1 trong những Bài viết kinh điển nhất về nền Kinh tế Vịt Ngan. 2 năm trôi qua đọc lại vẫn lạnh sống

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bangbang1, 25/03/2012.

7637 người đang online, trong đó có 1109 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3962 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    Cổ than là 1 trong những cổ mạnh nhất TT 2 năm qua và tương lai đang rộng mở bởi ngành than đang được thay đổi, cơ cấu theo hướng đi lên theo thời gian.
    Như vậy nhất định ai ôm cổ than bắt đầu đc sống trong thời kỳ uptren tính bằng năm. Mơ giá 25 quá bèo bọt. Ôm mộng giàu phải tính bằng tiền triệu/cổ. [r2)]
  2. trangOTC

    trangOTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    7


    Chúng nó cứ chê than xúc thuê nhưng xúc mỗi năm lãi bằng xây 3 khu đô thị, đều như vắt chanh năm sau lãi tăng 40% so năm trước. Giàu hay không là ở tầm nhìn, chả ai lướt sóng mà dễ giàu đâu, ăn vài line thua cả chùm[r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Tôi có người nhà làm Than 20 năm nay nên tối biết Than đnag bị bỏ quên thôi
  4. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    Hôm trc e ngồi chơi với ông khách hàng làm 1 loạt xe để chạy than về bãi.
    Ông ta nói chuyện xin cấp 1 phép đào thuê 1 mỏ than ở Thái Nguyên mất 220 tỷ mà theo đuổi 3 năm mới xong. Của hiếm nó phải thế. [r2)][r2)]
  5. trangOTC

    trangOTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    7
    Thế thì giá TDN,TC6 hơn 200 tỷ lãi luôn mỗi năm hơn nửa, chia luôn rẻ quá[r2)][r2)][r2)][r2)]Cướp à ???
  6. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    Hì... lại chung chung roài...!!!
  7. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    Tiền vào như nước. Ko đầu tư chỉ có chết cả nền kinh tế. [r2)][r2)][r2)]

    http://www.stockbiz.vn/News/2012/3/...at-trien-do-thi-nang-luong-va-lam-nghiep.aspx
    Vay WB 522 triệu USD phát triển đô thị, năng lượng và lâm nghiệp
    Khoản vay chính sách Cải cách Ngành Năng lượng II nằm trong một chuỗi ba khoản vay chính sách nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện cải cách trong lĩnh vực năng lượng để tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả trong sản xuất điện, tính minh bạch và khả năng dự báo giá điện; khuyến khích đầu tư sản xuất điện; và tiến hành các chương trình và sáng kiến sử dụng điện hiệu quả. Chương trình được xây dựng quanh bốn lĩnh vực chính sách quan trọng, đó là phát triển thị trường điện cạnh tranh, tái cấu trúc ngành điện, cải cách giá điện, và tăng cường quản lý nhu cầu năng lượng hiệu quả. Ngân hàng Thế giới cung cấp 200 triệu đô la cho khoản vay này, một nửa được trích từ IDA, và nửa còn lại từ Ngân hàng Quốc tế cho Tái thiết và Phát triển (IBRD) – nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới cho các nước có thu nhập trung bình.
  8. trangOTC

    trangOTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    7

    Đỉnh cổ than đây !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kinh hoàng cổ than !!!!!


    Tạp chí Globe Asia của Indonesia vừa công bố danh sách 8 “Vua Than” của nước này, trong đó có tới 7 “vua” nằm trong nhóm 30 người giàu nhất Indonesia và 6 người trong “Câu lạc bộ tỷ phú USD” ở Indonesia

    1. Aburizal Bakrie, 64 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Bumi Resources, có tổng giá trị tài sản 3,8 tỷ USD. Đây là doanh nghiệp lớn nhất và năng động nhất trong ngành than, sở hữu các mỏ than có trữ lượng tới 3 tỷ tấn, đạt sản lượng trung bình 61 triệu tấn/năm, và năm 2011 ước đạt 111 triệu tấn

    2. Dato Low Tuck Kwong, 62 tuổi, Chủ tịch công ty Bayan Resources Coal mining, có giá trị tài sản 3,7 tỷ USD. Bayan Resources tham gia lần đầu tiên vào ngành công nghiệp than năm 1988 và đã mở rộng quy mô mạnh mẽ trong 10 năm trở lại đây. Hiện công ty có 7 mỏ ở Đông Kalimantan và 1 mỏ ở Nam Kalimantan

