105 năm ngày sinh Kim Nhật Thành bình yên cho cả nhân loại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ILOVESTOCK, 15/04/2017.

883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 17:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4411 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295
    Triều Tiên: Có bom nhiệt hạch sẽ không bị Mỹ "xâm lược"
    Chủ Nhật, ngày 10/01/2016 19:02 PM (GMT+7)

    Triều Tiên tuyên bố đã “thu nhỏ được bom nhiệt hạch” và coi đó là một quân bài chiến lược giúp quốc gia này không đi vào "vết xe đổ" của Libya và Iraq.



    Nếu Triều Tiên thả bom nhiệt hạch, điều gì xảy ra?

    Triều Tiên tung video phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

    Triều Tiên thử bom nhiệt hạch, Hàn Quốc thề trả đũa

    Triều Tiên tuyên bố “kĩ thuật và công nghệ trong nước” đã giúp quốc gia này gia nhập các cường quốc hạt nhân, đủ sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và ngăn chặn các thế lực “thù địch” khỏi các cuộc "xâm lược".

    “Bom nhiệt hạch được Triều Tiên thử nghiệm là một biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền hợp pháp của đất nước khỏi các mối nguy cơ hạt nhân ngày càng tăng cao và các thế lực thù địch. Bom nhiệt hạch giúp bán đảo Triều Tiên đảm bảo hòa bình và an toàn”, thông báo được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải mới đây.

    [​IMG]

    Triều Tiên tuyên bố đã thu nhỏ được bom nhiệt hạch để gắn lên các tên lửa xuyên lục địa.

    Thông báo khẳng định phát triển vũ khí hạt nhân là cần thiết để ngăn chặn Mỹ khỏi can dự vào các vấn đề của Triều Tiên. Lịch sử cho thấy các mối quan hệ quốc tế thường được giải quyết theo “luật rừng” và Mỹ hay dùng “các nước yếu làm quân cờ thí mạng trong các hoạt động quân sự”.

    Bình Nhưỡng gọi hạt nhân là “thanh kiếm quý giá và mạnh mẽ nhất” bảo vệ hòa bình, an ninh đất nước. Triều Tiên dẫn lại vụ can thiệp (mà nước này xem là "xâm lược") của Mỹ vào Iraq năm 2003 và Libya năm 2011, khẳng định nếu hai quốc gia trên có vũ khí hạt nhân và bom nhiệt hạch, mọi chuyện đã khác.

    “Chính quyền Saddam Hussein ở Iraq và chính quyền Gaddafi ở Libya không thể thoát khỏi số mệnh tuyệt diệt khi từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình. Mỹ và phương Tây đã khiến hai quốc gia này buộc phải thay đổi con đường của chính mình". Đoạn thông báo cho biết đây là “bài học cay đắng” Triều Tiên rút ra từ hai sự kiện có sự góp mặt của Mỹ.

    Trả lời trước các chỉ trích của cộng đồng quốc tế sau vụ thử bom nhiệt hạch hôm 6.1, Bình Nhưỡng khẳng định thật là “ngu ngốc” nếu muốn nước này từ bỏ hoặc tạm dừng chương trình hạt nhân của mình.

    Triều Tiên sẽ đồng ý từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân chừng nào mà “Mỹ dừng chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên, và các nước đế quốc từ bỏ việc xâm phạm chủ quyền quốc gia khác bằng vũ lực”.



    Theo Quang Minh - RT (danviet.vn)
    --- Gộp bài viết, 16/04/2017, Bài cũ: 16/04/2017 ---
    [​IMG]
  2. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295
    Thứ hai, 13/3/2017 | 20:30 GMT+7
    Nhiếp ảnh gia Đức tiết lộ hình ảnh mới về Triều Tiên

    Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên là một trong những công trình sâu nhất thế giới, vào khoảng 110 mét dưới lòng đất. Elliott Davies, du khách Australia trong chuyến thăm Triều Tiên năm 2016 đã tự hào chia sẻ: “Tôi là một phần trong nhóm người nước ngoài đầu tiên được tiếp cận tất cả trạm trên hai tuyến tàu điện ngầm Bình Nhưỡng. Đây là hệ thống giao thông bí ẩn và đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy”.

