1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

=========12/4 Vượt 586 SSI bùng nổ dòng chứng Leader ======

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 11/04/2016.

301 người đang online, trong đó có 120 thành viên. 06:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1765 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    - Thanh khoản quá tốt ----) Dòng chứng khởi Nghĩa.
    -SSI đè gom sắp đủ hàng ko còn nhiều giá thấp cho Nhận Nùn Đã múc được gần 7 triệu từ đầu tháng 4 . Vượt 22 chạy tít.
    -Q 1 nhiều em kết quả tốt đặc biệt Tự doanh có những em đánh 300% đặc biệt hàng Upcom .Dòng chứng lồi mồm.
    - kQKD Q 1 nhiều em ngon đặc biệt VLXD. Sắt thép . Xi măng hỗ trợ TT mạnh.
    - VNM beark rồi mục tiêu 200.
    - Hàng Zoom TPP vẫn game mạnh.
    -P thoát đáy chờ Q 1 xem cá sấu như thế nào thôi lại chạy tít.

    Múc Húc Xúc
    Last edited: 11/04/2016
    xgameno1, gallant10, bunny941 người khác thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Dự kiến cuối năm 2016, chứng khoán Việt Nam sẽ có 1 chỉ số chung
    11/04/2016 16:28
    (ĐTCK) Tại buổi họp báo quý II đang diễn ra tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE), ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc HOSE cho biết, ngày 12/4, hai Sở GDCK (HOSE và HNX) sẽ ký kết biên bản hợp tác, trong đó nội dung chính là xây dựng chỉ số chung cho 2 sàn giao dịch.
    [​IMG]
    Theo thông tin từ HOSE, một trong những hoạt động nghiên cứu phát triển chính của HOSE trong năm 2016 là tiếp tục phối hợp với UBCK góp ý xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn phát hành và giao dịch sản phẩm Covered warrant (CW), chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại HOSE để sẵn sàng triển khai CW ra thị trường.
    Đặc biệt, HOSE sẽ tiến hành xây dựng chỉ số chung giữa hai sàn HOSE và HNX và chỉ số phát triển bền vững tại HOSE.
    Ông Dũng cho biết, việc hợp nhất 2 Sở GDCK là chủ trương chính thức của Chính Phủ, câu chuyện chỉ thời gian. Việc xây dựng chỉ số chung là bước quan trọng để thu hút vốn gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời xây dựng hình ảnh, độ minh bạch của TTCK với bạn bè quốc tế.
    [​IMG]
    Ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc HOSE phát biểu tại buổi họp báo
    Hiện tại, trong khu vực, chỉ có TTCK Việt Nam là còn tồn tại hai Sở GDCK, nên khi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm chỉ số đại diện thường lựa chọn chỉ số VN-Index hoặc VN30. Tuy nhiên, trên sàn HNX, nếu tính gộp cả thị trường UPCoM, thì số lượng doanh nghiệp hơn 700, hơn gấp đôi số lượng doanh nghiệp niêm yết trên HOSE. Chính vì vậy, việc tiến hành xây dựng chỉ số chung cho cả hai sàn là cần thiết.
    Ông Dũng chia sẻ thêm, dự kiến ngày 12/4, hai Sở sẽ ký kết biên bản hợp tác, trong đó nội dung chính xây dựng chỉ số chung cho hai sàn. Sau đó, 2 bên dự kiến sẽ thành lập nhóm làm việc để chính thức bàn bạc về cụ thể hơn về mặt kỹ thuật, xác định tên chỉ số, cách thức vận hành... Kỳ vọng việc tính toán về cơ sở vật chất sẽ hoàn thành trong khoảng quý III, quý IV/2016 và vận hành vào cuối năm nay.
    xgameno1 thích bài này.
  3. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Đã được thích:
    1.938
    Mai dòng chứng khởi nghĩa
    bunny94BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Dòng sản xuất HSG lồi mồm từ 25.9 ☆☆》》Sắt thép HPG tây múc dòng.....))CK.....)) Tháng 5 dòng B... cứ thế mà chiến.

