Xu hướng của thị trường tiếp theo như thế nào đây???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maruno, 19/10/2007.

4953 người đang online, trong đó có 561 thành viên. 23:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 302 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    Xu hướng của thị trường tiếp theo như thế nào đây???

    Xu hướng mới của thị trường sẽ là như thế nào tiếp đây?

    Tham gia vào thị trường một thời gian khoảng 1 năm trở lại đây, thì chúng ta có thể thấy một điều rằng
    Không chỉ các công ty tốt làm ăn lợi nhuận kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước là Ok ngoài ra còn tính đến một số tiêu chí ?ođặc biệt? có thể nói trước tiên về SJS với một cty lúc đầu vào khoảng đầu tháng 10 năm 2006 giá cũng chỉ hơn 100K/1 cổ rồi với kết quả làm ăn tốt, tăng trưởng ổn định, lợi nhuận cao việc chia thưởng và cổ tức nhiều 1:3 và tất yếu tăng vốn điều lệ giá bắt đầu tăng chóng mặt mà bất cứ ai lúc đó cũng thèm muốn khi đó tôi có theo dõi hàng ngày và dừng lại ở mốc hơn 700K/1 cổ, sau khi chia tách xong vẫn luôn tăng tiếp (có một thời gian dậm châm nhưng ko lâu và tăng tiếp xét đến thời gian dài hơn)
    Như vậy có thể nói SJS là một trong những cổ phiếu rất tốt có thể nói cho đến tận bây giờ
    Tiếp theo là BMC,và TCT
    Có vẻ dường như 2 con ngựa bất kham này luôn đi xong hành cùng nhau, với BMC thì quả thực cũng rất sốc khi giá cổ ngày nào cũng tăng 5%, với xu hướng lợi nhuận được nói tới nhiều là khoáng sản với 1 công ty vốn ĐL ko lớn xong lợi nhuận đạt rất cao đã mang lại trái thơm cho nhà đầu tư, còn TCT thì sao ngành nghề của TCT thì khác hẳn BMC nhưng được cái cũng với vốn ĐL nhỏ, làm ăn cũng tốt và đã trở thành việc làm giá của các vị đại gia khá dễ tôi cũng đã thấy sự tăng giá ngoại mục của TCT từ lúc có 8x với giá đó thì nhà đầu tư đã có trong tay một cơ hội không phải là hiếm mang lại quả ngọt, nói chung với BMC,TCT thì xu hướng là vốn nhỏ làm ăn tốt tùy thời điểm mà mang lại cảm giác 5% có thể đầu năm trở lại đây TCT với ngành nghề kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận quá đỉnh, còn BMC thì vẫn tiềm năng sẵn có là khoáng sản.

    Ngoài ra còn kể đến một số cổ phiếu khác cũng ăn theo đó là LBM cũng khoáng sảnfxu hướng ăn theo ngành nghề

    Thêm nữa cũng phải nhìn nhận việc đấu giá thành công cổ phiếu khách sạn KIM LIÊN làm giá cổ phiếu khách sạn khác cũng đi theo lên đó là SGHfVẫn là xu hướng ăn theo ngành nghề.

    Để tạo đà cho việc IPO thành công VCB thì STB cũng được các tổ chức và nhà nước đẩy giá lên theo xu thế, chính vì đó tạo ra tiền đề cứ cổ nào lên sàn sẽ tăng nóng đó là các cổ gần đây như SC5,VIC,PET,TCM,TSC,HDC,VTO,SCJ (sàn HA) fXu hướng lên sàn

