?-'?-'?-"?-?12/9 Phiên giao dịch chào đón tăng thuế nhập khẩu xăng - không giảm giá, Kắttttttttttttt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 11/09/2008.

2391 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 977 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    -'-'-"-12/9 Phiên giao dịch chào đón tăng thuế nhập khẩu xăng - không giảm giá, Kắtttttttttttttttt cổ....-"-"-'-'

    Tái áp thuế nhập khẩu xăng dầu, tạm thời chưa giảm giá

    Sau nhiều lần họp bàn, cuối cùng Liên bộ Tài chính - Công Thương thống nhất tạm thời chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu dù giá thế giới đã gần xuống sát ngưỡng 100 đôla một thùng. Thay vào đó, thuế nhập khẩu được áp trở lại với mức 5% để tăng thu cho ngân sách.

    Theo quyết định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ban hành chiều nay, hầu hết các loại xăng động cơ, xăng máy bay, dung môi, naptha, reformatic và các chế phẩm khác để pha chế xăng, dầu thô, dầu bôi trơn, dầu thành phẩm... đều được áp dụng mức thuế chung 5%, thay cho mức cũ 0%.

    Các mức thuế này được áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày 15/9.

    Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục sụt giảm trong suốt 10 ngày qua. Tại thị trường New York sáng nay, dầu thô được chào bán với giá trên dưới 103 USD một thùng, giảm khoảng 4 USD so với thời điểm giá bán lẻ trong nước giảm 1.000 đồng hôm 27/8 vừa qua.

    Tại thị trường Singapore - nơi cung cấp xăng dầu chủ yếu cho thị trường VN, chiều tối qua, giá xăng A92 tiếp tục giảm nhẹ và chỉ còn 105 USD một thùng, giảm gần 6 USD một thùng so với hồi đầu tuần trước. Giá dầu DO thành phẩm cũng giảm mạnh và chỉ còn 118 USD mỗi thùng.

    Với giá bán này, sau khi cộng thêm các khoản như lệ phí giao thông 500 đồng một lít, chi phí bến bãi, bán hàng khấu hao và thuế nhập khẩu 5% mới... giá bán đến tay người tiêu dùng có thể vào khoảng 14.000 đồng. Như vậy, với giá bán hiện tại, doanh nghiệp đang lãi gần 3.000 đồng và khoảng 2.500 đồng đối với mỗi lít dầu.

    Do giá dầu liên tục tăng cao, hồi tháng 5/2007, thuế nhập khẩu xăng dầu được giảm từ 5% đến 0%. Từ đó đến nay, Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách duy trì ổn định mức thuế này.

    Tuy nhiên, do giữ thuế nhập khẩu 0% ổn định trong một thời gian khá dài khiến cho ngân khố quốc gia bị giảm khoảng 25.000 tỷ đồng, chưa kể số tiền vài chục nghìn tỷ Nhà nước phải dốc ra bù lỗ cho giá dầu. Đây là lý do khiến cơ quan quản lý quyết định tái áp thuế trở lại thay vì tiếp tục điều chỉnh giá bán.

    Một quan chức của Bộ Tài chính cho hay nhiều tín hiệu vui cho thấy giá dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt. Tuy nhiên "Nếu giá thế giới tiếp tục giảm mạnh và xuống ngưỡng dưới 100 USD một thùng, rất có thể chúng tôi sẽ tính đến việc điều chỉnh giá bán", vị quan chức này nói.