    P ăn theo giá dầu ... xong BCQ 1 nhiều em sẽ tít.
    Last edited: 11/04/2016
    xgameno1 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Cuối tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam
    Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, dự kiến cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Obama sẽ thăm Việt Nam...
    [​IMG]
    Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

    MINH THUÝ

    Bên hành lang Quốc hội, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, dự kiến khoảng cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Barack Obama thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam.

    Đây sẽ là lần đầu tiên ông Obama tới Việt Nam trong suốt hai nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

    Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, hiện chương trình chuyến thăm đang được hai bên bàn bạc, thảo luận, thu xếp theo đường ngoại giao.

    Những vấn đề sẽ được đề cập trong chuyến thăm của Tổng thống Obama, theo Phó thủ tướng, hiện tại còn đang ở trên bàn đàm phán, hai bên đang cùng thảo luận với nhau nhưng mục tiêu cao hướng tới là tiếp tục làm cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước sâu sắc hơn, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; kể cả vấn đề duy trì hòa bình, ổn định.

    “Về vấn đề duy trì, hoà bình, ổn định, những diễn biến trên biển, câu chuyện biển Đông cũng sẽ được đề cập. Nhưng đặc biệt, hiện tại, Việt Nam hết sức quan tâm đến vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh để lại như vấn đề chất độc da cam, những vấn đề nhân đạo của cả hai bên”, Phó thủ tướng cho biết them.

    Nhấn mạnh việc, các chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ là hoạt động bình thường trong quan hệ ngoại giao song phương, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhắc lại, vừa qua, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã có những chuyến thăm cấp cao sang Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ cũng đã có những chuyến thăm tới Việt Nam.

    “Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Obama đến Việt Nam trong hai nhiệm kỳ làm Tổng thống Mỹ của ông. Với chuyến thăm này của Tổng thống Obama, có thể nói, quan hệ giữa hai nước đã thực sự sâu sắc hơn”, Phó thủ tướng nói.

    Về câu hỏi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ lẽ ra đã diễn ra từ cuối năm 2015, gần thời điểm ************* Trung Quốc - ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam sang đến giữa năm nay, cận thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của ông Obama có làm giảm ý nghĩa của hoạt động này, Phó thủ tướng khẳng định, “không có vấn đề gì, Tổng thống Obama vẫn là người đại diện cho một quốc gia, cho nước Mỹ”.

    Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng phân tích, quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ và quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc là khác nhau. Đó là các quan hệ song phương độc lập.

    “Đâu cứ phải là cứ phải có chuyến thăm này thì phải có chuyến kia. Vả lại, mỗi hoạt động cũng cần dựa trên cơ sở thu xếp, thoả thuận cụ thể”, ông nói.

    “Không thể nói chuyến thăm Việt Nam kém ý nghĩa khi Tổng thống Mỹ sắp hết nhiệm kỳ. Tổng thống Obama đã nói, ông thật sự rất trông đợi chuyến thăm đến Việt Nam”, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nói về cuộc trao đổi của ông với Tổng thống Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua.

    Khi đó, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp John Kerry tại Washington D.C. Tại Hội nghị, ông Kerry cũng cho biết, phía Mỹ mong muốn hai bên sớm thiết lập các cơ chế nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó có việc sớm đạt thỏa thuận về việc Đội Hòa bình dạy tiếng Anh ở Việt Nam.

    Ngoại trưởng Kerry cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt trong việc tẩy độc các điểm nóng bị phơi nhiễm chất dioxin. Ngoại trưởng Kerry cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh hàng hải, cam kết Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực chấp pháp, lực lượng cảnh sát biển.

    Trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đã có nhiều Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam. Tổng thống Bill Clinton thăm Việt Nam vào tháng 11/2000.

    6 năm sau, Tổng thống George W.Bush đã có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11/2006.

    Chuyến thăm tới đây của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam (tháng 5/2016) được kỳ vọng sẽ ghi một dấu mốc mới trong quan hệ song phương.

    Về phía Việt Nam, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên ************* ***************** cũng đã thăm Hoa Kỳ khi đang đương nhiệm vào các năm 2005 và 2007.

    Ngay trong nhiệm kỳ 2011-2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thăm Hoa Kỳ vào tháng 7/2015. Đây là chuyến thăm “lịch sử” theo cách gọi của các nhà nghiên cứu.