    [​IMG]

    [​IMG]



    “Nhà ga tàu điện ngầm có thiết kế giống như hầm trú ẩn hạt nhân. Hành khách phải mất tới 4 phút để đi thang cuốn lên mặt đất, xung quanh hành lang được bảo vệ bằng những cánh cửa thép dày”, Davies giải thích.

    [​IMG]


    Chân dung 2 nhà lãnh đạo quá cố Kim Il-Sung và Kim Jong-Il được treo ở tất cả toa tàu.
    [​IMG]


    Tàu điện ngầm được Triều Tiên mua lại của Đức vào năm 1999. Một số toa còn khá tối, cửa vận hành bằng tay nên luôn có người làm nhiệm vụ điều phối và đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuống ga tàu.
    [​IMG]


    Trong hình là nhà ga Yonggwang, được trang trí với bức tranh dài tới 80 mét ở hai bên tường.
    [​IMG]


    Tranh cổ động hướng về lãnh tụ là một phần không thể thiếu của người Triều Tiên.

    [​IMG]

    “Người Triều Tiên rất lịch sự. Họ nhường ghế cho người già, phụ nữ và kể cả người nước ngoài như chúng tôi”, Davies cho biết.
    [​IMG]


    Với 2 tuyến tàu và 16 trạm, Metro Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn là một trong những hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới.
    [​IMG]


    Hải Thu
    Last edited: 16/04/2017
  3. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.973
    Hé lộ động thái mới của chính quyền Trump đối với Triều Tiên
    TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục gây áp lực bằng nhiều biện pháp lên chính quyền Bình Nhưỡng, nhằm ép Triều Tiên từ bỏ các kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân.
    [​IMG] Triều Tiên phô trương sức mạnh quân sự tại lễ duyệt binh diễn ra sáng 15/4 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AP
    Hãng tin AP ngày 15/4 dẫn nguồn tin giấu tên từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ không sử dụng biện pháp quân sự để giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

    Theo nguồn tin của AP, thay vì sử dụng biện pháp quân sự, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục gây áp lực bằng nhiều biện pháp lên chính quyền Bình Nhưỡng, trong đó có việc tạo áp lực lên Trung Quốc, quốc gia có tiếng nói quan trọng đối với Triều Tiên.

    Để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, Washington không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào về kiểm soát vũ khí hoặc giảm kho vũ khí của Bình Nhưỡng.

    Bên cạnh đó, Mỹ hy vọng Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên trong khuôn khổ Hồi đồng Bảo an Liên hợp quốc.

    Nguồn tin cũng nhận định, nếu Triều Tiên một lần nữa thử hạt nhân, thì hành động quân sự của Mỹ sẽ tác động rất lớn đến an ninh Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí cả Mỹ.

    “Ưu tiên của kế hoạch trên là nhằm chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, bởi đây một mối nguy hiểm đối với chúng tôi cũng như đồng minh của chúng tôi trong khu vực, ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của chúng tôi”, nguồn tin cho biết.

    Hiện giới chức Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục gây áp lực bằng nhiều biện pháp lên chính quyền Bình Nhưỡng, nhằm ép Triều Tiên từ bỏ các kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân.
    [​IMG] Triều Tiên phô trương sức mạnh quân sự tại lễ duyệt binh diễn ra sáng 15/4 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AP
    Hãng tin AP ngày 15/4 dẫn nguồn tin giấu tên từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ không sử dụng biện pháp quân sự để giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

    Theo nguồn tin của AP, thay vì sử dụng biện pháp quân sự, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục gây áp lực bằng nhiều biện pháp lên chính quyền Bình Nhưỡng, trong đó có việc tạo áp lực lên Trung Quốc, quốc gia có tiếng nói quan trọng đối với Triều Tiên.

