11 dự án BOT được Chính Phủ thông qua mua lại kỳ họp T5 kết thúc 30/6.. CTI + HHV

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lockland, 05/06/2025.

1216 người đang online, trong đó có 486 thành viên. 18:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10080 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Hoàn chỉnh Đề án tháo gỡ vướng mắc dự án BOT giao thông
    Theo đó, thực hiện kết luận của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các địa phương rà soát tổng thể vướng mắc dự án BOT giao thông trong cả nước, xây dựng danh mục gồm 11 dự án đã định lượng vướng mắc (Bộ Xây dựng 8 dự án địa phương 3 dự án); đồng thời tổ chức đàm phán với nhà đầu tư, ngân hàng tín dụng để thống nhất về giải pháp tháo gỡ (dự kiến bố trí vốn Nhà nước thanh toán để chấm dứt hợp đồng 6 dự án, bổ sung vốn Nhà nước hỗ trợ để tiếp tục thực hiện hợp đồng 5 dự án), xác định trách nhiệm chia sẻ của các bên và hoàn chỉnh Đề án tháo gỡ vướng mắc dự án BOT giao thông.

    Mặt khác, năm 2024, khi xây dựng dự thảo Luật PPP sửa đổi, Bộ Xây dựng đã kiến nghị bổ sung 2 chính sách (bố trí vốn Nhà nước thanh toán để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bố trí vốn Nhà nước hỗ trợ trong giai đoạn khai thác để tiếp tục thực hiện hợp đồng), nhưng Luật PPP sửa đổi (Luật số 57/2024/QH15) chỉ bổ sung chính sách bố trí vốn Nhà nước thanh toán để chấm dứt hợp đồng, còn chính sách vốn Nhà nước tham gia hỗ trợ trong giai đoạn khai thác để tiếp tục thực hiện hợp đồng chưa được bổ sung trong Luật PPP sửa đổi.

    Do vậy, phía Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm, đối với nhóm dự án chấm dứt hợp đồng đã có đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, cơ quan có thẩm quyền chủ trì xác định giá trị vốn Nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán.

    TIN LIÊN QUAN
    Riêng nhóm dự án bổ sung vốn Nhà nước tham gia hỗ trợ giai đoạn khai thác để tiếp tục thực hiện hợp đồng, do Luật PPP sửa đổi chưa có chính sách này nên phải trình Quốc hội ban hành Nghị quyết hoặc bổ sung vào Luật PPP để có cơ sở pháp lý thực hiện.

    Ngày 9/4/2025 Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp đàm phán với các bên có liên quan. Kết quả đàm phán đến nay cho thấy, đối với nhóm 5/11 dự án bố trí vốn Nhà nước tham gia hỗ trợ để tiếp tục thực hiện hợp đồng, cơ bản các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng thống nhất cơ chế chia sẻ rủi ro.

    Đối với nhóm 6/11 dự án bố trí vốn Nhà nước thanh toán để chấm dứt hợp đồng, một số nhà đầu tư đề xuất chỉ giảm một phần lợi nhuận; tất cả các tổ chức tín dụng đề nghị không hồi tố khoản lãi vay nhà đầu tư đã thanh toán cho ngân hàng, giảm một phần lãi vay, chưa phù hợp với Thông báo số 270/TB-VPCP.

    Đề xuất vốn Nhà nước hỗ trợ dự án BOT giai đoạn khai thác
    Chính phủ đã có Tờ trình số 169/TTr-CP ngày 5/4/2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025, trong đó dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật PPP.

    Trường hợp được bổ sung quy định về vốn Nhà nước tham gia, hỗ trợ giai đoạn khai thác trong Luật PPP sửa đổi, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng sẽ đủ điều kiện tháo gỡ vướng mắc toàn bộ 11 dự án BOT và các dự án tiềm ẩn.

    Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 270/TB-VPCP về việc nghiên cứu bổ sung trong sửa Luật PPP để tháo gỡ các dự án BOT giao thông, trên cơ sở ý kiến của một số Đại biểu Quốc hội, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung quy định "vốn Nhà nước tham gia, hỗ trợ dự án BOT giai đoạn khai thác" trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật PPP để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

    Bày tỏ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp kịp thời tham mưu Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật, đồng thời để thống nhất về trách nhiệm chia sẻ, bảo đảm không tạo tiền lệ, không để lợi dụng, trục lợi chính sách theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ Xây dựng tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh Đề án tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông, trình Chính phủ xem xét thông qua.
    daccuong_ht thích bài này.
  2. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Đề xuất Quốc hội cho phép bố trí gần 14.800 tỉ đồng mua và hỗ trợ 11 dự án BOT
    • Cập nhật: Thứ tư, 2/4/2025 | 9:51:09 AM
    • [​IMG]

    • [​IMG]

    • [​IMG]
    Bộ Xây dựng đề xuất Nhà nước bố trí gần 14.800 tỉ đồng tiền tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2024 để mua lại và hỗ trợ các dự án BOT đặt sai vị trí, bị vỡ phương án tài chính.

    [​IMG]
    Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91.