    Nguyên ************* Trương Tấn Sang cũng có chuyến thăm Hoa Kỳ khi còn đương nhiệm (tháng 7/2013). Trong chuyến thăm này, hai bên đã chính thức ký Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện.

    Ngoài ra, trong nhiệm kỳ vừa kết thúc của mình, nguyên Thủ tướng ***************, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã thăm Hoa Kỳ.
    xgameno1 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    WB nói về lợi thế “không nước nào có” của Việt Nam trong TPP

    Ngân hàng Thế giới vừa công bố chuyên đề về TPP, sáng 2/12, với nhiều nội dung đáng chú ý về Việt Nam...
    [​IMG]
    12 thành viên trong hiệp định TPP.

    NGUYÊN VŨ

    Với chuyên đề về Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa được công bố sáng 2/12, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng Việt Nam có một số lợi thế so sánh, mà không nước nào có.

    Khác biệt đáng kể


    Báo cáo của WB tính toán, TPP có thể sẽ bổ sung thêm 8% GDP, 17% giá trị xuất khẩu thực tế, và 12% lượng tích lũy tài sản cho Việt Nam trong vòng 20 năm tới.

    Phần đóng góp chính vào con số này chính là mức giảm thuế quan đánh vào hàng xuất khẩu vào các nước trong khối, nhất là dệt may và phụ kiện.

    Trong số các nước tham gia TPP hiện nay, Việt Nam là nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất và có một số lợi thế so sánh đặc biệt mà không nước nào có được, cụ thể là ngành công nghiệp chế tạo thâm dụng lao động và các ngành hiện nay đang chịu thuế suất cao như dệt may, chuyên gia WB nhấn mạnh.

    WB cũng cho rằng, TPP sẽ làm tăng thêm khối lượng FDI vào Việt Nam và làm tăng năng lực xuất khẩu, kể các các nhà cung cấp thượng nguồn cho các ngành hiện đang bị chi phối bởi quy định nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ (ví dụ dệt may).

    Bên cạnh đó, việc cắt giảm các biện pháp phi thuế quan cũng sẽ đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Đầu tư dự kiến sẽ tăng trên 20% khi TPP đi vào thực hiện và sẽ làm tăng đáng kể lượng vốn đầu tư và tăng trưởng dài hạn.

    Tiền lương 5 nhóm ngành dự kiến cũng sẽ tăng trong giai đoạn 2020-2035, trong đó tiền lương nhóm tay nghề thấp tăng nhanh nhất.

    Tác động tiếp theo là TPP sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tăng khả năng thâm nhập thị trường và mở rộng cơ hội xuất khẩu. Hầu hết các loại thuế quan và nhiều biện pháp phi thuế quan đối với sản phẩm công nghiệp sẽ bị loại bỏ và cắt giảm ngay lập tức; thuế quan và các chính sách hạn chế khác đối với sản phẩm nông nghiệp sẽ bị loại bỏ và cắt giảm dần.

    Thông tin từ chuyên đề TPP của WB cũng nhấn mạnh, việc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam.

    Cả trong lẫn ngoài
    Theo đánh giá của WB, Việt Nam đã thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng giảm xuất khẩu nguyên liệu thô và tăng sản phẩm chế tạo có giá trị cao hơn. TPP sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình này.

    Hiện nay tỷ trọng hàng chế tạo chiếm khoảng 58% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nhưng đến năm 2035 sẽ tăng thêm 30% nữa, báo cáo ước tính.

    Với nhập khẩu, chuyên gia kinh tế cao cấp của WB, TS. Phạm Minh Đức đánh giá, TPP cũng sẽ làm cho Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn, thể hiện mức độ hội nhập ngày càng cao vào chuỗi giá trị toàn cầu.

    Nhập khẩu hàng chế tạo, chủ yếu là sản phẩm trung gian (chiếm 2/3 nhập khẩu theo kịch bản cơ sở năm 2015) sẽ tăng mạnh hơn nhiều so với nông sản (10% nhập khẩu năm 2015) và dịch vụ.

    Nhập khẩu hàng dệt may, phụ kiện và da giày cũng được dự báo sẽ gia tăng nhanh chóng từ các nước trong khối, do quy tắc xuất xứ trong TPP.

