Xu Hướng Thị Trường Tuần Tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bom_oi, 27/06/2010.

6711 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 16:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 301 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Bom_oi

    Bom_oi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    VNIndex bắt đầu đợt sóng nhỏ vừa rồi từ 483 điểm ngày 21/5. sau đúng một tháng vào ngày 21/6 VNi đạt 514,8 và bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh.

    Trong một xu thế tăng thì thông thường số phiên tăng luôn áp đảo số phiên giảm. ví dụ tăng 4 phiên hoặc 3 phiên hay 5 phiên thì sẽ có một phiên giảm. hoặc tăng 5 phiên rồi giảm hai phiên đó là biểu hiện của một xu thế tăng.
    Và ở chiều hướng ngược lại cũng vậy
    Giảm 1 phiên không nói lên điều gì. giảm liên tiếp hai phiên vẫn không nói lên điều gì vì rất nhiều trường hợp sau khi giảm hai phiên liên tiếp thị trường sẽ tiếp tục đi lên.
    Thế nhưng giảm liên tiếp 3 phiên thì xu thế giảm đã hình thành. có đến 80% mỗi lần giảm 3 phiên liên tục thì thị trường sẽ tạo xu thế đi xuống ( các cụ có thể lật lại quá khứ)

    Vì thế với diễn biến của VNI hiện nay cho thấy xu thế giảm đã hình thành. tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận xem mức độ giảm này bao lâu, nhiều hay ít.

    Vì diễn biến thị trường ck thế giới hiện tại cho thấy điểm tích cực không có mấy nhưng điểm tiêu cực thì đã thể hiện vào accs phiên điều chỉnh vừa qua gần hết rồi.

    Tình hình trong nước
    Điểm tiêu cực gần như không có. chỉ có mỗi vụ DC bị ép thoái vốn.
    Tuy nhiên theo mình vấn đề thoái vốn của DC là không bao giờ có. tuy nhiên vì hiện nay một số cá nhân không có lý do gì để đánh vào tâm lý các nhà đầu tư nên họ mới bám víu vào một cái lý do rất tầm thường để hô hào.
    Một điều cho thấy sự trơ trẽn của những cá nhân cũng nhưu giới xxx là chỉ cần có tin đồn quỹ nọ quỹ kia thoái vốn là mang ra rung lắc, mang ra bình phẩm thế nhưng hàng tháng, hàng năm có không biết bao nhiêu quỹ, tổ chức lớn nước ngoài đổ bổ vào thị trường VN thì lại im hơi lặng tiếng. có bình phẩm cũng chỉ là qua loa cho có chứu không ầm ĩ như kiẩu thoái vốn.

    Nhìn vào mức đổ mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài hàng mấy tháng nay đề nghị mọi người gạt qua vấn đề Dc.

    Điêm tiêu cực tiếp theo là giá vàng và giá $ đang tăng

    Về mảng tích cực
    Tình hình KT trong nước đang rất tích cực. tăng trưởng KT ở mức khá cao. chỉ số lạm phát ở mức vừa phải và với tình hình các mặt hàng thiết yếu đang có chiều hướng giảm vì thế CPI tháng tới sẽ thấp hơn tháng vừa rồi.

    Một thông tin khá tích cực là NHNN yêu cầu tất cả các NH Từ tháng 7, NHTM sẽ giảm ngay LS cho vay VND về 12%, huy động 10%/năm.

    Một yếu tố nữa là KQKD Q2 đang đến rất gần đây cũng là một yếu tố tốt cho thị trường.

    Kết lại
    Sau 4 ngày điều chỉnh thì qua đầu tuần nhất là phiên ngày thứ 2 tỷ lệ tăng điểm của VNi là rất cao. vì nhưng thành phần đã thoát hàng cách đây 2 phiên họ sẽ xem xét giải ngân khi VNI tiếp cận mức 500
    Nếu đã ra hàng thì cũng nên xem xét giải ngân ở những mã cp đi ngang thời gian qua và có mức giao độngnhẹ như MAC mua vào ở mức 28, PVE mức 28,XMC mức 40, VTV 31.

    Còn các nhà đầu tư đang nắm cổ phương án lúc này là hạn chết thoát hàng.

    Vẫn bảo lưu quan điểm thị trường sẽ có một đợt sóng khá lớn đang đến gần. vì thế không có gì khiến bà con phải xoắn cả.

Chia sẻ trang này