1. Ngân hàng khát vốn, vì sao? 2. Hàng hoá tiêu dùng đồng loạt tăng giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binbin69, 27/11/2009.

721 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 286 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    1. Ngân hàng khát vốn, vì sao? 2. Hàng hoá tiêu dùng đồng loạt tăng giá

    http://cafef.vn/2009112701059919CA34/ngan-hang-khat-von-vi-sao.chn[/url]

    Ngân hàng khát vốn, vì sao?
    Theo ThS Đinh Thế Hiển, việc tăng lãi suất cơ bản lên thêm 1% thừa nhận thực tiễn là ngân hàng đã căng thẳng lãi suất và không huy động được.


    Việt Nam là nước thứ hai, sau Úc, trong khu vực châu Á ?" Thái Bình Dương, nâng lãi suất cơ bản.

    Động thái này được nhà phân tích của Goldman Sachs đánh giá là ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang cảnh giác với rủi ro lạm phát khi kinh tế hồi phục, cũng như tăng sự hấp dẫn của tiền đồng để bình ổn thị trường hối đoái.

    Trả lời báo giới hôm 25.11, thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng, việc điều chỉnh lãi suất cơ bản lên mức 8%/năm áp dụng từ 1.12 tới không có gì khác thường. Ông cũng dẫn lời bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc cho rằng điều chỉnh này không có ảnh hưởng gì đến sự tăng trưởng.

    Biện pháp cần được chấp nhận

    Các chuyên gia cho rằng, việc tăng lãi suất có thể mâu thuẫn mục tiêu tăng trưởng năm. Theo TS Vũ Thành Tự Anh, thông thường cứ đầu tư mạnh sẽ có tăng trưởng. Nhưng quan trọng ở chỗ, mối quan tâm còn đặt ở tăng trưởng ngắn hạn hay dài hạn, và biện pháp có lành mạnh cho tăng trưởng dài hạn, cũng như mức tăng đó có bền vững khi có khủng hoảng như năm 2008, hay ?ohụt hơi? vào những năm tới.

    Theo ông, mục tiêu tăng trưởng đòi hỏi tín dụng cao, buộc phải bơm tiền, dẫn đến đồng tiền mất giá, trong khi ngân hàng Nhà nước cố gắng giữ tỷ giá ổn định thì vơi dần dự trữ ngoại hối.

    Theo ThS Đinh Thế Hiển, việc tăng lãi suất cơ bản lên thêm 1% thừa nhận thực tiễn là ngân hàng đã căng thẳng lãi suất và không huy động được, phải nới lỏng lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Theo ông, đây là biện pháp cần được chấp nhận trong giai đoạn này, nếu không dòng tiền sẽ càng căng thẳng.

    Lãi suất ngắn hạn đang cao hơn lãi suất dài hạn, tình cảnh từng xảy ra trong năm 2008. Theo ông Hiển, hiện tượng thì giống nhưng khác về bản chất. Năm 2008 lạm phát tăng cao, ngân hàng buộc phải tăng lãi suất người dân mới gửi tiền, còn năm nay, theo ông Hiển, ngân hàng Nhà nước đã không điều tiết tốt cơ cấu vay, cho vay vào những lĩnh vực vòng quay vốn chậm, ngân hàng kẹt tiền buộc phải tăng lãi suất.

    Nhưng ThS Hiển nghi ngờ về khả năng huy động vốn của ngân hàng trong thời gian tới dù lãi suất đã tăng. Ông nói: ?oThực chứng cho thấy, năm 2008 lãi suất tăng lên 17 ?" 18%/năm mà số tiền vào ngân hàng không thay đổi bao nhiêu, nó chỉ chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác?.

    Về lý thuyết, khi lãi suất tăng, chi phí vốn của doanh nghiệp sẽ tăng nhưng thống đốc Giàu, trong cuộc phỏng vấn trên, tin rằng, doanh nghiệp sẽ biết cách tính toán, tiết kiệm vốn, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu để giá thành sản phẩm không tăng cao, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh đầu ra. Tuy nhiên, ThS Hiển cho rằng, mức lãi suất mới sẽ tốt cho người gửi tiết kiệm và ngược lại, đẩy gánh nặng lãi vay vào doanh nghiệp.

    ?oLãi suất vay tăng, doanh nghiệp buộc phải tăng giá hàng bán, mà khi không được tăng giá bán vì cạnh tranh, thì họ tính kế giảm lương, bớt xén nguyên liệu, ăn vào chất lượng sản phẩm. Đây là bài toán lớn của xã hội, ảnh hưởng tới đa số người dân?, ông nói.

