khoảng 510 tỷ đồng thu nhập từ các khoản nợ xấu đã xóa, cao hơn nhiều so với mức 49,5 tỷ đồng được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2017.

    Chí Tín
    trudanhck thích bài này.
  7. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Quan hệ Mỹ - Việt:
    Duy trì đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt - Mỹ

    Đại sứ Hà Kim Ngọc, người vừa được bổ nhiệm là đại sứ Việt Nam tại Mỹ, có bài viết về quan hệ Đối tác Toàn diện của 2 nước và những bước phát triển
    Kien_truc_A_AuMinhKhoi thích bài này.
  8. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Việt - Mỹ thúc đẩy các thỏa thuận quốc phòng, thương mại

    Nhận lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã thăm chính thức Việt Nam
    MinhKhoi thích bài này.
  9. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Việt - Mỹ thúc đẩy các thỏa thuận quốc phòng, thương mại
    • 13:46 09/07/2018
    Nhận lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 8 và 9/7.

    Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Michael Pompeo diễn ra sáng 9/7, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước. Ông Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển ổn định, sâu rộng, hiệu quả.

    [​IMG]
    Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo. Ảnh: Quỳnh Trang.
    Bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Michael Pompeo cũng khẳng định Mỹ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực.

    Hài lòng về các tiến triển tích cực trong quan hệ song phương, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ vì lợi ích nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

    Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Michael Pompeo nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tiếp tục coi hợp tác thương mại và đầu tư là động lực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ; triển khai tích cực các thỏa thuận trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước; tăng cường quan hệ giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.

    Hai bên hài lòng về việc triển khai thành công dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Theo Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ sẽ sớm triển khai dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay Biên Hòa và tăng trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

    [​IMG]
    Cuộc hội đàm giữa Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo. Ảnh: Quỳnh Trang.
    Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo 2 nước cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình Biển Đông. Hai bên bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp tại Biển Đông thời gian qua, tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới hoàn tất COC hiệu quả, có tính ràng buộc pháp lý.

    Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Michael Pompeo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí cần duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề ở khu vực và nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ phát triển vững chắc, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

    Đánh giá cao những nỗ lực của các bên liên quan thúc đẩy tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa gần đây trên bán đảo Triều Tiên, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực mang tính xây dựng, thông qua đối thoại để hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong tiến trình này.

    Sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Pompeo đã rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.
    MinhKhoi thích bài này.
  10. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Đất hiếm: Phương tây sẽ kg còn quá phụ thuộc vào Trung Quốc, mà Núi Pháo(MSR) của VN sẽ đủ khả năng hoàn toàn đáp ứng.
    Kien_truc_A_AuMinhKhoi thích bài này.

Chia sẻ trang này