    Hồng Anh

    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 11/09/2008
  2. bembem1311

    bembem1311 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    7
    Cutloss , chia tay thị trường 1 thời gian , đợi đợt sóng tiếp theo lại đoàn tụ với cac bác
  3. ocrack

    ocrack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm đúng theo lộ trình đợt giảm giá trước phát biểu còn gì.
    Giá dầu TG ổn định ở mức thấp nhưng trên 100$ thì áp thuế xăng dầu.
    Giảm dưới 100$ thì mới tính đến giảm tiếp
    Nhưng sao mình thấy dầu 2 hôm nay xu hướng down dưới 100 hơi cao
    Bắt dao rơi hay cut loss đây các bác
  4. pnthuat

    pnthuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Đã được thích:
    1.939
    Mịa nhà nó. Nó bán giá bây giờ + thuế 5% đã lãi 3k/1 lít xăng , 2.5k/1lit dầu. CHờ đến dưới 100USD 1 thùng dầu mới tính đến khả năng giảm giá. Đíu bít là giảm duới 100 USD là bao nhiêu, 99,9 hay 80 đô. Mịa, nó mà giảm duới 100 đô là bọn OPEC nó cắt giảm sản luợng tiếp, *** thèm họp hành gì cả. Hic hic
  5. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Tạm thời chưa tăng giá, nghi nghi là...
  6. chuotto009

    chuotto009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    101
    Vậy là Chính phủ (Bộ Tài chính) đã biết dùng công cụ thuế rồi đấy bà con a.
    Thực ra trước đây chúng ta đã dùng xăng với giá rẻ nhiều rồi. Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu hiện nay đều có lỗ luỹ kế rất lớn, đây là lỗ của xăng vì lỗ của dầu được nhà nước bù (lỗ gần hết vốn Nhà nước cấp), Nhà nước cũng chưa tìm ra nguồn để bù cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu. Nếu Nhà nước không có nguồn bù thì các ngân hàng cũng không muốn cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu vay để nhập khẩu nữa, khi đó thì chúng ta toi hản luôn.
    Vậy việc áp thuế nhập khẩu là để tạo nguồn bù đắp một phần lỗ của doanh nghiêp, đồng thời để tạo nguồn để bình ổn giá xăng dầu trong nước khi giá dầu thế giới tăng cao trở lại (khi đó sẽ không cần phải tăng giá xăng dầu hoặc trong trường hợp giá thế giới quá cao thì giá xăng dầu trong nước cũng không cần tăng nhiều như đợt tăng giá vừa qua).
    Tuy nhiêu, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm và ổn định thì việc giảm giá xăng dầu là hợp lý, vì khi đó doanh nghiệp đã bán hết xăng dầu tồn kho đã nhập khẩu với giá cao (hiện nay Nhà nước quy định dự trữ bắt buộc đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu là 40 ngày); việc tăng thuế nhập khẩu xăng cũng sẽ ít được dùng tới do việc "tạo nguồn bù lỗ và ổn định giá" cũng cần phải từ từ mới đúng nguyên lý. Tuy nhiên cũng loại trừ việc tăng thuế suất vì trước đây thuế suất nhập khẩu xăng dầu đã có lúc là 15%; và vì có giảm giá xăng dầu trong nước thì các mặt hàng khác thường không giảm hoặc có giảm cũng không tương ứng với mức giảm của giá xăng dầu, nhưng khi giá xăng dầu trong nước tăng thì các mặt hàng khác lại tăng nhanh hơn; Đồng thời sẽ hạn chế được tình trạng "xuất lậu xăng dầu tiểu ngạch qua biên giới" như trước đây.

    Vậy việc áp thuế là bình thường và có lợi cho chúng ta đấy các bác a.
    _____________
  7. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    bán xăng mà tỷ lệ lợi nhuận mười mấy % khác đếu gì cắt cổ nhân dân.
    DKM CP ***
  8. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    0
    ..tèo thật...dân mình tâm lý kém, chỉ cần con mẹ bán xôi trên sàn hô là đếch giảm xăng giá xeo gì trong tháng 9 là chạy như vịttttt
  9. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Chạy đi cho rồi. Ị một bãi vào tt rồi chạy. Khốn nạn.
  10. sondaita

    sondaita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Đã được thích:
    0
    nghỉ CK về biên giới buôn xăng qua Campuchia bán!!!

Chia sẻ trang này