    Nhìn tổng thể, WB cho rằng việc Việt Nam thực hiện các cam kết TPP cũng đồng nghĩa với thực hiện một chương trình cải cách trong nước và quyết liệt.


    xgameno1 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Thị phần hàng dệt may của Việt Nam tại Mỹ tiếp tục tăng
    [​IMG]Một dây chuyền may hàng xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

    Việt Nam năm nay tiếp tục tăng thị phần hàng dệt may ở thị trường Mỹ, dẫn đến dự báo xuất khẩu dệt may của các nước Trung Mỹ sẽ chậm lại, buộc các nước này phải tính đến những chiến lược cạnh tranh mới.

    Năm 2015, Việt Nam đã vượt qua doanh số của Trung Mỹ về xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ, thị trường tiêu thụ các mặt hàng này lớn nhất thế giới, chiếm thị phần 11,48% so với mức 11,26% của tất cả các nước Trung Mỹ cộng lại.

    Năm trước đó, Việt Nam chiếm thị phần 10,73%, trong khi Trung Mỹ chiếm 11,67%.

    Bà Karin de Leon, Giám đốc điều hành của Cecate - một hội đồng vận động hành lang về dệt may của Trung Mỹ - nhận định với việc Việt Nam là nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vốn đang ngày càng có thêm sự ủng hộ, "nhiều đơn hàng và đầu tư sẽ chuyển đến Việt Nam."

    Bà Karin nêu rõ theo TPP, Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, và đi theo một lộ trình giảm thuế kéo dài cả một thập kỷ, song Việt Nam cũng được hưởng Chương trình Trợ cấp nhập khẩu (IPA) của Mỹ và các quy định mềm dẻo hơn về cung ứng những mặt hàng khan hiếm, mà các nước Trung Mỹ không có sự ưu đãi tương tự.

    Ngoài ra, Việt Nam cũng được cho là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP khi có thể tiếp cận nhiều thị trường lớn mà không phải chịu thuế quan. Vì các điều kiện như vậy, bà Karin dự báo Trung Mỹ sẽ tổn thất hàng tỷ USD.

    Giám đốc điều hành của Cecate cho biết trước tình hình này, các nước Trung Mỹ đang gấp rút xây dựng một chiến lược với mục tiêu đẩy mạnh năng lực cạnh tranh về hàng thời trang chuyên biệt và tận dụng khoảng cách địa lý gần Mỹ./.
    --- Gộp bài viết, 11/04/2016, Bài cũ: 11/04/2016 ---
    http://www.m.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php
    xgameno1 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Trong phiên giao dịch sáng ngày 11/4, giá dầu thô trên thị trường châu Á tiếp tục nới rộng đà tăng của phiên cuối tuần trước, sau thông tin dự trữ “vàng đen” và số giàn khoan dầu tại Mỹ giảm.

    [​IMG]

    Giá dầu châu Á ngày 11/4 nới rộng đà tăng. Ảnh: reuters


    Bên cạnh đó, thị trường cũng khởi sắc với hy vọng các nhà xuất khẩu dầu lớn của thế giới sẽ quyết định “đóng băng” sản lượng trong cuộc họp diễn ra cuối tuần này.

    Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, vào lúc 7 giờ 24 phút giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 42 xu Mỹ (1,1%) lên 40,14 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc cũng tiến 32 xu Mỹ (0,8%) lên 42,26 USD/thùng.

    Ngoài ra, thông tin các công ty năng lượng Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 8/4 cắt giảm thêm 8 giàn khoan dầu (tuần giảm thứ ba liên tiếp) xuống chỉ còn 354 giàn khoan, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2009, cũng là yếu tố giúp thị trường năng lượng khởi sắc.

    Giá dầu Brent cũng đi lên trong phiên 11/4 giữa bối cảnh sản lượng dầu mỏ tại khu vực Biển Bắc và Tây Phi đi xuống.

    Đặc biệt, các chuyên gia phân tích cho rằng nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng trung bình 1,4%/năm trong giai đoạn 2016-2020, cho dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại.