    Thâm dụng vốn ?odắt dây? khát vốn

    Theo ThS Đinh Thế Hiển, việc ngân hàng Nhà nước buộc phải tăng lãi suất nằm ở chỗ, lâu nay một phần vốn tương đối đã được đưa vào những dự án lớn, bất động sản, quay vài năm mới xong một vòng đã làm tăng mạnh dư nợ tín dụng nhưng GDP tăng không tương ứng. Trong khi đó, nguồn vốn nếu đưa mạnh vào sản xuất kinh doanh, cho nông nghiệp, cá nhân vay? thì một năm có thể quay ba vòng; từ đó, hạn mức tín dụng sẽ không tăng tới 34 ?" 35% mà GDP vẫn tăng.

    Theo ông tính toán, năm 2009 với mức tăng trưởng tín dụng 30 ?" 35%, GDP đạt 5% nghĩa là sáu đồng tín dụng mới tăng được một đồng GDP. Trong năm 2009, một lượng vốn tương đối được tiếp tục đổ vào những dự án và bất động sản mà không có một tỷ lệ thích đáng cho sản xuất hàng hoá và tiêu dùng, nông nghiệp. ?oTrong năm đã không giải quyết được thâm dụng vốn mà càng mắc sâu hơn, mà càng thâm dụng vốn sẽ càng khát vốn?, ông nói.

    Theo Hồng Sương
    SGTT
  2. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://cafef.vn/2009112709271242CA39/hang-hoa-tieu-dung-dong-loat-tang-gia.chn[/url]

    Hàng hoá tiêu dùng đồng loạt tăng giá
    Hàng hoá tiêu dùng đồng loạt tăng giá
    Giá USD thị trường tự do vẫn cao hơn giá niêm yết của ngân hàng 700 ?" 800đ/USD, và nhiều doanh nghiệp vẫn căn cứ trên giá thị trường tự do để xây dựng giá thành hàng hoá.
    Dự kiến trong tháng 12 sẽ có khoảng 500 mặt hàng tiêu dùng áp dụng mức giá mới.


    Doanh nghiệp đang phải từng giờ định giá hàng hoá theo diễn biến giá USD. Cộng hưởng với giá nguyên liệu đầu vào, xăng dầu tăng, việc tỷ giá tăng có thể như giọt nước tràn ly, đẩy mặt bằng giá lên mức cao mới.

    Các nhà kinh doanh đồ hộp, gia vị, bánh hộp thiếc nhập khẩu đã gửi thư chào hàng đến nhiều shop thực phẩm. Theo đó các loại bánh nhập từ châu Âu sẽ có giá tăng khoảng 10% so với tết năm ngoái, còn các loại gia vị và bánh nhập từ châu Á tăng khoảng 8%. Chủ shop An trên đường Cách Mạng Tháng Tám nói: ?oNhà cung cấp lý giải giá euro, giá USD đều tăng, nguyên liệu sản xuất thế giới tăng? nên buộc phải tăng giá?.

    Ít nhất thêm 500 mặt hàng tăng giá

    Giá nhiều mặt hàng như máy tính và linh kiện, máy ảnh số, phụ kiện tại các siêu thị máy tính đã tăng giá với tỷ lệ tương đương với mức tăng của đồng đôla, dao động ở mức 5 ?" 8% so với trước khi có hiện tượng tỷ giá tăng đột biến. Ông Lê Hoàng Sơn (công ty Viễn Sơn) nói: ?oSở dĩ giá nhiều mặt hàng tăng là do tỷ giá mà ra. Vấn đề là tăng bao nhiêu, mỗi nhà nhập khẩu sẽ có chiến lược riêng?.

    Bà Phương, chủ sạp mỹ phẩm chợ An Đông chuyên nhập hàng bỏ mối cho các shop cho biết: ?oHàng bỏ cho các shop bán Noel và tết tạm thời tăng khoảng 10% với những mặt hàng quen thuộc, còn những dòng sản phẩm mới tuỳ theo giá nhập sẽ báo sau?. Cũng theo bà Phương, ngay bây giờ đã phải tính tỷ giá 20.000 ?" 21.000đ/USD để đề phòng qua đầu năm 2010 tỷ giá biến động nữa. Giá mỹ phẩm hàng hiệu xách tay ở các shop, trong chợ Bến Thành, An Đông cũng đã tăng khoảng 5%...