    3. Samin Tan, 49 tuổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Borneo Lumbung, có giá trị tài sản 1,8 tỷ USD. Borneo Lumbung triển khai dự án khai thác mỏ đầu tiên năm 2008, song đến cuối năm 2010 đã đạt sản lượng 3,6 triệu tấn, và sẽ tăng lên 5 triệu tấn năm 2011

    4. Theodore P Rachmat, 67 tuổi, Chủ tịch tập đoàn khai khoáng Triputra Adaro, có giá trị tài sản 1,7 tỷ USD. Công ty tiền thân PT Adaro Energy Terbuka của Tripura Adaro được thành lập năm 1991, hoạt động tại Quận Tanjung ở Nam Kalimantan, có các mỏ than với trữ lượng khoảng 2,8 tỷ tấn. Theodore P. Rachmat sở hữu 13% cổ phần của tập đoàn

    5. Kiki Bark, 72 tuổi, Chủ tịch tập đoàn năng lượng Tanito Harum, có giá trị tài sản 1,6 tỷ USD. Tập đoàn Tanito Harum được thành lập năm 1995 và đạt sản lượng 7,3 triệu tấn năm 2010 với các mỏ khai thác ở Đông Kalimantan, và chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Ấn Độ

    6. Edwin Suryadjaja, 62 tuổi, Chủ tịch công ty năng lượng Adaro & Saratoga, có giá trị tài sản 1,25 tỷ USD. Edwin Suryadijaja là cổ đông trong tập đoàn PT Adaro Indonesia. Adaro & Saratoga ký hợp đồng khai thác than đầu tiên năm 1982, bắt đầu tiến hành khai thác tại Nam Kalimantan năm 1991, và hiện là nhà khai thác than nhiệt điện lớn thứ hai ở Indonesia

    7. Teddy Tohir, 76 tuổi và Garibaldi Tohir, 45 tuổi, Công ty Adaro & Trinugraha, có giá trị tài sản 1,1 tỷ USD. Teddy Tohir và Garibaldi Tohir là các cổ đông trực tiếp trong tập đoàn PT Adaro Indonesia. Adaro & Trinugraha sở hữu quyền khai thác các mỏ than có trữ lượng trên 2,8 tỷ tấn, trong đó có mỏ có trữ lượng lớn nhất ở Indonesia

    8. Agus Lasmono, 40 tuổi, Chủ tịch công ty Indika Energy, có giá trị tài sản 980 triệu USD. Indika Energy hiện là công ty có sản lượng than lớn thứ ba Indonesia, sở hữu các mỏ than có trữ lượng khoảng 579 triệu tấn

  9. thoikhunghoang

    thoikhunghoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0

    Xưa bố e là chủ đồn điền MỒNG TƠI vì ăn chơi lâu ngày lên hết dớt


    ịt mẹ mấy cái thằng than trả cổ tức cả năm có 5-10% cũng phải xin các bố bển trên, toàn 1 lũ LĐ tập đoàn ăn bòn rút có ngày đi tù, đào bới lung tung, năm 2012 hết mỏ rồi, LN ngày càng đi xuống ..... nổ như NÔNG CHI ĐIỀN [:D][:D][:D] ... chữ thì to như máy mấy con gà mái đẻ [:D][:D][:D]... cho éo thèm nhận mấy con hăm bẹn ^:)^

    ĐKM chẳng may chó ngáp phải ruồi =))=))=))...... mà cứ suốt ngày lải nhải ..... tốn tài nguyên diễn đàn ... ngay mở hàng chục top pi ơ .... thế mà Mod cũng để (hay là nick của Mod) [r37)]
  10. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    Chán bác. AI dám đoán đỉnh MSN VNM khi các doanh nghiệp đó đang phát triển như vũ bão.
    http://www.baomoi.com/Home/ChungKho...ho-trung-thanh-voi-co-phieu-Apple/8136982.epi
    Nhiều người Mỹ giàu to nhờ trung thành với cổ phiếu Apple


    Đối với những người đã nắm giữ cổ phiếu Apple, việc chứng kiến cổ phiếu này tăng giá tới 77% trong 12 tháng qua mang lại rất nhiều cảm xúc và cuộc sống của họ thay đổi theo.
    Khi Anton Marinovich 18 tuổi, bà của anh cho anh 1 nghìn USD với quy định nghiêm khắc về đầu tư vào thị trường chứng khoán. Anh đã chọn cổ phiếu Apple.

    17 năm sau, khoản tiền đầu tư của anh trị giá hơn 240 nghìn USD và dự kiến mang lại cho anh khoảng 1 nghìn USD/quý theo kế hoạch trả cổ tức mới nhất của công ty.

Chia sẻ trang này