125x BĐS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 10/09/2024.

2677 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 02:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4658 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.389
    ............................
    Chính thức sửa đổi quy định giao dịch, gỡ 'nút thắt' nâng hạng TTCK
    chứng khoán việt nam
    18/09/2024 20:54
    Bộ Tài chính đã xoá bỏ yêu cầu có tiền trong tài khoản trước khi đặt lệnh (pre-funding) đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đây vốn là "nút thắt" lớn nhất trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.
    [​IMG]
    Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Ảnh minh họa
    Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2024.

    Với Thông tư này, Bộ Tài chính đã xoá bỏ yêu cầu có tiền trong tài khoản trước khi đặt lệnh (pre-funding) đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đây vốn là "nút thắt" lớn nhất trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi theo tiêu chí của FTSE Russell.

    Thông tư mới quy định, nhà đầu tư phải có đủ tiền khi đặt lệnh mua chứng khoán, ngoại trừ 2 trường hợp: Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Công ty chứng khoán sẽ thực hiện đánh giá rủi ro thanh toán của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài để xác định mức tiền phải có khi đặt lệnh mua cổ phiếu (nếu có) theo thỏa thuận giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư hoặc đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư.

    Trường hợp nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không thanh toán đủ tiền cho giao dịch mua cổ phiếu, nghĩa vụ thanh toán giao dịch thiếu tiền được chuyển cho công ty chứng khoán - nơi nhà đầu tư đặt lệnh thông qua tài khoản tự doanh, ngoại trừ trường hợp ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký chứng khoán chịu trách nhiệm thanh toán.

    Về thanh toán, theo Thông tư 68, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đặt lệnh mua cổ phiếu phải có đủ tiền trên tài khoản trước thời điểm thành viên lưu ký phải chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của thành viên lưu ký tại ngân hàng thanh toán để thực hiện thanh toán giao dịch chứng khoán. Việc bù trừ, thanh toán giao dịch mua cổ phiếu được thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

    Trường hợp nhà đầu tư đặt lệnh mua cổ phiếu thiếu tiền thanh toán, VSDC thực hiện chuyển nghĩa vụ thanh toán thành nghĩa vụ của công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh mua cổ phiếu (qua tài khoản tự doanh của công ty chứng khoán).

    Thông tư 68 còn sửa đổi quy định về ngôn ngữ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2025.

    Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2026.

    Công ty đại chúng không thuộc trường hợp trên công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2027; công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2028.

    Trong báo cáo nhanh phát hành ngày 18/9, Chứng khoán SSI nhận định, Thông tư 68 của Bộ Tài chính là một bước tiến gần hơn để thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russell. Đơn vị phân tích duy trì kịch bản Việt Nam sẽ được nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9 năm 2025.

    Với việc nâng hạng lên thị trường mới nổi, theo ước tính sơ bộ của SSI, dòng vốn từ các quỹ ETF có thể lên đến 1,7 tỷ USD, chưa tính đến dòng vốn từ các quỹ chủ động (FTSE Russell ước tính tổng tài sản từ các quỹ chủ động gấp 5 lần so với các quỹ ETF).

    Theo SSI, các cổ phiếu có thể thu hút dòng tiền khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi là VNM, VHM, VIC, HPG, VCB, SSI, MSN, VND, DGC, VRE, VCI.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.389
    ...........................
    Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu
    18-09-2024 - 15:30 PM | Tài chính - ngân hàng

    Sau khi NHNN giảm lãi suất OMO và dừng phát hành tín phiếu, lãi suất liên ngân hàng hiện đã giảm mạnh so với đầu tháng 9.

    Theo số liệu mới nhất đượcNgân hàng Nhà nước(NHNN) công bố, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch) trong phiên 16/9 đã giảm về còn 3,28%/năm, từ mức 3,47% trong phiên giao dịch cuối tuần trước. So với mức ghi nhận hồi đầu tháng 9, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã giảm khoảng 1,2 điểm % và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7.

    Cùng với kỳ hạn qua đêm, lãi suất hầu hết kỳ hạn chủ chốt khác đều giảm mạnh so với hồi đầu tháng 9 như: kỳ hạn 1 tuần giảm về còn 3,48 %, kỳ hạn 2 tuần giảm về còn 3,36%, kỳ hạn 1 tháng giảm về còn 4,04 %.

    [​IMG]
    Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh so với hồi đầu tháng 9. (Nguồn: SBV)

    Ngoài sự lao dốc của lãi suất liên ngân hàng, thanh khoản hệ thống cũng phát tín hiệu dồi dào hơn khi các ngân hàng không còn mặn mà với kênh cho vay của NHNN trong những phiên giao dịch gần đây.

    Theo đó, dù NHNN đã giảm lãi suất OMO xuống còn 4% song trong hai phiên giao dịch gần nhất, lượng trúng thầu chỉ đạt lần lượt hơn 524 tỷ đồng 546 tỷ đồng trên tổng số 3.000 tỷ đồng được chào thầu mỗi phiên.

    Trước đó, cũng chỉ có hơn 8.800 tỷ đồng OMO trúng thầu trong tuần giao dịch 09/09 - 13/09 trên tổng số 18.000 tỷ đồng được NHNN chào thầu.


    Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu và thanh khoản hệ thống dồi dào hơn sau khi NHNN đã có một loạt các động thái điều hành mang tính nới lỏng.