    Dự kiến trong tháng 12 sẽ có khoảng 500 mặt hàng tiêu dùng áp dụng mức giá mới. Bà Nguyễn Phương Thảo, giám đốc siêu thị Maximark cho biết: ?oTrước mắt đã có hơn 50 nhà cung cấp gửi thư thông báo tăng giá. Trong đó, mức tăng khoảng 5 ?" 8% là nhóm hàng thực phẩm với các loại bánh mứt kẹo, nước giải khát, đồ hộp, thực phẩm chế biến? của cả nhà sản xuất trong nước lẫn hàng nhập. Khoảng 20 mặt hàng gia dụng nhựa, nhôm, inox nhích giá thêm 2 ?" 3%?.

    Các mặt hàng tết cũng đã bắt đầu được tung ra thị trường và đang trên đà tăng giá. So với tháng trước, các loại quả và hạt sấy khô tăng giá khoảng 5.000 ?" 10.000đ/kg, các loại khô mực, khô cá, khô bò tăng 25.000 ?" 30.000đ/kg... Tiểu thương ở chợ Bến Thành cho biết: các cơ sở chế biến mứt đang chào bảng giá mới, cao hơn năm ngoái khoảng 10.000 ?" 20.000đ/kg do giá đường, chi phí vận chuyển tăng?

    Thách thức của hàng Việt: ?ovỏ? nội, ?oruột? ngoại

    Ông Nguyễn Đăng Hiến, tổng giám đốc công ty Bidrico tính toán: giá nguyên liệu đầu vào các loại đã tăng đến 28%, chưa kể mới đây Bidrico đã bù thêm 700đ/USD khi mua USD nhập nguyên liệu nhập. Giá đầu vào tăng như thế, tác động đến giá thành sản phẩm...? Lãnh đạo một doanh nghiệp khác cho biết, tỷ giá liên tục tăng, đặt công ty vào tình huống phải tính toán dự phòng nguyên liệu cho năm 2010.

    Ông Phạm Ngọc Châu, phó tổng giám đốc công ty thực phẩm Hancofood cho rằng, tỷ giá tăng, kinh doanh hàng sản xuất trong nước không lợi hơn hàng nhập khẩu là mấy. Theo ông Châu, mua USD từ thị trường tự do để nhập nguyên liệu, khi tỷ giá tăng 1.000đ/USD, thì giá một tấn bột sữa đã tăng thêm hơn 3 triệu đồng, chưa kể giá các nguyên liệu khác, bao bì nhập cũng tăng thêm từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng/tấn. Giá nguyên liệu sữa nhập sẽ tăng thêm 26% kể từ ngày 1.12.2009 tới đây, làm cho giá thành sản xuất sữa tăng khoảng 10 ?" 12%.

    Khảo sát tại các siêu thị điện máy, phần lớn hàng điện máy Việt Nam là những mặt hàng có giá trị thấp như: nồi cơm điện, quạt máy, bếp gas? Gọi là hàng nội nhưng phần lớn phải đặt hàng cho nước ngoài gia công phần lõi, trong nước chi gia công một vài chi tiết.

    Ông Trần Văn Sâm, giám đốc công ty Đông Á, chuyên sản xuất tivi Sam cho biết: ?oNhiều người tưởng chừng các nhà nhập khẩu nguyên chiếc sẽ khó khăn do tỷ giá và tình trạng khan đô, và đó sẽ là cơ hội cho hàng Việt nhưng thực tế thân phận của hai nhóm này chẳng khác gì nhau. Linh kiện chính của những sản phẩm điện tử, từ con sò cho đến đèn hình đều phải nhập nước ngoài. Mà đã nhập khẩu, nghĩa là đứng trước những khó khăn về tỷ giá?.

    Ông Lê Văn Chính, cố vấn Soncamedia xác nhận, với tình hình như hiện nay các nhà sản xuất hàng điện máy trong nước chẳng có lợi gì vì nguyên liệu sản xuất hầu hết được nhập từ nước ngoài. ?oKhông những không có lợi mà còn tác hại tới nhịp sản xuất của các nhà sản xuất Việt Nam. Người ta sản xuất lượng hàng lớn nên giá thành thấp. Còn doanh nghiệp trong nước, hầu như cái gì cũng nhập (có những sản phẩm tỷ lệ nhập đến 99%), lại sản xuất số lượng ít? nên giá không thể tốt bằng giá hàng nhập?, ông Chính phân tích thêm.