    Quay trở lại một chút với sàn HA (hầu như tất cả các cty sàn HA vốn ĐL nhỏ dễ thâu tóm của BB mà làm ăn cũng tốt như dòng họ sông đà SDA,SD7,SD5?.
    Đặt biệt là SD7 cũng dính dáng đến khoáng sản nên chú này trong vòng 1 tháng trở lại đây đã tăng gia quá ấn tượng, khoảng tháng trước giá khoảng 17x thì đên bây giờ là 47x
    Như vậy xu hướng vẫn như vậy nếu tinh ý nhìn từ BMC,TCT trên sàn Ho thì sẽ áp dụng được ngay một số cty tốt trên sàn HA như dòng họ sông đà SDx?..
    Ngoài ra các yếu tố bên ngoài thị trường là OTC cũng là yếu tố không thể không theo dõi với việc Đàm phú mỹ sắp lên sàn thì đại gia gom hàng lớn chuẩn bị ăn quả đậm và với việc làm giá một số cổ phiếu vừa lên sàn là ko quá khó như TSC,TCM mặc dù việc lưu ký các cổ này lúc mới giao dịch có thể chưa nhiều nên việc mua bán khống có thể dễ như ăn cơm, cũng chẳng có gì là lạ khi việc đặt lệnh mua bán kiểu như sáng đặt mua số lượng lớn, nếu khớp được thì chiều mang tiền lên cty chứng khoán nộp điều này hoàn toàn có thật 100%

    Như vậy xác định thêm 1 xu hướng ăn theo nữa là việc Đàm Phú Mỹ lên sàn đại gia làm phát trúng 2 mục đích , đẩy giá lên cao theo kiểu lính mới hưởng lộc ngon và tạo ra xu hướng OTC ấm lên. f nên nhớ PAN cổ phiếu vừa chia tách xong lại nhảy dựng lại như ban đầu vì PAN nắm giũ rất nhiều cổ Đàm Phú Mỹ

    Cũng phải nói thêm là cuối năm các công ty làm ăn tốt nhất vẫn là các công ty chứng khoán chả thế mà SSI,BVS có giá tăng rất kỷ lục đồng thời BVS chia tách thì xu hướng lên là quá đúng, nên nhìn vào đó một số cty chứng khoán khác HPC,SSI?..

    Có thể xác định một xu hướng mới nữa mà ta thấy rằng rất nhiều tiềm năng đó là BĐS, cuối năm nhu cầu về nhà cửa cũng tăng lên, mới đây việc đánh giá của giới đầu tư Singapore cho rằng thị trường BĐS ở việt nam quá rẻ quá tiềm năng, làm ăn luôn luôn có lãi lợi nhuận cao
    Và thêm nữa minh chứng cho việc B ĐS lên là hôm qua có hàng trăm người xếp hàng mua nhà ở HCM
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/10/3B9FB6AE/

    và thị trường tiềm năng này chắc chắn sẽ chỉ có tăng lên từng năm

    Vài lời chia sẽ mong góp ý, và còn rất nhiều thiếu xót

    Nhận định xu hướng của thị trường dù thế nào thì cũng suy ra cho cùng nếu ta nắm bắt được sớm dòng chảy của đồng tiền chảy về phía nào sẽ thành công được phần nào phụ thuộc vào việc sớm hay muộn thì sẽ được nhiều hay ít.
  2. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    137
    Thứ sáu, 19/10/2007, 16:05 GMT+7

    Chứng khoán hai sàn hồi phục

    Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, Vn-Index tăng 0,77%, tiến sát ngưỡng 1.100 điểm, trong khi đó Hastc-Index còn tăng mạnh hơn, mức 3,2%, và phá vỡ mốc 370 điểm.
    > Chứng khoán chờ ''hàng khủng''

    Diễn biến thị trường trong phiên sáng nay sớm hơn dự đoán của giới chuyên gia. Ở đợt khớp lệnh mở cửa, Vn-Index tiếp tục đà lao dốc của phiên trước với mức sụt giảm lên tới 10,47 điểm, có tới 73 mã giảm giá và vỏn vẹn 17 mã đi lên. Tuy nhiên sang đến hai đợt sau, hàn thử biểu sàn TP HCM lội ngược dòng, tăng lần lượt 0,32% và 0,77%. Đóng cửa thị trường, Vn-Index đạt 1.097,07 điểm.

    Toàn sàn có 51 mã tăng, 46 giảm và 25 mã giữ giá tham chiếu. Phiên sáng nay, chỉ một vài cổ phiếu lớn giảm nhẹ, trong khi đa số hồi phục hoặc giữ giá tham chiếu đã góp phần kéo Vn-Index đi lên.

