Cpi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Timsuphu, Oct 21, 2010.

1126 người đang online, trong đó có 450 thành viên. 18:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Timsuphu

    Timsuphu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    25
    Theo quy luật, 3 tháng cuối năm là thời gian chỉ số giá sẽ tăng cao hơn những tháng khác trong năm. Cục Quản lí giá, Bộ Tài chính dự báo chỉ số giá tiêu dùng quý IV sẽ trong tầm kiểm soát và cả năm ở phạm vi Quốc hội cho phép.

    Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng qua tăng cao trong các tháng đầu năm (tháng 1 đến tháng 3), giảm tốc độ tăng ở các tháng tiếp sau đó nhưng đến tháng 9 lại tăng cao (tăng 1,31% so với tháng 8). Sở dĩ chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng cao hơn so với 6 tháng trước liền kề chủ yếu là do có 2 nhóm hàng tăng khá cao là nhóm giáo dục (tăng 12%) và nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống (tăng 2,32%). Tuy nhiên, theo phân tích của Cục Quản lí giá, chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Giá tăng do các nguyên nhân tác động đan xen của cả yếu tố gây áp lực tăng giá và những yếu tố kiềm chế tốc độ tăng giá. Trong đó phải kể đến sức mua hàng hóa, dịch vụ 9 tháng đầu năm tiếp tục tăng: tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.146 nghìn tỉ đồng, tăng 25,4% so với cùng kì năm 2009. Ngoài ra, tác động theo độ trễ của việc tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng tín dụng ở mức cao của năm 2009 gây áp lực đẩy mặt bằng giá tăng; việc áp dụng trở lại mức thuế suất thuế GTGT 10% thay cho mức 5% của năm 2009 đối với một số mặt hàng; việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu... là những yếu tố tác động làm tăng giá thành hoặc tác động tâm lí gây áp lực tăng giá trong năm.

    Để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7% so với tháng 12-2009, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bình ổn giá được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương xuống địa phương, thông qua các biện pháp điều hành chính sách tài chính, tiền tệ, XNK... Hai thành phố là Hà Nội và TP. HCM tiếp tục áp dụng biện pháp hỗ trợ vốn cho các DN bán các mặt hàng thiết yếu thấp hơn giá thị trường từ 5-10% đến hết năm 2010 đã góp phần quan trọng trong việc bình ổn giá trong phạm vi cả nước.

    Theo Cục Quản lí giá, từ nay đến cuối năm có những yếu tố tác động gây sức ép đẩy mặt bằng giá tăng cao, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải chú ý đó là: Tuy giá thế giới có thể không có đột biến tăng cao, nhưng vẫn có những biến động nhẹ. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tăng (phục vụ lễ hội, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán...); nguồn cung về thực phẩm (nhất là thịt lợn có khả năng thiếu hụt vào dịp Tết Nguyên đán do các cơ sở chăn nuôi chưa phục hồi kịp từ tác động của dịch tai xanh); tác động của việc điều chỉnh tỉ giá; lượng tiền cung ứng ra lưu thông nhiều hơn; thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn...

    Tuy nhiên, qua phân tích một số mặt hàng thiết yếu, Cục Quản lí giá khẳng định chỉ số giá sẽ ở trong tầm kiểm soát. Cụ thể, giá gạo từ cuối tháng 7, do thiên tai tại một số nước XK, NK lớn đã làm giảm sản lượng gạo trong khi nhu cầu gạo thế giới tăng trở lại, tác động đẩy giá gạo thế giới tăng trở lại từ cuối tháng 7 đến nay. Theo dự báo của Tổ chức nông lương thế giới (FAO), lượng thóc toàn cầu năm 2010 đạt khoảng 704,4 triệu tấn, tương đương với 470 triệu tấn gạo trong khi nhu cầu gạo của thế giới khoảng 461 triệu. Thương mại toàn cầu khoảng 30,1 triệu tấn gạo. Như vậy, cung cầu gạo thế giới khác cân bằng. Mặc dù thiên tai tại một số nước đã ảnh hưởng đến lượng cung, song mức ảnh hưởng không lớn do đó dự báo giá gạo trong các tháng tới sẽ ổn định như hiện nay hoặc nếu có tăng thì sẽ tăng nhẹ.Nhóm thực phẩm tươi sống, trước tình hình dịch bệnh được dự báo trong thời gian tới giá một số mặt hàng như thịt bò, thịt gia cầm, thủy hải sản có khả năng tiếp tục vững giá. Ngoài ra, một số mặt hàng thiết yếu như xi măng ổn định do nguồn cung dồi dào; thép xây dựng sẽ giảm nhẹ trong tháng 10; một số mặt hàng thuốc sẽ không tăng giá đột biến mà biến động khoảng dưới 10%. Đặc biệt, theo dự báo mới nhất của 31 nhà phân tích, diễn biến giá xăng dầu không có biến động so với hiện tại và giá dầu thô trung bình của năm 2010 sẽ ổn định ở mức từ 75-80 USD/thùng…

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010 nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% và chỉ số giá tiêu dùng 8%. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương có phương án cụ thể bảo đảm cân đối cung- cầu các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng từ nay đến hết năm 2010, quý I-2011 và hàng hoá phục vụ Tết Tân Mão 2011. Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, nhất là thuốc chữa bệnh, sản phẩm sữa, thép xây dựng, khí ga…; điều hành giữ ổn định giá điện, than bán cho các hộ sản xuất xi măng, phân bón và giấy./.
  2. choick

    choick Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 25, 2010
    Likes Received:
    19
    CP thích CPI bao nhiêu thì có bấy nhiều. ít khi đột biến lắm. [:D][:D][:D]
  3. Timsuphu