    Theo Gia Vinh ?" Minh Thành ?" Hoàng Bảy
    SGTT
  3. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://vneconomy.vn/20091127024619850P0C6/giam-roi-tang-chong-mat-gia-vang-phuc-hoi-ve-284-trieu-dongluong.htm[/url]

    Giảm rồi tăng chóng mặt, giá vàng phục hồi về 28,4 triệu đồng/lượng

    E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ:
    Ý kiến (0)
    - KIỀU OANH
    27/11/2009 16:59 (GMT+7)


    Giá vàng trong nước trong ba ngày trở lại đây luôn diễn biến phức tạp quanh vùng giá 29 triệu đồng/lượng - Ảnh: Reuters.
    Sau khi lao dốc về 27,5 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước chiều nay đã nhanh chóng phục hồi về 28,4 triệu đồng/lượng
    Giá vàng trong nước đầu giờ chiều nay đã ?obốc hơi? gần 1,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, còn 27,50 triệu đồng/lượng do giá vàng thế giới sụt giảm mạnh với biên độ hơn 4%. Tuy nhiên, tới cuối giờ chiều, cùng với sự phục hồi của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã nhanh chóng bật tăng trở lại, lên mức 28,40 triệu đồng/lượng.

    Trên thị trường quốc tế, vàng đang chịu áp lực giảm giá mạnh từ hoạt động thu lãi của giới đầu tư tại châu Âu và sự phục hồi của tỷ giá USD.

    Lúc 15h chiều nay, giá vàng miếng do một số công ty kim hoàn niêm yết chỉ còn 27 triệu đồng/lượng (mua vào) và 27,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Thậm chí, có doanh nghiệp chỉ công bố giá vàng mua vào ở mức dưới 27 triệu đồng/lượng. Sau đó, tới thời điểm gần 17h, giá vàng tại thị trường trong nước đã hồi về ngưỡng 27,70-27,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 28,30-28,40 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Tương đối ổn định trong buổi sáng và thay đổi chóng mặt trong buổi chiều là những nét chính của diễn biến giá vàng trong nước trong ngày hôm nay.

    So với giá sáng nay, giá vàng lúc 15h chiều nay đã giảm trên 1,6 triệu đồng/lượng ở đầu mua vào, và giảm gần 1,3 triệu đồng/lượng ở đầu bán ra. Tuy nhiên, về cuối ngày, mức giảm giá của vàng so với buổi sáng chỉ còn 900.000 đồng/lượng ở đầu mua vào và 300.000 đồng/lượng ở đầu bán ra.

    Tại thị trường Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) ở thời điểm 16h45 công bố giá vàng SJC ở mức 27,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 28,40 triệu đồng/lượng (bán ra). Lúc 15h chiều, công ty này để giá vàng miếng SJC ở mức 27 triệu đồng/lượng (mua vào) và 27,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Một nhân viên kinh doanh tại công ty này cho biết, trong chiều nay, giá vàng tại công ty này đã được điều chỉnh liên tục theo giá thế giới, có lúc chưa đầy 5 phút lại thay đổi một lần.

    Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long lúc 16h50 mua vào và bán ra lần lượt là 27,65 triệu đồng/lượng và 28,35 triệu đồng/lượng.

    Hệ thống Ngân hàng Sacombank lúc 16h50 công bố giá vàng SBJ ở mức 27,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 28,30 triệu đồng/lượng (bán ra). Trước đó, lúc 14h50, Sacombank công bố giá vàng SBJ ở mức 26,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 27,70 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Cùng thời điểm 16h50, giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) áp dụng cho thị trường Tp.HCM là 27,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 28,40 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Lo ngại rủi ro trước sự điều chỉnh giảm mạnh của giá vàng thế giới, các nhà kinh doanh kim hoàn đang kéo giãn rộng mức chênh lệch giá mua/bán vàng ra 500.000-700.000 đồng/lượng, từ mức hẹp 100.000-150.000 đồng/lượng trong buổi sáng nay. Ở những thời điểm giá vàng biến động và khoảng chênh giá mua/bán rộng như thế này, khách bán vàng rất dễ bị thiệt.

    Như vậy, giá vàng trong nước trong ba ngày trở lại đây luôn diễn biến phức tạp quanh vùng giá 29 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân là một vài ?obiến số? tác động tới giá vàng trong nước mấy ngày này, gồm giá vàng thế giới và tỷ giá USD/VND liên tục có sự thay đổi. Trong khi đó, với sự thận trọng của người dân, tình hình giao dịch vàng vật chất không có nhiều biến động. Nguồn vàng nhập về cũng đã xoa dịu những căng thẳng trong nguồn cung kim loại quý này.

