03 nghi vấn cho VNI trong ngày hôm qua 03/10/2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 04/10/2022.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 13:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1296 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    75.691
    [​IMG]
    03 NGHI VẤN CHO VNI TRONG NGÀY HÔM QUA 03/10/22
    Hôm qua, một ngày không dễ thở với bất kỳ ai tham gia thị trường chứng khoán, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng bản tính cá nhân, tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân đến từ đâu?
    Sau khi tham khảo ý kiến từ một số người bạn thân thiết, và nhiều nguồn tin khác, hôm nay tôi viết vài ý kiến mang tính tổng hợp và suy luận cá nhân về câu chuyện thị trường hôm qua.
    Nghi vấn 1 : Tin đồn về một tập đoàn tài chính vỡ nợ và trên bờ vực thẳm phá sản. Tin đồn đã loan truyền chóng mặt ở Việt Nam và cả thế giới tài chính trong hôm qua. Và tâm lý bán tháo từ tổ chức, các quỹ nước ngoài và cả nhà đầu tư cá nhân diễn ra xuyên suốt ngày hôm qua.
    Nghi vấn 2: Hiện câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp dường như ít được truyền thông nhắc đến. Tuy nhiên sau khi tham vấn một số bạn bè từ ngành tài chính thì có một số vấn đề.
    Mặc dù, Chính phủ đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu năm ngoái có cơ hội để kinh doanh nhằm có dòng tài chính để trả lãi cho trái chủ, cũng như khi đáo hạn trái phiếu. Đại đa số các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến từ các DN BDS lớn trong nước và đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.
    Chúng ta còn nhớ, VNI trong năm 2021 đã từng có những phiên giao dịch, thanh khoản đạt mức kỷ lục : 48.000 - 50.000 tỷ/phiên.
    Nhiều câu hỏi đặt ra, dòng tiền từ đâu? Có thể lý giải từ các nhà đầu tư cá nhân, các doanh nghiệp do dịch Covid nên đem tiền nhàn rỗi đưa vào thị trường. Nhưng có lẽ chúng ta có quyền suy nghĩ thêm, dòng tiền từ trái phiếu doanh nghiệp cũng đưa vào thị trường. Đồng thời, việc các "đội lái" cổ phiếu năm ngoái hoạt động cực thịnh, dẫn đến sự tăng trưởng về giá một cách bất ngờ của : DIG, CEO, LDG, DRH....và hàng loạt cổ phiếu khác khi thanh khoản của cổ phiếu chỉ đạt 50.000 cổ phiếu và cao nhất 300.000 cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhưng đủ kéo trần (tăng 6-7%), điển hình như HTN.
    Sau đó, hàng loạt vụ việc được cơ quan Thanh tra vào cuộc và việc bắt bớ, kỹ luật hàng loạt các cá nhân, tổ chức diễn ra và kéo dài, dẫn đến sự hoảng hoạn trên thị trường chứng khoán.
    Nếu đúng như suy nghĩ của cá nhân tôi và các ACE bạn bè, thì năm 2022, các "đội lái" gần như án binh bất động, khi có sự giám sát chặc chẽ từ UBCKNN. Kéo theo đó, dự kiến tháng 10 là đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp. Như vậy, dòng tiền của trái phiều vào thị trường chứng khoán nhưng khi thị trường xuống, họ sẽ ra sao? Tiền đâu các doanh nghiệp trả lãi và trả tiền cho trái chủ khi đáo hạn? Chỉ còn 1 cách : Bán tháo danh mục cổ phiếu khi họ mua bằng tiền trái phiếu. ( Mặc dù chưa có thống kê chính xác số liệu về trái phiếu doanh nghiệp, nhưng con số này không hề nhỏ)
    Năm ngoái, chúng ta thấy rõ việc thị trường BDS Trung Quốc cũng gặp phải tình trạng như chúng ta hiện giờ, và các chỉ số chứng khoán của thị trường Trung Quốc và cả Hong Kong cũng không tránh khỏi việc giảm điểm một cách thê thảm.
    Nghi vấn 3: Việc thị trường tài chính thế giới đang gặp khó với tình trạng lạm phát tăng cao, cộng thêm việc đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa , nguyên vật liệu do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Nga - Ukraina đã góp phần tác động ít nhiều đến tâm lý các nhà đầu tư từ cá nhân đến các tổ chức.
    Với 3 nghi vấn trên, cộng với phân tích kỹ thuật thuần túy, cho thấy Chỉ số VNI của Việt Nam hiện tại là cực kỳ xấu, gần như chưa thấy dấu hiệu tích cức cho sự hồi phục.
    Trong tình hình hiện tại, cá nhân tôi cho rằng VNI có khả năng đi về vùng 1050 - 913 là khá cao, đạt 70-80%.
    Tuy nhiên, mọi dự đoán trong thời điểm này chỉ mang tính tham khảo và tạo tâm lý an tâm phần nào, còn lại chúng ta phải theo dõi diễn biến của thị trường.
    Thân ái
    khanhbd đã loan bài này
  2. tobefriend

    tobefriend Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.901
    Nghi vẫn của Bác hoàn toàn có cơ sở . Đối với nghi vấn 2 thì có lẽ họ đã bán ra từ hồi chính phủ ra động thái xiết chặt trái phiếu DN (để được giá cao) chứ chắc không để đến bây giờ mới bán !
    09xy852289, khanhbd, tuanmap791 người khác thích bài này.
    Romanceman79 đã loan bài này
  3. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    75.691
    Nhưng bây giờ mới là giai đoạn bán tháo để trả trái chủ, vì họ kỳ vọng thị trường tăng , nhưng....
    09xy852289khanhbd thích bài này.
  4. camu

    camu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2022
    Đã được thích:
    3.662
    Chưa biết thế nào nhưng theo tín hiệu hồi phục của ck thế giới lần này cứ lên lại 1200 rồi tính tiếp,đợt tháng 6 ai cũng hô về dưới 1000 nhưng nó về 1145 rồi lại vọt lên gần 1300,xuống mãi rồi cũng phải lên,lên mãi cũng phải xuống,cả thế giới vô tình trạng quá bán rồi thế nào cũng phải hồi phục cái đã rồi tính tiếp
    khanhbd, tuanmap79Romanceman79 thích bài này.
    Romanceman79 đã loan bài này
  5. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    Bác phân tích ok, vấn đề Trái phiếu là quả bom nổ chậm và nó sẽ nổ to hoặc cũng sẽ xì dần như thế này
    09xy852289khanhbd thích bài này.
  6. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.559
    thì phải hết 2024 và ra Tết âm 2025 mới quay lại kênh cổ phiếu VN mà
    khanhbdRomanceman79 thích bài này.
    Romanceman79 đã loan bài này

Chia sẻ trang này