    Sau nhiều lần báo cáo và nhận được chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Xây dựng đang đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành một nghị quyết của Quốc hội nhằm giải quyết triệt để bất cập các dự án BOT được đầu tư xây dựng giai đoạn trước năm 2015.
    11 dự án BOT "có vấn đề"
    Hiện cả nước có 140 dự án BOT, Bộ Xây dựng quản lý 66 dự án, địa phương quản lý 74 dự án. Trong đó có 11 dự án gặp khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ gồm 8 dự án do Bộ Xây dựng quản lý và 3 dự án do địa phương quản lý.
    Theo đó, Bộ xây dựng đề xuất gỡ khó 11 dự án BOT chia làm hai nhóm
    Nhóm 1, Bộ Xây dựng đề xuất Nhà nước hỗ trợ khoảng 8.482 tỉ đồng cho bốn dự án có doanh thu sụt giảm, không có khả năng phục hồi.
    Các dự án này gồm: cầu Ba Vì - Việt Trì (hỗ trợ khoảng 598 tỉ đồng, tương ứng 41% tổng mức đầu tư), cầu Thái Hà (hỗ trợ khoảng 1.024 tỉ đồng, tương ứng khoảng 60% tổng mức đầu tư), hầm đường bộ qua Đèo Cả (bổ sung khoảng 2.280 tỉ đồng, tương ứng 37% tổng mức đầu tư), cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (hỗ trợ khoảng 4.600 tỉ đồng, tương ứng khoảng 38% tổng mức đầu tư).
    Như vậy, bốn dự án Nhà nước hỗ trợ, ba dự án có mức tiền chiếm tỉ lệ trên 50% tổng mức đầu tư. Đối với dự án cầu Thái Hà, mức vốn nhà nước hỗ trợ khoảng 60% tổng mức đầu tư.
    Bộ Xây dựng lý giải việc hỗ trợ cao đối với dự án cầu Thái Hà là vì công trình này thực hiện trên địa bàn huyện Lý Nhân (Hà Nam) là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Theo Luật Đối tác công tư, dự án này có thể được Nhà nước hỗ trợ cao như vậy. "Vì thế chúng tôi đề xuất mức hỗ trợ Nhà nước như trên là phù hợp…”- đại diện Bộ Xây dựng lý giải.
    Nhóm 2, bố trí vốn Nhà nước khoảng 6.317 tỉ đồng để thanh toán và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với 7 dự án gồm: Tuyến tránh TP Thanh Hóa (khoảng 882 tỉ đồng), xây dựng mới cầu Bình Lợi (khoảng 571 tỉ đồng), cải tạo Quốc lộ 91 (khoảng 1.278 tỉ đồng), xây dựng đường Thái Nguyên - Chợ Mới (khoảng 2.631 tỉ đồng), đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Lắk (379 tỉ đồng), xây dựng cầu An Hải (khoảng 33 tỉ đồng), nâng cấp đường 39B đoạn thị trấn Thanh Nê (khoảng 543 tỉ đồng).
    "Số tiền Nhà nước hỗ trợ trên không tính lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong giá trị đề nghị thanh toán. Nhà nước chỉ hỗ trợ, thanh toán một phần lãi vay đối với khoản vay đầu tư dự án (nếu có)”- Bộ Xây dựng cho biết.
    Với số tiền trên, Bộ Xây dựng đề xuất trích khoảng 14.223 tỉ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2024 để tháo gỡ vướng mắc đối với 9/11 dự án. Tỉnh Phú Yên, Thái Bình chịu trách nhiệm bố trí khoảng 576 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để tháo gỡ vướng mắc đối hai dự án mà địa phương là cơ quan có thẩm quyền.
    Vì sao Nhà nước phải hỗ trợ dự án BOT đặt sai vị trí?
    Đại diện Bộ Xây dựng cho biết 11 dự án BOT trên phải có sự hỗ trợ của Nhà nước vì các vướng mắc đến từ yếu tố như Nhà nước thay đổi chính sách phí, không lập trạm thu phí hoàn vốn…
    Chẳng hạn, về chính sách, Nhà nước cho phép doanh nghiệp đầu tư dự án nâng cấp Quốc lộ 91B và đặt hai trạm thu phí (T1 và T2) trên tuyến để hoàn vốn. Tuy nhiên, do thu phí hở (đi trên dự án là mất tiền) nên nhiều người sử dụng một đoạn ngắn vẫn phải trả phí, bị phản đối, nhà đầu tư phải dừng thu phí một trạm. Do không được thu phí theo cam kết của Nhà nước nên lũy kế doanh thu doanh nghiệp đến nay chỉ đạt 35 %.
    Thêm vào đó, hiện nay Cần Thơ đang đầu tư hai tuyến đường song hành với dự án nâng cấp Quốc lộ 91B, dự kiến đưa vào khai thác năm 2025. Điều này khiến dự án tiếp tục bị phân lưu lượng phương tiện dẫn đến phá vỡ phương án tài chính.
    Về trạm thu phí, Bộ Xây dựng thừa nhận có một số trạm "làm đường một nơi, thu phí một nẻo”, điển hình là trạm Bỉm Sơn, trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài. Tuy nhiên, bộ khẳng định việc này được cấp thẩm quyền cho phép và không sai với quy định thời điểm đó.
    "Như dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả (hạng mục mở rộng hầm Hải Vân), trong điều kiện nguồn vốn nhà nước khó khăn, thay vì hỗ trợ bằng vốn nhà nước, Thủ tướng cho phép thu phí trên tuyến La Sơn - Túy Loan…” - Bộ Xây dựng nếu dẫn chứng.
    Cũng theo Bộ Xây dựng, lũy kế doanh thu 52 dự án đang thu phí cho thấy đến cuối năm 2024 có bốn dự án có doanh thu cao hơn so với hợp đồng, 28 dự án đạt 70 - 100%, 14 dự án đạt 40 - 70%, hai dự án đạt 30 - 40% và bốn dự án đạt dưới 30%.
    Nguyên nhân các dự án sụt giảm doanh thu chủ yếu do chưa được tăng phí dịch vụ theo lộ trình đã ký kết tại hợp đồng, tăng trưởng kinh tế thay đổi so với dự báo, việc đầu tư các tuyến đường ngang và đường song hành nên người dân có thêm sự lựa chọn.
    Với khó khăn trên, Bộ Xây dựng phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các giải pháp theo quy định của hợp đồng như cho phép tăng phí dịch vụ, phối hợp với địa phương thực hiện phân luồng nhằm giảm phương tiện tránh trạm, kéo dài thời gian thu phí.
    "Tuy nhiên, sau khi thực hiện giải pháp nêu trên một số dự án vẫn không khả thi, cần sử dụng ngân sách Nhà nước để tháo gỡ”- Bộ Xây dựng giải thích thêm.
    TS Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông, cho rằng khi dự án BOT bị thất bại, giải pháp đưa ra thường là Nhà nước, nhà đầu tư và ngân hàng cùng chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên, ngân hàng không ký hợp đồng với Nhà nước mà đứng sau nhà đầu tư nên còn lại Nhà nước và nhà đầu tư.
    Nhằm giải quyết triệt để và sòng phẳng với các dự án trên, ông Đức tán thành ý kiến Nhà nước nên hỗ trợ, mua lại những dự án này, vì để lâu nhà đầu tư gia tăng thua lỗ và tiền hỗ trợ sẽ vì thế tăng theo.
    "Nhà nước không nên bỏ rơi các dự án này và không mua cũng không được. Vấn đề hiện nay là Nhà nước phải đánh giá lại khoản tiền sát với thực tế để trả cho nhà đầu tư…” - vị chuyên gia này nói.
    Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ (VARSI), nhận định các dự án gặp khó là do yếu tố khách quan và chủ quan của Nhà nước thông qua việc thay đổi chính sách, quy hoạch sau khi dự án BOT đã triển khai. Vì vậy, Nhà nước bố trí vốn hỗ trợ và mua lại dự án là hợp lý.
    Vì sao phải báo cáo Quốc hội?
    Bộ Xây dựng cho biết Luật Đối tác công – tư cho phép Chính phủ bố trí vốn ngân sách mua lại các dự án BOT và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
    Tuy nhiên, với bốn dự án đề xuất hỗ trợ của Nhà nước do sụt giảm doanh thu để tiếp tục thực hiện hợp đồng, hiện nay pháp luật chỉ quy định hỗ trợ trong giai đoạn xây dựng, chưa quy định Nhà nước hỗ trợ khi dự án đã đưa vào khai thác nên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.
    Vì vậy, Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành một nghị quyết. Thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua là vào kỳ họp tháng 5 tới đây.
  3. gameckgame