    Để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, Washington không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào về kiểm soát vũ khí hoặc giảm kho vũ khí của Bình Nhưỡng.

    Bên cạnh đó, Mỹ hy vọng Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên trong khuôn khổ Hồi đồng Bảo an Liên hợp quốc.

    Nguồn tin cũng nhận định, nếu Triều Tiên một lần nữa thử hạt nhân, thì hành động quân sự của Mỹ sẽ tác động rất lớn đến an ninh Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí cả Mỹ.

    “Ưu tiên của kế hoạch trên là nhằm chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, bởi đây một mối nguy hiểm đối với chúng tôi cũng như đồng minh của chúng tôi trong khu vực, ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của chúng tôi”, nguồn tin cho biết.

    Hiện giới chức Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
  4. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295
    [​IMG]

    Lời kết ( Của một du khách nước ngoài đến triều tiên )

    Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trên ghế thương gia của Air Koryo. Đội tiếp viên đúng giờ, lịch thiệp và chuyên nghiệp, họ có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

    Tôi sẽ không đánh giá việc Air Koryo có xứng đáng nhận 1 sao hay không, tôi nghĩ bạn nên tự mình thử dịch vụ của họ để có cái nhìn trực quan.

    Mặc dù những dịch vụ của Air Koryo có nhiều khác biệt so với các hãng bay phổ biến, tôi mong bạn có thể nghĩ thoáng hơn để tận hưởng khoảng thời gian bay với hãng hàng không của Triều Tiên này. Chất lượng dịch vụ của họ có thể khiến nhiều hãng hàng không của Mỹ hay các nước châu Âu phải "hổ thẹn".

    Đức Anh
    baitran đã loan bài này
  5. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295
    Lý do Triều Tiên chưa thử hạt nhân răn đe Mỹ
    Chủ Nhật, ngày 16/04/2017 11:00 AM (GMT+7)
    Sự kiện: Tin tức Triều Tiên, An ninh thế giới

    Trong ngày lễ trọng đại hôm qua, Triều Tiên đã trình diễn tên lửa nhưng không thử vũ khí hạt nhân như nhiều người nhận định.



    Video: Hàng chục ngàn quân Triều Tiên rầm rộ duyệt binh

    Đây là lý do Trump dùng "mẹ các loại bom" dọa Triều Tiên

    Quyết thử hạt nhân, Triều Tiên muốn "mặc cả" thẳng với Mỹ?

    [​IMG]

    Cuộc diễu hành kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành diễn ra ngày 15.4 ở Bình Nhưỡng

    Triều Tiên hôm qua đã không thử nghiệm hạt nhân để kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Thay vào đó, Kim Jong-un tổ chức một cuộc diễu hành quân sự được xem như là dấu hiệu thách thức nhưng cũng là dấu hiệu của sự kiềm chế.

    Động thái này xảy ra giữa tình trạng căng thẳng leo thang với Washington, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hành động quân sự đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và điều hai tàu sân bay đến quanh bán đảo Triều Tiên.

    Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh ông Kim Nhật Thành với cuộc diễu hành, trong đó phô diễn một loại tên lửa đạn đạo mới.

    "Triều Tiên hiện đang chịu áp lực rất lớn, đặc biệt là từ Mỹ. Và Bình Nhưỡng muốn thể hiện với bên ngoài một lực lượng thống nhất mà không cần thử nghiệm hạt nhân. Thử hạt nhân là động thái mà cộng đồng quốc tế không chấp nhận được và có thể gây ra xung đột quân sự", Cui Zhiying, Chuyên gia từ Đại học Tongji ở Thượng Hải, nói.

    [​IMG]

    Triều Tiên không thử hạt nhân là vì muốn giảm căng thẳng?

    Ông Xu Guangyu, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí và Giải trừ quân bị Trung Quốc, cho biết việc Triều Tiên trình diễn tên lửa thay vì thử nghiệm hạt nhân cho thấy Bình Nhưỡng không hề “nản chí” trong việc thể hiện sức mạnh quân sự hay khả năng chống trả khi cần thiết.