    Trong đó, FPT giảm 3.000 đồng, xuống giá 275.000 đồng với 220.860 đơn vị khớp lệnh thành công. VNM mất 4.000 đồng, còn 190.000 đồng trong khi ITA, GMD cũng giảm lần lượt 2.000 và 1.000 đồng.


    Thị trường đang hồi phục. Ảnh: Hoàng Hà

    Ở chiều ngược lại, SFI tăng 8.000 đồng, chốt giá 270.000 đồng; IMP và NKD cùng tiến thêm 6.000 đồng; HAX tăng 3.000 đồng trong khi đại gia bất động sản VIC tăng kịch trần 8.000 đồng, chốt giá 183.000 đồng. Các tên tuổi khác như KDC, REE, SAM, SHC, SJS giữ giá tham chiếu.

    Sau một thời gian đi xuống, STB hôm nay hồi phục trở lại, kịch trần ở giá 72.000 đồng với 1,5 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công. Sự phục hồi trở lại của đại gia ngân hàng này cũng là nhân tố quan trọng giúp Vn-Index tránh được một phiên giảm điểm.

    Trong nhóm cổ phiếu mới chào sàn, VTO tăng 4.000 đồng, lên giá 95.000 đồng trong khi HDC tiếp tục tăng trần 6.000 đồng. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 (mã chứng khoán là SC5) vừa lên sàn ngày hôm qua đang được nhà đầu tư săn lùng ráo riết do lượng bán ra không nhiều. Phiên sáng nay, SC5 đụng trần ở giá 201.000 đồng, tăng 9.000 đồng so với phiên trước với 16.630 đơn vị khớp lệnh thành công. Dư mua giá trần lên tới 331.420 đơn vị trong khi không còn một lệnh dư bán.

    Thị trường đi lên, song khối lượng và giá trị giao dịch lại giảm. Tổng cộng chỉ có 11,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng sáng nay, giá trị cũng chỉ đạt 1.148,8 tỷ đồng. Các con số của phiên trước tương ứng là 13,79 triệu, và 1.290 tỷ đồng.

    Tại chợ chứng khoán Hà Nội, chỉ số Hastc-Index đóng cửa tăng tới 11,98 điểm so với hôm qua. Thị trường hôm nay ghi nhận sự đảo chiều ngoạn mục và khá nhiều bất ngờ của sàn Hà thành khi hầu hết các cổ phiếu đều quay đầu đi lên nhanh chóng chỉ sau chưa đầy nửa phiên giao dịch.

    Khối lượng và giá trị giao dịch cũng được cải thiện đáng kể. Nếu như hôm trước có 4,4 triệu cổ phiếu được trao tay thì sáng nay lên tới 5,6 triệu đơn vị. Giá trị giao dịch cũng lên tới 583,1 tỷ đồng, so với con số chỉ 480 tỷ đồng hôm qua.

    Phiên đảo chiều quá nhanh trên sàn HASTC khiến nhà đầu tư không kịp trở tay. Một nhà đầu tư cho biết, hôm nay anh đã dự đoán có thể sàn Hà Nội sẽ quay đầu nhưng cũng không ngờ lại nhanh tới vậy. Mấy mã dự định mua như STP, TLT, PPG, VSP, PTS, PAN ... đều tăng nhanh và anh phải mua với giá khá cao so với tính toán ban đầu.

    Theo giới đầu tư, các công ty niêm yết trên sàn Hà Nội hầu hết đều có lộ trình tăng vốn hấp dẫn, rõ ràng, kết quả kinh doanh quý 3 rất khả quan. Ngoài ra, sắp tới rất nhiều công ty sẽ lên sàn như Công ty Thực phẩm Lâm Đồng, Bánh Kẹo hải Hà, Công ty Xây dựng dầu khí, Khoáng Sản Quảng Nam... sẽ làm cho lượng hàng hóa thêm phong phú. Chính vì vậy, giới nhà đầu tư dự đoán, sàn Hà Nội sắp tới sẽ rất sôi động và Hastc-Index có thể vượt qua mốc 400 điểm.

    Hà Vy - Đình Cường

Chia sẻ trang này