    Thực tế này khác với ở thời điểm khi giá vàng vượt mốc 29 triệu đồng/lượng hôm 11/11. Ở thời điểm đó, tình hình cung cầu là yếu tố chi phối chính của giá vàng trong nước. Tuy nhiên, điểm chung giữa giá vàng trong nước hôm nay và ngày 11/11 là biến động với biên độ cả triệu đồng mỗi lượng trong vòng có vài giờ đồng hồ.

    Sau khi tương đối ổn định trong sáng nay với xu hướng giảm nhẹ, giá vàng thế giới đã sụt giảm với biên độ mỗi lúc một rộng. Đồng USD phục hồi là một nhân tố khiến giá vàng thế giới tuột sâu, đồng thời hoạt động chốt lời của giới đầu tư khi thị trường châu Âu bắt đầu đi vào giao dịch càng khiến sự sụt giảm này thêm mạnh.

    Ở thời điểm 14h49 chiều nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Âu theo bảng giá trực tuyến Kitco chỉ còn hơn 1.140 USD/oz, giảm gần 52 USD/oz (4,3%) so với giá chốt phiên gần nhất tại New York. Tới 16h55 chiều, giá vàng giao ngay phục hồi về gần 1.160 USD/oz. Hiếm khi nào giá vàng thế giới lại lao dốc mạnh như vậy trong phiên giao dịch tại châu Âu.

    Theo bản tin thị trường vàng và tiền tệ của Eximbank ngày 27/11, nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.150 USD/oz, giá vàng có thể sụt về mốc 1.100 USD/oz.

    Đồng USD tăng giá so với một số đồng tiền chủ chốt khác sau khi xuất hiện thông tin đáng lo ngại phát đi từ khu vực vùng Vịnh.

    Chính phủ Dubai, quốc gia nằm trong Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 25/11 tuyên bố, Dubai World - tập đoàn đầu tư quốc doanh của nước này - muốn xin các chủ nợ cho lùi thời hạn thanh toán những khoản nợ hàng tỷ USD. Dubai World đang gặp nhiều khó khăn tài chính sau khi thị trường nhà đất ở Dubai lao dốc mạnh vì khủng hoảng và suy thoái. Tập đoàn này hiện gánh số nợ lên tới 59 tỷ USD trong tổng số nợ quốc gia 80 tỷ USD của Dubai.

    Với tư cách là một ?ovịnh tránh bão?, một kênh đầu tư có độ an toàn cao, đồng USD trong thời gian khủng hoảng và suy thoái này luôn tăng giá mỗi khi có những thông tin đáng ngại xuất hiện. So với Euro, tỷ giá USD lúc 14h40 chiều nay là hơn 1,48 USD đổi được 1 Euro, từ mức thấp nhất trong 15 tháng là trên 1,51 USD tương đương 1 Euro ở sáng qua.

    Sau phiên nghỉ lễ Tạ ơn ngày hôm qua, thị trường vàng tại New York đêm nay sẽ giao dịch trở lại. Trái với dự đoán trước đó, thị trường vàng và tiền tệ quốc tế đang có những diễn biến bất ngờ dù thị trường Mỹ đêm qua đóng cửa. Những diễn biến này là sự phục hồi của USD và sự lao dốc quá mạnh của giá vàng.

    Tỷ giá USD/VND thị trường tự do chiều nay giảm nhẹ so với buổi sáng. Dùng tỷ giá này để quy đổi giá vàng thế giới lúc 14h43, thì giá vàng thế giới tương ứng với 27,10 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước cùng thời điểm bình quân 500.000 đồng/lượng.
  4. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, anh Rich đáng lẽ phải tăng LSCB lên 1% cách đây 2 tháng. Lúc đó CPI ở HN và HCM đã cao. Và TTCK mới 580 điểm, đỡ thiệt hại hơn cho NĐT, BĐS chưa sốt sình sịch. Cú này cùng lúc ra nhiều chính sách thể hiện sự dự đoán kém, xử ly tình thế, tiền hậu bất nhất mà thành quả của TTCK, bộ mặt của nền KT bị sốc quá lớn. Mục đích CPH các DNNN gặp khó vì thành quả 4 tháng của TT đi toi.

Chia sẻ trang này