    Mới nhất, trong phiên giao dịch 16/9, Nhà điều hành đã giảm lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) xuống còn 4%/năm từ mức 4,25%/năm duy trì từ đầu tháng 8. Đây là lần thứ hai NHNN giảm lãi suất OMO trong vòng hơn 1 tháng qua. Trước đó, NHNN cũng đã hạ loại lãi suất này từ 4,5%/năm xuống 4,25%/năm trong phiên giao dịch 5/8.

    Bên cạnh đó, NHNN cũng đã dừng hoạt động chào bán tín phiếu mới từ phiên 26/8; và lần lượt bơm trả toàn bộ lượng thanh khoản đã hút trước đó khi các lô tín phiếu cũ lần lượt đáo hạn.

    Theo giới phân tích, các động thái của NHNN cho thấy định hướng hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, qua đó thiết lập một mặt bằng lãi suất liên ngân hàng thấp hơn trong thời gian tới. Đồng thời, sự điều chỉnh của NHNN cũng được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh tỷ giá giảm sâu trong những tuần gần đây và Fed gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

    Chứng khoán VNDirect cho rằng các động thái mới nhất của NHNN đã đảo ngược xu hướng các đợt tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2024, khi cả lãi suất OMO và lãi suất tín phiếu đều được tăng lên 4,5% từ mức 4,0% và 3,9% tương ứng hồi đầu năm.

    VNDirect đánh giá các động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực tỷ giá hạ nhiệt đã cho phép NHNN linh hoạt hơn trong điều hành chính sách tiền tệ. Theo đó, nhà điều hành sẽ có thêm không gian chính sách để hỗ trợ thanh khoản thị trường thông qua kênh thị trường mở cũng như điều kiện để bổ sung dự trữ ngoại hối vào giai đoạn cuối năm nay.

    Sau các hoạt động điều chỉnh của NHNN, Chứng khoán Vietcombank cũng dự báo thanh khoản VND trên hệ thống ngân hàng thương mại có thể dồi dào hơn so với giai đoạn trước đây. Trong điều kiện kinh tế vĩ mô ghi nhận những dấu hiệu khả quan, cùng định hướng của nhà điều hành, VCBS kỳ vọng thanh khoản sẽ ổn định và dồi dào hơn, lãi suất liên ngân hàng có thể giảm trở lại.

    Quang Hưng

    Nhịp sống Thị trường
    --- Gộp bài viết, 19/09/2024 lúc 16:28, Bài cũ: 19/09/2024 lúc 15:14 ---

    ...................................
    Cứ bđs nhắm mắt mà múc cũng thắng...Mới giảm 50 điểm, còn 2 lần giảm lãi suất trong năm nay mỗi lần 25 điểm...Việt Nam thì chậm nhất tuần sau NHNN sẽ bơm tiền, hạ lãi suất, dòng tiền Mỹ đang tìm về Châu Á trú ẩn...Tây múc như Trâu uống nước đìa. %%-%%-%%-
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.389
    .......................
    Cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi nếu nâng hạng thành công

    Kết thúc phiên 17/9/2024, quy mô vốn hóa của VN-Index đạt hơn 213 tỷ USD, khá tương đồng với vài quốc gia được phân bổ tỷ trọng thấp trong danh mục FTSE Emerging markets Index. Tiêu biểu như quy mô vốn hóa thị trường Chile đạt 170 tỷ USD (T6/2024). MASVN ước tính tỷ trọng của Việt Nam trong rổ sẽ ở mức khoảng 0,6% khi được thêm vào chính thức.

    Điển hình, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF với quy mô gần 79 tỷ USD. Với tỷ trọng phân bổ 0,6%, Việt Nam có thể được giả ngân ở khoảng 474 triệu USD. Nhóm phân tích Mirae Asset cho rằng, dòng tiền ngoại chảy vào Việt Nam không những đến từ những quỹ sử dụng chỉ số FTSE Emerging markets Index làm tham chiếu, mà còn những quỹ khác khi thị trường được nâng hạng.

    CTCK này tổng hợp một số quỹ ETF sử dụng FTSE Emerging markets Index làm tham chiếu. Với tỷ trọng phân bổ 0,6%, Việt Nam có thể nhận đầu tư như bảng giả định bên dưới, ước tính khoảng 516 triệu USD (gần 12.500 tỷ đồng).

    Theo quan sát của nhóm phân tích MASVN, đa phần các thị trường trước thời điểm nâng hạng chính thức 1- 2 năm, thị trường chứng khoán đều có dấu hiệu bật tăng. Cụ thể: Qatar tăng hơn 45% từ (T9/2013-T9/2014), Saudi Arabia tăng hơn 23% (T3/2017-T3/2018), Romania tăng hơn 18% từ (T9/2018-T9/2019).

    [​IMG]

    Bên cạnh đó, Mirae Asset kỳ vọng các mã trong danh mục hiện tại của FTSE được hưởng lợi nếu nâng hạng thành công. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài có thể gom thêm gần 1,7 triệu cổ phiếu Hòa Phát (HPG), 1,5 triệu cổ phiếu Vingroup (VIC), 1,6 triệu cổ phiếu Vinhomes (VHM), 1 triệu cổ phiếu Vinamilk (VNM),...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này