    "Cuộc diễu hành này có thể được xem như một sự kiềm chế. Họ không muốn là người phóng vũ khí đầu tiên và nhận trách nhiệm gây ra cuộc xung đột trên bán đảo", ông nói.

    Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt nhân trong tương lai.

    "Không thử nghiệm hạt nhân trong ngày kỉ niệm không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ cuộc thử hạt nhân nào trong tương lai. Điều này chỉ có thể được coi như là một bước lùi từ trạng thái khiêu khích ", Zhou Chenming, một nhà quan sát quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Knowfar ở Trung Quốc, cho biết.

    [​IMG]

    Không giống như một số cuộc diễu hành trước đây ở Triều Tiên, trong ngày lễ hôm qua, dường như không một quan chức cao cấp của Trung Quốc tham dự

    Cui Zhiying, Chuyên gia từ Đại học Tongji ở Thượng Hải, ủng hộ quan điểm này. Triều Tiên không có khả năng thử hạt nhân trong tương lai gần nhưng "sẽ tính toán theo sự phát triển của các vấn đề quốc tế", ông Cui nhận định.

    Không giống như một số cuộc diễu hành trước đây ở Triều Tiên, trong ngày lễ hôm qua, dường như không một quan chức cao cấp của Trung Quốc tham dự. Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên nhưng đã lên tiếng phản đối thử nghiệm hạt nhân, tên lửa và ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

    Để làm dịu căng thẳng, Bắc Kinh cũng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nga.

    "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nga để giúp làm nguội tình hình trên bán đảo và khuyến khích các bên liên quan nối lại đối thoại", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gọi vào cuối ngày 14.4.

    Ông Vương cũng cảnh báo Triều Tiên và Mỹ rằng nếu họ để chiến tranh bùng nổ, cả hai bên sẽ "gánh vác trách nhiệm lịch sử và trả giá tương ứng".
  6. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295
    Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên, ông Lê Quảng Ba nói về đời sống xã hội bên trong một đất nước Triều Tiên bị cấm vận, khép kín:

    "Đúng là nếu chỉ đọc báo chí bên ngoài thì tưởng như Triều Tiên rất đói khổ, kiệt quệ. Song nhiều đoàn của Việt Nam và các nước khác sau khi thăm Triều Tiên về đều kinh ngạc: Không ngờ Triều Tiên lại phát triển đến như vậy... Về công nghệ cao, Triều Tiên có nhiều thành tựu mà ta phải ngưỡng mộ. Tiềm lực của người Triều Tiên chính là sức mạnh tinh thần và văn hóa, từ đó dẫn đến tiềm lực quốc phòng của họ... Tôi nghĩ ở đây có vấn đề về thông tin. Chẳng hạn như có 100 thông tin, hình ảnh đăng tải trên thế giới về Triều Tiên thì có đến 80% là từ báo chí phương Tây, hay các nước mà Triều Tiên gọi là thù địch, tức chỉ nói xấu, hay không có thì dựng ra là có. Bản thân Triều Tiên cũng ít đưa hình ảnh của mình ra ngoài, nên dễ dẫn đến bị nhìn nhận sai lệch. Riêng tôi thấy rằng cần bình tĩnh xem xét và đặt lại câu hỏi: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?” Trước khi đến, nhiều người cứ nghĩ Triều Tiên là quốc gia vô cùng khốn khổ, người dân thì hiếu chiến, nhưng đó là bởi họ chưa trực tiếp tham quan Triều Tiên. "Trăm nghe không bằng một thấy", nếu tiếp nhận thông tin qua nguồn gián tiếp, sự sai lệch sẽ rất nhiều.
    baitran đã loan bài này
  7. DrWin