    Thông tin này đã giúp “trấn an” thị trường năng lượng vốn đang “điêu đứng” với tình trạng cung vượt cầu.
    xgameno1 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Thị trường xăng dầu Thế Giới
    Giá dầu có thể tăng lên mức 60 USD vào giữa năm 2016
    - Tập đoàn QNB cho rằng với tốc độ tăng trưởng hiện ại cùng việc các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng, giá dầu có thể phục hồi và vượt mức 60USD/thùng.

    [​IMG]

    Dự kiến giá dầu trong tương lai (Ảnh: Bloomberg)

    Giá dầu đã bắt đầu phục hồi trong vài tuần vừa qua, từ 28 USD/thùng lên tới 40USD/thùng, kể từ giữa tháng 1. QNB cho rằng ngoài việc các nhà sản xuất giảm sản lượng, thì thị trường cũng đang tái cân bằng.

    Trong năm 2016, dự kiến nguồn cung sẽ giảm từ 1,8 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2015 xuống 1,2 triệu thùng. Các thị trường mới vẫn đóng vai trò tăng trưởng, đặc biệt là Trung Quốc và các khu vực châu Á mới nổi. Về cung, sản lượng của Mỹ suy giảm từ tháng 4/2015, đúng như QNB dự đoán Mỹ sẽ cắt giảm sản lượng, nhưng Iran sẽ bù vào số lượng này 370.000 thùng mỗi ngày sau khi được dỡ bỏ cấm vận.

    Riêng với khối OPEC, QNB hy vọng sản lượng sẽ giữ tương đối so với năm ngoái. Kết quả của giảm tổng sản lượng sẽ là giá dầu ở khoảng 40 USD/thùng.

    Trong năm 2017, nguồn cung dư thừa sẽ tiếp tục giảm, thị trường tiếp tục cân bằng với cầu dự kiến 1,2 triệu thùng. Việc tái cân bằng cùng nguồn cung bổ sung từ Iran sẽ đẩy giá dầu lên 51USD/thùng.

    Trong trung hạn, giá dầu được quyết định bởi chi phí sản xuất cận biên, trong trường hợp này là của Mỹ, ước tính ở 60 USD/thùng. Từ đó, đến năm 2018, QNB hy vọng giá dầu sẽ tăng lên mức này.

    Theo giải thích của QNB, khi dư thừa giá dầu có xu hướng tự điều chỉnh thông qua nguồn cung cao và cầu thấp, và hiện quá trình này đang diễn ra.

    "100USD/thùng thì chưa có hy vọng, nhưng 60 USD là cái giá hoàn toàn khả thi", QNB viết.
    --- Gộp bài viết, 11/04/2016, Bài cũ: 11/04/2016 ---
    Kết quả kinh doanh còn nhiều ẩn số nhưng chắc chắn vượt trên 20% Q1 2015 ở nhiều em @
    xgameno1 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tài chính 24h: Nhà giàu lo sợ trước sự “nguy hiểm” của vàng
    Thị trường ảm đạm, giá vàng chìm sâu quá lâu và đi ngược với các quy luật đầu cơ quen thuộc khiến cho dân đầu cơ, những người tích trữ vàng đứng trước tình huống nguy hiểm nếu tiếp tục dấn sâu vào kênh đầu tư này.

    [​IMG]Ảnh minh họa.

    LINH LINH19:41 11/04/2016

    Sự nguy hiểm của giá vàng khiến nhà giàu lo sợ
    Ông Nguyễn Văn Tuấn ở Đội Cấn, Hà Nội cho biết, trước đây ông “chơi” vàng rất nhiều. Mỗi đợt sóng vàng tăng giảm cả triệu đồng/lượng là những lúc không chỉ các doanh nghiệp kinh doanh vàng sung sướng mà nhiều nhà đầu tư cũng hào hứng chi tiền đầu tư.
    nhà đầu tư này thừa nhận, “trước đây, quy luật khá đơn giản, vàng thuận một chiều tăng giá trong nhiều năm, thỉnh thoảng lại có đợt sóng lớn. Và sau mỗi lần tăng mạnh, vàng lại giảm khá nhanh trước khi tăng trở lại và xác lập một mặt bằng giá cao mới.”, ông Tuấn chia sẻ. (Xem tiếp)
    xgameno1 thích bài này.

Chia sẻ trang này