    gameckgame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Đã được thích:
    5.754
    CTI hôm qua tím, còn HHV thì kém quá. :(
  4. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Hôm nay chắc mơia chạy...
    Chiều qua mới họp..
    Được Chính Phủ mua lại BOT lỗ thì ngon rồi
    gameckgame thích bài này.
  5. phatprock

    phatprock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2020
    Đã được thích:
    2.136
    hhv đánh đè gom hàng 2 phiên nay, nhìn thấy rõ luôn đó Bác, sắp bung rồi .....
    locklandgameckgame thích bài này.
  6. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Khúc này ngay Chân Sóng... Điểm rơi quá đẹp rồi các bác.. Nén đã lâu chờ Bật
  7. piggyknight

    piggyknight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    952
  8. gameckgame

    gameckgame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Đã được thích:
    5.754
    :drm1:drm1
  9. phatprock

    phatprock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2020
    Đã được thích:
    2.136
    quá hay, lái đánh gì mà dở tệ, để lộ bài hết, ae thấy hết .....=))=))=))=))=))
  10. hcqkkt

    hcqkkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2014
    Đã được thích:
    715
    HHV chạy kìa ae, để ý e này tích lũy quá lâu rồi... thời cơ đến là bung mạnh thôi.
    Chúc mừng ae ôm e Đèo Cả HHV này :-bd

Chia sẻ trang này