    DrWin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Đã được thích:
    5.142
    Lão Ba này nói éo đúng, đứng về phương diện nhân chủng học chỉ cần xem trên hình dù tin của phương tây hay tin chính thống dễ nhận thấy người dân TT từ thành thị đến nông thôn đa số có dáng gầy gò ốm, nước da xạm đen, vẻ mặt khắc khổ.. cho thấy họ có cs khó khăn và chế độ dinh dưỡng ko đầy đủ, so với người Nhật, Hàn thì khác xa rồi.
  8. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295

    Than vô biên thì điện triều tiên chuyện nhỏ
  9. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295
    Triều Tiên nâng cấp mạng lưới điện trị giá 30 tỷ USD
    17:37 - 24/01/2015
    MINH THU (lược dịch)
    Tờ Chosun Ilbo cho hay Triều Tiên và Nga đang đối thoại về một dự án quy mô lớn nhằm nâng cấp toàn bộ hệ thống mạng lưới cung cấp điện tại quốc gia cô lập với tổng trị giá lên tới 20 – 30 tỷ USD.

    “Triều Tiên và Nga đang tiến hành thảo luận về việc hiện đại hóa và tái thiết mạng lưới dẫn điện trên lãnh thổ Triều Tiên. Tổng trị giá dự án từ 20 – 30 tỷ USD”, một nguồn tin từ Trung Quốc tiết lộ với tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc.

    Theo nguồn tin trên, khi giúp Bình Nhưỡng, đổi lại, “Nga sẽ có cơ hội tiếp cận với nguồn đất hiếm trên lãnh thổ Triều Tiên”. Mức giá bán các loại kim loại hiếm của Triều Tiên cho Nga sẽ được tính theo giá quốc tế.

    [​IMG]
    Khả năng, Nga và Triều Tiên sẽ tiến hành dự án nâng cấp mạng lưới dẫn điện tại quốc gia cô lập với tổng trị giá từ 20 - 30 tỷ USD.
    Tờ Chosun Ilbo nhấn mạnh Triều Tiên cũng đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận với hệ thống cung cấp điện từ các trạm phát tại vùng Viễn Đông của Nga. Trong bối cảnh, Bình Nhưỡng hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu điện diện rộng, năng suất sản xuất điện thấp cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp làm thất thoát từ 60 – 70% điện năng truyền tải, theo tờ Rossiyaskaya Gazeta của Nga.

    Nguồn tin từ Trung Quốc còn cho hay dự án nâng cấp mạng lưới điện có thể được tiến hành đồng thời với dự án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đường sắt quy mô lớn hiện đang được Triều Tiên và Nga triển khai.

    Còn theo Chosun Ilbo, Bình Nhưỡng đã cử các chuyên gia sang đàm phán với Nga về việc cung cấp và phân phối nguồn điện trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Re Su-Yong tới vùng Amur hồi tháng 10 năm ngoái.



    Trong năm 2014, Bình Nhưỡng và Moscow đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận về việc cải thiện mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước bao gồm sử dụng nguồn lao động từ Triều Tiên trong các dự án phát triển tại vùng Viễn Đông của Nga, cũng như khả năng các công ty của Nga đầu tư vào khu công nghiệp chung Kaesong.

    Theo Rossiyskaya Gazeta, những thông tin liên quan tới việc Triều Tiên và Nga tiến hành nâng cấp hệ thống dẫn điện cùng việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều khả năng tới Moscow vào tháng 5 tới, có thể khiến ngày càng nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc muốn tham gia dự án này.

    Giới quan sát tại Hàn Quốc cho rằng chuyến thăm của ông Kim trong năm 2015 là nhằm ký kết hàng loạt dự án lớn với Nga bao gồm việc xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt, mạng lưới điện và các dự án đường sắt trên bán đảo Triều Tiên.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Chosun Ilbo, một tờ báo lớn tại Hàn Quốc, với lượng phát hành trên 2.200.000 ấn bản mỗi ngày. Trang thông tin điện tử Chosun.com còn có các phiên bản bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật và tiếng Triều Tiên.
    baitran đã loan bài này

Chia sẻ trang này