    Timsuphu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    25
    Thị trường thế giới:
    Trong nửa đầu tháng 10/2010, giá cả một số loại nguyên vật liệu, hàng hóa trên thị trường thế giới như đường tại thị trường New York, Luân Đôn, phân bón urê, xăng dầu, LPG biến động theo xu hướng tăng; giá phôi thép biến động theo xu hướng giảm; giá chào bán gạo xuất khẩu (loại 5% tấm và 25% tấm) của Thái Lan tăng trong khi giá chào bán gạo xuất khẩu (loại 5% tấm và 25% tấm) của Việt Nam ổn định so với cùng kỳ tháng 9/2010.
    Giá đường thô giao tháng 3/2011 tại New York, khoảng 22,99 – 26,32 Uscent/Lb, tăng 2,93 – 3,59 Uscent/Lb; tại Luân Đôn giá đường trắng giao tháng 12/2010 khoảng 606 – 678,4 USD/tấn, tăng 81,9 – 123,4 USD/tấn; tại Thái Lan giá đường thô giao tháng 7/2010 ổn định ở mức 20,4 -21,2 Uscent/Lb, giá đường trắng tinh luyện giao tháng 8 ổn định ở mức 559,7 – 654,7 USD/tấn. Giá phân bón Urê tăng 35-85 USD/tấn tại các thị trường Yuzhny, Baltic, Trung Đông. Giá dầu thô WTI tăng 8,84%, giá xăng RON 92 tăng 8,64%, giá điezen 0,05S tăng 6,95%, giá dầu hoả tăng 7,39%, giá madut tăng 6,56%. Giá LPG tăng bình quân 52 USD/T. Giá chào phôi thép tại thị trường Đông Nam Á phổ biến ở mức 550-560 USD/tấn (CIF), giảm khoảng 30 USD/tấn so với cùng kỳ tháng 9/2010.
  4. Timsuphu

    Timsuphu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    25
    Thị trường trong nước:
    Trong 15 ngày đầu tháng 10/2010, giá cả hàng hoá trong nước nhìn chung ổn định hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng 9/2010.
    Tại miền Bắc, giá thóc tẻ thường ổn định ở mức 5.500-6.500 đồng/kg, giá gạo tẻ thường ổn định ở mức 7.500- 9.500 đồng/kg. Tại miền Nam, giá lúa Hè Thu ở mức 5.000-5.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giá trong khoảng 8.250-9.000 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; gạo 25% tấm giá khoảng 7.400-8.100 đồng/kg, tăng 100-200 đồng/kg. Mặt hàng thực phẩm tươi sống ổn định hoặc tăng nhẹ.
    Giá phân bón Urê tăng khoảng 200-300 đồng/kg, mức giá dao động trong khoảng 6.500-7.200 đồng/kg, tuy nhiên có địa phương giá phân urê đạt mức 7.500 đồng/kg. Giá LPG tăng khoảng 13.000-16.000 đồng/bình lên 311.000 đồng/bình 12kg, 337.000 đồng/bình 13kg.
    Giá xi măng tại các tỉnh phía Bắc ở mức 920.000-1.000.000 đồng/tấn; tại các tỉnh phía Nam ở mức 1.240.000 – 1.340.000 đồng/tấn, ổn định so cùng kỳ tháng trước. Giá bán thép hiện ở mức 15.000 -15.300 đồng/kg (tại các tỉnh miền Bắc) và 14.700-15.000 đồng/kg (tại các tỉnh miền Trung và miền Nam), ổn định so với tháng 9/2010. Giá bán xăng dầu trong nước ổn định như mức điều chỉnh ngày 9/8/2010 (xăng RON 92: 16.400 đồng/lít, dầu hoả: 15.100 đồng/lít, điêzen 0,05S: 14.750 đồng/lít, madut: 12.690 đồng/kg). Giá bán lẻ đường trắng ổn định so với cùng kỳ, khoảng 18.000-20.000 đồng/kg.
    Giá vàng trong nước trong nửa đầu tháng 10/2010 tăng cao khoảng 185.000-186.000 đồng/chỉ từ 3,125-3,129 triệu đồng/chỉ (đầu tháng) lên mức 3,310-3,315 triệu đồng/chỉ (giữa tháng). Giá USD tại khối ngân hàng thương mại ổn định quanh mức 19.490 VND - 19.500 VND nhưng tăng tại thị trường tự do: tỷ giá bán ra tăng khoảng 160-170 đồng từ 19.670-19.700 đồng/USD (đầu tháng) lên 19.830-19.870 đồng/USD (giữa tháng). Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ tiếp tục ổn định ở mức 18.932 đồng/USD kể từ ngày 18/8/2010.
  5. Fky

    Fky Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2010
    Likes Received:
    0
    CPI khoảng từ 0.6-0.8 là hết C...chúng nó muốn gom hàng giá rẻ nên tung tin đồn linh tinh lừa gà
  6. Timsuphu

    Timsuphu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    25
    Muốn thì CP làm được, tuy nhiên cũng có nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan thương mại... để ý và cũng có tính toán riêng của họ, ngay cả nội tại trong CP cũng ko hẳn là 1 khối thống nhất để thay đổi toàn bộ hệ thống dữ liệu cũng như công bố thông tin, vì vậy cũng cần phải bám sát vào thực tế để công bố thông tin.

Share This Page